Thứ ba, 9/1/2001, 04:21 GMT+7

Mất mát ngôn ngữ có thể làm suy thoái môi trường

Một báo cáo mới kèm theo bản đồ vừa được tổ chức Bảo tồn quốc tế (WWF) cảnh báo rằng mất ngôn ngữ và tri thức truyền thống có thể dẫn tới tình trạng tiếp tục suy thoái môi trường.

Dự án này đã tìm ra 4.635 nhóm ngôn ngữ dân tộc sống tại 225 khu vực có tầm quan trọng đa dạng sinh học cao nhất, đại diện cho 67% trong tổng số khoảng 6.867 nhóm ngôn ngữ dân tộc ít người. Báo cáo nhấn mạnh rằng kiến thức được những dân tộc bản địa, và truyền thống sử dụng trong lịch sử rất lâu dài của họ để quản lý môi trường được thể hiện trong các ngôn ngữ. Sự tuyệt chủng của ngôn ngữ đang dẫn tới tình trạng biến mất kiến thức về sinh thái.

Báo cáo cũng chỉ ra: “Trong vòng một thế kỷ, thế giới đã mất đi khoảng 600 ngôn ngữ. Ngày nay, một nửa trong số 6.000 ngôn ngữ cũng đang dần tuyệt chủng hoặc có nguy cơ cao. Với tốc độ này, 90% các ngôn ngữ sẽ biến mất trong thế kỷ 21”. Đa số chúng là những ngôn ngữ được người bản địa sử dụng.

(Theo Thanh Niên).

Lien he quang cao