Thứ ba, 22/7/2008, 17:56 GMT+7

Nhu cầu nhân lực chứng khoán giảm thê thảm

Quý II năm nay, nhu cầu lao động trực tuyến trên VietnamWorks chỉ tăng 0,3%, mức tăng ít nhất kể từ cuối năm 2006. Nhu cầu tuyển dụng giảm đáng kể ở 24 ngành nghề, trong đó ngành chứng khoán cả cầu và cung đều giảm.

Theo báo cáo thông số nhân lực trực tuyến quý II năm nay của VietnamWorks, trong bối cảnh lạm phát, hầu hết doanh nghiệp đều cắt giảm chi tiêu, trong đó có cắt giảm nhân sự nên nhu cầu lao động của 24 trong tổng số 49 ngành nghề phân loại trên VietnamWorks đã giảm.

Tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm Hà Nội. Ảnh: H.K.

Trong 25 ngành nghề có nhu cầu lao động tăng thì bán hàng dù giảm 7% so với quý trước, nhưng vẫn dẫn đầu nhóm ngành nghề cần nhân lực cao nhất. Tuy nhiên số người có nhu cầu tìm việc bán hàng chỉ tăng 2%. Sự khan hiếm nhân viên bán hàng đã buộc doanh nghiệp đẩy mạnh các kênh tuyển dụng, trong đó có phiên giao dịch việc làm.

Thị trường chứng khoán ảm đạm trong quý II vừa qua đã khiến chỉ số cung và cầu của ngành chứng khoán sụt giảm mạnh nhất, với mức giảm 65% về nhu cầu tuyển nhân sự và 9% về cung nhân lực so với quý trước. Năm ngoái, chứng khoán là ngành thu hút nhân sự cao nhất.

Về năng lực, nhu cầu tuyển lao động có kinh nghiệm không thuộc cấp quản lý chiếm 66 %, giảm 0,8% so với quý I, nhưng vẫn chiếm ưu thế. Cơ hội nghề nghiệp đối với người tìm việc ở cấp trưởng nhóm, giám sát chiếm 9,3%, tăng 0,6% so với quý I. Điều này cho thấy thị trường lao động Việt Nam vẫn trong cơn khát nhân lực trung và cao cấp.


Lĩnh vực cần lao động nhất trong quý II:

6 1- Bán hàng
2- Kỹ thuật ứng dụng
3- Tài chính, kế toán
4- Hành chính, thư ký
5- Sản xuất
6- Công nghệ thông tin, phần mềm.

Lĩnh vực có nhiều lao động tìm việc nhất trong quý II:

1- Tài chính, kế toán
2- Ngân hàng, đầu tư
3- Bán hàng
4- Hành chính, thư ký
5- Kỹ thuật ứng dụng
6- Quản lý điều hành

Hồng Khánh

Link Site
 
Lien he quang cao