Thứ bảy, 11/8/2001, 10:57 GMT+7

'Không nên cắt đất công viên để xây nhà dù bất cứ lý do gì'

Đó là ý kiến của ông Lê Minh Nhựt, Phó chủ tịch HĐND TP HCM, về việc quản lý sử dụng đất công viên và những khoảng đất trống trong khu vực nội thị. Ông cho biết, HĐND thành phố sẽ tiếp tục theo dõi và đưa những vấn đề này vào nội dung của các đợt giám sát sắp tới. Dưới đây là cuộc trao đổi của ông với báo chí.

- Ông có nhận xét gì về những mảng xanh của thành phố hiện nay?

- Theo tôi, so với nhiều nước trên thế giới, diện tích cây xanh tính trên đầu người của thành phố còn thấp, nhất là trong khu vực nội thành. Do đó, phải chăm sóc, giữ gìn cái đã có và phát triển thêm những mảng xanh mới. Gần đây, UBND thành phố đã có chủ trương mua 1.300 ha rừng phòng hộ ở Cần Giờ do dân tự trồng để giữ một phần lá phổi của thành phố trước nguy cơ chúng bị biến thành đầm nuôi tôm.

- Ông có đồng tình với một số đề án xây dựng khu dân cư trên đất của các công viên, khu thể thao?

- Theo tôi, không nên cắt đất công viên để xây nhà dù vì bất cứ lý do gì. Thành ủy từng có nghị quyết về việc phải dãn dân ra khu vực ngoại thành để nội thành chỉ còn khoảng 3 triệu người. Đây là một chủ trương rất đúng và hợp lý về nhiều mặt vì thành phố đang quá tải về hạ tầng xã hội cũng như kỹ thuật đô thị.

- UBND TP HCM định sử dụng một phần diện tích Công viên Gia Định để xây nhà, tạo nguồn kinh phí?

- Tại kỳ họp lần thứ 6 HĐND thành phố vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Thành Tài, đã trả lời chất vấn về việc này. Theo đó, đúng là trong quá trình nghiên cứu các nguồn vốn cần huy động để thực hiện một số dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn 2001-2005, UBND thành phố đã xem xét đến việc sử dụng một phần diện tích Công viên Gia Định để xây nhà, tạo nguồn kinh phí (tương đương với nguồn vốn 1.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi xem xét một cách toàn diện, Thường trực Thành ủy và UBND thành phố đã thống nhất không thực hiện phương án này và đang chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu các phương án huy động vốn khác nhằm duy trì khu công viên - cây xanh Gia Định.

- Nhưng dường như còn nhiều dự án xây dựng nhà ở khác cũng liên quan đến đất trống trong khu vực nội thành?

- Theo tôi, chủ trương này không chỉ áp dụng riêng cho trường hợp Công viên Gia Định mà nên là nguyên tắc chung. Cũng không nên lấy một phần đất của khu trường đua Phú Thọ để làm nhà ở. Đối với các phần đất trống khác trong khu vực nội thành, thành phố nên tính tới việc đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như: công viên, quảng trường, khu thể thao, trường học, bệnh viện… Trong 10-20 năm tới nếu không có những khu công viên, khu thể thao tầm cỡ thì TP HCM không tương xứng với các thành phố khác trong khu vực. Nếu không tính từ bây giờ mà lo xây dựng nhà ở rồi sau này lại phải giải tỏa thì vừa không kinh tế, vừa phiền hà, tốn kém cho người dân và cả nhà nước. Chúng ta phải tính chuyện lâu dài.

- HĐND thành phố có biết hiện tượng một số dự án về nhà ở khi đưa đi phê duyệt thì có đầy đủ công viên, nhà trẻ, sân thể thao... nhưng khi triển khai thì các hạng mục trên hoặc bị thu hẹp, hoặc biến mất?

- Nếu có hiện tượng này thì đó là việc làm không đúng. Các cơ quan thẩm quyền cần ngăn chặn, chấn chỉnh ngay. HĐND thành phố ghi nhận vấn đề này để đặt ra tại các kỳ giám sát tới đây.

(Theo SGGP)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao