Thứ năm, 12/8/2010, 10:03 GMT+7

1 triệu máy tính bảng 35 USD được xuất xưởng năm 2011

Trong chương trình Gadget Guru của kênh truyền hình NDTV, Bộ trưởng Phát triển nguồn nhân lực của Ấn Độ Shri Kapil Sibal khẳng định sẽ cung cấp một lượng lớn tablet giá rẻ cho sinh viên vào năm sau.
>Ấn Độ bán máy tính bảng với giá 35 USD / ‘Máy tính bảng giá 35 USD của Ấn Độ không tồn tại’

Shri tiết lộ thêm cấu hình chi tiết của sản phẩm bao gồm kết nối 3G, Wi-Fi, khe cắm sim, màn hình 7 inch, bộ nhớ trong 2 GB. Ngoài ra, máy còn tích hợp cả webcam và đường ra video.

Video máy tính bảng 35 USD chạy Android.

Chính phủ Ấn Độ dự định bán máy tính bảng giá rẻ này vào giữa năm 2011 cho sinh viên các trường đại học và chưa có kế hoạch mở rộng đến những đối tượng khác hay xuất sang nước ngoài.

Theo những nhận xét của các chuyên gia Gadget Guru, sản phẩm chạy khá tốt trên nền tảng Android. Tuy nhiên, cảm ứng điện trở trên màn hình không thực sự nhạy.

Thế Mạnh (Ảnh: Engadget)

Gửi bạn Tran Thien Trang

ôtô ở nc ngoài rẻ là đúng rồi, Vì Vn ko tự sản xuất dc nên fải nhập khẩu. Nếu nói đóng thuế nhiều thì fải nói VN mới đúng. Nhưng dù sao cũng tốt hơn Mã Lai vì thuế ôtô ở đó la 150-200% có nghĩa là đắt gấp 3 lần giá của xe. Còn ở những nc như Úc, Mỹ..... giá của xe là đã bao gồm thuế rồi. Chỉ cần khoảng 15000 AUD là dc một chiếc brand new và drive away rồi.... Nói chung, mình là người Việt, chúng ta hiểu rõ đất nc mình nhất, chúng ta biết những gì chúng ta chưa làm dc. Có biết nhìn nhận những cái gì minh chưa tốt thì mới co tien bo dc. Không phải chúng ta ko tự hào về VN, nhưng thật sự những điều đó chúng ta chưa làm dc fai ko bạn? Thân

"Việt Nam yêu quý của chúng ta"

Vâng chúng ta giỏi còn Chính phủ chúng ta làm gì để giữ những người giỏi ở lại làm việc trong nước hay chỉ lo làm giàu? Dạ xin thưa rằng bây giờ là thế kỷ 21 rồi ạ! Lịch sử loài người từ chỗ ăn no mặc ấm đến ăn ngon mặc đẹp. Tôi nghĩ những bạn như Phan Thanh Huy, hay Dai Hung gi đó là " những người Thành phố' và là những sinh viên phải không ạ? Các bạn sống gtrong no đủ về vật chất rồi có như những thằng sinh viên nghèo " nhà quê" chúng tôi đâu mà bạn nói những lời như vậy? Bạn thử tưởng tượng bạn la một sinh viên mới ra trường lòng tràn đầy nhiệt huyết muốn" góp sức xây dựng đất nước" đi xin việc ở cơ quan nhà nước, " chỗ đó có cháu tao rồi, mày đừng mơ con ạ" Bạn hãy thử một lần nhìn một cách khách quan về " đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta" xem sao rồi hãy nhận xét như vậy!

Tôi yêu Việt Nam

Về cơ bản tôi đồng ý với bạn Đại Hùng! Chúng ta không thiếu người tài, nhìn ra thế giới chúng ta, những người Việt nam đã có rất nhiều người đóng góp cho sự phát triển của thế giới, Ngô Bảo Châu là một người điển hình, ngoài ra còn rất nhiều con người khác thậm trí là nữ, tôi đã biết đến một chị làm ở thung lũng silicon của Mỹ, một chị cũng làm cho một hãng viễn thông của Mỹ và những phát minh lớn của chị được coi là thay đổi nền điền toán thế giới, nghe điện toán có vẻ hơi xa nhưng chúng ta có thể hiểu là cái máy tính mà chúng ta đang dùng đây nè. Chúng ta giỏi làm vậy, chỉ cần chúng ta biết tập hợp, biết mang chi thức đó về đất nước và ngược lại chính phủ có sự đầu tư và chiêu dụ nhân tài thì tôi tính chúng ta còn phát triển mạnh hơn các nước có đà phát triển cao nhất hiện nay như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, ...

Máy tính bảng VN

Gửi bạn xa nhà Mình không hiểu bạn nghĩ gì khi bạn đưa ra nhận xét như vậy? Bạn có biết Ấn Độ có bao nhiêu kỹ sư có trình độ có thể gọi là có tầm cỡ thế giới không? Bạn có biết ở Ấn Độ có bao nhiêu triệu phú và tỉ phú không? Và bạn nghĩ người dân lập ra chính phủ để lo cho bạn có một cái máy tính bảng với giá rẻ như cho thôi à? Và bạn có biết biết bao nhiêu người ở Ấn Độ có mức sống cực thấp hoặc bị đói không? Có thể VN không có máy tính bảng giá rẻ như Ấn Độ hoặc VW cho mỗi người dân như Đức nhưng ít nhất người dân VN có thể không bị chết đói. Còn bản thân bạn đã làm gì cho đất nước này chưa?

Ấn Độ trợ giá

Theo mình biết thì máy tinh bảng rẻ nhất chỉ có thể do Trung Quốc sản xuất với giá khoảng 70 đến 90 USD. Vì vậy chắc chắn là Ấn Độ sẽ trợ giá cho học sinh, sinh viên của họ rồi. Do Ấn Độ chưa có thể sản xuất các linh kiện nhiều và rẻ như Trung Quốc nên không thể có giá 35$ nếu ko trợ giá.

Cái gì cũng chê

"Việt Nam biết bao giờ mới làm được ..." là câu cửa miệng của rất nhiều người khi nhìn thấy các sản phẩm hoặc công nghệ của các nước khác. Cái tật chê bai vô tội vạ mà không chịu nhìn lại bản thân mình đã làm gì, có gì, đóng góp gì.... . Tại sao mình không làm mà phải ỷ lại, trông chờ người khác, đến khi không đáp ứng được thì chê bai. Nếu nói một cách sòng phẳng thì "hãy làm đi rồi hẳng chê người khác". Căn bệnh trầm kha này cũng là một rào cản không nhỏ đối với sự phát triển chung của đất nước, cần phải được loại bỏ ngay. Có bạn nói ôtô ở nước ngoài rẻ thế, ở Việt Nam thì đắt đỏ, biết bao giờ người Việt Nam mới có ôtô để đi? Thế sao bạn không tìm tòi, nghiên cứu chế tạo ôtô giá rẻ đi? Bạn có thật sự biết là ôtô ở nước ngoài rẻ không? cụ thể là nước nào? Hay các bạn chỉ nhìn cái giá bán sau thuế rồi bảo là rẻ. Xin thưa với các bạn rằng, các nước được gọi là giàu là vì nhờ vào nhiều nguồn thu, nhưng đa số đều từ thuế cả. Ôtô giá rẻ ư? đúng là giá bán ra thì rẻ nhưng các khoản kèm theo thì rất cao, ví dụ như: phí đổ xe, xăng, bảo hiểm... tính tới tính lui rồi cũng thành cao ngất ngưỡng. Cái khác nhau của Việt Nam ở chổ là, mình thu một cục, còn người ta thu dần dần. Do vậy cũng đừng ham rẻ nhé. Ví như, cái vụ hợp đồng Iphone giá rẻ vừa rồi của các nhà mạng ở Việt Nam, nghe qua tưởng chừng rẻ, nhưng tính kỷ thì chẳng rẻ tý nào (hihi). Nói tóm lại là hãy tự trách mình dở trước đi.

Máy tính bảng VN

Gửi bạn xa nhà: Mình không hiểu bạn nghĩ gì trong đầu bạn nữa mình để ý thấy cứ có một công nghệ hay điều gì mới trên thế giới là có người lao vào chê VN vậy bạn có phải người VN không vậy ? Muốn có được những thứ như các nước trên thế giới thì bạn có cố gắng nỗ lực của từng người dân từng thành viên trong một quốc gia chứ. Bạn đã làm được những gì cho đất nước sao cứ mở miệng ra là chê VN này nọ ? Người xưa có câu muốn ăn thì lăm vào bếp. Vậy muốn VN có được như các nước khác thì tự bản thân mỗi sinh viên hoc sinh phải cố gắng học tập để đạt được như thế. Mỗi con người phải nổ lực làm giàu cho tổ quốc mới khiến VN sánh vai cùng các cường quốc năm châu chứ. Không hiểu sao càng ngày càng nhiều người rãnh hơi coi cái gì cũng chê VN này nọ mà không biết nỗ lực học tập nghiên cứu tạo ra như người ta mà chê ? Ấn độ đâu phải là nước phát minh ra table pc họ cũng nhìn theo các nước trên thế giới mà nghiên cứu ra. Vậy tại sao các bạn không nỗ lực học tập mà làm theo nước bạn không lẽ ngồi chờ các bác làm trong nhà nước sản xuất ra cho bạn xài ? Phải có người nghiên cứu thì các bác ấy mới chi tiền cho các dự án chứ. Đáng buồn cho những người như bạn chỉ biết ngồi chê mà không tự chê bản thân mình.

Máy tính 35$

Nói gì thì nói, người Đức có VW để sao cho mỗi người dân đều có ô-tô đi, người Ấn có máy tính để mỗi SV đều gần CNTT, không biết VN ta có cái gì? Giá ô-tô thì ngất ngưởng, máy tính thì chỉ đi gia công trong khi lo làm đường sắt cao tốc với thi các kiểu Hoa hậu.

Thắc mắc?

Cho hỏi đây có phải chỉ là dự định hay là sản xuất và tung ra thị trường vào năm 2011 thật đây? Nếu là thật sự tiến hành sản xuất và đưa ra thị trường với mức giá đó thì đây quả là một điều hết sức tuyệt vời!!!

Chắc phải có trợ giá

Chắc phải có trợ giá Ấn Độ lúc thì bảo là máy tính loại này không tồn tại, lúc thì bảo là chắc chắn sẽ sản xuất, không hiểu họ định làm gì đây nhỉ? Nếu sản xuất đó là điều quá tuyệt vời cho sinh viên, còn nếu không sản xuất thì chắc cả một thế hệ dài cổ. Và nếu có sản xuất thì chắc phải được sự trợ giá của chính phủ, bởi giá này quá thấp so với giá thành sản phẩm.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao