Thứ tư, 26/10/2011, 15:50 GMT+7

Lý do khiến Siri trong iPhone 4S đặc biệt

Ứng dụng tương tác giọng nói Siri không phải là phát minh mới, nhưng giống như nhiều sản phẩm khác của Apple, nó xuất hiện "đúng thời điểm" và đem lại sức sống cho một công nghệ vốn đã tồn tại từ lâu.
>Chuyện vui về tương tác giọng nói trên iPhone 4S

Khi Siri trình làng, nhiều độc giả của VnExpress.net nhận xét rằng công nghệ này "không có gì mới" hay "những chương trình chat ảo thế này đã có từ chục năm nay rồi". Thái độ thờ ơ cũng là phản ứng của giới công nghệ khi nghe tin Apple mua lại sản phẩm này từ công ty SRI hồi tháng 4/2010 và trước những tin đồn rằng nhận dạng giọng nói sẽ là ứng dụng quan trong nhất trên iPhone thế hệ mới.

Tuy nhiên, như hãng Sony đã nói, không quan trọng ai là người đầu tiên, mà quan trọng ai là người làm tốt nhất. Giống như tablet đã có từ đầu thế kỷ 21 nhưng phải đến khi Apple trình làng iPad, người ta mới dùng từ "cơn sốt" dành cho nó. Tương tự, công nghệ nhận dạng giọng nói đã hiện diện trên các thiết bị và trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng chúng vẫn tạo cảm giác "chưa hoàn thiện", "dùng thử cho biết". Với khả năng kết hợp trí thông minh nhân tạo cùng sự hóm hỉnh trong Siri, Apple đang đứng trước cơ hội giúp công nghệ này bùng nổ.

"Trợ lý" Siri đang là tâm điểm trên iPhone 4S. Ảnh: Macgasm.

Nếu hỏi vì sao Siri tuyệt vời thế, nó sẽ trả lời rằng: "Vì tôi là chính tôi". Nhưng giới quan sát nhận định nó còn hơn thế. Siri đã vượt lên khái niệm nhận diện giọng nói thông thường và là bằng chứng cho thấy một công nghệ phức tạp cuối cùng cũng đã sẵn sàng tiếp cận người tiêu dùng. Khi hỏi Siri tìm nhà hàng gần nhất, nó không đơn giản sử dụng phần mềm xử lý câu lệnh. Nó chuyển câu hỏi lên "đám mây" (xu hướng mà Steve Jobs vẫn trăn trở cho đến ngày cuối đời và tin đây sẽ là tương lai của Apple), nơi các thuật toán thông minh sẽ phân tích từng từ ngữ, giọng điệu để xác định chính xác người dùng muốn gì và chuyển câu trả lời trở lại điện thoại. Mới 3 năm trước, kiểu phân tích dựa trên công nghệ điện toán đám mây này còn là một khái niệm xa vời.

Những dịch vụ như Siri được gọi là "ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên". Công nghệ này đã được triển khai từ vài năm trước, như khi người dùng "nói chuyện" với hệ thống thanh toán tự động của ngân hàng. Điện thoại Android cũng đã áp dụng quá trình xử lý ngôn ngữ dựa trên cloud. Nhưng những ứng dụng đó, như Google Voice Actions, đòi hỏi mọi người phải dùng một bộ lệnh giới hạn, như Listen to..., Note to... để mở đầu câu lệnh.

Ngược lại, Siri kết hợp cả trí thông minh nhân tạo lẫn sự hiểu biết ngày một nhiều hơn về người dùng để đưa ra những câu trả lời rất cập nhật và phong phú. Chẳng hạn, khi có người thắc mắc Siri "đang mặc gì", nó sẽ phản hồi hài hước là "mặc kính và chất liệu không gỉ". Nhưng khi có quá nhiều người đặt câu hỏi, "cô nàng" sẽ phản ứng: "Sao nhiều người hỏi tôi câu này thế?" như một cô gái thực sự chứ không phải một phần mềm được lập trình sẵn.

Người dùng cũng có thể hỏi theo nhiều cách khác nhau giống một cuộc trò chuyện hơn là ra lệnh theo khuôn mẫu. Vì Siri nằm trong iPhone 4S, nó dễ dàng biết bạn đang ở đâu, hay liên lạc với ai nhiều nhất... nên bạn sẽ cảm thấy như đang nói với một "trợ lý" thực thụ. Bạn chỉ cần yêu cầu: "Tìm cho tôi một taxi gần đây" hay "Tôi muốn nói chuyện với Mark" thay vì phải nói câu chính xác "Gọi Mark Smith" như trên nhiều thiết bị khác.

Cá tính và sự hài hước của Siri là thứ người ta nhắc đến nhiều nhất. Khi hỏi về "ý nghĩa cuộc đời", nó đưa ra nhiều câu trả lời, từ "Để trả lời những câu hỏi như thế này" cho đến "Mọi dấu hiệu đến nay đều dẫn tới chocolate".

Chương trình nhận diện giọng nói đôi khi khiến người ta bực mình vì không diễn giải được những gì họ muốn nói. Với sự hạn chế của công nghệ nói chung, Siri vẫn mắc lỗi, nhưng người sử dụng có thể biết cách để họ và Siri hiểu nhau hơn sau mỗi cuộc trò chuyện.

Norman Winarsky, Phó chủ tịch SRI Ventures, từng làm việc với nhóm phát triển Siri trước khi Apple mua lại công nghệ này cho hay khó khăn nhất của nhóm chính là chọn giọng cho Siri làm sao để đa số người dùng không thấy khó chịu khi nghe.

Tạp chí Forbes (Mỹ) nhận định sự ảnh hưởng của Siri bắt đầu "phủ bóng" lên toàn ngành công nghiệp di động và nếu nó được tích hợp tốt trong thiết bị (như người ta vẫn mong đợi ở Apple), nó sẽ là ứng dụng thay đổi cuộc chơi mới cho hãng này.

Châu An

@PT

Gửi bạn PT và Hoàng Nam Tuyến. Không fải đơn giản mà apple luôn đứng top về doanh số. 1. Điện thoại cảm ứng quan trọng nhất là cảm ứng phải nhạy người ta mới cảm giác thoải mái được, vậy mà theo bạn PT thừa nhận rằng reponsiveness của Apple là nhạy nhất còn chê trách được gì, bảo nó là cái hay duy nhất ư? Nonsense thật @@ 2. Bạn PT nói câu này quá chuẩn "số đông con người là ngu dốt, và cần phải lợi dụng họ". Nhưng xin lỗi bạn mình dùng Iphone vì mê công nghệ không có nghĩa là bị lợi dụng và càng không có nghĩa mình là ngu dốt. 1 người không biết trình độ học vấn hơn được ai chưa mà đi chửi Steve Job - một doanh nhân vĩ đại, CEO hàng đầu thế giới- thì điều này chỉ cho thấy rõ rằng bạn mới là ngu dốt =))))))). 3. Các bạn không thích iphone thì cứ tìm các hãng khác mà dùng, vào đây nguy hiểm chỉ lỗi nhau làm gì. Xin lỗi chứ hãng nào mà ko có lỗi này lỗi nọ, wan trọng là mình thích cái nào không thôi.

Thương thay cho những iSheep

iSheep là từ mà Mỹ, Anh, Úc.... đặt cho những người cuồng với sản phẩm của Apple, đặc biệt là iPhone và iPad. Với nhiều nước trên thế giới, khi họ gọi: "mày là con cừu" có nghĩa là ý nói mày đã ngu xuẩn bậc nhất rồi. Xin thông báo với những iSheep là tại Mỹ, quê hương của Apple và lão độc tài vô nhân đạo Steve Jobs, lượng iPhone bán còn kém cả HTC. 1 điều nữa là ở Úc, Mỹ và 1 số nước khác, tất cả những người làm về IT và công nghệ điện tử mà tôi từng biết đều không thèm dùng iPhone hay iPad, chỉ HTC và Samsung thôi. Ai dùng iPhone thì chỉ bị coi là 1 người đú đởn, chạy theo mốt và thích khoe thôi. Một cách khách quan thì ở iPad và iPhone, responsiveness (độ nhạy) của màn hình chạm là vô địch. Đó cũng là cái hay duy nhất của những sản phẩm đó. Nhưng đổi lại nó thật tệ khi nó cố tình không tương thích với hầu hết các sản phẩm của các hãng khác để ép người mua phải dùng toàn bộ sản phẩm Apple, những sản phẩm giá cao hơn quá nhiều so với giá trị thực của nó. Thế còn nếu cứ đem số lượng Apps của Apple ra mà so bằng con số thì thật sai lầm bởi vì có đến hơn 80% trong số đó là gần như không bao giờ được dùng tới. Còn SIRI ư, đó là sản phẩm mà SJ sáng tạo sao??? Hay chỉ là mua sản phẩm nghiên cứu của 1 hãng khác thôi. Nếu ai làm nghiên cứu thực thụ về trí tuệ nhân tạo hay ngành rôbốt thông minh vào thời nay thì đều hiểu SIRI không có gì quá mới mẻ hay đáng phục cả. Hãy nghi nhớ thật kỹ câu của SJ mà bạn An Duơng đã nêu: "số đông con người là ngu dốt, và cần phải lợi dụng họ". Đó mới là bản chất vấn đề. Thật may là SJ đã chết để thế giới công nghệ có sự cạnh tranh lành mạnh và có lợi cho người dùng. Thương thay cho những ai tung hô SJ như 1 nhà "phát minh vĩ đại", như 1 ông vua công nghệ. Tất cả những người tung hô chỉ là nạn nhân của công nghệ marketting và những lời nói "1 tấc lên đến giời" của cha SJ mà thôi. Cái chết thảm của SJ thực sự đúng với luật "nhân quả" mà Phật dạy, bởi khi sống hắn là 1 kẻ vô nhân đạo và hành xử xấu xa bẩn thỉu ngay với cả những người thân nhất của mình. Tóm lại, cũng chẳng có hại gì khi dùng iPad hay iPhone cả, những nếu những iSheep nhìn nhận được giá trị thực của nó thì có nhẽ sẽ hay hơn.

Siri đáng đồng tiền bát gạo

Tôi dùng thử siri và chỉ cần sau 15' nghịch là đã có thể nc vs cô nàng này rồi , h thì đang lái xe hay đg nhắm mắt nằm nghỉ đều có thể làm được nhiều thứ mà trc kia không làm được. còn về câu lệnh thì có vô vàn : đặt lịch, đặt đồng hồ, nhắn tin, gọi điện mà không cần phải thao tác trên dt. rất tiện dụng + với máy ảnh tốt hơn và 1 kho app. Apple quả thật tuyệt vời. Minh

SIRI đáng yêu

Cách đây khoảng 3 năm mình chỉ biết WM và là Anti-APPLE
Sau đó chuyển sang dùng IP chỉ vì lý do: trong khi chờ đợi 1 sản phẩm HOT của WM đó là "HTC HD" chưa ra thì mua 3GS để sau này bán không lỗ ^^!
Và... thế là vĩnh biệt WM.
Sau 2 tháng IP4 ra mắt mình cũng cố gắng có được. Đến tháng 5/2011 mình hơi cảm thấy muốn có gì thay đổi và cũng muốn tìm hiểu Droid nên dùng thử Galaxy S. - và sau 02 tuần mò zọt down 1 mớ APP cũng đành chia tay để quay về IP4
Cách đây 1 tháng mình vẫn dùng IP4 và rất hài lòng cũng như không nghĩ đến chuyện đổi IP4S vì đơn gian là kiểu dáng không thay đổi (ngoài thêm 2 viền><! ) tốc độ IP4 cũng tạm ổn. Camera có hơn nhưng không quan trọng đối với mình. Siri thì o bít ^^!
Hên xui thế nào mình mua được con IP4S 16G giá thơm và sau đó mình đã hiểu thế nào là sự khác biệt và cái giá phải trả thật xứng đáng mặc dù IP4S chưa JB được và sóng vẫn còn là 1 vấn đề (có lẽ FW 5.0, 2 x 5.0.1 chưa thật sự ổn định ><! hix)
Tốc độ: - lấy ví dụ Infinity blade 2 (xin lỗi Droid ^^!) "loading" ban đầu trên 4S nhanh gấp 10 lần trên IP4
Đồ hoạ: - lại Infinity Blade 2 (sorry again Droid ^! ^^!): 4S có hiêu ứng ánh sáng chói loá và hiệu ứng đổ bóng trong khi không hề có trên 4
Siri (chính yếu): ban đầu sử dụng hơi khó và hay chửi HER nhưng sau này mới hiểu cách phát âm mình gà. Bây giờ đang đi trên đường vẫn biết được thời gian, đọc SMS vừa nhận( tiếng A) và reply hoặc SMS cho người yêu sướng hoặc call cho 1 người nào đó mà không cần rút máy ra qua tai nghe ^^!
Kết: mình không chê những sản phẩm của hãng khác nhưng mình vẫn muốn sử dụng sản phẩm đi đầu về công nghệ - không chỉ là phần cứng mà cả phần mềm. (mình ghét kiểu: game này đã từng chơi trên IP nay đã được chuyển sang...... gì đó ha ha) và mình yêu sự lựa chọn hiện tại của mình.
Nhưng thế giới này phải có ai đó sử dụng cái khác thì cái khác ấy mới tồn tại được để sinh ra cạnh tranh mới phát triển thế giới công nghệ chứ -
Nói chung bọn họ đã chịu hi sinh thì mình cũng phải chịu hi sinh cố mà bỏ qua cho bọn họ chứ ^^! phải hem hahha

Siri rất tuyệt

Mặc dù là fan của Apple nhưng lúc mới nghe về siri mình cứ nghĩ chắc cũng không có gì đặc biệt lắm nên không thật sự quan tâm, tuần rồi có dịp thử nói chuyện với nó, lập tức mê ngay vì siri xử lý với tốc độ chấp nhận được, phát âm rất rõ, dễ nghe, câu trả lời nhiều lúc khá hài hước, ngồi luyện tiếng Anh với cái điện thoại tự nhiên đỡ tốn tiền đi đến lớp luyện nghe nói, có tiền nhất định phải nhặt một em 4s.

Thương thay những nô lệ ảo của apple

Steve jobs đã hoàn toàn đúng khi cho rằng số đông con người là ngu dốt, và cần phải lợi dụng họ. Những fan của apple, những người đáng thương cố gắng kiếm tiên để làm nô lệ cho người khác chính là đối tượng mà steve quá cố đã nói đến. đáng thương cho các bạn

Mắc cười

Chỉ có fan Apple thì mới hiểu Siri quan trọng như thế nào. Người chê Apple như anh Hoàng Nam Tuyến thì những người đó chưa bao giờ sài Apple mà chắc có lẽ không đủ khả năng về tiền tài hoăc IQ để sài nó. Anh có nghe câu "Once you go Mac, you never go back." Hơn 10 năm nay có hãng nào làm touch phone hay touch screen mà bền như Apple? Còn nói về App thì Android chưa có cửa. Anh cất tiếng sớm quá mà không suy nghỉ lại nên bị người ta chê trách là phải.

SIRI ảo ở Việt Nam?

Gửi ban Hoàng Nam Tuyến Nghe bạn nói về Siri thật buồn cười, cũng như Ken nói, chắc bạn là anti fan thật rùi. Mình dùng iphone lâu rồi, rất hài lòng với những gì 1 chiếc điện thoại có thể mang lại nhưng mình thực sự bất ngờ và cảm phục trước sự xuất hiện của Siri. Bạn nói Siri ảo ở Việt Nam chắc chắn là do trình độ tiếng anh của bạn quá hạn chế nên ko thể tương tác đc với nó, còn đối với nhiều người Việt Nam khác thì nói chuyện với Siri chỉ là chuyện nhỏ, và do đó người dùng có 1 người trợ lý thực thụ. Muốn trải nghiệm công nghệ mới thì hãy nâng mình ngang tầm với nó, mỗi ngày mình đi về phía trước nhưng sao có những người cứ nhìn mãi về phía sau? Gửi bạn.

@Hoàng Nam Tuyến

Gửi ban Huỳnh Nam Tiến.Nếu bạn nói như thế thì tôi đủ biết là bạn chưa dùng qua bất cứ thiết bị nào của Apple chứ đừng nói là iPhone 4s.Nếu bạn so sánh về thời gian để tạo ra sản phẩm,tôi có thể nói với bạn,vẫn là cùng một công nghệ ấy có thể các hãng khác chỉ phát triển trong vài tháng là có thể cho ra đời sản phẩm nhưng Apple thì lại khác,họ lại sản xuất theo kiểu là một nhà sản xuất chuyên nghiệp.Có nghĩa là có thể họ làm xong rồi,nhưng thời gian sau sẽ là thời gian để thử,để trải nghiệm cho phía lập trình...đó đâu phải là chậm bạn.Đó là Apple đang dừng lại để cả thế giới phải nín thở và chờ đợi xem :" À ! không biết họ chuẩn bị cái quái gì mà lâu thế nhỉ" Để rồi những người không quan tâm cũng phải bị cuốn theo luồng xoáy chờ đợi sản phẩm của họ.Đó là một cách PR mà Apple đã thành công lớn.Nói về iPhone 4s,có thể bạn chưa dùng và theo tôi nghĩ bạn sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ đến việc dùng nó nếu bạn có suy nghĩ như một AntiFan thực thụ như vậy.Tôi đã được trải nghiệm iPhone 4s và nhận thấy nó có rất nhiều điểm hay và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.Như vấn đề về angten,có thể nói Apple đã xử lý rất tốt việc này,iPhone 4s ít bị mất sóng hơn hẳn so với iPhone 4.Riêng Siri,khi nghe giới thiệu về cái này thì chúng ta có thể nghĩ nó chỉ dùng để giải trí mà thôi,nhưng khi được thử nói chuyện với nó thì ta mới thấy được sự thoải mái và hiện đại của công nghê.Nó có khả năng nghe rất là chuẩn và tốc độ xử lý thì tương đối nhanh và chính xác.Tất nhiên nếu bạn không rành tiếng anh lắm thì đây quả là một ứng dụng "tiêu tốn thêm tiền cho người sử dụng".Tuy nhiên bạn cũng đừng lo lắng vì có thể trong thời gian tới đây Apple sẽ bổ sung thêm 1 số thứ tiếng cho Siri và hi vọng là sẽ có tiếng Việt Nam. Còn về thời gian 1 năm nghiên cứu như bạn nói thì theo suy đoán của tôi thì có thể Apple chưa cho ra bom tấn iPhone 5 đợt này vì liên quan đến việc hợp đồng với nhà mạng của iPhone 4 vẫn chưa kết thúc nên ra iPhone 5 có thể sẽ giảm doanh thu vì người dân ( Mỹ ) chưa chấm dứt hợp đồng với nhà mạng trên thiết bị iPhone 4.Và có thể có một lý do khác là iPhone 4 với kiểu dáng hiện tại vẫn được xem là đang rất hot và không cần phải thay đổi một thiết bị đang ở thời kỳ sung mãn và đem lại lợi nhuận tốt như thế này.Vì đơn giản,Apple luôn muốn đến cho khách hàng một sản phẩm có thể nói là làm hài lòng những người khó tính nhất.Gửi bạn. iFan

Siri đơn giản là 1 sự sáng tạo nhỏ mà ảnh hưởng lớn của Apple

Siri quả thực thông minh y như... trợ lý của Tony Stark vậy. Jobs đã rất sáng tạo khi tận dung iCloud. Đúng là sở trường của Apple. Làm những điều mà ai cũng biết nhưng làm tốt nhất. Có lẽ thất bại từ quá khứ đã khiến công ty rút ra được rất nhiều bài học. Để nói về Apple, tôi nghĩ Apple không khai sinh ra điều gì hoàn toàn nhưng đã cách mạng và cải tiến nó lên tầm cao mới. Đây đang là thời đại của Apple. Nhưng dù sao nó vẫn quá đắt đỏ, mà tôi thì lại luôn ủng hộ phái yếu. Hị vọng sẽ có 1 đối thủ thực sự cho Apple. Vì các công ty khác đang quá quan tâm đến lợi nhuận. Nhưng sớm thôi, sẽ có 1 vĩ nhân mới tạo nên một trật tự công nghệ mới.

Iphone vẫn là niềm đam mê của dân công nghệ

Ngày xưa mình không có khái niệm Apple nhưng từ khi hãng này tung ra dòng sản phẩm là điện thoại thông minh và máy tính bảng chấm chạm, mình như bị thôi miên bởi các sản phẩm công nghệ tuyệt vời của hãng này. Mình đã trải nghiệm các sản phẩm công nghệ của các hãng khác như Samsung hay HTC nhưng nhìn chung không hãng nào có thể địch lại Apple. Giờ mình đã có trong tay bộ sưu tập các sản phẩm của hãng này nhưng mỗi lần Apple đưa sản phẩm mới ra thị trường mình lại muốn được sở hữu nó....

Bản chất của Siri

Tôi phải công nhận là Apple đã rất tuyệt khi mang công nghệ này đến cho mọi người. Tuy nhiên, câu hỏi mà người dùng đặt ra không được bất kỳ chương trình hay đám mây nào của Apple trả lời mà nó được đưa cho WolframAlpha và WolframAlpha sẽ trả kết quả về cho chương trình Siri để nó hiển thị ra người dùng. Bản thân Apple không tạo ra một trí thông minh nhân tạo nào cả. Nhưng điểm hay ở đây là khả năng nhận dạng giọng nói chính xác và tái lập trình để WolframAlpha biết người dùng đang hỏi một chiếc điện thoại chứ không phải đang hỏi nó. Tuyệt vời !!!

Xu hướng mới chăng?

Điện thoại trước đây xài phím bấm rồi đến chạm trên màn hình cảm ứng. Có lẽ tương lai không xa là không cần chạm nữa mà chỉ trò chuyện với nhau. Thiết bị di động trở nên "con người" hơn với người dùng.

Apple luôn mang lại những bất ngờ

Lần nào Apple ra mắt cái gì cũng bị người ta ném đá này nọ: IP4 thì mặt kính dễ vỡ, dễ mất sóng, giá tiền không tương xứng chức năng. Ipad thì là cái Itouch phóng lớn nên chả ai mua,... Giờ đến Ip4S cũng bị dụ đoán sẽ bị dìm hàng, doanh số thấp này nọ. Tuy nhiên, theo những gì tôi trải nghiệm thì Apple và Nokia vẫn là 1 đẳng cấp cao hơn các hãng khác và thực sự là những tượng đài. Và niềm tin vào sản phẩm đã qua được con mắt khó tính của S.Jobs sẽ tiếp tục làm nên những kỳ tích

Lại thêm 1 Ifan

Apple thực sự đã tạo ra một cuộc cạnh tranh giữa các hãng sản xuất điện thoại, nhưng với những gì đã có trong sản phẩm iphone 4s thì tôi nghĩ với hơn 1 năm trời nghiên cứu sản xuất chỉ thêm được vài cái ứng dụng và tăng thêm sức mạnh cấu hình mà các hãng khác chỉ mất vài tháng. Còn "cô nàng SRI" đỏng đảnh cũng chỉ là cho vui và tiêu tốn thêm tiền cho người sử dụng mà thôi. Cô nàng SRI không biết hữu dụng và hay thế nào ở các nước khác (có nền tảng công nghệ thông tin tốt hơn Việt Nam) thế nào, chứ riêng ở Việt Nam thì tôi thấy thực sự ẢO. Tác giả chắc chắn là 1 phan cuồng của Apple

Trợ lý tương lai

Siri trên IP 4S có thể chưa hoàn thiện nhưng tôi nghĩ đó là điều tất cả người dùng IP4S mong chờ một người trợ lý thực thụ ở bản IP 5.
Nhiều người chê các sản phẩm Apple nhưng mỗi lần họ ra mắt một sản phẩm mới...nó thực sự ấn tượng và có điều gì đó vô cùng đặc biệt....Và tôi có cảm giác họ đang đi tiên phong trong làng công nghệ....

Lên YouTube mà coi

Trên YouTube người ta đăng rất nhiều cuộc nói chuyện với siri, tôi xem và thấy siri thực sự rất thông minh. Apple lại tạo ra 1 trào lưu mới chăng?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao