|
||
![]() |
||
|
Rừng Bình Thuận tiếp tục bị tàn phá Cuộc chiến phá rừng lại xảy ra ở Bình Thuận. Tinh tế, kín đáo và cũng tàn bạo hơn, chiếc máy "nghiền rừng" hoạt động trở lại, nhưng được thay đổi với công nghệ rất mới có tên "khai thác tận thu". Ngày 10/5, Lâm trường Hàm Thuận Bắc gửi công văn tố cáo Lâm trường Hàm Thuận Nam ăn cắp 11 lóng gỗ, chìm dưới sông La Ngà. Hàm Thuận Nam tức tốc phản đòn chứng minh gỗ thuộc đơn vị mình. Có đơn tranh chấp "gỗ chìm", Sở NN&PTNT tỉnh đình chỉ ngay việc trục vớt gỗ trên sông của Lâm trường Hàm Thuận Nam và triển khai kiểm tra số gỗ này. Tại hiện trường tiểu khu 516 và 517 thuộc Lâm trường Hàm Thuận Nam, đoàn kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản một gốc gỗ sao có đường kính 1,39 m, dài 19 m, thể tích 17,93 m3. Ngoài ra còn phát hiện 10 gốc bị cưa hạ nhưng thân cây đã bị biến mất. Qua tiến hành đo đạc, đoàn xác định 10 gốc sao có đường kính trung bình 80 cm, tương đương với chiều dài 14-17 m. Và đoàn đã xác định, khúc cây lớn sót lại là do Lâm trường Hàm Thuận Nam cắt kéo từ lâm phận Hàm Thuận Bắc. 10 gốc phát hiện trơ lại tại hiện trường là kết quả của một đợt chặt phá trái phép. Tổng cộng 11 lóng gỗ khoảng 60.900 m3. Công nghệ dìm cây xuống nước Bốn tháng trước, ngày 12/2, Sở NN&PTNT có tờ trình về việc xin chủ trương cho phép trục vớt gốc chìm dưới dòng sông La Ngà thuộc Lâm trường Hàm Thuận Nam. UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận nhằm tận thu có hiệu quả nguồn tài nguyên rừng và tăng thêm ngân sách. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT có trách nhiệm hướng dẫn lập hồ sơ trục vớt. Nghiêm cấm lợi dụng chủ trương để khai thác gỗ trái phép, nhằm hợp thức hoá thông qua hình thức tận thu. Trên thực tế, chủ trương này đã bị khai thác triệt để. Nhiều chủ rừng xin tổ chức trục vớt. Chi cục Kiểm lâm từng phát hiện những bãi gỗ trục vớt có cây chặt hạ trái phép lẫn vào. Nhiều cây vớt lên không phải là cây rừng bị đổ do lũ cuốn, do tự nhiên mà đó là những lóng gỗ được cưa cắt, không có rễ, không ngọn. Có những chứng cứ cho thấy các đối tượng "nghiền rừng" xin trục vớt, đã chặt hạ cây và dìm xuống sông, để một thời gian sau vớt lên. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận cũng nắm được những thủ đoạn trên, đã có biện pháp ngăn chặn bằng quy định: Gỗ phải có nguồn gốc ngã, đổ tự nhiên, bị chìm đắm dưới lòng hồ, lòng sông. Cây gỗ không có dấu hiệu bị cưa chặt trước khi bị chìm đắm, gỗ trục vớt lên phải còn nguyên cả gốc, rễ và ngọn. Cây nào không còn ngọn thì phải còn gốc. Sau khi được các cơ quan kiểm tra mới được phép cắt đoạn. Trường hợp cây không còn rễ, ngọn, phải làm rõ nguyên nhân. Xác định cho được nguồn gốc không phải do con người chặt hạ trái phép thì mới được đưa vào hồ sơ thiết kế. Riêng đối với các khúc gỗ thân do cưa cắt trước khi bị chìm đắm thì phải xử lý tịch thu và đề xuất hội đồng định giá bán đấu giá. Đơn vị có công trục vớt sẽ được chi trả lại chi phí trục vớt theo định mức do UBND tỉnh quy định. Tuy nhiên, tính đến 20/6, số gỗ tròn được trục vớt tại Lâm trường Hàm Thuận Nam là 40,898 m3, Lâm trường Hàm Thuận Bắc là 214 m3. Số gỗ này được định giá rất thấp (1.450.000 đồng/m3) và bán cho đơn vị trục vớt ngay tại hiện trường. Không ai dám chắc những súc gỗ ra khỏi rừng với danh nghĩa trục vớt đó có bao nhiêu phần trăm là gỗ "cũ" và bao nhiêu là gỗ "mới"? (Theo Lao Động, 28/6)
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |