Thứ năm, 28/3/2002, 08:33 GMT+7

Lấn biển Cần Giờ, không trái quy luật tự nhiên

Các nhà nghiên cứu dự án lấn biển Cần Giờ (TP HCM) đã khẳng định như vậy. Công trình mới này có khả năng loại bỏ được vùng hội tụ dòng chảy, làm cho nước tốt hơn mà không tác động đến rừng ngập mặn. Diện tích lấn biển của công trình khoảng 1.000 ha.

Mục tiêu của dự án là tôn tạo bãi biển Cần Giờ thành khu đất cao không ngập nước, thu hẹp đến mức cho phép vùng biển nông, phá bỏ khu nước quẩn trước biển để loại trừ nguyên nhân gây đục, hình thành vùng nước sạch tạo điều kiện phát triển du lịch.

Theo các nhà nghiên cứu, kỹ thuật xây dựng công trình vui chơi giải trí tại khu vực này không khó khăn, khai thác được vùng biển có chiều dài đường bờ 4.680 m mà vẫn đảm bảo sự ổn định và bền vững của vùng. Công trình chỉ tác động cục bộ đến vùng nuôi nghêu.

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TP HCM, chủ dự án, kiến nghị UBND thành phố nhanh chóng quy hoạch toàn diện địa bàn Cần Giờ, trong đó khu du lịch sinh thái ngập mặn đóng vai trò trọng tâm; đồng thời triển khai nghiên cứu tính khả thi và thiết kế kỹ thuật trong năm nay. Dự kiến, sẽ thực hiện công trình trong năm 2003 và 2004, với tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu trên 700 tỷ đồng.

(Theo Tuổi Trẻ)

Lien he quang cao