|
||
![]() |
||
|
Quy hoạch TP Hà Nội: Dân không được biết Ông Nguyễn Hữu Ngợn, phụ trách Trung tâm Giao dịch bất động sản Hà Nội cho biết, rất nhiều khách hàng đến hỏi thông tin quy hoạch tại Trung tâm nhưng cũng chỉ thỏa mãn được 30% trong số này. Bởi, “đó là những thông tin rất khó kiếm”. Cách đây không lâu, Tòa Dân sự TAND TP xử một vụ kiện mà nguyên nhân chỉ vì tờ giấy xác nhận của UBND phường không rõ ràng. Tin tưởng vào tờ giấy ấy, một cán bộ hưu trí đã bỏ ra gần 50 lượng vàng mua căn nhà ở khu Giảng Võ. Vừa dọn đến ở hôm trước, hôm sau đã có người đến yêu cầu phải dời nhà đi vì nằm trong diện giải tỏa, đã được thông báo từ lâu. Chủ nhà phát đơn kiện. Nghị định 52 của Chính phủ đã chỉ rõ: Quy hoạch và các dự án đã phê duyệt phải được công bố công khai để nhân dân thực hiện và kiểm tra. UBND TP cũng có một quy định khác: Tất cả các dự án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt đều được bàn giao về cho chính quyền phường. Người dân có quyền được cung cấp miễn phí những thông tin này khi có nhu cầu. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Lân, nguyên kiến trúc sư trưởng TP cho biết, tính đến nay Hà Nội có 120 đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. 9/12 quận, huyện được phê duyệt quy hoạch chi tiết. Nhưng hình thức công khai chủ yếu là các buổi họp có mời đầy đủ các cấp lãnh đạo thành phố, quận, vài cơ quan báo chí, trừ... người dân. "Còn người dân nếu có nhu cầu hỏi về quy hoạch thì được chỉ đến bản vẽ “ngoằn nghèo, xanh đỏ” treo ở trụ sở UBND phường mà chẳng hiểu gì”. Ông Võ Quang Tiến ở 33C Cát Linh đã cho biết như vậy. Cùng chung ý kiến với ông Tiến, ông Trần Việt Trung, Trưởng phòng Quản lý Xây dựng đô thị quận Đống Đa khẳng định: “Trên thực tế, đọc được bản quy hoạch chi tiết 1:2000 mà Kiến trúc sư trưởng bàn giao rất khó và không phải ai cũng đọc được. Để có thể giải thích cặn kẽ cho dân, cần có quy hoạch chi tiết đến tỷ lệ 1:500”. (Theo Thanh Niên, 9/3).
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |