E-mail
Bản In
Góc nhìn từ thực tế Ấn Độ
Theo ý của cá nhân mình thì nếu vì sụ phát triển của xã hội thì sẽ có trợ giá của chính phủ. còn vì sự quảng bá hay cạnh tranh của cá nhân thương nghiệp thì với giá đấy hông là vấn đề gì cả. mình thấy Vnam mình gần đây cũng có những chương trình tương tự như thế: laptop 1 triệu hay đại loại thế...cũng hay mà. thực tế ÂĐộ là nước phát triển mạnh về CNTT nhưng hiện trạng ở ÂĐộ hông được tốt lắm: đa phần sinh viên hông tận dụng được internet vào công việc học tập. giá cả internet đắt đỏ. speed cực chậm...vì mình đang học tại ÂĐộ nè nên mình chẳng thấy hào hứng lawsm với chương trình trên:(
Máy tính rẻ nhất TG
Ấn Đố sắp bán máy tính 35 USD rẻ nhất thế giới,gây sôn xao dư luận toàn thể loài người chứng tỏ tầm nhìn vô cùng sáng xuốt của nhà lãnh đạo Án Độ Mọi người dân Ấn Độ sẻ để dàng tiếp súc với máy tính niềm mơ ước của mọi người hy vọng thời gian tới Án Độ sẻ là cường quốc máy tính.
VIỆT NAM ơi cố lên
Trình độ IT việt nam không hề thua kém gì các nước khác trên thế giới. tôi đồng tình với suy nghĩ của mấy bạn về cuộc sống tại nước VIỆt NAM ta. chỉ tại có khá đông những người VN không có những suy nghĩ nhu chúng ta. tại sao chúng ta chỉ biết nhập những CNTT hay những máy móc điện tử của nuớc ngoài mà không tự mình sản xuất cho chính những người việt nam mình dùng? tất cả cũng chỉ tại chúng ta nghĩ đến nhưng không dám làm, nghĩ rằng mình không có những khả năng đó, thiếu thốn về cơ sở vật chất... Tại sao người VN mình được mệnh danh là những người thông minh thứ 2 trên thế giới mà cứ phải đi nhập khẩu những hàng hóa của nước ngoài thế. tôi hiểu các bạn đang nghĩ gì thử hỏi chúng ta không dám nghĩ, dám làm, dám chịu những rủi ro mà mình sẽ phải gặp thì sao có thể đưa đất nước chúng ta thoát khỏi tình cảnh như bây giờ. mong các bạn trẻ có những suy nghĩ như tôi hãy cố gắng hết sức mình cống hiến cho Tổ quốc mình = chính ngành nghề mà mình đang theo đuổi. CỐ LÊN VIỆT NAM ƠI!
To micvn
Bạn micvn.net nói sai roi. An độ tuy chua giàu nhưng khoa hoc họ phát triển. Họ đã phát triển được vũ khí hạt nhân. Còn vấn đề ở đây, IT Ấn độ cũng rất phát triển nên việc họ sản xuất được máy tính giá rẽ có thể được, cùng với chính sach trợ giá của nhà nưóc điều đó la có thể.
Nothing Imposibe
@( Richard ): Ấn Độ là một quốc gia không mấy phát triển ko biết bạn đang nói về vấn đề j, điện ảnh của Ấn Độ có thứ hạng rất cao trên thế giới (Bollywood của Ấn độ đó nhé bạn), về CNTT Ấn độ là nước gia công phần mềm lớn nhất thế giới, còn họ không phát triển (theo mình hiểu ý bạn là về kinh tế) chắc là do dân số đông, nên bình quân đầu người nó thấp. @Lưu Quốc Tuấn: Chắc j họ đã phải nhập khẩu linh kiện :D. giá linh kiện của 1 chiếc I-phone chỉ có chưa đầy 90$ thôi nhé, nên giá linh kiện chưa hẳn đã lớn. Theo mình việc này hoàn toàn là sự thực, bởi có thể chi phí lớn hơn hoặc bằng giá bán, nhưng các bạn đọc kỹ coi, họ sử dụng cả những biện pháp về kinh tế (tax) và mục tiêu là giáo dục, xã hội hoá CNTT đấy ah.
Chính phủ Ấn Độ thật tuyệt vời
Họ luôn luôn có những chính sách thật sự vì dân, luôn có những chính sách để cho người dân được tốt hơn: Thuốc của ấn độ rất tốt và rẻ, họ sản xuất xe hơi chỉ 2-3000 usd cho dân họ sử dụng, Máy tính, máy tính bảng 35 đô... Còn VN chúng ta, giá thuốc thì trên trời, những người khá giả còn trị bệnh không nổi nữa nói chi người nghèo, giá sữa thì thuộc loại đắt nhất thế giới, giá máy tính, máy móc khác cũng trên trời; xe hơi ở nước người ta đó là phương tiện để bảo đảm an toàn cho người dân khi di chuyển thì tại VN thì đó là hàng xa xỉ, và đánh thuế cao gấp mấy lần để bảo hộ cho các liên doanh xe trong nước và viện lý do cơ sở hạ tầng....ở VN chỉ cái rẻ thôi, đó là sức lao động của người dân, với mức thu nhập thuộc mức thấp của thế giới... Thật nghịch lý.
Chỉ là đánh bóng tên tuổi của đất nước
Theo tôi nghĩ sản phẩm này chỉ mang tính khuyếch trương quảng cáo và cho bán với một số lượng nhỏ giọt hoặc kèm theo một số dịch vụ thuê bao phải trả nào đó chứ với giá 35$ chỉ tính riêng việc nhà sản xuất bỏ tiền nhập khẩu chip nhớ 2.0Gb cũng đã không có hãng nào đủ khả năng cung cấp chứ chưa nói gì đến cả cái máy tính bảng. Hiện giá Ram trên thế giới không hề rẻ, nếu số lượng đơn hàng đặt là 10000pcs/lần nhập khẩu cũng đã rơi vào trên 40$/1pcs, không có lẽ ấn độ xin được các phụ kiện và chỉ ngồi ráp vào ?
Hi vọng
Bạn không biết Ấn Độ là 1 nơi cung cấp rất nhiều kĩ sư công nghệ thông tin cho Thế giới à? Việt Nam chúng ta mới chập chững đi sau cỡ khoảng 10 năm thì sao mà đòi hỏi cao được. Người Việt Nam đang dần khẳng định mình trên bản đồ Công nghệ thế giới. Hi vọng ngành Điện tử và Công nghệ thông tin của mình sẽ dần bắt kịp với thế giới.
Cảm ứng có vẻ không được nhạy
Nhìn theo video clip thì ở giây thứ 30 ->42 thì tôi có cảm giác cảm ứng không nhạy cho lắm, hay đó chỉ là cảm giác thui nhỉ. Khi nào mới nhập về việt nam nhỉ, giá rất tuyệt đấy chứ nhỉ
Thấy buồn
Đọc bài này thấy buồn quá. Các bạn trẻ chỉ thấy nên nhập về xài vì giá rẻ. Thằng Tây nó bán 35USD hay 350USD Việt Nam mình cũng chả biết nó có lãi hay không. Ở Vn hình như lâu lắm chỉ biết nhập mà chả sản xuất được cái gì nhỉ. Ô tô mãi cũng chả nội địa hoá, chả ai biết giá thành để sản xuất 1 cái ô tô là bao nhiêu: 1000USD hay 10kUSD. Đã đến lúc chúng ta nên khuyến khích sản xuất hơn là đi san những tin kiểu như thế này.
Tôi không thật sự tin lắm
35$ một chiếc máy tính là bằng 700.000 tiền Việt, đó là một cái giá quá rẻ, ngay cả những chiếc máy tính chạy Androit của CN cũng có giá 100$. Tuy nhiên những dự án như thế này đã được quảng cáo rầm rộ rồi lại biến mất, như chếc máy tính giá rẻ cho trẻ em chỉ 100$ chẳng hạn. Tôi nghĩ, các nhà sản xuất chỉ cần cho ra đời những chiếc máy khoảng 100$ mà được bán rộng rãi cho HS, SV, có chất lượng tốt là khả thi nhất. 100$ là 2 triệu tiền Việt, giá đó là hợp lí. Việc hạ giá quá thấp, liệu có đảm bảo được chất lượng, hoặc có thể cung cấp đại trà, hay lại phải đăng kí một cách khó khăn.
Có thể
Ấn độ đã từng có laptop sạc điện bằng tay quay giá rẻ nhất thế giới (>100$) thế nên ko có gì là ko thể cả
Tại sao không?
Ấn Độ là một quốc gia không mấy phát triển vậy mà họ có thể tạo ra những sản phẩm rẻ đến bất ngờ. tại sao VN ta không tự sản xuất? với trình độ nhân lực ngày nay, tôi tin rằng VN ta hoàn toàn có thể sản xuất được. Hãy nhìn sang nước láng giềng Trung Quốc, họ cũng chỉ là quốc gia mới nổi, nhưng lại có thể tạo ra những sản phẩm công nghệ cao từ cái hàng mẫu của nước ngoài. chúng ta cũng có thể liên kết với các quốc gia ASEAN để tạo ra sản phẩm của riêng mình, mỗi quốc gia trong ĐNÁ đều có thế mạnh riêng, nếu liện kết lại thì đâu thua kém gì Trung Quốc Ấn Độ... Think about it.
HĐH Linux
theo mình được biết trên VTV1 bản tin thời sự thì máy tính bảng này sử dụng HĐH Linux bạn Tú ạ
Bước phát triển
Với mức giá này cộng thêm thuế nhập khẩu vừa phải thì rất phù hợp với nền kinh tế Viết Nam và vừa túi tiền với sinh viên Việt Nam. Thiết nghĩ đây cũng là bước khởi đầu để nâng cao trình độ hiểu biết của lớp trẻ thống qua sảm phẩm mới này. Hy vọng nước ta sớm nhập sản phẩm này.
may tin
thôi di mấy ông oi nếu về VN thì cũng không có giá như mấy ông nghỉ dâu trên 3500k dấy ,,hahhah
re: Hoàng Quân
nhìn vào menu setting ở cuối video thì tablet này xài Android OS.
Đợi mòn...răng
Biết đến chừng nào Nhà Nước mới nhập về nhỉ.Đợi dến năm 2011 thì mình ra trường mất rồi.Hic!!!
Wifi
ko biết cái máy này tốt hay ko tốt? Tôi nghĩ nếu nó tốt thì Vỉệt Nam nên hợp tác với Ấn Độ để nhập về. Nhưng khi nhập về, thì Wìi ở đâu ra, tôi nghĩ để mọi người có thể tiến bộ trong kĩ thuật, VN phải phóng Wìi toàn quốc gia.
- Điện thoại nhẹ nhất thế giới có giá gần 5 triệu đồng ở VN
(23/07) - Bộ sưu tập điện thoại ZTE (22/07)
- Smartphone Wi-Fi giá rẻ Nokia C3 đến VN (21/07)
- 10 điểm nổi bật của thiết bị truy cập mạng không dây Cisco (21/07)
- Tiện ích mới từ RapidShare (21/07)
- Samsung chế tạo màn hình AMOLED không thể phá hủy
(21/07) - Điện thoại kẹo ngọt Lollipop GD580 (21/07)
- FPT Telecom công bố gói cước Internet tốc độ 3 Mbps (19/07)
- Điện thoại siêu mỏng của Motorola giá gần 11 triệu đồng (16/07)
- ‘Hàng khủng’ HTC Desire HD lộ cấu hình
(16/07) - Bạch tuộc Paul lên iPhone dự đoán mọi thứ (15/07)
- Laptop dành cho giới trẻ (15/07)
- Điện thoại Android của LG (15/07)
- Điện thoại nhẹ nhất thế giới to bằng thỏi pin smartphone
(15/07) - USB bền nhất thế giới có thể chịu lực đè đến 10 tấn
(14/07)
![]() |
| Những clip 'hot' nhất trên Internet |
| Muôn vẻ kỹ xảo đồ họa |
| Các trào lưu chụp ảnh lập dị iPhone 5 và iPhone 4S |
- Bốn smartphone đẹp nhất đầu năm 2012 tại VN đọ dáng

- Điện thoại dùng chip lõi kép giá 5 triệu đồng
- Sony trình làng máy ảnh zoom 30x tích hợp GPS tại VN
- Smartphone 2 sim đầu tiên của HTC tại VN

- Laptop 'siêu mẫu' Sony Vaio Z lên đời chip Ivy Bridge

- Smartphone HTC dùng âm thanh 'hàng hiệu' giá 270 USD

- Điện thoại giải trí giá rẻ của Nokia trình làng

- 'Đập hộp' máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 2 10.1

- Điện thoại HTC Desire C giá dưới 250 USD
- Loạt phụ kiện ăn theo Samsung Galaxy S III



























VnExpress tuyển dụng
Không biết
lên mạng mình coi có cái giống dzậy của tq giá 100$(giống tới mức mình nhận ko ra).ko biết tại sao ấn độ bán rẻ vậy zời!