Thứ tư, 28/8/2002, 10:25 GMT+7

Sau ngày 5/9, An Giang sẽ xả lũ

Nước lũ ở đây hiện rất cao, vượt báo động 3. Nhưng nếu tỉnh mở cửa đập Trà Sư và Tha La thoát lũ ra biển Tây sớm, thì một phần tỉnh Kiên Giang sẽ bị ngập. Ông Đặng Xuân Thanh, Chi cục phó Chi cục Quản lý công trình thủy lợi và phòng chống lụt bão tỉnh Kiên Giang, đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

- Thưa ông, vấn đề tỉnh An Giang xả lũ được hiểu như thế nào?

- An Giang là tỉnh đầu nguồn, đầu hệ thống kênh rạch liên tỉnh, việc thoát lũ từ đầu xuống cuối hệ thống cũng là một quy luật tự nhiên. Nước lũ chủ yếu qua tuyến kênh Vĩnh Tế, thông qua hai đập chính là Trà Sư và Tha La (và cầu cạn Xuân Tô). Ngoài ra, lũ còn được thoát theo các tuyến kênh trục dẫn từ Long Xuyên về Tứ giác Long Xuyên, qua hệ thống các kênh T6, T5, T4 và kết hợp một số kênh cũ như Tri Tôn, Tám Ngàn, T3, Nông trường Hà Giang... sau đó, qua hệ thống 19 cống ngăn mặn ra biển Tây.

- Nếu An Giang xả lũ, thì một phần Kiên Giang sẽ bị nhận chìm, gây thiệt hại tài sản, hoa màu và tính mạng của người dân?

- Đúng vậy, nếu tỉnh xả lũ sớm thì Hòn Đất và Kiên Lương sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, vì đây là 2 huyện thuộc dạng ngập sâu. Các huyện khác ngập nông nên thiệt hại sẽ không đáng kể. Về nông nghiệp, nếu xả lũ sớm thì 6.000 ha lúa hè thu của Hòn Đất sẽ mất trắng, nhiều diện tích nuôi tôm bị ảnh hưởng đến người dân thất bát và nghèo túng, Ngoài ra, còn khoảng 16.000 ha lúa ở các vùng ngập nông cũng bị đe dọa thất mùa.

- Hiện nay, nước lũ ở An Giang rất cao, vượt báo động 3 mà không thể thoát được lũ. Đó có phải là mâu thuẫn giữa 2 tỉnh trong vấn đề ngăn - thoát lũ ra biển Tây?

- Không phải mâu thuẫn, ở đây chỉ là chuyện thoát như thế nào và bao giờ. Mùa lũ những năm trước cũng vậy, 2 tỉnh đã chủ động làm việc với nhau, thống nhất ngày xả lũ để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Năm nay, sau 5/9 sẽ là thời điểm xả lũ thích hợp vì lúc đó các công trình thủy lợi, khu dân cư và vụ lúa hè thu ở 2 huyện đầu nguồn Kiên Giang cũng thu hoạch cơ bản, thiệt hại sẽ giảm nhẹ.

- Vậy chỉ còn vài ngày nữa là xả lũ, Kiên Giang đã có những ứng phó gì, thưa ông?

- Tỉnh đã chỉ đạo các huyện nhanh chóng đắp bờ bao ngăn lũ chỗ thấp để bảo vệ hoa màu và vụ lúa hè thu, chi 880 triệu đồng cho khu vực Hòn Đất làm bờ bao. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm dân cư vượt lũ để bố trí cho trên 1.000 hộ dân chạy lũ. Khuyến cáo các hộ nuôi tôm không nên tiếp tục thả giống. Đối với các hộ đang thả nuôi thì nhanh chóng gia cố đê bao, bao lưới, đăng quầng cẩn thận.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao