Thứ tư, 20/7/2005, 09:36 GMT+7

Itanium 2 với tốc độ FSB 667 MHz

Intel vừa giới thiệu hai mẫu chip máy chủ cao cấp, được thiết kế dành riêng cho những server xử lý cơ sở dữ liệu, ứng dụng quản lý doanh nghiệp, kế hoạch nguồn..., đáp ứng nhu cầu về một hệ thống có khả năng vận hành vượt trội.

Itanium 2 hoạt động với xung nhịp 1,66 GHz, tốc độ FSB (front side bus) là 667 MHz, đẩy nhanh khả năng kết nối và truyền dữ liệu giữa thiết bị vi xử lý, chipset và bộ nhớ chính của hệ thống.

Kênh dẫn dữ liệu FSB cải tiến cho phép thông tin lưu thông với tốc độ 10,6 Gb/giây từ thiết bị xử lý đến các thành tố hệ thống khác. Trong khi đó, FSB 400 MHz hiện nay chỉ có thể hoạt động ở mức 6,4 Gb/giây.

Máy chủ thiết kế để sử dụng bus định tuyến nâng cấp này có khả năng vận chuyển nhiều hơn 65% dữ liệu so với server dùng thiết bị Itanium 2 đang có mặt trên thị trường của Intel.

Phiên bản với bộ nhớ đệm cache 9 MB có giá 4.655 USD/chiếc đối với đơn hàng mua 1.000 sản phẩm trong khi thiết bị xử lý còn lại với bộ nhớ đệm 6 MB được bán ra với giá 2.194 USD/chiếc cho đơn hàng 1.000 sản phẩm.

Hãng sản xuất chip khổng lồ này cho biết hai bộ xử lý mới là bước đệm cho phiên bản Itanium lõi kép sắp ra mắt mang tên Montecito với cấu trúc FSB tương tự. Phần nền sử dụng Montecito sẽ tăng gấp 2 lần khả năng vận hành, đường truyền tải dữ liệu nhanh gấp 3 lần, và bộ nhớ đệm cache lớn hơn 2,5 lần so với thiết bị Itanium đang được sử dụng rộng rãi của Intel.

Kirk Skaugen, Tổng giám đốc nhóm phát triển nền máy chủ Intel, khẳng định: "Chúng tôi đang tiến dần đến điểm mốc mới cho dòng thiết bị xử lý Itanium: nền lõi kép dựa trên Montecito".

Trong khi đó, hãng chip lớn thứ hai thế giới AMD đã tích hợp thiết bị điều khiển bộ nhớ cho chip máy chủ Opteron, có khả năng kết nối trực tiếp tới bộ xử lý trung tâm, mang lại hiệu quả cao trong việc nhập/ xuất dữ liệu cho bộ nhớ. Intel cũng dự định sẽ phát triển chip theo hướng này trong thời gian tới.

P.T. (theo VNUNet)

Lien he quang cao