Thứ năm, 28/6/2001, 09:40 GMT+7

Những ngày đầu của "cuộc chiến lớn" chống ma tuý

Đến cuối năm 2001, có thể xóa hết được các ổ tiêm chích?

Đâu đâu hoạt động ma tuý cũng bị theo dõi, truy bắt. Những "đòn đánh mạnh" được tung ra đối với hàng trăm đối tượng có liên quan đến "cái chết trắng". Hình ảnh những con nghiện tụ tập tiêm chích công khai, ồn ào ở giữa khu dân cư, nơi công cộng... cũng dần dần giảm.

Chương trình hành động phòng chống ma tuý giai đoạn 2001-2005 của Chính phủ vừa được triển khai như một cuộc chiến lớn. Đây không chỉ là cuộc chiến của riêng ngành công an mà là sự tập trung "hoả lực" của toàn xã hội.

TP HCM - nơi được coi là điểm nóng

Tại quận Tân Bình, nơi đông dân và phức tạp nhất của TP HCM, từ giữa tháng 3, lực lượng công an đã hoàn tất việc khảo sát và lập danh sách những "ổ" ma tuý. Trưởng công an quận, trung tá Hồ Văn Minh, cho biết, cơ quan chức năng đã phân loại và chỉ đích danh tụ điểm nào "mua bán", tụ điểm nào "hút, chích"... Hai nơi được đánh dấu "địa bàn trọng điểm" về ma tuý của quận là đường Bạch Đằng (các hẻm số 3, 189, 74, khu cổng rào) và khu vực ngã tư Bốn Xã thuộc các phường 18, 20, tiếp giáp phường 14 (quận 6) và các xã Bình Trị Đông, Bình Hưng Hoà (Bình Chánh). Mục tiêu mà Công an quận Tân Bình đề ra là: "Triệt xoá hẳn các tụ điểm, địa bàn phức tạp, giảm trên 90% tình hình hoạt động của tội phạm ma tuý tại những địa bàn trọng điểm đã được xác định".

Tại quận Bình Thạnh, lực lượng công an cũng lên danh sách 18 địa bàn phường có tụ điểm ma tuý và 2 tụ điểm nơi công cộng. Những khu vực được coi là nổi cộm như hẻm 31 Nguyễn Lâm (phường 3), hẻm 169 Ngô Tất Tố (phường 22)... lần lượt được chuyển hoá sau khi hàng chục đầu nậu mua bán, tàng trữ ma tuý bị bắt.

Tại quận 8, hoạt động của tội phạm ma tuý không ồn ào như các địa phương khác, chủ yếu vẫn nghiện song chúng cũng không thể nằm ngoài "tầm ngắm" của lực lượng cảnh sát phòng chống ma tuý địa phương. Các khu vực từng được coi là chợ bán lẻ như bến đò Lò Than (phường 6), hẻm 690 Nguyễn Duy (phường 12)... đã trở nên yên tĩnh hơn sau khi 23 người lần lượt... cho tay vào còng. Trả lời chất vấn của Ban Pháp chế HĐND TP HCM hồi cuối tháng 4 vừa rồi, Trưởng công an quận 8 Phan Văn Nguyên phát biểu: "Chúng tôi quyêt tâm từ nay đến cuối năm 2001 sẽ xoá trắng các tụ điểm ma tuý".

Tại phường Cầu Kho (quận 1), chiều qua (27/6), thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cho biết, theo kế hoạch, đến ngày 15/9 sẽ triệt phá toàn bộ các tụ điểm ma tuý trên địa bàn phường. Từ đó sẽ tiếp tục triển khai xoá 163 tụ điểm phức tạp khác trên toàn thành phố. Về lâu dài sẽ thành lập một trung tâm cai nghiện lớn có sức chứa khoảng 10.000 người.

Một báo cáo tổng hợp của Công an TP HCM vừa qua cũng cho thấy các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống ma tuý đã phối hợp với công an phường, xã của 22 quận, huyện tổng rà soát và lên danh sách hơn 3 vạn đối tượng có liên quan đến tội phạm, trong đó có hơn 12.000 đối tượng ma tuý. Riêng với gần 700 đối tượng phạm tội bị bắt quả tang trong những tháng đầu năm nay, đã có 248 người bị đề nghị truy tố ra toà về các tội "mua bán", "tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý...".

Ma tuý "lắc" có mặt ở 32/61 tỉnh, thành

Theo thống kê qua 6 tháng đầu năm 2001 của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) số lượng ma tuý tổng hợp bị bắt giữ là 10.000 viên hồng phiến, thanh phiến và 22.000 ống tân dược gây nghiện (tăng gấp 3 lần so với cả năm 2000). Cơ quan công an đã phát hiện viên ma tuý "lắc" (hay còn gọi là ma tuý "điên") có mặt ở 32/61 tỉnh, thành phố. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2001, cả nước đã điều tra, bắt giữ gần 4.900 vụ án ma tuý với 8.000 đối tượng, thu giữ 12,75 kg heroin và hàng nghìn liều nhỏ heroin, 150 kg thuốc phiện, 590 kg cần sa. TP HCM và Hà Nội chiếm 52% số vụ bị phát hiện và 51% số đối tượng bị bắt giữ.

(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, 28/6)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao