Thứ ba, 7/2/2012, 00:00 GMT+7

Sau SOPA, đến lượt châu Âu biểu tình phản đối ACTA

Quốc hội Mỹ đã rút lại việc xem xét hai dự luật về vi phạm bản quyền trên Internet, nhưng một đạo luật tương tự mang tên ACTA lại khiến châu Âu "dậy sóng". Một cuộc biểu tình lớn dự kiến sẽ diễn ra vào 11/2.
>Biểu tình chống dự luật Internet lan từ online sang offline

SOPA và PIPA là hai dự luật gây tranh cãi của Mỹ với nội dung nếu website đặt máy chủ ở ngoài nước Mỹ chứa thông tin vi phạm bản quyền, họ có quyền chặn trang web đó. Dự luật nghe có vẻ chỉ giới hạn trong phạm vi nước Mỹ nhưng với tính chất "không biên giới" của Internet, nó ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ nổi tiếng. Chính vì vậy, ngày 18/1, Google, Wikipedia, Wired, Firefox và hàng chục website khác đã thực hiện nên một cuộc biểu tình online rầm rộ bằng cách tự "kiểm duyệt" trang chủ, với mục đích cho thế giới thấy viễn cảnh không thể tìm kiếm thông tin miễn phí trên mạng "kinh khủng" như thế nào.

Trước làn sóng phản đối quyết liệt, ngày 20/1, tác giả của hai dự luật đã tự nguyện xin rút việc biểu quyết SOPA và PIPA. Những tưởng mọi chuyện đã lắng xuống, bất ngờ ngày 26/1, 22 trong số 27 thành viên của Liên minh châu Âu (trừ Cyprus, Đức, Estonia, Hà Lan và Slovakia) cùng ký Đạo luật chống giả mạo thương mại ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) tại Tokyo (Nhật).

ACTA là gì?

Các thành viên cánh tả trong Quốc hội Ba Lan đeo mặt nạ phản đối ACTA.
Thành viên cánh tả trong Quốc hội Ba Lan đeo mặt nạ phản đối ACTA. ẢNh: PunditKitchen.

ACTA là đạo luật quốc tế ra đời với mục đích bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đây là thỏa thuận giữa Mỹ và Nhật từ năm 2006. Australia, Canada, Morocco, New Zealand, Singapore và Hàn Quốc bắt đầu đồng ý tham gia từ tháng 10/2011.

Một trong những vai trò cơ bản của ACTA là ngăn cản hành vi sao chép trái phép trên Internet. Nó hoạt động độc lập với các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc (UN) hay Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Việc đa số các nước thuộc Liên minh châu Âu quyết định gia nhập ACTA khiến đạo luật này trở thành tâm điểm của Internet. Tổ chức biên giới điện tử Electronic Frontier Foundation nhận định: "Bạn có thể không biết đến ACTA, nhưng nó có khả năng mở rộng việc áp dụng các luật về sở hữu trí tuệ hiện hành lên môi trường Internet. Dù chỉ được ký giữa một số quốc gia, nó có tầm ảnh hưởng toàn cầu như các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) buộc phải theo dõi hoạt động của người dùng, hạn chế sự tự do của con người trong việc tiếp cận thành tựu công nghệ, tác động cả đến việc chia sẻ thông tin hợp pháp trên Internet, kéo theo là khả năng phát triển của một quốc gia".

Biểu tình chống ACTA

Biểu tình chống ACTA đã diễn ra tự phát ở nhiều nơi.
Biểu tình chống ACTA đã diễn ra tự phát ở nhiều nơi. Ảnh: Censorcensorship.

Khi Ba Lan tuyên bố tham gia ACTA, nhiều trang web chính phủ ở nước này đã phải hứng chịu các đợt tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). Ngày 4/2, một nhóm hacker có liên quan đến tổ chức tin tặc Anonymous tuyên bố là tác giả của vụ đánh sập website chính phủ Thụy Điển nhằm phản đối ACTA.

Bản đồ những khu vực sẽ diễn ra biểu tình chống ACTA vào 11/2.
Bản đồ những khu vực sẽ diễn ra biểu tình chống ACTA vào 11/2.

Trên Internet, tổ chức Access đang kêu gọi những người chống ACTA tham gia một cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 11/2 với thông điệp: "Đã đến lúc chúng ta sử dụng Internet để bảo vệ Internet".

Châu An

Chúng ta nên kịch liệt phản đối ACTA

bạn Thùy Linh nên kịch liệt Phản đối ACTA - không cần biết lợi hại được mất của nó như thế nào nhưng nó sẽ huỷ diệt Internet,đưa con người trở về thời tiền sử.Mục đích của nó thì có vẻ chính đáng nhưng phương pháp điều luật của nó sẽ ngăn cản sự phát triển của internet.Bởi vì nó muốn kiểm soát thông tin trên internet,hãy tưởng tượng mỗi lần chung ta viết bài hoac đưa ra ý kiến của mình thảo luận trên diễn đàn,facebook ...đều phải bi kiểm duyệt,mà mỗi ngày có tới hàng tỷ tỷ thông tin được đưa ra trên internet thì rõ ràng chúng ta đang đi lùi lại sự phát triễn của no.Nền văn minh của chúng ta có đuợc như hôm nay là dựa trên việc chia sẽ và học hỏi lẫn nhau.Nếu như ai cũng giữ bản quyền thì mọi người làm gì cũng phải bắt đầu lại từ đầu(sáng tạo lại chiếc xe đạp).Giả sử bạn viết được 1 quyển sách hay(1 phần của bạn nhưng phần lớn cũng là do bạn đã học hỏi tích luỹ từ nhỏ đến lớn những chia sẻ thành tựu của người khác mà thôi) nhưng nếu có internet bạn sẽ viết quyển sách đó hay hơn nữa và cũng bán được nhiều sách hơn nhờ quảng cáo trên internet.Rõ ràng ACTA hại thi nhiều mà lợi thì ít (lợi cho cá nhân).Nó có thể đúng trong cuộc sống thực tế nhưng sẽ sai trên internet,bởi vì bản chất của internet là chia sẻ,không có chia sẻ thì không có internet!Đừng nói là chia sẻ có bản quyền bởi vì có bản quyền thì làm sao chia sẻ,nếu được thì cũng phải mất thời gian làm chậm sự phát triển của internet.Để biết chúng ta sẽ tiến về đâu chỉ cần tính giới hạn của nó: 1.Tất cả mọi người đều tiến về "chia sẻ" -> xã hội cực kỳ phát triến văn minh 2.Tất cả mọi người đều tiến về "bản quyền"->xã hội trở về thời kỳ đồ đá Dĩ nhiên "chia sẻ" và "bản quyền" không thể thiếu cái nào,nhưng chúng ta cần hướng đến sự phát triển chung của xã hội. Nói tóm lại cái gì cũng có mặt lợi và hại của nó ,cái nào lợi nhiều thì giữ cái nào lợi ít hại nhiều thì bỏ,đa số phải thắng thiểu số!Chung ta hãy cùng nhau kịch liệt phản đối tất cả các đạo luật gây hại đến internet! Stop SOPA - PIPA - ACTA NOW!!!

Xóa sổ ACTA

Mình nghĩ các dự luật này chỉ là cái cớ để chính phủ các nước có thêm tiền thuế thôi. Vi phạm bản quyền bị hạn chế thì các tác phẩm trí tuệ sẽ được mua nhiều hơn. Từ đó tiền thuế tăng theo mỗi đơn vị tăng thêm. Người dân nghèo chắc cũng chả được lợi lộc gì.

Không đồng ý với ACTA

Bạn thử hình dung xem nếu trên Internet không còn cho share nữa thì sẽ như thế nào nhỉ, chẳng khác gì chúng ta tự đưa lên rồi tự chúng ta tải về sử dụng. Sẽ như thế nào nếu như không có những bài viết trên Wiki nhỉ. Hy vọng là đạo luật này sẽ được xem xét lại.

Các nước đang phát triển thiệt hại nặng

Nếu không được truy cập các kiến thức miễn phí thì các nước đang phát triển sẽ tụt hậu. Trung Quốc phát triển khủng khiếp như vậy là nhờ việc vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ. Nếu không vi phạm TQ cần 20 năm nữa để pt như ngày nay

Có được có mất

bạn tv, không phải là cấm chia sẻ, chỉ là phải có bản quyền. Cái gì cũng "chùa" thì khó mà phát triển được. Lấy ví dụ: bạn có bỏ công 1 năm ra để viết 1 quyển sách rồi đem phát không cho mọi người không ??? Đương nhiên là không rồi. Nhưng nếu bán 100,000 (tượng trưng) một quyển thì lại khác. Có được có mất...

Phản đối ACTA

Không biết chúng ta cần internet để làm j nưa nếu ko cho chia sẻ? Các nc chưa phát triễn sẽ mãi nghèo vì khó tiếp cận được với kiến thức mới.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao