Thứ sáu, 29/6/2001, 09:02 GMT+7

Mưa lũ tại nhiều nơi

ïdbv
Nhiều ngôi nhà chìm sâu trong nước lũ.

Một trận mưa lớn trên diện rộng bắt đầu từ chiều 27/6 đến sáng 28/6, kéo dài liên tục trong 12 giờ, đã gây thiệt hại cho nhiều địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh. Tại xã Tràng Lương (Đông Triều), lũ quét cuốn trôi 3 ngôi nhà, 2 người chết, 4 người khác bị mất tích. 200 nhà dân của thị trấn mỏ Vàng Danh bị ngập sâu trong nước.

Đê Thấc Cối thuộc huyện Tiên Yên và nhiều đầm nuôi tôm ở khu vực này đã bị vỡ. Tuyến giao thông Tiên Yên - Bình Liêu bị tắc do núi lở. Một số tuyến cáp quang tại các khu vực này bị đứt. Đặc biệt là lũ lớn ở sông Cửa Lục đã gây ùn tắc giao thông hai đầu bến phà Bãi Cháy trong suốt buổi sáng ngày 28/6.

Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh, liên tục trong 6 ngày qua. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có hàng trăm căn nhà bị sập và tốc mái, hàng chục tàu thuyền phải neo đậu vì biển động, nhiều tàu đánh bắt nhỏ ở Phú Quốc và Duyên Hải bị chìm. Hành khách từ đường biển đi huyện đảo Kiên Hải phải nằm chờ ở các đầu bến vì tàu đò được lệnh cấm ra khơi. Tại xã đảo Thổ Châu (Phú Quốc), mưa lớn làm nước từ trên núi đổ xuống mạnh đã cuốn trôi một em bé 7 tuổi.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, mực nước cao nhất ngày 27/6 tại Tân Châu (sông Tiền) là 2,08 m, cao hơn ngày 26/6 là 0,11 m; tại Châu Đốc (sông Hậu): 1,75 m cao hơn ngày 26/6 là 0,07 m. So với cùng kỳ năm 2000, mực nước nói trên còn thấp hơn khoảng 0,2-0,3 m, nhưng cao hơn mức trung bình nhiều năm từ 0,4 đến 0,5 m. Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu tiếp tục lên, có khả năng lên mức 2,35 m tại Tân Châu và 1,96 m tại Châu Đốc; sau đó lên chậm.

(Theo Lao Động, Thanh Niên, 29/6)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao