Thứ năm, 20/3/2003, 09:00 GMT+7

Máy tính xách tay 'uống' rượu để làm việc

Nhờ tính năng an toàn và hiệu quả hơn hydro, thành phần rượu methanol mới đây được hãng Toshiba (Nhật Bản) chọn làm ứng cử viên sáng giá cho chất tạo năng lượng pin dùng trong các thiết bị không dây tương lai. Sản phẩm đầu tiên sẽ có mặt trên thị trường vào đầu năm 2004.

Kích thước pin chỉ nhỏ bằng một viên đạn có dung tích 50cc, trong đó, 1/10 thể tích dành để chứa methanol nồng độ 3-6%. Năng lượng sinh ra từ quá trình phá vỡ cấu trúc phân tử của methanol thành carbon dioxide (CO2) và nước (H2O). Các phân tử H2O có nhiệm vụ làm loãng methanol đậm đặc đến một nồng độ nhất định. Với năng lượng 12-20W, pin cho phép máy tính xách tay hoạt động trong vòng 5 tiếng và có thể được nạp thêm (giống nguyên tắc bật lửa gas). Loại pin này tương thích với các đời máy tính xách tay trước.

Theo Yoichi Akashi, đại diện của Toshiba, pin methanol là một phần trong chiến lược hưởng ứng phong trào năng lượng xanh cho tương lai của hãng. Công ty cũng đang bận rộn với kế hoạch tạo ra bộ cảm biến có chức năng kiểm soát nồng độ methanol và một máy bơm không khí điều hòa nguồn nhiên liệu cho pin.

Mục tiêu phát triển trong thời gian tới của hãng điện tử xứ mặt trời mọc là sản xuất pin cho thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số (PDA) và ĐTDĐ với thời gian làm việc 10 tiếng.

Mới đây, người khổng lồ trong lĩnh vực bộ vi xử lý Intel đã tung ra chipset Centrino giúp tăng thời gian hoạt động của thiết bị lên 20% so với các loại pin truyền thống.

Mỹ Linh (theo BBC)

Lien he quang cao