E-mail
Bản In
Nên trưng cầu tài năng và chú tâm đến an ninh mạng
Tôi cho rằng động tác bắt bớ chỉ là việc bất lực trong khả năng bảo vệ chính mình nhưng kẻ tạo ra sự tấn công trên mạng là đáng phê bình nhưng không nên lấy việc bắt bớ để chống chế hãy trưng cầu và quan tâm sâu sắc đến an ninh mạng hiện giới hacker việt nam cũng rất mạng họ đang kiểm soát quyền điều khiển một số trang nước ngoài nổi tiếng và có chọc vào đó mang tính nghiên cứu chứ chưa phá nhưng những con người này đang không được sử dụng vào bộ phận nào trong giới an ninh mạng quốc gia và thiết nghĩ nên có tổ chức mang tầm quốc gia tập hợp những anh em hacker VN biểu dương và khích lệ họ nghiên cứu trên tầm 1 diễn đàn thì lực lượng này khá mạnh và hữu dụng họ phá được khi người ta cố gắng bảo vệ là họ rất khá chứ không dám nói là giỏi hơn hiện nay các tổ chức doanh nghiệp trong nước ta rất coi thấp an ninh thông tin trong tổ chức và doanh nghiệp nên có những tuyen truyền rất nguy hiểm cho các tổ chức và doanh nghiệp nhìn nhận rõ những nguy hiểm đang rình rập không để đến khi mất hết quyền điều khiển thông tin thì mới "mất bò lo làm chuồng" hy vong bài báo thức tỉnh các chủ doanh nghiệp và lãnh đạo các tổ chức tại VN có cái nhìn chính xác và có động thái thực tế bảo vệ mình trên internet nên tìm các chuyên gia bảo mật sớm khi còn chưa bị hacker đụng đến thông tin nhạy cảm của tổ chức ,doanh nghiệp
Tin tặc
Nạn tin tặc quả thật là nguy hiểm cho loài người, cần phải có giải pháp cho chuyện này.
- Tin tặc bất ngờ tấn công dồn dập khắp thế giới (17/06)
- 10 mật khẩu không nên dùng trên iPhone (15/06)
- Những mối đe dọa bảo mật tăng cao (14/06)
- Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam bị tin tặc tấn công (10/06)
- Apple iOS 5 bị jailbreak sau chưa đầy 24 tiếng (08/06)
- Tình báo Anh đăng công thức làm bánh lên trang Al-Qaeda (04/06)
- Hàng loạt mật khẩu Gmail rơi vào tay hacker Trung Quốc (02/06)
- Nạn ăn cắp mật khẩu Yahoo lại tái diễn (01/06)
- Công cụ miễn phí kiểm tra virus trên file PDF (28/05)
- Mật khẩu Facebook có thể bị lộ vì lỗ hổng Internet Explorer (27/05)
- Apple hướng dẫn gỡ phần mềm độc hại MacDefender (26/05)
- Tin tặc khai thác kết quả tìm kiếm hình ảnh Google (24/05)
- Hầu hết điện thoại Android có nguy cơ rò rỉ thông tin (19/05)
- Việt Nam 'tăng hạng' về lừa đảo trực tuyến và mã độc (16/05)
- Phần mềm chống virus giả mạo nhắm vào người dùng Mac (12/05)





![]() |
| Những clip 'hot' nhất trên Internet |
| Muôn vẻ kỹ xảo đồ họa |
| Các trào lưu chụp ảnh lập dị iPhone 5 và iPhone 4S |
- Phần mềm diệt virus 'hụt hơi' trước sự sinh sôi của mã độc
- Spammer mạng xã hội kiếm hàng chục triệu đồng mỗi ngày
- Các website lừa đảo nạp tiền bùng phát trở lại
- 18 ứng dụng quen thuộc bị tố ăn cắp danh bạ iPhone
- Trò lừa Yahoo Messenger tái diễn trên Facebook
- Hacker kiếm 1,2 tỷ đồng nhờ khai thác lỗi Chrome
- Hacker 'chôm chỉa' hơn 50.000 bài hát của Michael Jackson
- Ứng dụng âm thanh Beats cho tất cả smartphone Android
- Bộ gõ tiếng Việt Unikey bị chèn mã độc
- Điện thoại Android cũng dính 'tai nạn' sao chép ảnh






















VnExpress tuyển dụng
Cũng không nên công kích kịch liệt tin tặc
Trong một xã hội bao giờ cũng có cái "ÁC" cái "Thiện" đi kèm như vậy thì xã hội và loài người mới phát triển được, hãy thử tưởng tượng nếu không có hacker thì Microsoft và các Công ty bảo mật có phát triển được như bây giờ? Nếu không có tin tặc chắc họ sẽ nghĩ hệ thống, phần mềm mình viết ra đã quá tối ưu và không cần phải sửa lỗi. Theo tôi, phải có người phá thì người xây dự mới ngày càng nâng cấp và hoàn thiện được những lỗ hổng của họ.