Tệ nạn tham nhũng, thoái hóa biến chất cần xử lý nghiêm minh

"Cần chỉnh đốn làm trong sạch Đảng, tăng cường công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh tri thức và năng lực lãnh đạo của Đảng trong kinh tế và quản lý xã hội", đó là một trong những ý kiến tâm huyết của bà con Việt kiều xa Tổ quốc đã đóng góp cho dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội IX của Đảng CSVN sắp tới.

Trong số ý kiến do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tổng hợp được, nhiều bà con xa quê đã tỏ ra băn khoăn, lo lắng trước sự phân hóa giàu - nghèo và đã đề nghị Đảng và Nhà nước cần tập trung hơn nữa cho chiến lược con người, phát triển giáo dục - đào tạo, khuyến khích nhân tài, thu hút chất xám vì đây là cơ sở của nền kinh tế tri thức.

Ông Bùi Kiến Thành, Việt kiều từ Mỹ đã nhiều lần về nước tham gia các hoạt động kinh tế có ý kiến tán thành đường lối "phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trọng tâm". Tuy vậy, ông cho rằng nếu chỉ tranh thủ để "ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở mức cao hơn và phổ biến hơn những thành tựu công nghệ hiện đại và tri thức mới..." thì vẫn chung chung, chưa đáp ứng được nhu cầu cạnh tranh và phát triển của đất nước. Ông Thành nhận xét, các thành phần kinh tế trong mọi ngành luôn phải tuân thủ theo một tất yếu là kết hợp Internet để phát triển. Bởi vì việc ứng dụng Internet, nhu cầu đào tạo chuyên gia sẽ cán bộ đưa về cơ sở sẽ "nhẹ" hơn rất nhiều. Một nông dân, một thương gia, cán bộ địa phương biết sử dụng Internet bỗng dưng sẽ biến thành chuyên gia đầu ngành vì có phương tiện truy cập một kho tàng kiến thức tầm cỡ thế giới, hiện đại, cập nhật mỗi ngày. Một khi mạng Internet được phổ biến rộng rãi, tri thức và khoa học sẽ được ứng dụng nhanh chóng và hữu hiệu cho chính sách xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, tiến lên hội nhập "nền văn minh mới".

Ông Trần Trọng Việt, Việt kiều Australia bức xúc, giá dịch vụ viễn thông của Việt Nam còn quá cao so với các nước, ngành viễn thông có thể thu hồi vốn nhanh nhưng các ngành kinh tế khác lại phải trả giá. Dự thảo Báo cáo Chính trị cũng đã nêu: Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ thương mại, kể cả thương mại điện tử. Nhưng theo ông Việt, vấn đề thương mại điện tử... là rất cấp bách rồi bởi vì tất cả các nước láng giềng đã phát triển, chúng ta không thể để tụt hậu. Ông Việt còn khẳng định, bộ phận tri thức và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài rất mạnh, có thể giúp đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng tiếc rằng Đảng và Nhà nước chưa có chính sách thu hút chất xám của cộng đồng này. Theo ông, không nên vì vài con sâu mà đậy nồi canh lại...

Ông Võ Văn Hồng, một doanh nghiệp làm ăn ở Liên bang Nga cho rằng 4 nguy cơ nêu trong dự thảo không phải là nguy cơ vì nguy cơ phải là những gì chưa xảy ra. Theo ông Hồng, cần phải nhấn mạnh 1 nguy cơ nữa là nếu không đổi mới tư duy phát triển kinh tế, không giải quyết vấn đề kinh tế thì không có ý nghĩa gì.

Về vấn đề đoàn kết dân tộc, nhiều Việt kiều đã cho rằng, dự thảo có khẳng định người Việt Nam định cư ở nước ngoài là "thành viên trong đại gia đình dân tộc", nhưng làm thế nào để thể hiện thiết thực, xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến phân biệt đối xử giữa trong và ngoài nước, đưa đến sự đồng tâm nhất trí cùng xây dựng đất nước.

Đông đảo ý kiến của bà con xa quê hương cũng đã bày tỏ mong muốn Nhà nước hỗ trợ để giúp đỡ bà con kiều bào giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ tiếng Việt, tạo thuận lợi để được cấp hộ chiếu, được đối xử bình đẳng, nhất là có chính sách giúp đỡ kiều bào đang gặp nhiều khó khăn ở Campuchia.

(Theo Nhân Dân, 9/3).

 
MENU
Về đầu trang

,