Thứ tư, 20/4/2011, 10:23 GMT+7

Hội thảo về CNTT và tương lai của đất nước

Trước tầm ảnh hưởng của CNTT đến nền kinh tế xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Hiệp hội phần mềm VN phối hợp tổ chức hội thảo nhằm xác định vị trí của CNTT trong sự phát triển chung của VN.

Sự kiện mang tên "CNTT và tương lai của đất nước" sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 23/4 với sự tham gia của lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, bộ ngành, lãnh đạo các hiệp hội và doanh nghiệp CNTT, đại diện của các trường Đại học, Viện nghiên cứu và các cơ quan truyền thông.

CNTT là lĩnh vực mà Việt Nam có khả năng bắt kịp với các nước tiên tiến trong thời gian ngắn. Ảnh: Aptech.

Các báo cáo thống kê cho thấy ngành CNTT nói chung và ngành công nghiệp phần mềm nói riêng ở Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng hàng năm gấp 3-4 lần mức tăng trưởng GDP hàng năm. Việc ứng dụng CNTT trong xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt cả về chiều rộng lẫn chiều sâu với hơn 1/4 dân số Việt Nam sử dụng Internet, gần 1/2 số hộ gia đình có điện thoại cố định, trung bình mỗi người dân có hơn 1 điện thoại di động, tuyệt đại đa số cán bộ, công chức cấp trung ương và hơn 2/3 cán bộ, công chức cấp tỉnh có máy tính và đa số có kết nối Internet.

Tại cuộc họp "Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông" vào tháng 12/2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: "CNTT không chỉ là ngành công nghiệp dịch vụ phát triển với tốc độ cao, đóng góp lớn vào nguồn thu cho đất nước mà còn là động lực phát triển hạ tầng quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội. Ngày nay không một ngành nào, lĩnh vực nào phát triển mà không dựa vào sự hỗ trợ của CNTT-TT".

Trên thế giới, vai trò của CNTT cũng được thể hiện qua lời phát biểu năm 1991 của Mahathir Mohamad, Thủ tướng Malaysia khi đó: "Không phải ngẫu nhiên ngày nay không nước phát triển giàu có nào lại nghèo về thông tin và cũng không có nước nào giàu về thông tin mà nghèo và kém phát triển cả".

Tuyên bố chung cấp bộ trưởng các nước Liên minh châu Âu trong Chương trình nghị sự số tại cuộc họp cấp bộ trưởng ngày 19/4/2010 ở Tây Ban Nha nêu rõ CNTT đóng góp đến 50% sự tăng trưởng về năng suất lao động và là nguồn chủ yếu cho các sáng tạo và các cơ hội kinh doanh mới, đồng thời khẳng định: "Một chiến lược tăng trưởng bền vững, thông minh cần phải lôi cuốn tất cả mọi người để mọi công dân đều có cơ hội và kỹ năng tham gia đầy đủ vào một xã hội được thúc đẩy bởi Internet".

Trong Thông điệp Liên bang ngày 25/1/2011, Tổng thống Mỹ Obama cũng nhấn mạnh CNTT là một trong ba ưu tiên hàng đầu sẽ giúp Mỹ năng động hóa nền kinh tế, khôi phục sự phát triển và duy trì vị trí hàng đầu thế giới toàn diện. Ông nêu rõ trong 5 năm tới phải làm cho 98% người dân Mỹ được sử dụng công nghệ không dây thế hệ mới. "Điều này không đơn thuần là nói về kết nối Internet tốc độ cao hơn hay ít cuộc gọi bị rớt hơn, mà là về việc kết nối mọi miền của nước Mỹ với kỷ nguyên số. Đó là về những người nông dân và doanh nghiệp nhỏ có thể bán hàng của mình trên toàn thế giới. Đó là về những người lính cứu hỏa có thể tải xuống thiết bị cầm tay bản thiết kế ngôi nhà đang cháy; là sinh viên có thể đi học với sách giáo khoa điện tử; hay người bệnh có thể nói chuyện qua video với bác sỹ của mình", Obama tuyên bố.

Nhật đã thể hiện mức độ ưu tiên phát triển CNTT rất cao khi thành lập Cơ quan đầu não về Chiến lược CNTT do Thủ Tướng làm Tổng giám đốc (Kiyoshi Mori 2008) và ra chính sách u-Japan" (Ubiquitous Japan 2006) với tham vọng kết nối mọi người và mọi thứ ở mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng CNTT. Đây cũng là lĩnh vực được chính phủ Trung Quốc nhìn nhận như động lực quan trọng nhất cho sự phát triển kinh tế và chiến lược "đuổi kịp" các nước phát triển khác.

Nhiều chuyên gia công nghệ trong nước khẳng định thực tế phát triển CNTT trong suốt thập kỷ qua cho thấy đây là lĩnh vực mà Việt Nam có khả năng bắt kịp với các nước tiên tiến trong thời gian ngắn và thúc đẩy sự phát triển những ngành khác mạnh nhất.

V.T.

CNTT phải đứng hàng đầu

Voi nhung y kien quý báu như vậy chỉ mong Nhà nước ta coi trọng nhân lực CNTT, CNTT rất phát triển nhưng nhiều nơi chưa triệt để về đào tạo nhân lực, không chuyên sâu về một ngành, mà chỉ dạy sơ sài! Cần đào tạo chuyên sâu cho những ai cần phát triển đúng sở thích! Cần phải đầu tư nhiều hơn về CHẤT XÁM CNTT! Đây mới là mũi nhọn phát triển! CNTT có rất nhiều lĩnh vực chuyên sâu, cần nhìn nhận đúng vấn đề về CNTT để CNTT tại Việt Nam có thể phát triển rộng khắp để Việt Nam hướng cao hơn nữa.

CNTT nhân lực bỏ nghề rất nhiều

Tôi đồng ý với bạn hoàn toàn.Tôi cung là dân trong nghề công nghệ thông tin.Hiện giờ tôi cung đang ý định bỏ nghề này.Vì bỏ rất nhiều công sức nhưng lương không đủ sống.Áp lực công việc cao, bỏ ra tâm huyết rất nhiều nhưng nhận lại không không được bao nhiêu.Đặc biệt là dân IT.Tôi nghi khoảng 5 năm nưa la nhân lực nay sẽ thiếu vì không ai muôn theo học.

Phát triển CNTT như thế nào

Mình không biết phát triển CNTT như thế nào. Nhưng trước hết hãy tăng lương cho những kỹ sư phần mềm trước đã, làm mệt, lương thấp, nản.

Trước hết là phải quan tâm đến nguồn nhân lực

Muốn phát triển CNTT trước hết phải quan tâm đến nguồn nhân lực. Đội ngũ làm CNTT ở nước ta rất mạnh, cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên Nhà nước ta chưa có sự quan tâm đúng mức đến đội ngũ này khiến cho hiện tượng chảy máu chất xám là không tránh khỏi. Tôi là một công chức chuyên về CNTT ở một cơ quan Nhà nước, làm đã được 5 năm, lương là 2,67x730=1.949.000đ (chưa trừ bảo hiểm), ngoài ra không còn một khoản phụ cấp nào khác. Với mức lương đấy thử hỏi mấy ai còn tâm huyết với nghề. Thực tế ở nhiều địa phương cán bộ CNTT có trình độ đã bỏ ra ngoài rất nhiều, hoặc có ở lại cũng "chân ngoài dài hơn chân trong".

CNTT ở Việt Nam

Tôi cũng muốn bỏ nghề cntt, chuyển sang một ngành nghề khác dễ thở hơn.Năm nào cũng thấy hội thảo CNTT rất hoanh tráng, định hướng tương lai cho ngành CNTT nước nhà rất xán lạn nhưng nhiều Sinh viên ngành CNTT ra trường khong có việc làm, nhiều người đi làm thì dần bỏ nghề, không biết những người có trách nhiệm giải bài toán về nhân sự này như thế nào?

Hy vọng ở tương lai gần

Thực tế hiện nay, ở các cơ quan hành chính thì CNTT rất bị 'xem thường', không có hoặc rất hạn chế những ưu đãi hay những chế độ, phụ cấp so với các bộ phận khác mặc dù tất cả các công việc đều có 'dính' tới CNTT do thực hiện trên máy tính. Hy vọng sắp tới họ sẽ được chú ý hơn.

Vấn đề là đầu tư như thế nào

Là một người trong ngành CNTT, cụ thể là trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, tôi nhận thấy hiện nay mặt bằng chung công nghệ phần mềm ở VN vẫn chỉ phát triển về outsourcing, tức là gia công phần mềm cho nước ngoài (Ấn Độ, Mỹ, Pháp...) với thế mạnh ở lực lượng nhân công giá rẻ và khá lành nghề. Nhưng chìa khóa thực sự thúc đẩy sự phát triển cho ngành nói riêng và đất nước nói chung chính là phát triển giải pháp và quy trình phát triển phần mềm. Trong tương lai nhất thiết phải phát triển chiến lược này mới mong "đuổi theo" xu hướng phát triển CNTT thế giới. Từ đó nhìn sâu xa hơn, 1 nhược điểm ta phải cần phải đầu tư phát triển là trình độ nghiên cứu & giáo dục. Thực tế, VN chưa bao giờ mạnh về nghiên cứu và ko có 1 viện nghiên cứu CNTT thực sự mạnh. Hoàn toàn dễ thấy so với láng giềng Trung Quốc, ta vẫn chưa chú trọng đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu CNTT. Việt Nam đã nhìn nhận ra vị trí của mình trên bản đồ CNTT thế giới, đó là 1 điều kiện cần, tôi hy vọng chúng ta sẽ có được điều kiện đủ, là mức độ đầu tư phát triển ngành một cách thỏa đáng.

Hy vọng đây là bước ngoặc của nền CNTT nước nhà

Tôi là một kĩ sư CNTT tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng của TP.HCM. Tôi và những người bạn cùng khóa, sau 4,5 năm học cũng đã ra trường và làm ở nhiều công ty danh tiếng trong và ngoài nước, có người tiếp tục con đường học tập của mình ở nước ngoài. Nhưng có lẽ cũng gần 1/3 những người bạn của tôi đã dần bỏ nghề để theo một lĩnh vực khác sau 3 năm làm trong lĩnh vực CNTT, và trong những năm tới nhiều người bạn của tôi cũng sẽ tiếp tục học thạc sĩ, cử nhân ở lĩnh vực khác và sau đó sẽ không làm CNTT nửa. Và tôi cũng khẳng định với bạn rằng họ không phải là không có năng lực, nhưng họ cảm thấy năng lực của mình không được trả công xứng đáng trong ngành CNTT. Tôi mong những người lãnh đạo ngành CNTT cần lưu ý vấn đề này: phát triển CNTT, nhưng những người làm trong lĩnh vực CNTT lại không nhận được những ưu đãi xứng đáng, làm sao họ gắn bó với nghề được.

Cơ hội tốt

Đây thực sự là cơ hội tốt để CNTT Việt Nam có thể phát triển, theo tôi nên mời các nước có kinh nghiệm về phát triiển CNTT ( như Nhât Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Mỹ ...) đến tham dự.

Buổi hội thảo không được phổ biến rộng rãi

Khong thong bao dia diem, thoi gian, v.v. cho nen se It nguời biết, việc này có thể hạn chế ý kiến đóng góp của nhiều người, nhất là những chuyên gia CNTT từ các nước Mỹ, Úc, đã và đang làm việc ở VN.

Phát triển CNTT như thế nào?

Tôi đồng quan điểm phát triển ngành CNTT, nhưng đừng quá đà, phải rạch dòi nhà nước chỉ làm đến đâu, còn lại là tư nhân, vì ngành này đặc điểm là chất xám, bản quyền, có tính cá nhân cao. nếu không nhà nước sẽ cảm thấy bị thất thoát lớn sau đầu tư (như đề án 112) Theo tôi Nhà nước làm tốt khâu hạ tầng: - TRung tâm đào tạo - Khu CN phần mềm - hội thảo - tốc độ đườn truyền - công nghệ đường truyền (ADSL, Cáp quang, G....) - ưu đãi thuế, nhà ở cho ngành, cho chuyên gia IT ... Còn không nến đầu tư quá nhiều cho một sản phẩm cụ thể, bởi đặc điểm của DN CNTT là tiêu tiền rất nhiều, liên tục mà sản phẩm có kết quả không chắc chắn là thị trường chấp nhận

Hội thảo về CNTT và tương lai của đất nước diễn ra ở đâu?

Bạn Huynh Thai Dang hỏi Hội thảo về CNTT và tương lai của đất nước diễn ra ở đâu ? Câu hỏi rất hay, bài báo này cho biết có hội thảo, ở Hà Nội. Thế thôi ! Đó chính là vấn đề của chúng ta: nói về thông tin, truyền thông tin bằng công nghệ (ở đây là báo điện tử, môi trường internet) nhưng vẫn thiếu thông tin !

CNTT ở Việt nam phát triển thế nào

Câu hỏi mà tôi còn băn khoăn là ở Việt nam, công nghệ thông tin phát triển mạnh về bề rộng nhưng đã sâu hay chưa?, đã đem lại hiệu quả tương xứng với khoản đầu tư hay chưa? . Tôi kỳ vọng rằng qua hội thảo này sẽ có câu trả lời. Mong các đại biểu tham gia hội thảo nói thẳng, nói thật Mong hội thảo này online để có nhiều hơn lượng trí tuệ cảm ơn ban tổ chức

Có phải đăng ký tham gia hội thảo không? Địa điểm

Xin hỏi đối tượng tham gia hội thảo? Và muốn đăng ký tham gia thì đăng ký ở đâu? Đia điểm diễn ra hội thảo?

Địa điểm ở đâu

Xin cho hỏi địa điểm diễn ra hội thảo ở đâu? Có hạn chế thành viên tham gia hội thảo không?

Nên đầu tư cho CNTT nhiều hơn!

Thật sự là hiện nay CNTT đi đôi với sự phát triển của một đất nước. Câu nói của cựu Thủ tướng Malaysia quả không sai chút nào. Vì thế tôi rất mừng khi nhà nước ta có chủ trương đến năm 2020 Việt Nam sẽ 1 nước mạnh về CNTT. Vậy nên tôi mong muốn ngành CNTT sẽ được đầu tư cũng như phát triển đúng các hơn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao