Thứ sáu, 24/8/2001, 10:04 GMT+7

Quản lý hay lạm dụng di sản cố đô Huế?

Ngày 21/8, Ban giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế công bố kỷ luật 12 cán bộ nhân viên của Tổ dịch vụ công đoàn. Số người này liên quan trực tiếp đến việc tư túi gần 200 triệu đồng quanh dịch vụ cho thuê áo mão giả làm vua, hoàng hậu để quay phim, chụp ảnh tại nhà Hữu Vu, Đại Nội.

Hình thức kỷ luật bao gồm buộc thôi việc 5 cán bộ trong biên chế, cắt hợp đồng trước thời hạn đối với 6 nhân viên và chuyển công tác một cán bộ. Ngay sau khi có quyết định, phần lớn nhân viên đã kêu oan. Họ nói rằng tất cả mọi sự đều do tổ trưởng Hoàng Thao và tổ phó Nguyễn Thị Kính sai khiến. Họ chỉ nhận được "xái" do 2 người này ban phát. Một cán bộ chủ chốt liên quan đến dịch vụ cho rằng lãnh đạo trung tâm đã "bật đèn xanh" cho việc kinh doanh nhập nhèm.

Số tiền mà đoàn thanh tra kết luận chỉ khoanh lại trong một mùa du lịch (4 tháng, năm 1999) và chỉ xoay quanh dịch vụ ở nhà Hữu Vu. Trong khi đó, Tổ dịch vụ công đoàn được thành lập từ năm 1994 và trực tiếp điều hành tất cả các dịch vụ ở các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế quản lý.

Do việc hái ra tiền từ dịch vụ trong thời điểm bung ra "vụ cháy", một người nhà của lãnh đạo trung tâm đã đề nghị đóng 1 tỷ đồng/năm chỉ để thầu dịch vụ ở nhà Hữu Vu. Theo tính toán sơ sơ, mỗi tuần tối thiểu họ cũng thu được 15 triệu đồng.

Trong 3 di sản văn hóa nhân loại của Việt Nam hiện nay, quần thể di tích cố đô Huế là di sản có quy mô rộng lớn nhất. Hằng năm, di sản thu vào cho ngân sách hàng tỷ đồng của khách tham quan, nhưng ngược lại cũng tiêu tốn gấp 10 lần cho việc trùng tu, tôn tạo.

(Theo Thanh Niên)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao