(HN) - (TP.HCM)

Những nhà siêu mỏng, siêu méo ở thủ đô

Bất chấp quy định của UBND Hà Nội, sau khi được mở rộng, các tuyến đường cửa ngõ thủ đô lại xuất hiện nhiều ngôi nhà thò ra thụt vào, siêu méo, siêu mỏng, gây mất mỹ quan đô thị.
> Bùng phát nhà sai phép do chính quyền 'tiếp tay'

Ngày 19/5, đoạn quốc lộ 1A (đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội) dài gần 3km, rộng 48m với tổng đầu tư hơn 1.520 tỷ đồng được khánh thành. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, việc đưa vào sử dụng tuyến đường góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị, tạo động lực xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, giao thông phát triển.
Tuy nhiên, ngay từ khi tuyến đường chưa hoàn thành, hai bên đường đã mọc lên nhiều ngôi nhà với kiến trúc lem nhem, thò ra thụt vào, đủ màu sắc.
Nhiều lô đất diện tích dưới 15m2, chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu nhỏ hơn 3m vẫn được xây lên cao 3-4 tầng.
Tuy nhiên, trên thực tế, Khi tuyến đường mới hoàn thành hai bên đường hiện lên nhiều ngôi nhà với kiến trúc lem nhem, lộn xộn gây tức mắt cho người tham gia giao thông.
Tại hội nghị về quản lý trật tự xây dựng đô thị 6 tháng đầu năm 2012, được tổ chức sáng 26/6, UBND TP Hà Nội đã thừa nhận, một số công trình xây dựng mới tại các tuyến phố mới ở hoặc được cải tạo, chỉnh trang còn lộn xộn, không đồng bộ ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Trước cửa UBND xã Phú Diễn (huyện Từ Liêm) là ngôi nhà siêu nhỏ nằm chênh vênh, ban công chìa ra 3 phía. Đây chỉ là một trong 52 ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo hiện vẫn tồn tại ở địa bàn huyện Từ Liêm. Toàn thành phố hiện có gần 600 ngôi nhà dạng này.
Không chỉ có diện tích quá nhỏ, ngôi nhà này còn ôm một cây cổ thụ vào trong lòng. Phía trước công trình là phần đường vẫn đang ngổn ngang.
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết, trong tháng 7, Sở này sẽ nghiêm túc xử lý cán bộ liên quan và sẽ thanh kiểm tra các công trình cùng với quận, huyện.

Khánh Huyền

Đề ra luật lệ mà không tuân thủ theo luật thì đề ra làm gì? Những căn nhà nhếch nhác, kém thẩm mỹ như thế mà có thể ngang nhiên tồn tại ở một thủ đô? Có phải cán bộ "phát hiện sai phạm rất chậm" hay không hay là ...    

Chủ đề này thấy nói mãi nhận mãi và tồn tại mãi rồi.. từ hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác... Chắc chắn một điều rằng không ai dám làm gì ngoài nhận khuyết điểm... Nếu làm căng dân thưa mất chức ngay. Thấy chán chưa.

Đã đến lúc nhà nước phải qui định rõ trách nhiệm cho các cấp chính quyền cơ sở chứ không thể xử lý bằng cách thuyên chuyển công tác, kiểm điểm trách nhiệm... Như vậy mỗi người dân đến mỗi cán bộ công quyền đều công bằng trước pháp luật ...    

Về quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, Hà Nội càng ngày càng xấu và kém đi. Tôi đã đến TP Đà Nẵng rất nhiều lần và mỗi một lần đến lại thấy sự đổi thay từng ngày tại thành phố tươi đẹp này, nhất là về quy ...    

Cùng là thành phố tại sao Đà Nẵng lại phát triển mạnh như vậy? Hãy nhìn lại mình vì Hà Nội quá tụt hậu so với thành phố khác. Đây là thủ đô mà.

Theo tôi biết nếu muốn xây dựng nhà cấp 2 trở lên đều phải có bản thiết kế và giấy phép xây dựng mới được thi công . Vậy tại sao ngay Thủ đô Hà Nội lại có hiện tượng xây tạp nham như vậy ? Phải chăng có vấn ...    

Tình trạng tồn tại nhà siêu mỏng, siêu méo như hiện nay chủ yếu chỉ có ở Hà Nội, tôi rất ít khi thấy ở các thành phố khác. Phải chăng ở đây có tình trạng dựa vào ô dù để coi thường pháp luật, hoặc quá trình thực hiện ...    

Đây là kết quả của quá trình đô thị hóa quá nhanh của các thành phố lớn, không thành phố nào trở nên đẹp khi toàn bộ dân nhập cư đến ở mộ cách ồ ạt, tất cả các thành phố trên thế giới đều có tình trạng này, ngay ...    

Đúng, tôi đồng ý với bạn Lương tất cả đều xuất đều xuất phát từ cán bộ cơ sở. Không chỉ tại Thủ đô Hà Nội đất chật người đông, đất giá trị nhiều tỷ mà tại nơi tôi ở là 1 phường bé tí của thành phố trực thuộc ...    

có nhà siêu mỏng vì giá nhà đất quá cao thôi

Chuyện này xuất phát từ nhu cầu thực tế thôi. Đất ở của người dân thì thiếu, nhu cầu cần ở thì quá cao. Sao không hỏi mấy ông quy hoạch đất cho đúng đi rùi hãy bàn tới nguyên nhân tại sao?

Đi một số thành phố lớn trong nước rồi nhìn lại Hà Nội thì thấy là nơi có nhiều vi phạm về TTXD nhất. Những trường hợp XD như thế này chủ yếu do chính quyền cơ sở không thực hiện chức năng quản lý. Các văn bản hướng dẫn ...    

     
     
     
     
     
     

    Lo lắng khi con học nhiều vẫn không nhớ bài

    Đối mặt với kỳ thi đại học, nhiều bạn học sinh mệt mỏi dẫn đến học nhiều vẫn không nhớ bài. Điều này khiến không ít phụ huynh lo lắng, loay hoay tìm mọi cách bồi bổ dinh dưỡng cho con.

    VnExpress Brands

    Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

    Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

    Không nên "kén cá chọn canh"

    Ngày nay, giữa lúc nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn còn không ít bạn trẻ trong kiểu “kén cá chọn canh” khi đi làm. Đành rằng, các bạn trẻ tuổi và luôn năng động trong công việc nhưng “nhảy cóc” thường xuyên sẽ là một dấu ấn không tốt đối với nhà tuyển dụng và kể cả bản thân người xin việc. Chuộ...

     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang