|
||
![]() |
||
|
Khu bảo tồn Tà Cú bị xâm hại do khai thác đá Núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), có nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá là đá trắng. Hiện nay, tại sườn phía đông nam, tình trạng khai thác đá diễn ra trên quy mô lớn. Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú (được Bộ VH-TT xếp hạng di tích quốc gia) đang đứng trước nguy cơ bị huỷ hoại nghiêm trọng. Hằng ngày, trên núi có rất nhiều người đến khai thác đá. Họ đưa thuốc nổ, máy móc vào hoạt động rầm rộ. Tại một điểm cách quốc lộ 1A khoảng 2 km, có cả một bãi đá thành phẩm cỡ 20 x 40 cm. Người ta đã sử dụng thuốc nổ để làm vỡ những tảng đá khổng lồ ra muôn mảnh, sau đó bằng phương pháp thủ công đẽo gọt thành viên nhỏ, xếp ngay ngắn chờ xe đến ăn hàng. Một viên đá trắng 2 x40 cm mua tại núi là 900 đồng, vận chuyển ra tới các bãi vật liệu xây dựng bán giá 2.100 đồng. Loại trắng tinh, được sử dụng trong công nghệ luyện thép, giá bán rất cao. Theo các thợ khai thác thì lấy đá này rất khó, muốn có một tạ đá trắng phải phá một tấn đất, đá xung quanh. Vì vậy, trong lòng núi hiện có rất nhiều giếng sâu hàng chục mét, ảnh hưởng nghiêm trọng tới khu bảo tồn. Ông Đỗ Văn Hoàng, Chánh văn phòng UBND huyện Hàm Thuận Nam cho biết, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra việc khai thác đá quanh khu vực núi Tà Cú, kiên quyết trục xuất và tịch thu những dụng cụ. Tuy nhiên, một số lao động cho rằng, chờ qua đợt kiểm tra, họ sẽ lại khai thác. (Theo Lao Động)
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |