Thứ ba, 21/2/2012, 08:36 GMT+7

Máy tính tự khởi động lại sau khi gỡ bỏ phần mềm

Máy tính của tôi sau khi gỡ bỏ một chương trình thì tự động khởi động lại. Mọi người cho tôi hỏi có cách nào sửa được lỗi này không.

Xin cảm ơn nhiều!

Ngô Văn Tài

Câu hỏi khác xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Do bạn không để ý trong lúc gỡ cài đặt

Trong lúc gỡ chương trình, một số chương trình có liên quan nhiều đến hệ thống (ví dụ như chương trình diệt virus) sẽ yêu cầu restart máy, nếu chưa muốn restart ngay thì trong lúc cài đặt bạn hãy để ý hộp thoại khi chương trình yêu cầu restart và chọn "No", hoặc bỏ dấu tích trước hộp thoại chứa thông tin khởi động lại máy sau khi gỡ cài đặt (chẳng hạn "restart my computer after uninstalling"). Hy vọng bạn có thể áp dụng để tránh trường hợp phải restart máy không mong muốn!

Bạn phải nói rõ ràng hơn

Chào bạn, câu hỏi của bạn nó quá mơ hồ nên giải đáp có thể ko như ý bạn tìm hiểu. Có trường hợp phần mềm sau khi gỡ bỏ sẽ yêu cầu bạn khởi động lại máy như 1 quy định bắt buộc để gỡ bỏ hoàn toàn như: lạc việt từ điển, IDM ... Mình ko biết bạn gỡ những phần mềm thuộc diện này hay là sau khi gỡ phần mềm xong, máy bạn liên tục bị khởi động lại. Nếu nằm ở phần thứ hai thì mới biết mà xem xét các phương án khác được, thân.

Cài lại windows

Mình không biết sửa lỗi chính xác cho bạn, Nhưng theo mình chắc ăn là cài lại win. Mình nghĩ khó có cách nào xử lý triệt để hơn.

Bình thường

Ý bạn nói sao,thường thì khi gở bỏ một chương trình thì máy tính thường yêu cầu hoặc tự restart lại mà không cần đợi chúng ta đồng ý,đó là chuyện bình thường thôi vì khi khởi động lại thì chương trình đó mới thực sự bị gở bỏ hoàn toàn khỏi máy tính.

Bạn vui lòng nói rõ hơn

Bạn có thể mô tả rỏ hơn về lỗi tự khởi động lại như : - chương trình bạn gở bỏ là gì ? - Bạn có thể cài đặt bỏ chức năng automatically restart trong my computer\ system properties\ advanced\Startup and recovery xem khi máy bị lỗi màn hình xanh thì báo lỗi gì - Nếu do lỗi phần mềm khi bạn gở bỏ software thì bạn phải kiểm tra xem máy tính có bị nhiễm malware hay virus hay không ? Tốt nhất bạn khởi động vào safe mode xem có bị lỗi và dùng chương trình antivirus và antimalware để scan máy tính và tìm diệt virus hay malware ( khuyên dùng malwarebytes anti-malware và norton hay kaspersky ) - Nếu máy bị lỗi phần cứng thì dùng đĩa boot hiren's boot CD 15.1 để kiểm tra phần cứng Nếu là desktop thì tháo từng phần cứng để kiểm tra lỗi ( nhiều khả năng là do RAM, HDD, đôi khi do lỗi bộ nguồn...) Nếu là laptop thì thường nhà sản xuất có cung cấp hoặc cho download 1 chương trình kiểm tra phần cứng ở trang web ( vd : lenovo, hp, dell...) Tốt nhất bạn cho cung cấp thông tin chi tiết về phần cứng cũng như phần mềm máy tính của bạn để mọi người hổ trợ bạn tốt hơn.

Bạn phải mô tả rõ

Bạn phải mô tả rõ ràng hơn. Ctrinh gỡ bỏ là ctrinh gì, sau khi gỡ bỏ thì nó có hỏi gì ko, or tự động restart lập tức.

Khắc phục

Muốn xóa phần mềm triệt để, phải retart lai máy, lúc đó phần mềm dang hoạt động sẽ được stop lại, neu khong muon retart thi khi xoa phan mềm hỏi retart ko thi bam no la duoc ma

Có thể không phải lỗi của máy

Bạn phải để ý kỹ xem gỡ bất kỳ chương trình nào máy cũng tự khởi động lại hay chỉ một số chương trình thôi? Vì một số chương trình khi cài đặt hay gỡ khỏi chương trình vì nó thay đổi nhiều thông tin trong hệ thống của hệ điều hành như registry nên nó cần phải khởi động lại để những thay đổi này được hệ thống ghi nhận và có tác dụng. Mỗi lần gỡ bỏ hay cài đặt 1 chương trình nào đó nếu cần khởi động nó sẽ ra 1 bảng thông báo cho biết là cần phải khởi động lại máy, bạn có thể chọn khởi động lại ngay hoặc là tự khởi động lại sau để tiếp tục làm việc và sao lưu hết những gì đang làm. Nhiều người khi cài đặt hay gỡ bỏ 1 chương trình nào đó thường chỉ biết bấm next để cài cho lẹ nhưng ít để ý đến những thông báo trong quá trình cài đặt.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao