Thứ năm, 6/11/2003, 11:02 GMT+7

Italy tấn công tội phạm trực tuyến

Một người đàn ông 39 tuổi vừa bị bắt giữ sau khi thực hiện một vụ lừa đảo sử dụng virus porn-dialer. Cảnh sát cho biết người này có thể phải chịu một khoản tiền phạt 104.000 euro vì tội lừa người khác tham gia phát tán loại virus Marq-A.

Virus Marq-A, lần đầu phát hiện là tháng trước, thường xuất hiện dưới dạng một e-mail với dòng tiêu đề "The moment is cathartic" (Khoảnh khắc nhẹ nhàng), dẫn dắt nạn nhân tải về một screensaver có tên zelig.scr. Flavio Oreglio (tên một trong những ngôi sao truyền hình Italy trong loạt phim Zelig). Nếu chạy chương trình này, virus sẽ làm thay đổi số điện thoại truy cập Internet tới một trang web tài chính giả mạo đặt tại Aruba, vùng Antilles (thuộc Hà Lan). Các nhà điều tra khẳng định hơn 57.000 phút truy cập đã bị virus này lợi dụng, gây ra tổn thất ước tính 104.000 euro nói trên. Nếu virus tiếp tục hoạt động khoảng một tháng, con số này có thể lên tới trên 1 triệu euro.

Cảnh sát kinh tế Italy cũng đã xác định được một số tiền tích luỹ dần thông qua hệ thống phát tán virus. Tiền đầu tiên được gửi tới một tài khoản ngân hàng ở New York, sau đó tiếp tục được đưa sang Venezuela trước khi chuyển vào tài khoản của một công ty ma ở Aruba. Phần text của virus là tiếng Italy do đó phạm vi tác động của nó không lớn trên phạm vi toàn cầu.

Carole Theriault, chuyên gia của hãng an ninh Sophos, cho biết: “Marq-A là một trong số rất ít virus hoạt động kiếm tiền. Nhiều virus khác chỉ gây thiệt hại và xáo trộn tài chính cho các doanh nghiệp nhưng không đem lại ích lợi vật chất cho tin tặc”.

Theo Theriault, nhà chức trách các nước hoàn toàn có thể phối hợp tốt với nhau để phòng ngừa loại tội phạm kiểu này. Nếu tin tặc hiểu rằng chúng sẽ bị lần ra và trả giá cho những hành động của mình. Lần sau có thể chúng sẽ phải suy nghĩ hai lần trước khi tung ra một loại mã phá hoại nào đó.

Vụ bắt giữ này được giới phân tích coi là một dấu hiệu rất tích cực, sau khi Microsoft tuyên bố lập ra một quỹ giải thưởng 5 triệu USD dành cho những ai cung cấp thông tin để dẫn đến việc bắt giữ tác giả của các loại virus.

Cũng trong ngày hôm qua, một thanh niên Israel 23 tuổi đã bị bắt với tội danh xâm nhập bất hợp pháp vào website tuyển dụng nhân viên của Mossad, cơ quan tình báo nước này. Danh tính và mục đích tấn công của người này hiện vẫn chưa được công bố.

Các quan chức của viện công tố cho biết kẻ xâm nhập đã lọt được vào địa chỉ nọ nhưng chưa thể giải mã những thông tin lấy tại đó. Luật sư của đối tượng thì khẳng định khách hàng của mình chỉ muốn kiểm tra mức độ an ninh của trang web kia vì muốn chắc rằng những thông tin mà anh ta gửi tới đó khi xin việc được bảo mật. Nhiều chuyên gia an ninh hệ thống của Israel cho biết trang web nói trên hiện là mục tiêu của rất nhiều vụ tấn công, chủ yếu xuất phát từ nước ngoài.

Mossad mở ra website tuyển dụng này vào năm ngoái với hy vọng tìm được những nhân viên mật vụ tiềm năng thông qua hình thức đăng ký hồ sơ trực tuyến. Đây là một bước chuyển đổi lớn của cơ quan an ninh này so với nguyên tắc trước đây chỉ tuyển người bằng cách mời đến chứ không nhận hồ sơ tự gửi.

Phan Khương (theo The Register, F2 Network)

 
Lien he quang cao