Thứ ba, 1/3/2011, 00:00 GMT+7

Những cỗ máy tính thông minh nhất hành tinh

Máy tính Watson đã chính thức đánh bại con người tại chương trình đố vui Jeopardy ở Mỹ. Tuy nhiên, hệ thống của IBM mới chỉ là phẩn nổi của tảng băng.

Máy tính từng nhanh hơn con người trong việc giải một bài toán đơn giản, đánh bại một nhà vô địch cờ vua và giờ đây, nó chiến thắng hai người chơi xuất sắc trong cuộc thi truyền hình trực tiếp mang tên Jeopardy.

Lần đầu tiên, máy tính vượt con người trong cuộc thi đố vui.
Lần đầu tiên, máy tính vượt con người trong cuộc thi đố vui. Xem video

Điểm khác biệt của Jeopardy so với các trò chơi truyền thống là nó nêu sẵn câu trả lời và người chơi phải đặt ngược lại câu hỏi. Chẳng hạn, nếu chương trình đưa đáp án: "Natalie Portman", thí sinh có thể đoán câu hỏi sẽ là: "Ai vừa giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc?".

Để thử thách người chơi, chương trình thường sử dụng câu đố chứa những từ đa nghĩa, như fabric, vừa có nghĩa là "vải" vừa có nghĩa là "công trình", buộc thí sinh phải phán đoán thật nhanh câu đố đang nhắc đến cái gì.

Khi người dẫn chương trình đọc xong câu đố, thí sinh sẽ nhấn nút và ai nhanh hơn sẽ được quyền trả lời đầu tiên và thường khoảnh khắc này chỉ diễn ra trong 3 giây. Một số người cho rằng đây là chuyện đơn giản với một cỗ máy tính bởi công nghệ tìm kiếm Internet có thể tra cứu thông tin trong nháy mắt. Nhưng khác với Google và các công cụ tìm kiếm trực tuyến là liệt kê các tài liệu chứa đựng câu trả lời (chứ không phải đúng câu trả lời), Watson phải phân tích, làm rõ nghĩa câu đố, tính toán trong vô số lựa chọn tiềm năng để lập tức có câu trả lời cuối cùng, duy nhất mà nó cho là chính xác tuyệt đối.

Các kỹ sư của IBM đã mất tới 4 năm chế tạo hệ thống siêu việt này. Tuy nhiên, nó cũng chưa hẳn là hoàn hảo. Trong phần thi về các thành phố của Mỹ, có một câu là: "Thành phố có sân bay lớn nhất được đặt theo tên một anh hùng trong thế chiến thứ hai". Câu hỏi mà các thí sinh nên đưa ra sẽ là "Chicago là gì?" nhưng Watson lại nói rằng đó là Toronto (Canada).

Dù vậy, kết thúc chương trình kéo dài 3 ngày từ 14 đến 16/2, Watson (được đặt theo tên nhà sáng lập IBM Thomas Watson) vẫn vượt qua Ken Jennings và Brad Rutter để đạt 77.000 USD, gấp 3 so với số tiền đối thủ giành được.

Nhằm đánh dấu sự kiện thú vị này, tạp chí Business Week tổng hợp lại những siêu máy tính thông minh nhất thế giới:

Những cỗ máy siêu việt nhất thế giới

Lê Nguyên

Phải so sánh máy tính với 6,5 tỷ người

1 chiếc máy tính vĩnh viễn k thể so sánh với một con người được mà phải so sánh với 6,5 tỷ người. Khoa học đã chứng minh con người hiện nay chỉ sự dụng 5% bộ óc. Tốc độ truyền dữ liệu của các nơron thần kinh của con người đạt ~120m/s, số lượng đạt ~84 tỷ nơron nhân với 6.5 tỷ người...THỬ HỎI MÁY TÍNH NÀO CÓ TỐC ĐỘ NHANH HƠN... Tại vì cơ bản là mọi người đặt vấn đề sai thôi. Không nên so sánh "bất đồng đẳng" theo kiểu "cân bông cân sắt cân nào nặng hơn được"

Đừng nghĩ rằng máy tính thông minh hơn con người

Thực chất chúng tôi không chê máy tính ngu ma là chúng tôi đang chê nhửng kẻ ngu ngốc, tự hạ thấp bản thân cho rằng cổ máy thông minh hơn con người, trong khi máy tính là do chính con người chế tạo ra

Máy tính không thể thông minh hơn người được

Bây giờ con người vẫn đang sử dụng máy tính thế hệ thứ 4 (từ năm 1972 đến nay). Nhật Bản với tham vọng làm ra máy tính thế hệ thứ 5 với khả năng có thể suy nghĩ thay cho con người. Nhưng dự án này đã thất bại hoàn toàn, và sau này người ta tìm ra nguyên nhân tại sao Nhật Bản lại thất bại dự án này. Đó là : Máy tính chỉ có khả năng chuyển dữ liệu từ dạng này sang dạng khác mà thôi, chứ nó hoàn toàn không thể cho sinh ra dữ liệu mới. Chính vì vậy máy tính không biết suy nghĩ, mà nó chỉ sử dụng 1 bộ CSDL do con người cung cấp. Và với khả năng tính toán siêu việt thì nó là công cụ giúp đỡ cho con người mà thôi.

Quan điểm khác

Mọi người nhận định thế chưa đúng đâu. Cái máy tính này đúng là chưa tư duy được như con người nhưng nó có thể truy cập vào internet để tìm kiếm & sàng lọc dữ liệu. Mà mọi người cũng biết internet là môi trường do con người tạo dựng nên. Nó chứa đựng trí thông minh tập thể của toàn nhân loại. Chỉ cần biết cách sàng lọc, tin chắc khả năng của cỗ máy này là vô hạn. Nhiều người nói máy không thể thông minh hơn người vì chính con người tạo ra máy móc. Nhận định này không hề logic. Chuyện con cái thông minh hơn bố mẹ, trò giỏi hơn thầy... là rất bình thường. Chắc hẳn mọi người vẫn nhớ Blue Sky, cỗ máy chiến thắng nhà vô địch cờ vua Kasparov. Người lập trình cho cỗ máy đó chắc là không thể giỏi bằng Kasparov rồi...

Cuộc chiến không cân sức

Một bên là một con người (2 người nhưng họ đâu giúp nhau). Một bên là hàng nghìn kĩ sư, lập trình viên phát triển tới 4 năm.

Máy tính tính nhanh hơn con người

Con người luôn bị giới hạn về khả năng ở ... tất cả các mặt: sức khỏe, tri thức, tốc độ phản ứng với ngoại cảnh và luôn đòi hỏi phải được nghỉ ngơi, thậm chí già và bệnh chết chấm dứt mọi công trình nghiên cứu học tập.
Còn máy móc thì sao?
Robot thì khỏe hơn con người rất nhiều, tri thức là tri thức của cả nhân loại cộng dồn lại của biết bao thế hệ và xây dựng trên cơ sở khoa học nên nó sẽ không ngừng tự hoàn thiện. Tốc độ đáp ứng thì sao? ngày càng dữ dội do các thuật toán tối ưu và sự cải tiến về công nghệ, còn nghỉ ngơi thì sao? máy móc nếu được hoạt động ở một môi trường thích hợp thì rất bền bĩ, bảo dưỡng bảo trì thì đã có một anh Standby lập tức thay thế mà không bị gián đoạn chuyển giao. Mọi công việc từ đơn giản như bơm nước quét nhà... cho đến khám phá vũ trụ và thám hiểm đại dương đều phải nhờ đến máy vi tính.
Dù sao thì máy móc cũng không thể có "tinh thần" và "thái độ" trong mọi hoàn cảnh mà nó... "tiếp xúc", do đó mà nó được gọi là máy móc. Vả lại, mọi vật liệu dù là tối tân nhất thì cũng sẽ hư hỏng theo thời gian dài hoạt động và các chấn động thay đổi của thiên nhiên tác động, nó không thể tự bảo vệ, không thể tự chữa lành vết thương và không thể tự xoay sở trong những tình huống nguy cấp... Hơn nữa, nó rất nhạy cảm dễ bị sốc điện và mas cũng như "dễ vỡ". Do đó mà nó chỉ thich hợp đặt cố định yên một chỗ hay dán chắc chắn vào hộp bảo vệ....
Kêt luận: máy móc là công cụ làm việc giúp đỡ con người trong học tập và lao động. Con người nếu không học tập thì máy móc cũng sẽ không lao động cho con người được. Chỉ có những người trình độ cao đủ khả năng hiểu biết mới có thể sử dụng công cụ máy móc tân tiến phục vụ cho cuộc sống hoàn mỹ tiện nghi cho xã hội loài người (và muôn loài khác cũng được nhờ).

Ai bảo VN ta dở?

@lê phương : đúng một nữa, chính xác thì VN có rất nhiều công trình nghiện cứu hay, lắm sáng kiến về khoa học công nghệ nhưng toàn trên giấy thui...vì các bác bảo nước ta còn nghèo, hok nên đổ tiền vào nhiều thứ vớ vẩn thế.
@chau nguyen : thật tâm thì đúng là nhái theo người ta rất giỏi, thế cũng hay rùi :))

Người Việt Nam phát minh nhiều lắm bạn

Người Việt nam phát minh nhưng thứ như là mồi nào nhậu ngon, chổ nào có gái đẹp để chơi....Còn các công trình khoa học thì ăn theo được vài công trình lẻ tẻ là ghê gớm lắm rồi bạn ơi.

Toàn là vớ vẩn

Tôi thấy người Việt nam chỉ thích rảnh rang ngồi mà khen chê những phát minh của thiên hạ chứ chả có ai ngồi phát minh ra cái thứ gì hết.Đúng là toàn đồ vớ vẩn.

Có ai nói máy tính thông minh hơn người đâu?!

Đọc đi đọc lại cả bài chưa thấy có đoạn nào nói rằng máy tính thông minh hơn con người cả, sao nhiều người cứ phải kêu ầm ĩ rồi nói năng hùng hổ đến vậy?!? nội dung chính của bài là nói tới sự phát triển liên tục của công nghệ máy tính thôi mà?! còn cứ chê máy tính còn "ngu" vs cả ko thông minh bằng con người, khác j chê đứa trẻ lớp 1 ko giải nổi phương trình vi phân?!

Con người và máy tính

Hiện tại thì máy tính là sản phẩm trí não của con người.Nhưng còn tuỳ thuộc vào tương lai.Máy tính không thong minh bằng con người.Nhưng máy tính là kết quả của nhiều người.Nhiều năm.Còn máy tính,nó hội tụ tất cả (Một mình nó mà)Nên tương lai còn thì sẽ cho câu trả lời rõ nhất

Máy tính thông minh

Đúng là con người thông minh hơn và đã chế tạo ra những cổ máy như thế. nhưng sự tổng hợp tri thức và ứng dụng cũng như thực hiện thì nhỉnh hơn. Những cổ máy thế này không thể đem so với 1 con người, vì nó là đứa con của rất nhìu nhà khoa học cũng như là một bộ não tổng hợp của hàng ngàn bộ não con người. Do đó nếu so sánh 1 cỗ máy như thế với 1 con người thì...

Những nghiên cứu không ngừng nghỉ

Tôi không hiểu sao các bạn có thể phát ngôn như thế! Khi mà khoa học công nghệ từng ngày phát triển vượt bậc... Những nghiên cứu không ngừng nghỉ... để phục vụ lợi ích con người...... Một ngày kia có 1 cỗ máy thông minh chẩn đoán bệnh cho con người kiêm là bác sĩ phẫu thuất suất sắc nhất hành tinh.... mọi thứ...mọi thứ.... đều phải bắt đầu từ những nghiên cứu và thử nghiệm........ sao lại là "chỉ là một thử nghiệm" // "máy tính không thông minh bằng con người"... máy tính không bằng con người nhưng nó có khả năng lưu trữ mọi tri thức của con người... nhưng con người thì không thể lưu trữ tất cả và ứng dụng tất cả!

Con người vẫn thông minh nhất

Con người phát minh ra mọi thứ, dù cho những cỗ máy đó là thông minh nhất thì sao, chính con người đã chế tạo ra những cỗ máy thông minh nhất thì đương nhiên con người mới là thông minh nhất .

Máy tính và con người

Mợi người cho rằng máy tính ko thể nào bằng con người được. Công nhận con người tạo ra chúng. Những giả dụ nếu con người không có chúng thì chúng ta làm được những gì cho tới thời điểm này. Và lại có ý kiến đó chỉ là Công Cụ để con người thực hiện mụcđích của họ. Những mình tự họi: bộ não của con người có thể làm được như nó hay không vd: thực hiện hàng tỉ tỉ phép tính mỗi giây,hay cái phổ biến nhất hiện nay là mạng Internet toàn cầu, làm thế nào để họ biết mình đang nói chuyện với ai bên đầu giây bên kia không nhờ máy tính mã hóa chuyển sang ngôn ngữ của chúng để nhận biết.,và chuyển đén người kia, và đó có phải là tư duy giống con người hay không ?. Thời hiện đại ngày nay tất cả mọi ông việc có thể nói là đều dùng đến máy tính. Theo mình: con người tạo ra chúng,thì chúng giúp lại mình. Gọi là có đi có lại. ko cai nào hơn cái nào.2 thứ phải phụ thuộc vào nhau để tồn tại

Robot thông minh

Với đà KHKT ngày nay, máy tính đã từ từ thay thế con người làm rất nhiều chuyện. Tuy chưa bằng con người về hình thức tư duy nhưng nó đang trên đà fát triển nhanh. Bạn hãy nghĩ xem nếu con người có thể chế tạo ra 1 dạng máy tính tự bổ túc chương trình cho mình. Nghĩa là con người lập ra 1 chương trình cho nó rồi nó tự bổ túc (add on features) những chương trình fụ? Sau 1 thời gian dài vận hành, nó sẽ tự hoàn hảo lấy chương trình của nó. Nghĩ ra cũng thật đáng sợ tựa như film irobot.
Cuộc thử nghiệm trên không có mục đích thách đố con người nhanh hay máy tính nhanh nhưng nó cho mình biết máy tính đã và đang vượt ranh giới "máy móc" của nó để lấn sang lãnh vực của con người là "tư duy".

Trung Kiên

Máy tính không thông minh hơn nhân loại thì chính xác hơn

Nếu nói máy tính thông minh hơn con người thì ko sai, vì con người là một khái niệm chung chỉ loài người. mà kiến thức của loài người tạo nên máy tính, Kiến thức là vô tận. nhưng nó sẽ thông minh hơn 1 người, thậm chí vài người đến rất nhiều người.

Nên có nhận thức đúng đắn hơn

Một số người lên tiếng trỉ trích cuộc thi hay hiểu nhầm về sự so sánh trí tuệ giữa máy tính và con người. Máy tính ở đây là công cụ để trợ giúp con người giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng, các cuộc thi sẽ cho bạn thấy rằng máy móc sẽ làm tốt như thế nào để thay thế vai trò của con người dựa trên những kiến thức (CSDL về tri thức) mà con người nạp vào cho nó. Một chiếc máy được lập trình tốt có thể thay thể hàng trăm, hàng nghìn thậm chí hàng tỉ người, nó làm việc dựa trên sự logic chứ ko phải dựa trên sự sáng tạo, thật khó để so sánh máy tính với con người. Xét về tốc độ tính toán thì nó nhanh hơn hàng tỉ lần con người nhưng về sự sáng tạo thì nó lại ko có (ít nhất tại thời điểm hiện tại). Các bạn có biết rằng tất cả những thứ mà con người đang có hiện tại đều dựa vào máy tính, dựa vào sự đột phá của KHKT, có máy tính con người giải quyết mọi việc dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và làm được những việc trước kia không thể làm được vì không có máy tính. Hàng ngày các bạn lên google tìm kiếm các bạn có biết rằng đằng sau cái ô nhập liệu đơn giản đó là hàng triệu server siêu mạnh với các thuật toán vô cùng phức tạp mới có thể cho ra các kết quả trong vài phần nghìn giây? Ngay cả việc tôi và các bạn hiện đang ngồi gõ những dòng chữ này cũng phải dùng máy tính. Vậy nên những ai đó đừng nên chỉ trích cuộc thi hay trỉ trích những người mang lại công nghệ cho các bạn dùng, đừng nên trỉ trích vào sự tiến bộ KHKT của nhân loại.

Máy tính thông minh hơn con người

Tại sao con người lại làm được việc này việc nọ? - Vì chúng ta được dạy từ bé. Tại sao Watson trả lời được câu hỏi? - Vì nó được lập trình để tìm kiếm, phân loại và đưa ra kết quả cuối cùng. Tất cả những gì bạn làm được hiện nay (trừ bản năng) đều là do bạn học được từ người khác hoặc từ môi trường tự nhiên. Máy tính cũng có thể làm được như vậy, nhưng phải thông qua con người "dạy dỗ" bằng cách lập trình cho nó - về cơ bản, nó rất giống con người, chỉ khác một chút là không phải ai cũng "dạy" cho nó được. Phải có hàng nghìn người cùng hợp sức mới tạo ra được Watson, nếu bạn muốn so sánh Watson với con người tức là bạn đang so sánh một cỗ máy với trí thông minh toàn nhân loại, liệu có quá khập khiễng không?

Cẩn thận

Theo định luật Moore, cứ mỗi 18 tháng, máy tính sẽ mạnh lên gấp đôi và định luật này gần như chính xác. 1 ngày nào đó ko xa, máy tính cũng sẽ biết cách tự học hỏi và suy luận. ai dám đảm bảo rằng những câu chuyện như trong fim khoa học viễn tưởng sẽ ko thể xảy ra!!!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao