Thứ sáu, 20/1/2006, 03:39 GMT+7

Những sản phẩm đầu tiên được cấp chứng chỉ WiMax

(Aperto)
(Aperto)

Tổ chức WiMax Forum đã chính thức chứng nhận một số thiết bị theo thông số IEEE 802.16-2004 (chuẩn cho phép triển khai các mạng Internet không dây diện rộng) trong đợt một.

Những thiết bị này bao gồm phần cứng của Aperto Networks (Mỹ), Redline Communications (Canada) và Sequans Communications (Pháp). Tất cả các sản phẩm này hoạt động trên băng tần 3,5 GHz tại rất nhiều nước trên thế giới, nhưng không được sử dụng tại Mỹ. Đợt tới, Forum sẽ phê chuẩn 26 thiết bị tương thích băng tần 2,5 GHz.

WiMax là công nghệ mạng tốc độ cao (75 Mb/giây) với phạm vi hoạt động từ 2 – 10 km trong khu vực thành thị và 50 km tại những vùng hẻo lánh. Nó được coi là công nghệ không dây thay thế cho một số dịch vụ băng thông rộng khác như DSL tại các gia đình và doanh nghiệp. Một phiên bản WiMax khác, đang trong quá trình xét duyệt, sẽ cho phép mọi người truy cập Internet tốc độ cao trong quá trình đi lại (WiMax Mobile).

Hãng phân tích thị trường In-Stat của Mỹ đầu tuần này dự đoán rằng đến năm 2010, doanh thu của các thiết bị WiMax sẽ đạt 2,1 – 3,2 tỷ USD. Năm 2005, các hãng sản xuất đã phát hành một số thiết bị chưa được cấp chứng chỉ với tổng giá trị khoảng 19 – 42 triệu USD.

(theo IDG)

Lien he quang cao