Chủ nhật, 4/11/2001, 08:29 GMT+7

Bảo tồn ngôi nhà cổ thuần Việt duy nhất tại Hà Nội

Ngôi nhà số 47 Hàng Bạc cần được bảo tồn.

Đó là ngôi nhà số 47 Hàng Bạc. Với hai lớp ngói không liền mái, ở giữa là những bức tường xây gạch giật cấp ngăn cách những ngôi nhà bên cạnh, kết cấu không dùng bê tông cốt thép, đây là một trong số rất ít những ngôi nhà cổ thuần Việt ở đô thị Hà Nội.

Từ năm 1964 trở lại đây, ngôi nhà xuống cấp rất nhanh. Cả mái nhà và một đoạn dầm cái đã rơi xuống. Ông Đỗ Ngọc Thanh, người sống tại 47 Hàng Bạc nói: “Đây đúng là ngôi nhà cổ, là đất của Nhà nước nên Nhà nước có thể thu hồi và sửa chữa. Chúng tôi chỉ đề nghị có những biện pháp khẩn trương để giải quyết an toàn và di chuyển theo đúng chính sách”.

Theo quyết định số 45 của thành phố Hà Nội về việc bảo tồn các ngôi nhà cổ truyền thống, thì người dân không được tự động sửa chữa ngôi nhà. Trong khi đó số hộ sinh sống tại đây ngày càng đông. Ông Lưu Minh Trị - Trưởng Ban quản lý Phố cổ Hà Nội cho biết: “Vì đông hộ ở trong một ngôi nhà cổ nên trước mắt nếu có bị xuống cấp hay có chỗ nguy hiểm cần sửa chữa thì các gia đình nên đề nghị cấp chính quyền, phường, quận, Ban quản lý Phố cổ thẩm định tiến hành sửa chữa, nhưng phải bảo đảm tính nguyên trạng của nó, đặc biệt là về kiến trúc. Hướng thứ hai, vì nhà này cần bảo tồn nên về lâu dài thành phố và nhà nước sẽ có những chính sách đảm bảo nhà ở cho các gia đình, đồng thời bảo tồn nhà số 47 Hàng Bạc”.

Hiện nay, Hà Nội đang tập trung lựa chọn ra những ô phố, tuyến phố cổ điển hình, và phân loại các ngôi nhà truyền thống ở 10 phường, chủ yếu là Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Đồng Xuân nhằm đảm bảo giữ được không gian kiến trúc văn hóa. Dự án di dân sẽ được xét duyệt vào năm 2002.

(Theo VTV)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao