Thứ sáu, 28/12/2001, 12:34 GMT+7

Cắm cột mốc đầu tiên trên biên giới Việt - Trung

Lễ cắm mốc giới.

Lễ khánh thành cột mốc trên bộ, phân định một cách rõ ràng ranh giới giữa hai nước, diễn ra sáng qua (27/12) ở hai đầu cầu Bắc Luân tại thị xã Móng Cái (Việt Nam) và thị trấn Đông Hưng (Trung Quốc). Đây là sự kiện mở đầu cho giai đoạn cắm mốc thực địa theo Hiệp định về Biên giới trên đất liền, ký tháng 12/1999.

Sở dĩ phải đóng mốc ở cả hai đầu cầu Bắc Luân, một trên lãnh thổ Việt Nam và một ở nước bạn, vì theo thông lệ quốc tế, khi biên giới đi qua sông thì phải cắm cột mốc kép đồng thời tại hai nước.

Sau lễ khánh thành, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Công Phụng dẫn đầu đã sang thăm cột mốc tại nước bạn. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng đến thăm cột mốc của ta.

Mốc giới đầu tiên mang ký hiệu 1369, cao 2,2 m, rộng 50 cm và được làm bằng đá hoa cương, trên đó có gắn quốc huy Việt Nam – Trung Quốc.

Theo Trưởng ban Biên giới thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam Trần Công Trực, khoảng 1.400 cột mốc sẽ được cắm dọc đường biên trên độ dài 1.350 km. Công việc dự kiến hoàn tất trong vòng 3 năm tới.

X.H.

Lien he quang cao