Thứ bảy, 19/11/2011, 11:09 GMT+7

'Người Việt phải sống chung với tội phạm công nghệ cao'

Sự cố máy tính ở Việt Nam tăng 3 lần so với năm ngoái, hàng trăm website bị tấn công, trong khi lừa đảo trên mạng gia tăng. Các chuyên gia cho rằng, tội phạm công nghệ cao đang tăng và người dùng phải tìm cách sống chung.
> Chiêu lừa tiền của tội phạm công nghệ cao / Tội phạm công nghệ cao bắt đầu hoành hành ở Việt Nam

Khái niệm "sống chung" trước nay chỉ được nêu lên ở Việt Nam khi nói về kẹt xe, ngập nước như "sống chung với kẹt xe", "sống chung với ngập nước", nay được các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thông tin đưa ra trong Hội thảo Ngày An toàn thông tin tổ chức ở TP HCM hôm nay.

"Tôi phạm công nghệ cao cũng không nằm ngoài quy luật chung của tội phạm, vấn đề là đấu tranh, hạn chế các rủi ro của tội phạm gây ra như thế nào, phải xác định tội phạm nói chung và tội phạm công nghệ cao nói riêng là vấn đề chúng ta phải chung sống chứ không thể trong một lúc nào đấy giải quyết được", ông Phan Mạnh Trường, Trưởng phòng phòng chống chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khu vực phía Nam, cho biết.

Theo ông Trường, xu hướng chung là các loại hình tội phạm khác sẽ dần chuyển sang tội phạm sử dụng công nghệ cao, ví dụ cá độ, buôn bán ma túy, lừa đảo... diễn ra ngày một nhiều trên mạng.

Báo cáo của Chi hội An toàn thông tin phía Nam (Vnisa) cho thấy tình hình an ninh thông tin đối với tài nguyên trên mạng của Việt Nam trong năm qua có nhiều biến cố đáng báo động và diễn biến phức tạp, vi phạm gia tăng mạnh về số lượng, hình thức ngày càng tinh vi, có tổ chức.

"Số lượng sự cố máy tính được thông báo và xử lý tăng gần gấp 3 lần so với năm ngoái, tần xuất tấn công lớn hơn", ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, nói.

Tội phạm công nghệ cao ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo. Ảnh: Kiên Cường
Sự cố máy tính năm nay tăng 3 lần so với 2010 trong khi hàng trăm website bị đánh sập. Ảnh: Q.H.

Thống kê cho thấy chỉ trong một ngày vào tháng 10 có hơn 150 website tại Việt Nam có tên miền .vn, .com, .net bị đánh sập. Tính đến 7/11 đã có hơn 300 website có đuôi .gov.vn bị tấn công. Đối tượng bị tấn công và sửa đổi thông tin không chỉ ở các đơn vị nhà nước mà còn có cả các trang thông tin điện tử, báo điện tử, trang tin của các tập đoàn, doanh nghiệp...

Tuy nhiên trái ngược với mức độ ngày một tăng nhanh của sự cố, rủi ro của máy tính (Trend Micro cho rằng 10 tháng trước đây 1 giây có 1 mã độc xuất hiện nhưng hiện nay con số này là 3 đến 4 mã độc) thì các doanh nghiệp lại tỏ ra khá thờ ơ với các biện pháp tự bảo vệ mình.

Khảo sát 300 doanh nghiệp của Vnisa cho thấy có tới 73% doanh nghiệp hiện không có chính sách an toàn thông tin, 45% doanh nghiệp không có quy trình xử lý sự cố về an toàn thông tin, 23% không biết hệ thống mình có bị tấn công hay không.

Về góc độ người dùng cá nhân, ông Vũ Quốc Thành, Tổng thư ký Vnisa, cảnh báo việc các thông tin cá nhân trên mạng xã hội dễ bị hacker lợi dụng tìm ra password của mọi người. Ngoài ra, ẩn sau các link về trao quà hay làm từ thiện trên mạng xã hội cũng có thể là đường dẫn đến trang web độc hại.

Trước tình trạng trên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP HCM, cho rằng chiến tranh mạng sẽ dễ xảy ra, vấn đề là chúng ta chuẩn bị nguồn lực về nhân sự, biện pháp... như thế nào để ứng phó.

"Về bài toán con người, phía Nam cũng như TP HCM đã thành lập "thao trường" kiểu như quân đội để đào tạo "sĩ quan" là những chuyên gia về an toàn thông tin. Có cả các bài tập về chiến đấu và phòng thủ cho các chuyên gia này, đây được xem như bước chuẩn bị lực lượng, vì nếu có chiến tranh chúng ta đã có quân đội", ông Tuấn ví von.

Với chức năng là trung tâm đầu não, ông Khánh khẳng định đã thành lập một "mạng lưới" những đơn vị ứng cứu sự cố máy tính, có cả sự tham gia của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin Truyền thông cũng chú trọng triển khai những kế hoạch, hướng dẫn chi tiết về mặt kỹ thuật cho các cơ quan, doanh nghiệp nhằm ngăn chặn sự cố về an toàn thông tin.

"Trong bối cảnh hiện nay, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác về tuyên truyền, nhận thức về an ninh thông tin và nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp về vấn đề này", Vnisa kiến nghị.

Thời gian qua, nhiều vụ tội phạm nước ngoài thâm nhập Việt Nam lắp đặt máy móc, sử dụng thiết bị viễn thông và Internet tốc độ cao sau đó vạch "kịch bản" tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.

Ngày 17/10, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tổng cục An ninh I kiểm tra hai khách sạn ở Nha Trang, bắt quả tang 23 người Trung Quốc và một người Việt Nam đang "hành nghề" lừa đảo. Cảnh sát thu giữ 2 bộ thiết bị đường truyền tốc độ cao, 14 bộ đàm cầm tay, 8 điện thoại Wi-Fi, 37 điện thoại bàn, 2 USB có dữ liệu và 7 máy tính xách tay.

Ngày 13/9, Công an TP HCM cũng bắt quả tang 11 người ngoại quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngày 7/7/2010, Cơ quan an ninh (Bộ Công an) đã phát hiện băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia bằng công nghệ cao, bắt giữ 99 người nước ngoài.

Kiên Cường

Chưa có mức lương thỏa đáng cho nhân viên công nghệ thông tin

Các nhà doanh nghiệp luôn tỏ ra thờ ơ với công việc, không có những gói phí để đáp ứng cho công việc của nhân viên công nghệ thông tin. Cần thay đổi cách tư duy và nhìn nhận vấn đề của người canh gác thầm lặng này.

Các gì cũng có 1 giới hạn thôi mà

Người nào cũng có ý và lý do riêng của người đó thôi,chê trách với nhau làm gì.Vietnam cũng như nước ngoài, mỗi nơi đều có hạn chế nhất định ở nơi đó.Cái mới tất nhiên cải tiến hơn cái cũ 1 chút,nhưng cũng chưa chắc hoàn hảo,cũng có thể bị hack mà,khi bị hack rồi sẽ fix và cứ tiếp tục như vậy và thế giới không ngừng phát triển đó thôi.

Trình độ có hạn

Tự hỏi trình độ bảo mật của việt nam tới mức nào,đặc biết là mấy anh nhà nước, làm dự án ẵm tiền rồi quăng đó, sống chết mặc bây, ở việt nam có chăng là mấy ngân hàng lớn là quan tâm bảo mật, còn mấy site công ty thì ý tưởng chung của quản trị site là "ngon thì hack đi, drop thì tao restore lại" =))

Nguyên nhân

Nói thật nhé , Cậu Nguyễn Đức Anh Kha chỉ nói được cái miệng chứ chẳng làm được gì thì đừng nói cho mất công chứ ở đây chê này chê nọ , có giỏi thì đi làm đi =)) Tưởng cái gì muốn bảo vệ đc là bảo vệ ah :)) 1. Mã nguồn website không an toàn, quá nhiều lổi. Nhà cung cấp chạy đua với giá rẻ nên không đầu tư chất lượng của mã nguồn 2. Mã nguồn sử dụng đã quá cũ kỹ và lạc hậu. Vì người cung cấp mã nguồn không có chế độ update lại bộ mã nguồn 3. Người quản trị website quá kém về kiến thức chuyên môn. 4. Chủ website không đầu tư đúng giá trị cũng như chất lượng. <<= nói giống như ta đây biết nhiều thứ gớm =)) 2. Mã nguồn sử dụng đã quá cũ kỹ và lạc hậu. Vì người cung cấp mã nguồn không có chế độ update lại bộ mã nguồn 3. Người quản trị website quá kém về kiến thức chuyên môn <<== Thật là mắc cười :)) Nói đúng ra về hệ thống an toàn thông tin mạng ở việt nam hiện nay chưa có chế độ bảo mật cao , tội phạm công nghệ cao bây giờ càng trẻ hóa và có kiến thức chuyên sau hơn lúc trc nhiều , thay vào đó những website bị đánh sập ở VN đa số điều bị các tin tặc ngoài nước tấn công , các doanh nghiệp hay cơ quan tổ chức cần có 1 nhóm kỹ thuật viên an toàn về hệ thống , đối với các doanh nghiệp và cơ quan tổ chức có nhiều tài liệu và thông tin bảo mật cần có người trực 24/24 để trành những trường hợp đáng tiếc sảy ra . Còn việc tránh khỏi bị tấn công từ tin tặc thì không thể , chỉ là giảm thiệt hại cho website vs thông tin. Còn nói như cái cậu Nguyễn Đức Anh Kha này thì giống như Giám đốc chữi nhân viên làm việc thiếu trách nhiệm , chẳng biết 1 cái gì hết mà thích ra vẽ ta đây :)) ---- >> Cậu này còn điên hơn nữa :)) Như các vị đã thấy mã nguồn của những website và forum ở việt nam tôi đoán chắc chắn rằng 90% là dùng mã nguồn lậu , nên vấn đề update mã nguồn mới hầu như không có từ đó đã gián tiếp tạo điều kiện cho hacker xâm nhập.. Biết cái gì mà mã nguồn lậu với không lậu :)) , để nói cho nghe rõ nhé Hệ thống website mã nguồn mở có nhiều loại nhưng có 3 loại mã nguồn nỗi tiếng là : Drupal . Wordpress , Joomla .. đã gọi là mã nguồn mở thì nó được chia sẽ hoàn toàn miễn phí chứ ko có lậu liếc j ở đây hết nhé Tất cả các phiên bản update do chính nhà phát hành mã nguồn update . hiện tại Drupal đã có phiên bản 7.0 nhé Còn hệ thống Forum cũng thế , đa phân Forum hiện tại nào cũng xài mã nguồn mở , có 2 loại được xài nhiều nhất đó là phpbb3 . VBB Chứ ko biết đừng nói tào lao người đọc thấy nhức mắt lắm :))

Còn 1 nguyên nhân quan trọng

Như các vị đã thấy mã nguồn của những website và forum ở việt nam tôi đoán chắc chắn rằng 90% là dùng mã nguồn lậu , nên vấn đề update mã nguồn mới hầu như không có từ đó đã gián tiếp tạo điều kiện cho hacker xâm nhập..

Còn một nguyên nhân nữa

Đó là do cơ sở vật chất quá kém không hứng chịu nổi những đợt tấn công DDos, Botnet. Thời đại mới rồi, mã nguồn chỉ là một nhân tố bình thường thôi. Các website thời nay hứng chịu tấn công của hacker chủ yếu qua botnet là chính.

Nguyên nhân website bị đánh sập

Theo mình, có 4 nguyên nhân chính: 1. Mã nguồn website không an toàn, quá nhiều lổi. Nhà cung cấp chạy đua với giá rẻ nên không đầu tư chất lượng của mã nguồn 2. Mã nguồn sử dụng đã quá cũ kỹ và lạc hậu. Vì người cung cấp mã nguồn không có chế độ update lại bộ mã nguồn 3. Người quản trị website quá kém về kiến thức chuyên môn. 4. Chủ website không đầu tư đúng giá trị cũng như chất lượng.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao