(HN) - (TP.HCM)

Nhà 4 tầng chờ đổ trên phố

Cửa kính vỡ, tường các tầng nứt toác, tách ra khỏi nhà kế bên cả chục cm khiến ngôi nhà 4 tầng trên phố Thái Thịnh (Hà Nội) có nguy cơ đổ bất cứ lúc nào. Đường phố quanh đó bị phong tỏa để tránh nguy hiểm.

Hơn một tuần nay, ngôi nhà 4 tầng trên phố Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) ngày càng nghiêng ra phía trước, chực đổ bất cứ lúc nào. Cơ quan chức năng phải cắm nhiều biển báo nguy hiểm và phong tỏa đường phía trước và cạnh ngôi nhà.
Cách ngôi nhà bị lún nghiêng này chừng 1 mét là hố công trình ngập nước rộng hơn chục mét vuông thuộc dự án bê tông hóa mương Thái Hà - Láng.
Việc thi công dự án thoát nước đã khiến móng nhà bị lún, được chống tạm bằng những thanh sắt. Còn gia đình đã sơ tán
Nhìn từ phía sau, bức tường tách rời khỏi ngôi nhà kế bên.
Từ tầng 1 cho đến tầng 4 đều xuất hiện những vết nứt chằng chịt, kéo dài.
Cửa kính ở nhiều tầng đều bị vỡ.
Hơn một tuần qua, tuyến phố Thái Thịnh đoạn qua ngôi nhà này luôn bị phong tỏa.
Nhiều xe máy đi gần đến đây đành phải quay đầu để tránh nguy hiểm.
* Nhà 5 tầng đổ sập, đè một phần chung cư
* Clip cận cảnh nhà 5 tầng từ từ sập xuống
* Nhà 3 tầng đổ nghiêng, một người chết

Bà Trương Thị Kiều Xuân, chủ ngôi nhà cho biết, trước đó Ban quản lý dự án cống hóa mương Thái Hà - Láng gửi tới gia đình quyết định đền bù với mức giá 1,2 tỷ đồng, bao gồm cả diện tích gần 30 m2 đất và ngôi nhà 4 tầng. Không đồng ý với quyết định trên, gia đình đã nộp đơn lên các cấp thẩm quyền. Trong khi việc thỏa thuận đền bù chưa đi đến hồi kết thì đơn vị thi công đã đào đất sát nhà, gây sụt móng, nghiêng nhà.

Đại diện Ban Quản lý dự án giao thông đô thị (Sở GTVT Hà Nội), chủ đầu tư dự án cho biết, ngôi nhà của gia đình bà Xuân nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Việc ngôi nhà bị lún nghiêng có thể là do khi đơn vị thi công hút nước để đổ bê tông đã làm ảnh hưởng đến kết cấu ngôi nhà. Đơn vị này đang chờ kết quả của các cơ quan chức năng sau khi kiểm tra và thẩm định để làm rõ nguyên nhân.

Ngày 13/7, UBND quận Đống Đa ra thông báo yêu cầu gia đình bà Trương Thị Kiều Xuân phải tháo dỡ ngay công trình nguy hiểm trong thời gian 24h kể từ khi nhận được tin báo. Tuy nhiên, sáng 15/7 ngôi nhà này vẫn chưa được tháo dỡ.

Phương Sơn

Mấy đồng chí ở Quận Đống Đa dwạ vào cớ này ép gia đình bà Xuân dỡ Nhà đây.!!!???

Không thể hiểu được tại sao Ban quản lý dự án và chính quyền địa phương lại hành xử như vậy. Đơn vị thi công yếu kém khả năng chuyên môn như vậy. Nếu nhà nằm trong hành lang phải giải phóng mặt bằng thì tại sao chưa giải phóng ...    

Nhà HN mặt tiền đường như thế mà đền bù 1,2 tỷ,có đền bù 12 tỷ cũng còn phải thỏa thuận.Gia đình bà Xuân không đồng ý cũng là hợp lý.

Ngôi nhà đó đền 1,2 tỷ là quá thấp do với giá thị trường. Tại sao nhà nước không có một một giá trần cho nhà đất. Nhà bán thì giá quá cao, nhưng nhà đền bù lại quá thấp. Nếu như nhà nước đưa ra được một giá trần ...    

Tôi cũng có cùng suy nghĩ với bạn Mạnh, nếu UBND quận yêu cầu bà Xuân tháo dỡ nhà thì phải có mức đền bù thoả đáng, không thể nào nhà người ta đang ở rồi đến làm cống ảnh hưởng đến kết cấu ngôi nhà rồi ép người ta tháo nhà như thế được.

1,2 tỷ làm sao mua lại được nhà tương đương nhà cũ được ?

Chưa thỏa thuận xong việc đền bù mà đã thi công, đó là 1 cái sai. Thi công làm làm lún nhà người ta, đó là 2 cái sai. Trong khi chưa kiểm tra thẩm định để làm rõ nguyên nhân lại bắt dân tự phá dỡ nhà, vậy hóa ...    

Theo tôi thì nguyên nhân đền bù không thỏa đáng đã dẫn tới sự việc trên. Nếu gia đình bà Xuân xây dựng có giấy phép thì trị giá ngôi nhà phải hơn nhiều, bản thân khung giá đất ở mặt phố thái thịnh đã hơn mức giá đền bù, ...    

Đền bù thì giá rẻ, khiếu nại thì chờ đợi nhưng lại bắt người ta tháo dỡ nhà và di chuyển. Thế người ta ra đường mà ở à? UBND quận Đống Đa có cho người ta lên ở tại uỷ ban không mà có những quyết định như thế này?

Tại sao không chủ động phá bỏ nó đi nhỉ? Cứ chờ cho nó tự đổ hay sao?

Sở GTVT Hà Nội -> gây ra sự việc. UBND quận Đống Đa -> bắt người dân phá dỡ nhà mình. Không hiểu cái kiểu xử lý này như thế nào nữa?

KHÔNG HIỂU BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GTĐT THI CÔNG KIỂU GÌ MÀ ĐÀO MÓNG KẾ BÊN NHÀ NGƯỜI DÂN. RẤT NGUY HIỂM CHO TÍNH MẠNG VÀ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI NHƯ THẾ. GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CHƯA XONG MÀ DÁM THI CÔNG THÌ CHỈ CÓ HẠI MÀ THÔI..

     
     
     
     
     
     

    Máy kiểm tra trí não 'hút' cha mẹ học sinh

    Xuất hiện tại các siêu thị lớn, chiếc máy đo độ tập trung và trí nhớ của nhãn hàng Brand's thu hút sự quan tâm của nhiều bà mẹ. Ai cũng muốn kiểm tra mức độ hoạt động trí não của con mình.

    VnExpress Brands

    Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

    Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

    Thay đổi tư duy để làm việc nhóm hiệu quả

    Một nghiên cứu đăng trên Thời báo kinh tế Việt Nam mới đây cho thấy, tinh thần hợp tác của nhân viên Việt Nam trong một nhóm còn kém. Có nhiều nguyên nhân như người quản lý chưa biết cách phê bình, để tình cảm xen vào công việc, nhân viên có tác phong chưa chuyên nghiệp... Nhiều công ty vẫn chưa tạo được một chuẩn mực nhất định trong khi ...

     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang