(HN) - (TP.HCM)

Hà Nội từ chối bằng liên thông, tại chức

Thành phố thiếu hơn 800 chỉ tiêu giáo viên các cấp, nhưng điều kiện xét tuyển phải có hộ khẩu Hà Nội, tốt nghiệp đại học chính quy các trường sư phạm hoặc trường có chuyên ngành cần tuyển...

Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2012 của Sở GS&ĐT Hà Nội là hơn 800 người, trong đó hơn 500 chỉ tiêu giáo viên THPT, 40 giáo viên GDTX, 17 giáo viên Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp, 57 giáo viên TCCN, và 43 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc Sở.

Các ứng viên tham gia dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội. Riêng thủ khoa xuất sắc được UBND Thành phố cấp bằng khen được ưu tiên tuyển dụng vào đúng chuyên ngành cần bổ sung nhân lực.

Hà Nội chỉ tuyển dụng viên chức tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Ngoài ra, theo yêu cầu của Sở, tất cả thí sinh đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp hệ chính quy đại học sư phạm, khoa sư phạm của các đại học hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường công lập đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường chuyên và trường có lớp chuyên, ngoài điều kiện chung phải có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên môn từ loại khá trở lên hoặc có bằng thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên ngành cần tuyển.

Sau khi xét tuyển đặc cách, cơ quan nào còn chỉ tiêu sẽ tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển kết quả học tập; kiểm tra, sát hạch phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Đối với người đăng ký dự tuyển làm giáo viên thì áp dụng kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành.

Hoàng Thùy

Đã không lấy họ sao mở lớp đào tạo ra họ để làm gì, chả lẽ để giúp họ tốn tiền và nghèo thêm?

Phân biệt đối xử giữa chính quy và các hệ đào tạo khác như thế sao lại chấp nhận được. Thử hỏi khi tuyển sinh liên thông hay các hệ ngoài chính quy thì có phải thi đầu vào và đầu ra không hay thích thì vào học? Hay người ...    

Tôi bỏ ra 5 năm vừa học vừa làm để lấy bằng tại chức vì hoàn cảnh khó khăn có tiền đâu mà đóng học. Học tại trường KTQD hẳn hoi. Giờ nếu bảo không lấy bằng tại chức, thiết nghĩ nếu đã không muốn lấy con thì đừng sinh ...    

Nhìn lại để thấy, chắc gì chính quy loại giỏi đã hơn tại chức. Học ở Việt Nam và làm ở Việt Nam nó khác nhau, học trên trường nhưng ra không vận dụng được nhiều. Học giỏi trên trường mà bị động trong cuộc sống, không có kiến thức ...    

Hoan nghênh. Như vậy đã có vài tỉnh không tuyển tại chức. Mong rằng cả 63 tỉnh, thành phố đều làm như vậy. Có thể nói đào tạo tại chức (và đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ kiểu tại chức) hiện nay rất lộn xộn.

Không công nhận bằng liên thông, tại chức, vậy các cấp quản lý cho mở đào tạo, cấp bằng cho người học hệ đó để làm gì? Các quan chức trong quản lý nhà nước hỏi thử có ai không có bằng tại chức không, có rất nhiều là khác. ...    

Hoan hô Hà Nội đã trả lại đúng tên của hệ đào tạo tại chức. Chương trình học tại chức là để đào tạo nâng cao kiến thức cho những người đang công tác, những người đang công tác được cơ quan, doanh nghiệp cử đi học để về phục ...    

Thật là vô lý khi tuyển kiểu này, cho tôi hỏi đối với các sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đằng tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội thì sao ạ???? Bởi vì , hệ thống giáo dục từ xưa đã phân rõ dạy tiểu học, THCS chỉ cần ...    

nếu nói đại học tại chức ko có trình độ vậy tại sao cứ mở ra và thu tiền, mặt khác để biết có trình độ hay ko ? sao ko để đại học tại chức được dự thi tuyển dụng như đại học công lập??chẳng nhẽ đại học công ...    

Để cho công bằng nên tổ chức thi. Chắc gì các cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ...v..v đã bằng các bạn học tại chức. Thật vô lý và thất vọng khi ra quy định như vậy:(

Không hiểu khi BGD mở ra những hệ đào tạo Tại chức và hệ đào tạo Từ xa để làm gì hay ngày xưa có câu"Đi học để làm quan" còn ngày nay thì "Làm quan rồi đi học" để có những bước đột phá trong các vị trí bằng ...    

Theo tôi không nên xét tuyển người có bằng tại chức.Bởi lẽ rất nhiêu sinh viên tốt nghiệp đại học với bằng chính qui vẫn không xin được viêc làm.Thật uổng phí

 
 
 
 
 
 

Du học ngành y và dược tại Singapore

Nếu đạt yêu cầu trúng tuyển (trải qua vòng xét tuyển hồ sơ và tham dự kỳ thi tuyển sinh đầu vào) tại trường NUS ngành y - dược, ứng viên còn phải dự vòng phỏng vấn trực tiếp sau đó.

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang