E-mail
Bản In
Học TQ là Sai Lầm
Sáng tạo thêm trong khâu quản lý Game của các nhà quản lý game online Việt Nam là không cho chơi các game bạo lực bắn súng nếu chơi phải thay súng bằng que, đạn thay bằng chuối, bắn trúng ngừoi máu phun ra cocacola, c2, milo :d khuyến khích các game như oản tù tì, chơi ô ăn quan, hay các trò chơi dân gian khác (chơi cờ caro, cờ tướng cũng là 1 giải pháp) thật vớ vẩn thế này thì nền game việt nam bao giờ mới phát triển được. Mấy nước phát triển nó cũng có cấm đoán gì đâu, quản lý cũng chỉ 1 phần thôi không mấy anh việt nam lại sang chơi game nước ngoài còn bạo lực hơn. hiện giờ mình đang chơi A.V.A Online của server us còn Bạo lực khủng hơn CF nhiều ( toàn vn chạy sang thôi )
Chưa nhìn ra gốc rễ vấn đề
Tôi luôn tự hỏi: tại sao chúng ta không tự nghĩ ra cách quản lý hoặc học theo cách quản lý của những nhà hàng xóm có tiếng tăm như Singapore mà lại chạy đi tìm cái bóng của anh hàng xóm đầy tai tiếng là Trung Quốc để mãi sữa chữa vì sai lầm này sai lầm nọ, và sửa mãi vẫn ko hết sai? Cái quan trọng của quản lý game online là lãnh đạo chưa nhìn ra gốc rễ của vấn đề nên cứ sửa mãi vẫn không xong. Muốn khắc phục được thì cần ngồi lại (tổ chức hội thảo chẳng hạn) để đánh giá đâu là gốc rễ của vấn đề để khắc phục chứ không phải cứ làm rồi sai đâu sửa đó. Làm thế thì biết sửa sai bao giờ mới xong.
Yếu kém xuất phát từ việc chỉ chú trọng lợi nhuận hơn là các thứ khác
Tình trạng một số người chơi GO có những biểu hiện tiêu cực như hiện nay không phải là do game,mà do lỗi phần lớn từ nhà phát hành và các chủ tiệm net quá chú trọng đến lợi nhuận mà bỏ qua và lơ là những thứ khác.Lấy ví dụ như game đột kích,game này không xấu như người ta nghĩ nếu lứa tuổi chơi đúng theo như quy định trong game 16+,vì game này không phải ai cũng dẽ dàng chơi tốt,nó đòi hỏi cả sự phản ứng nhanh nhạy,chính xác,đầu óc phải tỉnh táo,óc phán đoán tình huống và mang tính chiến thuật phối hợp giữa những người chơi.Nhưng viêc quản lý giờ chơi,lứa tuổi chơi yếu kém xuất phát từ chính nhà phát hành và chủ tiệm net quá chú trọng đến lợi nhuận.(Chẳng bố mẹ nào thấy con chơi điện tử ở nhà mà mà để yên cả). Về nhà quản lý, thay vì việc quản lý chặt giờ chơi và lứa tuổi chơi // với tìm lợi nhuận họ lại quá chú trọng vào tìm kiếm lợi nhuận.Ví dụ như việc hình thành quả cầu may mắn.tưởng đơn giản chỉ là chơi vui vui nhưng vô tình đây như một trò đánh bạc có những người quay hàng trăm nghìn,có khi cả triệu đồng tiền mặt( đổi sang dạng Vcoi) mà vẫn chưa thành công được một báu vật vĩnh viễnnếu chỉ 1-3 quả cầu là được thì sự việc đã khác( mỗi quả 99Vcoi;1Vcoi<=> 100VNĐ).Như vậy nó chẳng khác nào trò đánh bạc ăn thua mà phần thua thiệt nghiêng nhiều về người chơi,nó chẳng khác nào trò đánh bạc trá hình.Mà lứa tuổi chơi nhiều ,quay nhiều báu vật là ai??? xin thưa không chỉ là những người đi làm có tiền đâu mà cả trẻ con học cấp 1,2 .thử tiền bạc ở đâu ra ,như vậy làm sao không hình thành nên tiêu cực như trộm cắp,cắm đồ.CHính tôi đã gặp một trường hợp một học sinh cấp 2 cầm tờ 500k đi chơi trò này ,hỏi tiền đâu hồn nhiên nói một cách tự hào "thó được". Nếu chủ quán net quản lý không để những học sinh cấp 1 cấp 2,tự do vào chơi chỉ việc trả tiền rồi thao hô chửi bậy mvăng tục lúc chơi thì ,nghiêm khi thấy bọn trẻ chơi thâu trưa ( nhắn về bảo bố mẹ con chơi ở nhà bạn này bạn này ) thì tình cảnh đã khác..... Còn rất nhiều điều để nói,như trách nhiệm của các bậc cha mẹ,người lớn.....Chúng ta cứ nói người nước ngoài họ đề cao tính cá nhân,nhưng chính chúng ta cũng đề cao tính cá nhân,nhưng mà cách để cao của chúng ta là cách để cao một cách khôn lỏi,chỉ tìm cách lách luật ,tránh phiền phưc sao cho mình ta có lợi nhất không quan tâm đên xã hội mà trách nhiệm này đầu tiên phải là sự lỏng lẻo trong khâu quản lý của các cấp chính quyền.... GO không có lỗi,chỉ có con người gây ra lỗi mà thôi.
Bắt chước không có gì là xấu
Mình thấy bắt chước không có gì là xấu. Quan trọng là mình biết chọn lọc và làm cho nó tốt hơn.
Quản lý game đâu có gì khó
Quản lý game đâu có gì khó mà các nhà quản lý cứ to tát vấn đề mà mãi vẫn chưa giải quyết được. Nhà cung cấp đường truyền thì số lượng ít, chủ yếu là FPT, VDC, Viettel. Các nhà cung cấp game online thì đâu có nhiều, chủ yếu vẫn là VTC, Vinagame, FPT. Vậy có gì đâu mà không quản lý được. Hãy quản lý để game online trở hành một ngành công nghệ dịch vụ hữu ích cho cuộc sống, tạo nguồn thu cho xã hội.
Cấm đoán không có tác dụng
Tôi chẳng thấy việc cấm đoán có tác dụng gì cả là một người có thâm niên trên mười năm chơi game. Tôi thấy cách quản lý của trung quốc hoàn toàn là 1 cách quản lý chèn ép, các vị có thể thấy một thực trạng như vầy tất cả các game online của trung quốc là gà nhà sẽ được sự bảo hộ riêng các game online nước ngoài bị chèn ép một cách thảm thương bị sửa từ hình ảnh cho đến nội dung trong khi game ấy với những hình ảnh vui nhộn rất sáng tạo. Chúng tôi hoàn toàn có thể chơi game nước ngoài sever mỹ nhật hoàn toàn ko ban IP các game online bắn súng. hiện nay hoàn toàn có thể đang nhập vào một cách dễ dàng ở sever mỹ hoàn toàn ko có độ trễ (delay). Cấm là hành động cho thấy sự bất lực không quản lý được.
Gia đình vẫn là chủ yếu
Ngày xưa, các cụ đã có câu: "Dạy con từ thuở còn thơ Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" Tại sao các gia đình và các doanh nghiệp gamme lại trút hết gánh nặng lên vai Nhà nước và xã hội? Theo tôi, hậu quả của gamme là do các phụ huynh buông lỏng việc quản lý và giáo dục con cái ở tuổi vị thành niên, hoặc không phải là tấm gương tốt cho con em mình? Bản thân các doanh nghiệp gamme không có lỗi - ngoại trừ nếu trò chơi quá bạo lực hoặc kích dục thì Nhà nước phải thổi còi và nghiêm trị. Nhà nước nên phân loại gamme với những gamme hạn chế tuổi (dưới 18 hoặc dưới 15); người chơi gamme phải trình CMT (hoặc thẻ học sinh, sinh viên) cho cơ sở kinh doanh hoặc cơ quan kiểm tra. Nếu vi phạm, cơ sở kinh doanh gamme và phụ huynh trẻ chơi gamme sẽ bị xử lý.
Cái hay cái giỏi thì bắt chước có sao đâu
Trung quốc người ta quản lí net rất ngiêm ngặt,và theo em thấy thì những cái hay cái tiến bộ thì bắt chước có gì là sai,ở bên này nếu không có CMT điện tử thì không thể nào sử dụng dịch vụ interner của họ cả,kể cả cầm hộ chiếu ra,còn nếu nói game trung quốc sắp sụp đổ thì người đấy chẳng biết tí gì cả,thử du lịch 1 chuyến sang đây xem nền công nghiệp game online của trung quốc phát triển như thế nào đi rồi hãy phát biểu như thế
Hãy xem lại cách quản lý
Hạn chế GO ở giới trẻ là điều cần thiết. Nhưng hãy lựa chọn 1 cách thật hợp lý, chứ không phải quản lý không được là cấm, cấm và cấm. Thử hỏi 1 học sinh trong túi chỉ vài ngàn đồng các em ấy làm gì? Chơi Bowling được không?, chơi tenis, chơi đá bóng, cầu lông, bợi lội, hát Karaoke.... được không??? Dĩ nhiên là KHÔNG. Vậy chỉ với vài ngàn đồng trong túi sự lựa chọn để giải trí của các em là GO gần như là duy nhất. Đó là chưa kể đến GO có sức hấp dẫn rất lớn đối với giới trẻ và 1 số ít chìm ngập trong GO là 1 kết quả tất yếu. Vì vậy hạn chế mặt tiêu cực của GO thì các nhà quản lý cũng nên xét đến việc tạo sân chơi lành mạnh cho giới trẻ hiện nay là rất thiếu và tìm ra nguyên nhân cốt lõi để giải quyết vấn đề GO.
Kính mong VNEXPRESS đăng bài của tôi. Xin chân thành cám ơn.
Đơn giản mà hiệu quả
Theo tôi chứng minh thư điện tử là giải pháp rất hay. Nó giúp không chỉ quản lý game online nói riêng mà còn quản công dân cực tốt. Nó có thể thay thế hết cho mấy cái thẻ như: Giấy phép lái xe, CMND, sơ yếu lí lịch, giấy khai sinh, thẻ thanh toán, tài khoản cá nhân....Mỗi cá nhân chỉ cần một số hiệu quản lý là quá đủ, mọi thông tin về cá nhân đều được cơ quan chức năng cập nhật. Bản thân tôi còn nghĩ ra cái thứ này từ lâu thế mà chẳng hiểu vì sao mà bên ngành công an không thực hiện. Mọi cái sẽ đi vào khuôn khổ nếu sử dụng thẻ điện tử. Chẳng hạn lái xe oto vi phạm luật giao thông nếu không nộp phạt thì cảnh sát giao thông cứ chuyển giá trị vi phạm cho kho bạc để họ tự động mà trừ tài khoản.
Toàn bắt chước Trung Quốc
Không có khả năng quản lý, toàn bắt chước Trung Quốc. Nếu giỏi thì nghĩ ra cách phù hợp cho VN, VN không có liên quan gi đến Trung Quốc, cần gì học TQ.
Chúng ta cần tìm biện pháp chứ không phải cứ đóng với cắt đường truyền
Thực ra những tiêu cực của giới trẻ hiện nay do rất nhiều yếu tố môi trường gia đình, xã hội xung quanh tác động đâu phải chỉ có game online. Giờ cấm game thì giới trẻ vẫn phải tìm 1 sân chơi khác. Tôi có 1 câu hỏi mà những nhà quản lý VHTT của mình không biết đã để ý chưa? Trong mùa World Cup vừa rồi bao vụ án xảy ra do cá độ bóng đá, thua lỗ nên nhảy cầu tự tử, cướp của... Vậy tại sao các báo bán tràn lan hàng ngày khắp đường phố lại vẫy đăng tỷ lệ cá cược... Đăng tỷ lệ đó chẳng nhẽ chỉ để đọc cho vui à? Nếu không có tỷ lệ đó các báo liệu có bán được nhiều vậy không? Nhiều người vô tình đọc báo thấy lại muốn cá cho vui từ đó mới sinh ra tệ nạn. Sao các vị ở bộ VHTT không cấm đi. Vậy nên tốt hay xâu là do mỗi người nhưng theo tôi không thể cứ có 1 vài cá nhân đưa lên truyền hình rồi nói là GO là xấu được trong khi chúng ta quá thiếu sân chơi cho thanh thiếu niên hiện nay. Cấm cái này chúng lại chơi cái khác, có khi còn khó kiểm soát hơn. Quan trọng là các gia đình tự mình để tâm giáo dục con cái cho cẩn thận, còn chúng chơi GO cũng chỉ là 1 hình thức giải trí thôi.
Áp dụng sao cho phù hợp với Việt nam
Học tập kinh nghiệm quản lý game online và sản xuất game của Trung quốc hay các nước khác là điều nên làm nhưng phải nghiên cứu để phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế của Việt nam: Một mặt giảm thiểu được tác động xấu của game online mặt khác vẫn phát triển được thị trường phần mềm cũng như quyền lợi của đại đa số người sử dụng. Chính phủ TQ có thể cấm các điện thoại cài wifi, có thể gây khó dễ để google, facebook,... không hiện diện ở TQ vì bản thân thị trường TQ quá lớn và khả năng tự cung tự cấp ở nội địa TQ là quá tốt rồi. Nhưng theo tôi về lâu dài thì TQ sẽ tự hạn chế sự phát triển đất nước khi tự xây dựng 1 bức tường với Thế giới.
CMND điện tử là rất cần thiết
Tôi là 1 game thủ VN nhưng cũng nhiều lần muốn đăng ký tk chơi game của Hàn Quốc nhưng rất khó vì ko có số CMND mà nhập tầm bậy thì ko đúng số CMND. Tôi nghĩ VN mình cũng nên có cách quản lý như thế này, chứ các game ở VN đăng ký chỉ cần nhập đủ 9 số là thành công (123456789).
Còn biện pháp cấm chơi game VN thì game thủ có thể chơi game ở nước ngoài, và các hình thức mua thẻ game hiện nay rất đa dạng ( visa, ví điện tử mobivi) vo tình chúng ta lại làm giầu cho họ. Mà các game ở nước ngoài làm sao mình kiểm soát được nội dung nó như thế nào.
Cấm đoán và ngăn chặn không đem lại kết quả tốt
Thực tế chứng minh rằng tất cả các biện pháp ngăn chặn và cấm đoán đều đem lại những kết quả tiêu cực. Trên phương diện lâu dài thì không đem lại kết quả có lợi xét trên khía cạnh kinh tế và con người. Thuốc lá và bia rượu cũng có hại cho sức khỏe còn hơn cả game online, nhưng sao chúng ta không ngăn cấm? Vì thực tế là không cấm được, cái đó thuộc về quyền con người. Một người có trách nhiệm về những thói quen mà anh ta chọn. Các nhà quản lý chỉ có cách hạn chế tác hại bằng cách tăng thuế, kèm theo những lời cảnh báo "hút thuốc lá có hại cho sức khỏe". Game online cũng tương tự, và việc chơi game hay không và chơi như thế nào là 1 lựa chọn của con người. Tôi cũng từng là 1 game thủ có hạng cách đây 4-5 năm khi game VLTK còn rộ, và quyết định từ bỏ game là 1 quyết định khó khăn nhưng thực sự sáng suốt, nó đến từ trách nhiệm với bản thân và gia đình. Cho đến giờ tôi vẫn tự hào về điều đó. Tôi nhận thấy điều cần làm là kiểm soát nội dung của game, tránh các game có nội dung xấu. Về phương diện game thủ, cần khuyến khích sự tự giác hơn là đơn phương ngăn cấm từ 1 phía, rồi sinh ra các tác hại tiêu cực (chơi lén, chơi ở server nước ngoài, hoặc chơi offline - những điều không thể ngăn chặn được).
Thực sự buồn
Theo thực tế tôi thấy cách quản lý GO của VN từ truớc đến nay vẫn học theo của TQ nhưng họ không đến nơi đến trốn ( áp dụng một cách máy móc không có tính sáng tạo phải chăng do sự yếu kém về trình độ? Trước đây TQ cũng áp dụng 5h/ngày đối với GO đối vơi tất cả các GO phát hành tại TQ. Liền sau đó VN cũng ra cái gì gọi là TT60 về quản lý GO =.=! nhưng kết quả thì sao?). Để quản lý GO 1 cách hiệu quả thì việc cần thiết hiện nay là thiết lập được Hệ thống dữ liệu về CMT điện tử chứ không phải là cấm này cấm nọ, việc bé xé ra to (Ma túy số :| ) liệu rằng mặt nguy hại của GO có bằng rượu và thuốc lá ? Vậy tại sao không cấm hẳn rượu và thuốc lá đi mà cứ nói GO thế này GO thế kia mọi tội lỗi đều cho là GO gây ra.
Học tập thì nên, nhưng bắt chước thì không
Học tập thì đương nhiên là nên rồi, nhưng bắt chước thì không! Lý do là cách chơi game của người Việt chúng ta không giống các nước khác. Gamer của ta quá coi trọng vật phẩm trang bị, thích đua top, thích đánh nhau bừa bãi, và thích chửi tục, "thắng thì kiêu, bại thì chửi" và không thích làm quest, không thích luyện cộng.
Quản lý game online
To. Thanh Nguyên: Bắt chước khác và học hỏi là khác đấy bạn ạ. Tại sao bạn không tự làm ra một cái máy tính mà ngồi gõ nhỉ? tại sao không tự dệt vải mà may đồ? Nếu bạn không sử dụng những gì có sẵn thì tôi chắc chắn rằng bây giờ bạn vẫn còn ở " tờ ruồng" hái quả mà ăn chứ đừng nói là ngồi đọc báo mạng. Bản chất con người là học hỏi tiếp thu cái mới. Vì vậy việc học hỏi cách quản lý game online là tốt chứ sao?! Đỡ phải ngồi nghĩ nhiều. Nước ta còn cần học hỏi nhiều thứ chứ không chỉ có quản lý game online đâu, từ chính phủ điện tử, thương mại điện tử, chữ ký điện tử là các cái gần nhất và còn cả những cái cơ bản trong luật pháp, quy định, quy chế và cách quản lý nữa cơ.... Cần phân biệt học hỏi, nghiên cứu và áp dụng thực tế với việc ăn trộm copy bừa bãi bạn nhé. Túm lại Hà nội được 1000 năm nhưng lịch sử thế giới thì có cả các nền văn minh từ trước công nguyên cơ, vì thế học hỏi là điều cần thiết và nên làm không nên cứ chui vào vỏ ốc và tự nghĩ rằng mình có thể làm tất cả được như thế.
Sao chán?
Bạn Thanh Nguyên nói thế là sai , các nước khác đi trước chúng ta và họ cũng bị những tình huống tương tự và họ đã giải quyết được nên họ có kinh nghiệm. Cái chúng ta học hỏi ở đây là kinh nghiệm của họ chứ không phải dập khuôn cách làm.
- 'Tầm sư' học cách sử dụng máy tính Mac (30/08)
- Cấu hình chi tiết của máy tính bảng Toshiba (30/08)
- iPad nhái tràn về Việt Nam (29/08)
- Máy tính bảng của Samsung đọ với iPad
(29/08) - iPhone 4 có khả năng dùng 2 sim
(28/08) - Các sự kiện công nghệ nổi bật trong tuần
(28/08) - Video 3 công nghệ màn hình điện thoại đua tài
(28/08) - Cấu hình chi tiết về Nokia C7 chụp ảnh 8 'chấm'
(27/08) - Máy tính bảng 3D không cần kính đầu tiên
(27/08) - 5 smartphone cao cấp giảm giá mạnh tại VN
(27/08) - Gần 300.000 website trong 1 bức ảnh khổng lồ (27/08)
- Camera IP chiếm ưu thế tại SecutechVietnam 2010
(26/08) - Microsoft hớ hênh để lộ Internet Explorer 9 Beta (26/08)
- Nữ sinh gốc Việt kiếm 100.000 USD từ YouTube
(26/08) - Một người dùng iPhone 4 phá vỡ kỷ lục tốc độ nhắn tin
(26/08)














VnExpress tuyển dụng
Quản lý mấy ông trùm là đủ
Chơi GO quá độ rõ ràng không tốt, nhưng muốn hạn chế bằng CMT điện tử cũng khó ở trìng độ và khả năng của VN. Vậy tạm thời ta nên cưỡng bức băng cách : Đối với các GO phát hành trong nước phải cài phần mềm hạn chế giơ chơi - Một nhân vật mỗi ngày chỉ có 3h ( hoặc 5h) đủ 100% điểm, 1h sau chỉ chơi chỉ cho 50% điểm, sau đó là 0%. Đối với các GO của nước ngoài hoặc là họ phải tuan thủ luật VN, hoặc dùng bứ tường lửa ngăn không cho truy cập ( cài trên đường truyền của FPT, VDC, Viêttel ). Và phải phạt nặng , làm nghiêm những DN vi phạm.