“Nhân bản” cơ thể - mốt chơi mới của thiếu nữ Trung Quốc

Các nhân viên đang phết hồ lấy khuôn ngực.

Gần đây ở một số thành phố lớn Trung Quốc đang dấy lên cơn sốt “nhân bản cơ thể” (cloning), tức là đến các thẩm mỹ viện lấy khuôn cơ thể mình lúc ở thời kỳ đẹp nhất để giữ lại hoặc đúc thành tượng... làm kỷ niệm.

Thực ra, nhân bản ở đây không phải là những phương pháp khoa học phức tạp, mà các cô gái xinh đẹp Trung Quốc làm một phiên bản như con người thật bằng các hoá chất. Họ muốn lưu giữ lại thời kỳ thanh xuân tươi đẹp của mình. Chỉ sau dăm ba tiếng đồng hồ là họ đã có một "cơ thể nhân bản".

Trong phòng thay quần áo, hai nữ nhân viên của cửa hàng giúp đỡ khách hàng cởi bỏ hết y phục, rồi tắm rửa sạch sẽ. Sau đó các nhân viên dùng tay xoa lên lưng khách, chủ yếu là kiểm tra xem có dị tật hay không. Tiếp đó, họ dùng một thứ hồ nhão phết lên người khách hàng như thợ xây bả tường. Khoảng 2 phút sau lớp hồ ấy đã khô cứng. Khi nhân viên cửa hàng bóc lớp hồ giờ đây đã cứng lại khỏi cơ thể cô gái, trên đó hằn rõ từng vân da, lỗ chân lông. Màu của bản sao là tuỳ thuộc vào ý muốn của khách hàng, có thể nâu, hồng, tím, da người hay trắng ngà.

Công đoạn tiếp theo là đúc. Nhân viên cửa hàng thẩm mỹ cho biết: "Chỉ cần trộn lẫn 5 thứ

Một cô gái xem phần trước cơ thể mình đã được nhân bản.
chất lỏng vào nhau rồi tưới vào hai chiếc khuôn vừa được lấy mẫu trên cơ thể cô gái, sau khi đông lại, đem ghép chúng với nhau, sẽ được một người nhân bản với các bộ phận cơ thể có đường nét giống hệt cơ thể thực của khách hàng".

Nếu “cloning” một bức tượng toàn thân thì hết 1.800 tệ, từ cổ đến thắt lưng chi phí hết 1.200 tệ (khoảng 2,2 triệu đồng). Rẻ nhất là chỉ nhân bản các bộ phận lẻ như đôi tay, cặp đùi, cặp nhũ hoa... ví dụ một cặp giò là 240 tệ đối với trẻ em và 300 tệ với người lớn. Nhưng muốn có được một bức tượng khoả thân tuyệt mỹ được "cloning" từ một cơ thể thanh xuân thì tính ra phải mất 3.000 tệ.

(Theo Tiền Phong, 28/6)

 
MENU
Về đầu trang

,