Thứ ba, 11/5/2010, 00:01 GMT+7

4 nguy cơ tiềm ẩn của Facebook

Mạng xã hội được ưa chuộng nhất thế giới có những lỗ hổng về bảo mật mà đa số người dùng ít quan tâm.
> Những hội kỳ cục và hài hước trên Facebook

Theo báo cáo của trung tâm giải quyết khiếu nại tội phạm Internet (ICCC), tổng thiệt hại của các nạn nhân bị lừa đảo trên mạng lên tới 559 triệu USD vào năm 2009, tăng 110% so với năm trước đó.

Facebook đang là mảnh đất màu mỡ cho các hacker trục lợi.
Facebook đang là mảnh đất màu mỡ cho hacker trục lợi.

Cũng vào tháng 4/2010, các nhà nghiên cứu thuộc bộ phận iDefense của hãng VeriSign cho biết một hacker người Mỹ, từng chiếm đoạt thành công 1,5 triệu tài khoản Facebook, đã có hành vi bán username và password trên một số diễn đàn “ngầm” với giá từ 25 đến 45 USD mỗi account.

Thông tin cá nhân bị khai thác triệt để

Khi tham gia một số trò chơi rất phổ biến trên mạng xã hội Facebook, điển hình là Farmville, người dùng đã gián tiếp kích hoạt ứng dụng trong profile cá nhân. Điều này cho phép bên thứ 3 theo dõi toàn bộ quá trình đăng nhập của người chơi và vô số thông tin khác của họ.

Fan của Farmville luôn đứng trước nguy cơ bị rò rỉ thông tin cá nhân.
Người hâm mộ Farmville luôn đứng trước nguy cơ bị rò rỉ thông tin cá nhân.

Mới đây, Facebook hé lộ một ứng dụng mới có tên Open Graph giúp tăng cường khả năng chia sẻ thông tin cá nhân nhanh hơn và phong phú hơn. Đây là một “chiêu” kinh doanh của hãng hướng tới các nhà quảng cáo, nhằm trợ giúp họ tìm kiếm thông tin về nhu cầu sở thích, những vấn đề cá nhân đang được tranh cãi… Tuy nhiên, chính kẽ hở này đã tạo điều kiện cho các hacker xâm nhập vào tài khoản người dùng dễ dàng hơn với mưu đồ trục lợi.

Thiết lập privacy trong tình trạng mất an toàn khi Facebook tái thiết kế

Hàng năm, Facebook đều tiến hành điều chỉnh, nâng cấp một số giao diện và tính năng của website ít nhất 2-3 lần. Trong thời gian này, Facebook tự động chuyển các thiết lập privacy của người dùng về chế độ mặc định, đồng nghĩa với việc tất cả thông tin cá nhân đều bị công khai.

Tuy nhiên, Facebook lại ít khi thông báo cho thành viên mỗi khi có sự thay đổi, do đó nguy cơ người dùng bị đánh cắp thông tin từ những kẻ xấu rất dễ xảy ra.

Nguy cơ lây nhiễm virus

Trong mạng xã hội Facebook, mức độ an ninh tài khoản của mọi thành viên đều ở cấp độ như nhau. Nếu account của một người trong cộng đồng bạn bè có mật khẩu không đủ mạnh và bị hack, người đó có thể vô tình lan truyền phần mềm nguy hại cho thành viên khác mà không hề hay biết.

Các lời chào mời như thế này thường ẩn chứa nhiều nguy cơ.
Các lời chào mời như thế này thường khởi đầu cho cuộc xâm nhập của virus.

Nguồn lây nhiễm xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau, chủ yếu là thông qua các tin nhắn không rõ xuất xứ và thường có nội dung khiến nhiều người tò mò. Ngoài ra, các banner quảng cáo, cửa sổ pop-up… đôi lúc vẫn tồn tại mã độc với tốc độ phát tán nhanh, mặc cho nỗ lực thanh lọc trước đó của Facebook.

Mạng lưới bạn bè rộng lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Thông thường lúc ban đầu, một thành viên chỉ có vài chục bạn bè, tất cả đều là người quen. Với tính năng cho phép kết bạn gián tiếp của Facebook, dần dà số lượng friend của người dùng có thể lên đến hàng trăm, thậm chí cả nghìn người. Mặc dù vậy, nhiều nghiên cứu đã cho thấy một phần lớn trong số này là ảo, chẳng hạn vào năm 2008, trên 40% profile là không có thực, được dựng lên bởi những mục đích khác nhau.

Việt Hải (theo CNet)

Việt Nam vô địch

Hì, lỗ hổng chứ có cái gì đâu mà lo, nếu có lo thì Facebook lo chứ dân ta không hề lo. Lo là ngày mai có tiền online hay không thôi. Người Việt chúng ta đa phần dùng Internet để nghe nhạc, xem phim, tán gẫu,... chứ chúng ta ít có giao dịch tín dụng, tài chánh nên bọn xấu có biết, biết hơn thế nữa cũng chả làm được gì nhau. Hì nghèo thì làm gì biết sợ khổ, vô tư đi.... Chỉ mấy ai nhiều tiền, hay giao dịch online những lại thiếu kiến thức lo sợ thôi...

Nguy cơ tiềm ẩn

Lời cảnh báo về FB thật hữu ích . Vì vậy user đừng quá tin mà đưa những thông tin quan trọng như tài khoản ngân hàng, tài khoản yahoo messenger hay thông tin cá nhân quan trọng vào FB... mà hacker có thể dùng để trục lợi hay làm nguy hại đến user củng như phát tán virus có hại ...

Ai cũng biết nhưng không nhiều người quan tâm

cái này những người thường xuyên sử dụng FB đều biết, chẳng phải kiểm chứng làm gì. Có điều họ không quan tâm mấy, FB là một thế giới mà người ta luôn muốn khoe ra những điều riêng tư nhất. Vấn nạn này đâu chỉ ở Việt Nam, từng xảy ra cả trường hợp bị đuổi việc vì nói xấu sếp trên FB và bị đuổi việc đó thôi. Đó là con dao hai lưỡi của các mạng xã hội.

Lỗi tại người sử dụng

Thì cũng một phần lỗi là do người sử dụng. Đưa thông tin chi tiết của mình lên làm gì? Theo tôi chỉ nên đưa những thông tin không quan trọng hoặc chung chung, không nên chi tiết quá.

Chuyện lỗ hổng là một điều hoàn toàn không thể tránh khỏi

Chuyện lỗ hổng là một điều hòan tòan không thể tránh khỏi. Làm gì có điều gì là hòan thiện 100% đâu. Tôi thấy đúng là "online thì phải hiểu "luật" Chuyện nhiễm vurus, mất acc... vv và vv đều là do người sử dụng không hiểu biết mà ra. Trong cuộc sống thật cũng như cuộc sống ảo luôn có mặt tốt và mặt xấu, sống trong xã hội nào thì phải là người hiểu biết để tìm đến cái tốt và tránh cái xấu thôi, chứ không nên gán ghép cái này tốt cái kia xấu, tẩy chay cái này cái kia mà hãy biết tận dụng cái có ích và tránh cái có hại của một sự vật sự việc, vì đơn giản là cái gì cũng có hay mặt cả. nếu cứ động chút là tẩy chay hay gì gì thì phí quá.

Nguy cơ từ việc có ô tô

1. Bạn có thể gây tai nạn 2. Bạn có thể bị tai nạn 3. Bạn có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo 4. Bạn có thể trở thành kẻ lừa đảo. 5. Bạn có thể mất bạn bè (do họ ghen tị hoặc mượn không được) 6. Bạn có thể vi phạm luật giao thông. 7. Tăng thêm nguy cơ cháy nổ trong nhà. 8. tốn tiền sửa chữa, bảo dưỡng 9. Dẽ sa đà vào cờ bạc (có cái để cầm) 10. Dễ bị ném vỡ kính. 11. Hay bị trộm thăm nhà. .... còn nhiều nữa nhưng không kịp gõ, các bác tham khảo đóng góp thêm để cấm ô tô giúp em.

Đã online thì phải hiểu “luật”

Khi đã online, nếu là người dùng thông thường, không phải dân IT chuyên nghiệp, thì đành phải chấp nhận rủi ro. Các mã độc thì có quá nhiều và ẩn chứa bên trong biết bao trang web, film ảnh, file,…Đặc biệt đối với những ai thường xuyên thích đi du hí trong thế giới internet. Như vậy, nếu muốn bảo mật, tốt nhất mỗi người nên nghiên cứu sâu thêm về máy tính, các phần mềm, mạng máy tính và các rủi ro có thể xảy ra. Chứ hiện tại tôi thấy có chị em dùng internet không biết “thoát” ra khỏi tài khoản của mình như thế nào khi vào email thì đành chịu thua, chưa nói đến chuyện ra hàng net mà cũng không “sign out”. Biết là phải chấp nhận rủi ro, nhưng đừng như người không biết đi ô tô, chưa học luật giao thông nhưng cứ lái xe ra đường thì dễ xảy ra tai nạn là đương nhiên. Ngày nay chúng ta hãy coi việc học về IT như việc “học chữ” vậy. Có thể không thành nhà văn nhưng cũng không nên “mù chữ”.

RE: Thông tin này lấy từ đâu ra

Những thông tin và phân tích trong bài là chính xác rồi, có chăng là cần cụ thể hơn thôi. Các trang báo khác cũng là tổng hợp phân tích thôi mà, cũng là do người nào đó viết ra. Còn khi online cũng như khi dắt xe ra đường vậy, khi nào cũng có những nguy cơ về an toàn.

Tôi không hiểu

Tôi không hiểu lắm nếu không muốn đưa thông tin cá nhân mà bạn muốn bảo mật như tài khoản ngân hàng lên fb thì thôi, có ai bắt đâu. fb của tôi chỉ có những thông tin mà tôi nghĩ mọi người có biết chẳng sao.

Chính xác

Bài viết trên là hoàn toàn chính xác với những gì đang diễn ra. Sự riêng tư chỉ là con số 0 khi bạn "online". Tôi thấy những dẫn chứng rất cụ thể và xác thực, cần gì bạn realisreal phải kiểm tra đích xác ?

Đồng ý với quan điểm bài viết

Tôi hoàn toàn đồng ý với các quan điểm bài viết đưa ra. Khong phủ nhận là FB đã và đang phát triển rất mạnh mẽ trong một thời gian khá ngắn. Nó đã đánh đúng và môi trường hiện đại, khi mà các mối quan hệ đời thực đang ngày càng ít đi do công việc, môi trường sống. Tôi cũng là người rất thích FB và thường xuyên theo dõi các cm mới nhất, cũng như các status của bạn bè. Ở một góc độ đơn giản nào đó thì cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng về lâu về dài nó hoàn toàn không có lợi. Nhất là việc bị khai thác triệt để thông tin profiles thông qua các trò chơi nhỏ trên FB, rất có thẻ bạn sẽ bị lợi dụng, đơn giản nhất là kẻ xấu dùng tài khoản của bạn vào mục đích nào đó (@#9&*) và nếu bạn để lộ những thông tin như đt, mã ngân hàng, tài khoản online, v.v... thì điêu đó quả là rất tệ hại. Những suy nghĩ, những cm bạn viết sẽ có thể lại chính là đòn phản lại bạn.

Thông tin này lấy từ đâu ra

Tôi nghĩ tác giả nên để đường link thực của CNet theo trích dẫn của bài báo này để người đọc có cơ sở để theo dõi. Nếu thực sự facebook không an toàn thì không ai sử dụng đâu bạn ạ.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao