Thứ năm, 22/7/2010, 00:00 GMT+7

Đạo chích dùng Facebook để rình chủ nhà đi vắng

Một khảo sát mới đây cho thấy, kẻ cắp có xu hướng sử dụng mạng xã hội lớn nhất thế giới làm công cụ tìm thông tin về tình trạng vắng nhà của gia chủ để thực hiện hành vi xấu xa.

Công ty bảo hiểm More Than (Mỹ) tiến hành cuộc điều tra với 50 cựu tội phạm ở nước này để tìm hiểu về cách thức ăn trộm của họ trước đây. Kết quả, 68% trong số đó cho biết họ thường kiểm tra xem gia chủ có ở nhà hay không bằng nhiều phương thức khác nhau, sau đó mới hành động.

Thông tin người dùng trên Facebook đã và đang là một
Thông tin người dùng trên Facebook đang là một "mỏ vàng" cho đạo chích khai thác. Ảnh: Bejacksfriend.

Hiện tại, các mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, đang trở thành một nguồn cơ sở dữ liệu đầy đủ và được cập nhật liên tục về thông tin cá nhân của người dùng như tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại và cả trạng thái của họ (đi nghỉ mát, ở công sở, trong sân bóng…). Những thông tin này được bọn tội phạm công nghệ cao, trong đó có cả các tên đạo chích coi như “mỏ vàng tiềm năng” cần khai thác triệt để với mục đích đen tối.

Richard Taylor, trước đây từng là một kẻ trộm lành nghề, cho biết: “Vào những năm 90, khi mà công nghệ thông tin còn chưa phát triển, bạn chỉ có thể mua thông tin về tình trạng vắng nhà của gia chủ từ một người đưa thư hay giao sữa. Còn giờ đây, người ta dễ dàng tiếp cận mọi thông tin của gia chủ về vị trí và hoạt động của họ như ra sân bay, đi du lịch… trên mạng xã hội”.

“Danh sách friend của bạn trên Facebook có thể lên đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người. Tuy nhiên, chỉ có vài người là bạn theo đúng nghĩa, số còn lại cần phải xem xét”, Richard nói.

Gần đây, nhiều chuyên gia đã cảnh báo, người dùng Facebook cần nâng cao tính bảo mật của tài khoản cá nhân do mạng xã hội đang bộc lộ hàng loạt lỗ hổng dễ bị kẻ xấu khai thác.

Hoàng Quân

Phát triển là tất yếu

Internet và những ứng dụng của nó là sản phẩm của trí tuệ và nghệ thuật. Nó giúp ta hoc tập và phát triển và thể hiện bản thân. Mặt trái của nó như sự đồi trị ( sex, bạo lực ...), nghiện ngập ( Game, chat ...), bảo mật ( thông tin cá nhân, tài sản,...) và nhiều thứ khác cùng tồn tại là điều tất yếu. Chúng ta không thể quay lưng với những ứng dụng hữu ích của Internet . Chúng ta phải học cách để tự bảo vệ mình khỏi mặt trái của nó.

Nên tìm hiểu trước khi bình

Anh Lợi và anh Hùng ko biết gì về mạng xã hội rồi. Ví dụ tôi có đối tác và bạn bè dang ở nước ngoài, muốn chia sẻ chút hình ảnh về cuộc sống hiện tại, như du lịch phong cảnh Việt Nam, lễ Têt, sinh nhật cua minh cho họ thì sao? Ko lẽ spam vào email của họ? Nói như bạn giống như tìm vết đen trên trang giấy trăng vậy? Vậy cho tôi hỏi cái này: Người ta bảo lên internet ko tốt vì người ta truy cập vào các trang web đen, chat chit lung tung thì sao? Bản phản ứng thế nào khi biết rằng net vẫn có nhiều mặt lợi ích của nó như cập nhật tin tức nhanh tiện, tìm tài liệu nghiên cứu toàn thế giới, liên lạc với bạn bè người thân qua vài dòng tin nhắn hỏi thăm một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất.

Vào mạng xã hội có gì vui?

Đúng như bạn nguyễn lợi nói vào đấy thật vô vị, đã là nhật ký rồi mà còn khoe ra nghe khá thú vị nhi?

Dành cho những người không biết mạng xã hội là gì

Tôi thấy nhận xét của anh trên là hoàn toàn chẳng biết mạng xã hội là cái gì cả. fb hay facebook là một mạng xã hội của thế giới( skype,twitter....) giống như zing me của việt nam( mua bản quyền của fb). lấy ví dụ đơn giản hôm nay anh đi chơi mà muốn bạn bè đi cùng thì có thể viết lên fb của mình những chia sẻ hoặc nếu người nào muốn đi thì có thể đi cùng cho vui. trên fb có nhiều đối tượng nhưng chủ yếu là những người thân trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết mới có thể chia sẻ với nhau được. người không quen biết add làm gì. fb giống như một căn nhà cho những nguời thân thiết với nhau thôi. còn có người lợi dụng nó thì cũng chỉ là mặt trái của fb nói riêng hay mạng xã hội nói chung. Tốt nhất khuyên anh nếu không biết thì đừng nói kẻo người khác chê cười. Thế giới có hàng triệu người xài tất người ta cảm thấy hữu ích thì người ta mới xài thôi.

Vào các trang mạng xã hội làm gì

Cá nhân tôi vẫn chưa hiểu mọi người trên thế giới sử dụng những mạng xã hội làm gì. Lợi ích của nó mang lại là có nhiều hay không. Nhưng thực ra tôi thấy rất là vô duyên, khi mà mọi thông tin cá nhân được tiết lộ. Vào các trang mạng xã hội làm gì, để khoe tên của mình, để khoe thành tích của mình hay để làm gì. Chả có tác dụng gì cả, bạn bè trên đó cũng toàn là những người bạn ảo. Có người lại còn viết nhật ký online nữa chứ, nghe mà nổi da gà. Không hiểu nổi, thực tế không thấy đâu, toàn thấy ảo ảo ảo. Cang hiện đại thì càng không thực tế cái xã hội này. Chán!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao