E-mail
Bản In
Cần ngắn gọn và dễ nhớ
Càng thêm nhiều cái đuôi thì càng làm rối rắm.
Theo tôi chấm .com, .net, .org,...là đã có sự phân loại rồi và đôi khi còn không nhớ nổi là chấm gì đây nữa.
Dùng công cụ tìm kiếm là tốt theo quan điểm người sử dụng internet để tìm thông tin, còn đối với các đại gia thì cần địa chỉ tên miền thể hiện được giá trị thương hiệu của họ
Nhưng nếu tên miền có đuôi thương hiệu tôi cho là không cần vì lúc đó phải phân chia lãnh vực ở cái từ đầu tiên nữa ví dụ như: home.sony hay business.sony hay sales.sony hay products.sony . Như vậy thì rốt cuộc sẽ làm rối rắm thêm lên thay vì là sony.com thì rất dễ hiểu đây là hãng Sony về hoạt động kinh doanh
Liệu có nắm chắc phần thắng khi tung ra hình thức này hay không?
Những cái gì chưa xảy ra thì ta cho nó là hay là ý nghĩa, nhưng có mấy ai tiên liệu trước được hậu quả của nó sẽ ra sao? ai là người có lợi và ai là bị hại. khi mà CNTT bây giờ lên như diều gặp gió, hay là nấm sau mưa...Tôi nghĩ cái gì cũng có hai mặt, liệu rằng thế giới (tổ chức và cá nhân) sẽ thay đổi như thế nào khi hình thức này được áp dụng. Nếu là Tôi thì Tôi không bỏ ra 185.000USD để sở hữu một web như vậy sao không la 185USD mà tới 185000USD ???? Số tiền khủng này chỉ có mấy đại gia thừa tiền mới mua thôi. Lời nhắn nhủ sau cùng: '' Tổ chức tên miền quốc tế ICANN nên cân nhắc cho kỹ lưỡng và cẩn thận''.
Chả có gì mới lạ
Chả có gì mới lạ ngoài khoản tiền 185.000USD để sở hửu và một số chi tiếc cần thiết. Đây chỉ dùng cho những doanh nghiệp lớn và khi đả có ".xxxxxxxx" rồi mới tới tên miền thì đả khác biệt rồi. ".com" đả nói tiếng thương hiệu 26 năm qua rồi đó là tại sao nó đắt đỏ và người dùng dể sài. Mà cái thời buổi này rồi thì cần gì cái tên miền nửa. Những người nào chỉ cần biết chúc về vi tính thì Bing, Google, Yahoo là nó ra hết rồi. Nếu mà có cai ma này bảo đảm thằng apple sẻ mua ".I" haha.
Thế giới đón nhận đợt bùng nổ tên miền mới
Một quyết định mở rộng về giới hạn tên miền quả thật ý nghĩa khi mà ngành công nghệ thông tin đang cần có những mở rộng giới hạn để phát triển.
- Các sản phẩm của Samsung bị nghi 'nhái' iPhone, iPad
(20/06) - Những chuyện xảy ra trên Internet trong 60 giây (20/06)
- Nokia làm điện thoại cấu hình cao trên nền tảng đơn giản (20/06)
- Những cư dân số trong kỷ nguyên 'Chạm' (20/06)
- Sony tung ra quảng cáo 'bí hiểm' đầu tiên về tablet S1 và S2
(19/06) - Sony Ericsson có điện thoại dùng chip lõi kép đầu tiên (19/06)
- Samsung Galaxy Tab 10.1 vào 'danh sách đen' của Apple (18/06)
- Sự kiện công nghệ nổi bật trong tuần từ 12/6 đến 18/6 (18/06)
- PayPal cùng PeaceSoft phát triển thương mại điện tử VN (17/06)
- Tablet Galaxy Tab 7 inch có phiên bản dùng chip lõi kép
(17/06) - Nghệ nhân Việt phục chế loa cổ 'huyền thoại'
(17/06) - Chết vì điện giật khi dùng điện thoại nhái (17/06)
- NASA đưa iPhone 4 vào vũ trụ (17/06)
- Cấu hình chi tiết smartphone Nexus 3 của Google (16/06)
- Căn phòng được làm từ máy tính
(16/06)















VnExpress tuyển dụng
Chẳng giúp ích gì cả!
Nếu cái tên miền kiểu này chỉ giới hạn khoảng 5cái thui thì hay ho. Nhưng nếu lên tới trên 100 thì thật là lố bịch với số tiền bỏ ra. Cái này thì đúng là tư bản thái quá Đại gia nuớc mắm Việt nam mua cái tiên miền và mởi rộng đại lý bên Mỹ US.nuocnamophuquoc ---> mỹchấmnuớcmắmphúquốc(tên miền Việt) <%=good job%>