Thứ tư, 9/5/2001, 10:55 GMT+7

Biển Nha Trang đe dọa khu dân cư

Cư dân khu vực Trường Tây Hải, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang sống trong tâm trạng lo sợ vì những căn nhà cùng tài sản của họ có nguy cơ bị nước biển cuốn trôi. Người dân đã phải lùi dần và đến bây giờ thì họ chẳng biết lùi vào đâu.

Những căn nhà được xem là kiên cố nhất trong khu vực đã bị biển ăn mòn, chỉ còn trơ móng. Trường hợp nhà ông Biện Thành Nhơn là một ví dụ. Khi xây nhà, ông đã đổ móng bằng trụ bê tông to, đóng sâu xuống cát tới 3 m, vậy mà giờ đây toàn bộ cát nền đã bị cuốn trôi. Một phần nhà bị sập, phần còn lại được chống đỡ chênh vênh và có thể sụp bất kỳ lúc nào. Những lúc nước lên, một phần mép nhà đã mấp mé mực nước. Vì mưu sinh và cũng chẳng biết đi đâu nên ông Nhơn và các hộ dân ở đây vẫn phải bám trụ.

Ông Nhơn nói: “Cách đây không lâu, cách nhà tôi 10 m còn là nhà của bà con vậy mà giờ chỉ toàn là nước, bọt tung trắng xóa”. Ông Nguyễn Dưng, 74 tuổi, người sống ở đây rất lâu cũng cho biết: “Từ 3 năm nay, cát cứ sụt dần, nhà cửa của ngư dân cứ thế mà trôi ra biển. Tình cảnh chúng tôi thật bất hạnh”.

Chưa xác định nguyên nhân biển xâm thực

Theo người dân ở khu vực này, nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng biển xâm thực là do Cảng Nha Trang nạo vét luồng lạch, tạo đường cho tàu có trọng tải lớn ra vào. Ông Biện nói, ông đã tìm hiểu về dự án này và được biết khối lượng cát bị hút là 551.000 m3. Điều này đã tạo ra một sự chênh lệch rất lớn giữa mực cát ở bờ và đáy luồng. Vì thế, cát ở trong bờ sẽ bị cuốn ra biển.

Ông Nguyễn Đình Phú, Phó Ban quản lý Dự án Cảng Nha Trang nói, khu vực nạo vét nằm ở phía Đông - Nam, cách khu dân cư Trường Tây Hải, mỏm núi Chụt khoảng 2 km. Ông khẳng định, dự án này chỉ ảnh hưởng đến vùng bờ cách đó tối đa 10-15 m (tính từ chỗ nạo vét) chứ không ảnh hưởng đến khu vực dân cư cách đó 2 km. Các nhà quản lý dự án đưa ra một giả thuyết rằng hiện tượng xâm thực này có thể do địa thế. Luồng gió từ phía biển Đông thổi vào bờ, gặp phải núi Chụt nên đã vòng trở ra sau, tạo thành dòng xoáy cuốn cát ra khỏi bờ.

Nguyện vọng người dân

Mong muốn lớn nhất của dân cư khu vực Trường Tây Hải là nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương. Họ đã làm rất nhiều đơn kêu cứu, thậm chí còn đề nghị đơn vị thi công thay vì nạo vét, đổ cát đi chỗ khác thì hãy đổ vào chỗ bị sói lở. Về vấn đề này, UBND TP cho biết, trước đây, đã có đợt cấp đất tại khu vực Thánh Gia cho một số hộ nguy hiểm nhiều nhất. Nhưng sau khi nhận đất, họ lại quay trở về chỗ cũ. UBND TP cũng đã làm tờ trình kiến nghị với tỉnh cho di dời dân đến khu Hòn Rớ, nhưng đến nay vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo. Bà con chỉ còn biết chờ đợi.

(Theo Tiền Phong, số 56)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao