Thứ năm, 3/6/2010, 11:00 GMT+7

Bộ ảnh thực tế máy tính bảng Kno

Hay thật

Bạn BKno, ít nhưng không có hẳn là không có, với những người ghiền đọc sách như mình thì nó quá tuyệt vời đấy. Mình đang cảm thấy nhức đầu vì đọc sách trên màn hình laptop quá nhiều đấy. Ánh sáng của màn hình laptop thật sự ko thích hợp để xem quá lâu. Nhưng đúng là nó còn hỗ trợ nhiều việc khác nữa, rất hữu ích.

Kno đâu chỉ để đọc sách

Mình nghĩ bạn Bình nói cho vui nhà vui cửa thôi, mà cũng đúng đó chớ. Theo mình thì sẽ có it người đọc sách trên trên đó, nếu có đọc thì là tìm kiếm thông tin, tra cứu trong trường hợp tức thời hoặc không có sách. tốn pin, mõi mắt,... mõi tay, mõi cổ (trong trường hợp để nó dưới bàn và cúi xuống đọc) =)) đọc sách thật vẫn thích hơn và Kno đẩu phải chỉ để đọc sách

@ Khoa

Nếu đề cập vấn đề môi trường như bạn nói, mình so sánh thế này nhé.
1. Theo ý bạn Thanh Bình : Công nghệ điện tử, tiết kiệm tài nguyên rừng.
2. Theo ý bạn : Công nghệ truyền thống sử dụng giấy, không gây ô nhiễm môi trường như công nghệ điện tử.
Xin trao đổi với bạn vài điều :
1. Còn Cây rừng hay phá cây rừng thì tốt cho môi trường hơn? Xin bạn nhớ cho : Cây Xanh là Lá phổi của Trái Đất, giữ được cây xanh thì bạn mới thở được, bạn nhé ! Nếu bạn ở những nơi có lũ quét qua do rừng phòng hộ bị phá, bạn sẽ hiểu được Cây xanh quan trong thế nào.
2. Bạn có ở gần nhà máy Giấy bao giờ chưa mà nói làm Giấy không ô nhiễm môi trường ? Xin lỗi bạn, nếu bạn đến gần một nhà máy giấy ( ngay cả nhà máy Giấy Bãi Bằng - xây dựng bởi kỹ sư và công nghệ nước ngoài) tôi nghĩ bạn ói khi ngửi thấy mùi khí thải.
3. Bạn phê phán bạn Thanh Bình rằng ngô nghê, không hiểu công nghệ, phát biểu cần suy nghĩ, nhưng xem ra, bạn đang nói chính mình đấy !
Đừng nói nhanh hơn nghĩ, bạn nhé !

Công nghệ mà

wow, 1 là dùng nhanh ko nó khoá, hai là người việt mình tìm cách sản xuất đi!

Thời đại của công nghệ

Chúng ta chuẩn bị bước vào thời kỳ của thiết bi hiteck trong 1 tương lai không xa nữa, những mặt hàng này sẽ thay thế cho những cuốn sách cũ. Và những cuốn sách điện tử như thế này sẽ giúp ta tiết kiệm được rất nhiều. Thay vì phải bỏ 1 khoản tiền kha khá ra để mua những cuốn sách to và cồng kềnh, thì bây giờ chỉ cần một cuốn sách điện tử nhỏ gọn nhưng nó lại chứa được rất nhiều các cuốn sách thông thường. Công nghệ điện tử thật tuyệt vời :D :D

Gửi bạn Khoa

Xu hướng chuyển sang dùng tài liệu điện tử, thiết lập thư viện số đang rất thịnh hành và phát triển trên toàn thế giới. Bạn Thanh Bình có ý kiến hoàn toàn đúng, bạn Khoa chỉ nhìn thấy được trước mắt mà không thấy tương lai. Ý kiến của bạn không sai, nhưng chắc là bạn đang so sánh giữa 1 cuốn sách truyền thống và một sách điện tử quá ! Như vậy thì thật là thiển cận. Bạn phải biết là sách truyền thống phải in một số lớn để phục vụ độc giả (ít thì vài ngàn, nhiều có thể lên đến vài triệu bản), bán hết thì tốt, không hết thì lại tồn ứ trong kho. Khi hoàn thành, đa số chỉ một người sử dụng 1 cuốn, và chắc là chỉ đọc được vài lần rồi cất đó. Còn sách điện tử, chỉ cần một file tài liệu có thể sử dụng cho vô số người, không hạn chế số lượng truy cập, cũng như thời điểm sử dụng. Đối với những người sử dụng cuối, họ có thể dùng máy tính, điện thoại, laptop để đọc (những thứ còn nhiều tính năng khác để sử dụng nữa), mỗi một thiết bị có thể đọc và lưu trữ được rất nhiều sách ( hàng ngàn, chục ngàn cuốn). Một cái e-books cầm trên tay, hay thậm chí là với một cái điện thoại thông minh, thì bạn coi như có thể cầm trong tay cả một thư viện nhỏ rồi. Cái nào tiết kiệm hơn, ít gây ô nhiễm môi trường hơn lẽ nào bạn không nhận ra sao ? Sách truyền thống còn tồn tại đến bây giờ đa phần chỉ là do người ta vẫn thích, vẫn quen với cảm giác cầm một cuốn sách thật trên tay, hơn là dùng các thiết bị điện tử. Ngoài ra còn vì yếu tố lợi nhuận, bản quyền của sách in thì bảo đảm hơn sách điện tử.

@ N P B Khoa

Tôi thấy bạn thật buồn cười. Bạn nghĩ bạn am hiểu mọi thứ à. Mọi người ai nấy đều có quyền tự do ngôn luận. Việc nhìn và phân tích sự việc ở nhiều góc độ khác nhau của những cá thể độc lập là chuyện bình thường và cần thiết trong việc phát triển xã hội. Tại sao bạn không nghĩ các cường quốc công nghệ như Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Singapore họ vẫn phát triển công nghệ một cách tối ưu nhất nhằm cân bằng lợi ích kinh tế và ích lợi thân thiện với môi trường và sức khỏe của con người và các tiện ích tốt nhất sản phẩm mang đến cho nhân loại? Nếu bạn cho rằng phát biểu của người khác là "ngô nghê", "không am hiểu gì về công nghệ" và "phát biểu cần suy nghĩ hơn" thì tôi lại cho rằng phát biểu của bạn rất ấu trĩ trong cái bọc xác của người lớn. Đừng bao giờ tự cho rằng giỏi hơn người khác.

Đọc sách thì không bị hết Pin

Đọc sách thì có 1 cái hay đó là ko phải mất thời gian sạc pin, hehe.

Quá cồng kềnh

máy nặng chẳng ai cầm mà đọc lại còn máy chạy nóng nữa, xài máy thì đừng nói đọc sách rớ vô là chơi game lướt web xem phim ứng dụng này nọ liền. cái này được cái màu mè ko hữu dụng gì hết. tập tạ chắc gì cầm quyển sách này đọc được 15'

Hiện nay các hãng đều đang hướng tới công nghệ xanh

Cũng không hẳn bạn ạ. Hiện nay các hãng đều đang hướng tới công nghệ xanh, pin xanh, sản xuất bằng vật liệu đã tái chế hoặc có thể tái chế. Thế giới còn đang nghiên cứu hình thức truyền điện không dây (mình cũng không nhớ rõ tên gọi của nó nữa). Chính vì vậy 1 thiết bị công nghệ cao sẽ dần giảm mức độ ô nhiêm trong tương lai. Bạn cũng nên biết, 1 thiết bị như Ipad chẳng hạn, bạn dùng chắc cũng phải đến 3 năm là ít. Vậy trong 3 năm đấy, nếu bạn không đọc sách online mà đọc sách làm từ giấy, không dùng word mà dùng giấy, khong gửi email mà gửi thư tay. Sau đó cộng dồn 3 năm vào bạn sẽ thấy lượng giấy bạn dùng là khổng lồ đấy. Dù là giấy mới hay đã qua tái chế đều thải ra môi trường 1 lượng chất hóa học độc hại rất lớn. Chưa kể đến việc phải phá rừng mới có gỗ làm giấy. Không biết cái nào ít gây ô nhiễm hơn đâu bạn ạ.

Gửi bạn Khoa

Theo tôi có lẽ bạn Khoa mới là người cẩn trọng trong phát ngôn. 1 thiết bị đọc sách điện tử đặt cạnh 1 quyển sách thì đương nhiên thiết bị điện tử sẽ hủy hoại môi trường nhiều hơn. Nhưng giả sử nó chứa được 1000 quyển sách mỗi quyển 1000 trang thì tức là thiết bị điện tử này lưu trữ được 1000000 trang sách, giả sử có 1000 người cần 1000 quyển sách, nếu họ dùng thiết bị điện tử trên thì chúng ta sẽ không phải sản xuất và in ấn 1000000000 trang sách. Tôi sẽ không nói thêm về khối lượng các kim loại và hóa chất phải sử dụng để biến gỗ thành giấy và sản xuất mực in nữa nhé, bạn hãy tự google vậy. Chỉ biết rằng, nếu in hết 4Gb sách chứa trong cái pocketPC nặng 200g của tôi thì tôi chắc phải mang sách để cả ra ngoài đường mất. Cuối cùng, bạn đã thử tìm hiểu về tái chế thiết bị điện tử thế nào chưa?

Hiện ở singapore đã có nhà máy tái chế các thiết bị điện tử

Xin stop bạn N P B KHOA một chút, mình không ủng hộc bạn Thanh Bình nhưng cũng xin nhấn mạnh là rác điện tử tái chế được, hiện ở singapore đã có nhà máy tái chế các thiết bị điện tử với công suất 600 tấn một năm. Ở Nhật Bản, năm 2006 cũng đã là 558 tấn một năm, nguồn rác thải không đủ (do không thu gom hết, người ta cất làm kỉ niệm hay sợ mất dữ liệu cá nhân), các doanh nghiệp tái chế phải nhập khẩu từ nước ngoài. Mục đích là lấy vàng, bạc, đồng và nhiều kim loại quý có trong rác thải điện tử phục vụ cho sản xuất thiết bị điện tử. Thêm một thông tin nữa: theo tính toán của Công ty Yokohama Metal ở Nhật, một tấn quặng vàng trung bình chỉ cho khoảng 5 gam vàng trong khi một tấn ĐTDĐ bỏ đi có thể thu được ít nhất 150 gam vàng.

Máy nặng 2,5kg mà sao thấy thao tác nhẹ wá zậy

Mình xài laptop chỉ co 2kg thôi ma đã thấy nặng rùi. hơn nưa giá đó mắt wá, giá đó mua laptop xài sướng hơn.

@bạn Thanh Bình

Bạn có tinh thần ủng hộ công nghệ thì mình hoan nghênh, nhưng ý kiến của bạn ngô nghê và có cảm giác như bạn không hiểu gì về công nghệ. Bạn có biết sản xuất 1 thiết bị công nghệ cao như vậy tàn phá môi trường gấp nhiều lần đốn mấy cái cây để làm giấy, ngoài ra điện năng để sử dụng thiết bị nữa, lại thêm hủy hoại môi trường. Hơn nữa giấy có thể tái chế, còn thiết bị điện tử gần như không thể. Mong bạn mai mốt khi phát biểu cần suy nghĩ kĩ hơn

Thích quá nhỉ!!

14 inch chắc không cồng kềnh lắm ạ. Cũng không quá nặng.

Quá tuyệt vời

Sau này toàn bộ tài liệu trên thế giới nên gom về hết dạng này. Vào thư viện không cần cầm sách đọc nữa. Giấy sẽ ít sử dụng hơn, giảm đi 1 ít nguy cơ vào rừng đốn củi làm giấy. Good.

2,5 kg

Máy nặng 2,5 kg thì sao có thể cầm đọc một cách nhẹ nhàng như vậy được ?!?!?

Đắt quá!!!

Máy trông hấp dẫn , tiện dụng nhưng hơi to và mắc quá!!!

2 x 10 inch thì tốt hơn

Đúng là hơi to và nặng, chỉ cần 2 x 10" là đủ, nhưng trọng lượng chỉ nên ở mức 1.5kg.... cần cải thiện công nghệ pin nữa!!!

Sắp tới tha hồ lựa chọn máy tính bảng

Sắp tới tha hồ lựa chọn máy tính bảng Hiện tại, gần như chúng ta chỉ có một sự lựa chọn duy nhất và muốn mua được nó thì ta phải trả tiền nhiều hơn gần gấp đôi, đây là điều bất hợp lý ở thời đại này. Thời gian tới hàng loạt các loại máy tính bảng hứa hẹn ra đời với hình thức, cấu hình, chất lượng, giá cả đa dạng phong phú để chúng ta tha hồ lựa chọn.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao