Thứ sáu, 24/2/2012, 11:06 GMT+7

Galaxy Note 'đại chiến' iPhone 4S giữa phố

Samsung vừa chia sẻ video giới thiệu những tính năng "độc" trên điện thoại Galaxy Note mà iPhone 4S không có.

Galaxy Note so tài với iPhone 4S trên phố.

Video trên cho thấy, Galaxy Note với bút S-Pen có thể sửa ảnh, làm thiếp mừng sinh nhật hay chỉnh lại file văn bản PowerPoint trong khi đối thủ không thể làm được. Người phụ nữ sở hữu iPhone 4S trong clip liên tục thốt lên "Điện thoại của tôi không làm được như thế".

Samsung Galaxy Note vừa được phân phối ở Mỹ thông qua nhà mạng AT&T. Tuy nhiên, sản phẩm đã xuất hiện tại Việt Nam từ nhiều tháng trước. Máy có màn hình Super AMOLED lớn 5,3 inch, độ phân giải HD, chip lõi kép cùng bộ nhớ trong 16 GB. Giá của Galaxy Note chính hãng ở Việt Nam là 16 triệu đồng.

iPhone của Apple gần đây luôn là tâm điểm công kích của Samsung. Công ty Hàn Quốc trước đó tung ra loạt clip quảng cáo Galaxy S II với nội dung chế nhạo người đứng chờ mua iPhone 4S.

Nguyễn Hùng

Tôi vẫn thích iPhone 4S hơn

Có một sự thật là những ai đã và đang dùng sản phẩm của Samsung đặc biệt là Galaxy Note đều muốn đổi sang.

Galaxy Note mà đòi so sánh với iphone 4

Samsung dùng chiến lược bám theo apple kiểu theo voi ăn bã mía ấy mà. Galaxy Note mà đòi so sánh với iphon4 ư ! thật khôi hài !!!

Samsung xài chán

Sámung xài chán lắm, được cái quảng cáo thôi. Cty mình nhiều người nghe quảng cái rồi mua, sau đó lại mua IPhone

Điện thoại vẫn chỉ để dùng nghe gọi, sms mà thôi!

Mình đang dùng cả Note + Ip4, nói thật, về cảm ứng thì Note k bằng Ip4 đc, nhưng rõ ràng, IP4 giờ nhiều hơn cả 11OOi, thôi thì mình chuyển IP4 cho vợ dùng,,,k chịu đc cảm giác, mở cửa thang máy ra tay mình cầm IP4 mà trong đó có đến 6-7 con cũng đang đc cầm trên tay...ảo tung người...

Sao phải tranh cãi thế nhỉ?

Tôi không hiểu tại sao mọi người cứ phải tranh cãi về những việc tương tự như thế này nhỉ . Bởi lẽ : 1. Tất cả mọi sản phẩm đều nhắm đến các phân khúc khách hàng của riêng mình . Mà các sản phẩm luôn luôn không bao giờ đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu của khách hàng , đơn giản vì con người là động vật cấp cao , có tình cảm , có gu thẩm mỹ khác nhau , có động lực sử dụng sản phẩm hoàn toàn khác nhau . 2. Về công nghệ , tùy theo tính thời thượng , sự ưa chuộng và cả tâm lý bầy đàn của con người mà các sản phẩm được người này thích , người kia lại phản đối . Hiện vẫn có nhiều người dù có khả năng nhưng họ vẫn không thích màn hình cảm ứg chẳng hạn ..Cách dây vài năm , khi android mới vừa ra đời , thử hỏi có bao nhiêu người tỏ ra coi thường nó , và xem symbian, windows là nhất . còn hiện nay , cứ phải hỏi máy có android hay không ... Vì vậy , cứ để mọi người tùy theo sở thích , đánh giá của cá nhân mình để thụ hưởng những gì họ thích . Còn các chiêu fan của hãng này đánh hãng nọ biết đâu chỉ là chiêu của các hãng sản xuất trong hoạt động kinh doanh của họ thôi

Nên so hệ điều hành

Apple đặc trưng bán máy có OS riêng . Còn SS,HTC,SE thì bán máy . Google thì bán hệ diều hành OS theo hướng của ông Microsoft . Nếu dự báo thì Android sẽ phát triển mạnh do số lượng máy của SS/HTC/SE trên thị trường ( ko phải vấn đề là Apple bán mắc , SS bán rẻ ). IOS của Apple đã đánh dấu cho các công nghệ cảm ứng , các chức năng mới lạ với người dùng nên nếu so sánh thì khả năng lớn nhất là các OS mobile khác sẽ "tiêu" chắc là Symbian của Nokia , hay OS của RIM . Thực té mình thấy thì trên cuộc chiến này càng vể sau chỉ còn Android và IOS , nếu các hãng như NOKIA hay BB ko dùng tùy chọn duy nhất là Android (mặc dù các bác này ko cam tâm quyết dựng lên OS riêng như Symbian Anna , Bada .... ) thì các bác sẽ mất thị phần và chết chắc . Nếu so sánh giữa SS vs Apple thì các bác nên so sánh hệ điều hành , chứ so sánh phần cứng thì hài lắm , giống như mua con PC cả chục triệu với phần cứng khùng mà phải cài giả lập để chơi game , trong khi mua cái PSP cấu hình yếu hơn là chơi game nghe nhạc được êm ru Ngay cả cầm trên tay Galaxy S II dual 1.2Ghz mà nhìn sang IP 3GS nó chơi Infinite Blade 2 mà thèm nhỏ dãi

Buồn cười

Có nhiều bạn nói nực cười thật. Cái gì mà bỏ ss mua ip sao 4 tháng. Nếu mấy bạn là dân rành về tin học thì thử lấy cấu hình của ss2 voi ip4 ra so sánh đi. So về tốc độ chạy & lướt quét ip4 cũng không = ss2 đâu. Về tính bảo mật thì IOS thua xa android.

Quan trọng iphone chỉ có một dòng

Quan trọng là iphone chỉ có một dòng còn ss thì có hàng trăm đt dùng adroid. Và sử dụng quan trọng là app chứ không phải là những thứ cơ bản trên máy. Một người không biế gì về công nghệ khi cầm SSG thậm chí còn khó sử dụng hơn cả IP.

Số lượng nhiều + dìm hàng chăng?

SS thực ra là tạo ra nhiều sản phẩm để tăng các loại mặt hàng kinh doanh của mình. điều này thì bình thường như nokia( tôi rất thich1 phong cách bán hàng của Nokia, và sự nỗ lực hết mình của Nokia sau thời gian phát triển Window Phone) Vâng! Iphone hiện nay đã mất Jobs. đây là trở ngại như Nokia gặp khó khăn vậy) SS sẽ nhân cơ hội này dìm hàng Iphone ( lăm le dìm hàng của cả HTC). Cách dìm hàng của hộ quá trơ trẽn. phô trương quá nhìu, nào là kiện tụng tùm lum( vấn đề Ipad vs SS Tabs) cuối cùng thì cũng Chấp nhận thất bại). Kết Quả? Ai xài hai thứ sẽ biết nhé!

Cái nào mà chả được

tùy từng ng mà có những cảm nhận, lựa chọn riêng. Tôi đang sử dụng cả iphone 4s và galaxy note n7000. tôi thấy mỗi máy đều có những ưu điểm riêng, công nghê của cả 2 đều rất tốt. nhưng cách PR của samsung thì k thể ưa dc, Samsung nên thay đổi phương thức makerting của mnhf

Samsung mơ mà thắng Apple

Mình mua iPod ,iPhone ,iPad của Apple đều sử dụng tốt nên ss mơ mà Thắng Apple . Ss mua là hư ngay mua iPhone Sài Hoài

Sao cứ phải cãi nhau

Những cuộc tranh cãi như thế này thật buồn cười,những người dùng Iphone họ không bao giờ hiểu đc đâu,đơn giản là họ luôn bj ẩn sau cái gọi là đẳng cấp,họ không biết họ đang sở hữu cái j đâu mà,con với ng dùng Android thỳ ngược lại,họ biết mình có cái j trong tay và làm chủ công nghệ,và có lẽ chúng ta nên biết mình cần j hơn là ngồi đó mà chọc ngoáy các fan của nhau.Những phát biểu đại loại như:"...thua xa." hay "...còn lâu mới sánh kịp"....vv sẽ làm các bạn nguy hiểm gấp đôi,thậm chí là gấp 3 lần bình thường đấy.

Samsung quá nhàm cháng

Samsung quá nhàm cháng. Quá thất vọng. Hình như tôi cảm thấy ss chạy vạy khắp nơi để " xin " 1 thứ gì đó để thắng Apple. Thật sự khi đi mua điện thoại smartphone, tôi thấy Samsung galaxy S II, SIII hay Note... cũng được, cũng đẹp...nhưng nghĩ về những trò cạnh tranh bẩn thỉu của SS mà tôi đã thay đổi 1 cách nhìn của sam sung. SS càng làm như vậy thhì càng hạ giá trị của mình trên thương trường mà thôi, và đặc biệt hơn khi so tài với Apple! Thực ra tôi thấy chất lượng những smartphone của SS cũng không thua kém gì của Apple, nhưng SS đã có nhũng hành động mà khiến không chỉ tôi mà còn rất nhiều nguoi cảm thấy SS còn xa, rất xa so với Apple!

Androi mã nguồn mở!

chào các fan iphone!mình cũng rất thích con iphone!nhưng thật sự chỉ thích thôi chứ mua thì không!mình đang xài con S2!nói chung là rất ok với chú s2 này!mình chỉ nói 1 câu thôi iphone không thể tùy biến còn androi thì tùy biến vô đối!vấn đề bảo mật ca1i này lo xa quá!khi nước việt nam phat triển thì cái bảo mật sẽ được lên tâm cao mới cho ai xài androi! >>>>> xài iphone >>>>>> khoe của>>>>>>> đẳng cấp chưa hẵn vì còn có nhiêu điện thoại đẳng cấp hơn >>>>>>> công nghệ cũng chưa hẵn là đỉnh>>>>>> sáng tạo >>>>>> có nhưng chỉ ở thời Job. >>>>>> xài androi>>>>>> bình dân cho mội đối tượng từ cao đến thấp>>>>>>>đẳng cấp chưa hẵn vì còn có nhiêu điện thoại đẳng cấp hơn>>>>>công nghệ luôn phát triển đến chóng mặt>>>>>>>>> sáng tạo>>>>>>> luôn sáng tạo nói chung tùy mõi người thôi chứ có j đầu! S2 12tr5 Ip 4S 16, trung quốc 4tr2 hàng cao cấp vẫn xài tốt!

Quá thất vọng về samsung

Iphone và samsung ! Nếu đã dùng thì tôi sẽ không bao giờ chọn samsung nưa ! Galaxy S2, máy vừa mua khỏi cửa hàng thế giới di dộng đã bị lồi. Dùng được 10 ngày mang ra bán thì con 7 triệu đ. mua hàng đưuợc tư vấn là "nếu có vấn đề anh chị nên mang ra đổi trong vong 1 tuần". chắc là hàng lỗi nhiều nên NV tư vấn cho nhanh, lần sau đỡ phải giải thích !

Mình đã đổi điện thoại

Mình đã mua 1 con IPHONE 4S thay cho con Galaxy ..chỉ sau 4 tháng. Đơn giản thế thôi..

Mỗi sản phẩm đều có thế mạnh riêng

Mình thấy mấy vụ cãi nhau qua lại giữ fan IPhone và anti-fan IPhone rất là buồn cười. Mình là nhân viên khảo sát thị trường của 1 cty truyền thông tại Singapore, nên mình đã từng làm 1 khảo sát về thị phần IPhone tại Sing vào năm 2010, theo đó, hầu hết người dùng IPhone là dân sale, marketing, manager, và không hề có background về IT. Điều đáng chú ý là những người này ko mấy quan tâm đến công nghệ, mà chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài (trả lời trong question sheet thì họ đều chọn những sản phẩm có giá cao nhất trên thị trường). Khi được hỏi những tính năng họ ưng ý nhất trong IPhone thì họ chỉ trả lời được những tính năng họ thường sử dụng, chứ ko hề mày mò (vọc) những tính năng mới lạ nào. Họ cũng ko mấy khi dùng IPhone để giải trí, ngoài việc nghe nhạc. Qua đó mình thấy so sánh này cũng có vẻ rất buồn cười. Giả sử chị này là 1 trong số những người mình đã từng khảo sát qua, thì có lẽ những ứng dụng được đem ra so sánh ko thuộc phần ứng dụng mà chị ấy thường dùng, cho nên lẽ dĩ nhiên là chị ấy ko biết. Đây chỉ là 1 cách quảng cáo mà thôi, có lẽ cũng ko cần thiết để mọi người châm chích làm gì. Ngoài ra theo ý kiến cá nhân của mình, mình thích sử dụng Android hơn. Lý do là vì điện thoại Android có giá thành thấp hơn giá của 1 IPhone, nhưng tính năng thì ko hề thua kém. Ngoài ra, số lượng ứng dụng miễn phí cho Android nhiều hơn số lượng ứng dụng miễn phí cho IPhone rất nhiều, và chất lượng đều tương đương nhau. Lý do sản phẩm chạy HDH Android rẻ ko phải vì chất lượng ko cao, mà vì sự khác nhau giữa policy mà thôi. Apple đẩy giá sản phẩm lên cao chót vót là để nhắm vào tầng lớp khách hàng trung lưu trở lên, trong khi đó, những sp chạy HDH Android lại nhắm vào tầng lớp khách hàng bình dân, mà theo những nhà sản xuất là có số lượng lớn hơn nhiều so với tầng lớp khách hàng của Apple. Tuy nhiên, giữa thời buổi bão giá lên cao như thế này, mình nghĩ nếu bạn ko cần sự hào nhoáng mà vẫn muốn được tận hưởng những tiện ích hàng đầu, Android có lẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Bạn cần phải biết bạn muốn gì, và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và túi tiền của bạn.

Hiểu sai ý nghĩa

Các bạn vui lòng đọc lại đoạn giới thiệu ở đầu nhé SS nói họ đưa cho một người (đã dùng android) một cái Notes mới, cho sử dụng vài tiếng đồng hồ, rồi ra phố gặp một người sử dụng iPhone để so sánh thử một số vấn đề > Kết cục anh chàng này (là người chịu mầy mò) thì làm được tuốt tuồn tuột các công việc mà anh dẫn chuyện yêu cầu. (tất nhiên khi bảo dùng thử thì anh ta phải thử tất cả các tính năng, thử cài một số ứng dụng...). Còn chị dùng iP là người dùng phổ thông cầm điện thoại cho đẹp thì chưa nghiên cứu sâu nên có thể không biết. > Theo tôi, thông điệp SS muốn gửi đến người dùng là người dùng SS thì chịu khó mầy mò thì thấy Note cũng hay, còn người dùng iPhone không mầy mò thì cũng chỉ để cầm cho đẹp. > Cho tôi hỏi các bạn dùng iPhone một câu, được bao nhiêu % người từng dùng iPhone phát wifi? Chắc không quá 10%. Nói chung, sức mạnh của máy tính điện tử nói chung thì vô cùng, vấn đề là khai thác đến đâu. Siêu Super Điện Thoại mạnh gấp 1 tỷ lần iPhone vào tay tôi thì cũng chỉ nhắn tin, gọi điện, thi thoảng google dăm phút khi ko có PC hoặc Laptop. Hết! > SS đưa ra sự so sánh này theo Marketing Online gọi là Forum Seeding tức gieo mầm sự tranh cãi trên các diễn đàn và họ đã rất thành công.

Nhiều hơn 1 lựa chọn

Theo tôi điều quang trọng nhất của một smartphone là khả năng tương tác mang đến cho người dùng một trải nghiệm thân thiện và dễ dàng nhất, và trái táo đã đẫn đầu về khả năng này . Tuy nhiên anđroi đang được hàng thiện và dần khẳng định được mình. Và theo nhận định của tôi thì đến một lúc nào đó cán cân sẽ nghiêng về android đơn giảng chỉ vì androi là một hệ điều hành mở >< ios.

Nên công tâm!

Đồ công nghệ thì luôn luôn phát triển, mỗi thứ có 1 thế mạnh riêng, thực ra iphone rất tốt, rất good, rất riêng, nhưng bởi vì khi về Việt Nam thì nó quá mắc, với số tiền đó đi mua 1 cái điện thoại tương đương nó không phải tốt hơn sao??? Những người yêu công nghệ sẽ không bao giờ đi so sánh, cái này hơn, cái kia hơn, người ta sẽ có xu hướng dùng nhiều loại để có thể cảm nhận được những xu hướng mới. Ở iphone có những cái Sam sung không có, và ngược lại. Tương tự, ở HTC, Sony, Motorola, Nokia có những cái mà đối thủ khác không có. Nếu yêu công nghệ thì phải biết điểm mạnh điểm yếu của từng cái mà trân trọng không nên đi tranh giành cái này hơn cái kia hơn. còn bản thân mỗi người thích cái gì thì mua cái đó mà xài, người ta nói gì thì mặc kệ, một Hoa Hậu còn có người này khen ng kia chê, huống hồ chỉ là một sản phẩm công nghê? mà công nghệ thì: luôn phát triển hàng ngày. Bản thân tôi, từng dùng iphone 4, nhưng sau khi đánh mất, tôi chuyển qua S2, vì muốn thử nghiệm Android, mà bản thân tôi, thích androi hơn IOS, tôi có thể thoai mái chép phim, nhạc vào, giao diện dễ thương phù hợp với con gái, rất đáng yêu. đọc sách bằng prc không cần phải chuyên biệt như iphone. Tuy nhiên, tôi lại thích cái kiểu cảm ứng nhẹ nhàng của iphone,kiểu mở khóa như iphone. mặc khác, tôi thích sự mạnh mẽ và cá tính của Nokia, hay sự riêng biệt của Sony... Hi vọng, những người yêu công nghệ thật sự sẽ có 1 sự công bằng khi bàn về công nghệ. Chứ không phải là tranh giành nhau chức vị cho 1 cái điện thoại. Vì như thế, các bạn đang làm uổng tiền bạc của mình. Nên mua cái gì mà bạn cho là xứng đáng với đồng tiền của mình :D Thân

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao