Thứ tư, 4/8/2010, 10:13 GMT+7

'Không thể đánh đồng game với cái xấu'

"Nếu lấy một số trường hợp cá biệt người chơi có hành vi bạo lực để nói tổng thể game xấu là thiếu công bằng", nhiều chuyên gia tại TP HCM nhận xét và cho rằng cần có cái nhìn tổng thể hơn về game online.
> Game online sẽ được quản lý một cách hài hòa / Tạm dừng cấp phép trò chơi trực tuyến để chờ quy chế / Hệ thống phân loại game trên thế giới

"Game và người chơi game là quy luật tất yếu của cung cầu, cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu, chúng ta cần tách bạch điều này", ông Trương Hoài Trang, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam, nói trong một buổi tọa đàm về đề tài trò chơi trực tuyến, diễn ra tại TP HCM tuần trước.

Cần có những nghiên cứu chuyên sâu và đầy đủ về game online để đánh giá đúng về những mặt tốt và hạn chế của nó đối với người chơi và xã hội. Ảnh: Hà Mai.

Theo ông Trang, cấm game là một vấn đề không đơn giản. Việc hạn chế game cũng cần có lộ trình chứ không thể nói "ngày mai là hạn chế luôn", vì sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp đã bỏ tiền triệu USD đầu tư.

"Muốn giải tỏa một ngôi nhà, người ta cũng báo trước một thời gian, ví như 3 năm sau nhà này phải di dời. Đó là chưa kể hiện nay chúng ta vẫn chưa thống nhất tiêu chí thế nào là bạo lực trong game", ông Trang nói.

Đồng tình với quan điểm không nên đánh đồng game với mọi cái xấu, ông Phạm Thiện Nghệ, Tổng Thư ký Hội Tin học TPHCM, cho rằng nếu dẫn chứng một số trường hợp cá biệt chơi game xong rồi có hành vi bạo lực, tự tử, để nói tổng thể tất cả người chơi game đều xấu, thì không nên và thiếu công bằng.

Trước những lo ngại việc chơi game nhiều làm tăng các yếu tố tạo nên vấn nạn bạo lực học đường, 2 tháng trước Sở Giáo dục TP HCM đã tiến hành một cuộc khảo sát thực tế tác động của game tại nhiều trường tiểu học, trung học, phổ thông, trung học, cao đẳng, cùng các tiệm Internet quanh khu vực trường. Kết quả là: Nếu phân tích tác động thì game online không phải nguyên nhân chính dẫn đến bạo lực học đường, mà phần nhiều từ môi trường, gia đình, xã hội…

"Rõ ràng thực tế là chúng ta không thể cấm game online vì như vậy sẽ đi ngược với xu thế, thời đại công nghệ thông tin, mà nên có những tác động tuyên truyền để cho gia đình và xã hội hiểu mà quản lý con em mình", Phó giám đốc Sở Giáo dục Lê Hồng Sơn phân tích.

Cũng theo khảo sát của Sở Giáo dục đào tạo TP HCM, có đến 90% người chơi game online tại nhà chứ không phải ở tiệm Internet. Vì vậy, theo nhiều chuyên gia thì gia đình, xã hội cần góp tay vào việc giáo dục con em chứ không chỉ dùng cấm đoán hành chính để quản lý người chơi và các điểm Internet công cộng.

"Phải có sự góp sức của toàn xã hội, chính bản thân cha mẹ phải quản lý con em mình, như máy tính không để trong phòng ngủ của con, giờ giấc chơi cho phù hợp, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường phải chặt chẽ để tránh việc các em bỏ học đi chơi", ông Sơn đề ra giải pháp.

Ông Nghệ cho rằng "thay vì cấm đoán hành chính thì nên dùng những biện pháp mà cả xã hội cùng có trách nhiệm. Ví dụ như những tuyên truyền cụ thể của gia đình, chăm lo cho con cái...".

Ở một góc độ khác, đại diện tạp chí PC World cho rằng hiện nay cả hệ thống media (nhạc, phim tivi, game...) của Việt Nam đều chưa chú ý đến việc đánh giá tác động thương mại, như bạo lực, sex, cờ bạc như thế nào. "Nếu so sánh với game online thì hiện hay, phim tivi vẫn có những yếu tố bạo lực, cờ bạc", ông Phi Quân, Thư ký tòa soạn PC World, nói.

Thạc sĩ Giáo dục học Phạm Phúc Thịnh nêu ý kiến, nếu cấm trò chơi trực tuyến thì phải mở ra nhiều sân chơi khác cho các em, vì hiện tại TP HCM có rất ít sân chơi cho trẻ. Ông Thịnh cũng đề nghị cần có một đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước để đánh giá đúng và đầy đủ về game online, đầy đủ các số liệu thống kê thực tế. "Việc cấp chứng minh nhân dân điện tử cho các em cũng là một cách quản lý hiệu quả đối với trò chơi trực tuyến. Nếu chúng ta cấm trò chơi trực tuyến sẽ làm cho thị trường tiềm năng này rơi vào tay các doanh nghiệp nước ngoài", ông Thịnh phân tích thêm.

Tiến sĩ tâm lý trị liệu Trần Thị Giồng thì cho rằng cần phải đẩy mạnh giáo dục trong game online: “Sự phát triển của nhiều sản phẩm game đang lôi cuốn giới trẻ. Theo tôi, một trong những cách để hạn chế mặt tiêu cực là phải đưa yếu tố giáo dục vào trò chơi”.

Trong khi đó, phát biểu trong chương trình “Nói và Làm” của Hội đồng nhân dân và Đài truyền hình TP HCM tổ chức sáng 1/8, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP HCM Lê Mạnh Hà cho biết Sở không cấm game online mà sẽ tạo điều kiện để phát triển trò chơi trực tuyến lành mạnh.

Theo ông Lê Mạnh Hà, đứng trước một vấn đề xã hội, bao giờ yếu tố gia đình, nhà trường và việc giáo dục nhân cách cũng được nêu lên. Nhưng điều quan trọng là vẫn phải kiểm soát không cho những trò chơi xấu phát hành trên thị trường. Ông cho biết đang phối hợp và thúc giục các doanh nghiệp rà soát lại trò chơi, đánh giá tính bạo lực dựa trên tiêu chí trong văn bản mà Sở đưa ra hôm 15/7.

Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP HCM cũng nhận xét việc cảnh báo và tuyên truyền lứa tuổi nào được phép tham gia trò chơi trực tuyến chưa được thực hiện tốt. Vì thế nên có sự quản lý chặt chẽ hơn nữa, ví dụ chỉ cho phép người có thẻ ngân hàng – vì có thẻ này tương đương đã đủ 18 tuổi – chơi game online.

Buổi tọa đàm về game online trong chương trình “Nói và Làm” của Hội đồng nhân dân và Đài truyền hình TP HCM tổ chức sáng 1/8. Ảnh: P.V.

Trên phương diện nhà cung cấp dịch vụ, ông Lê Hồng Minh, Tổng giám đốc VNG, nói: “Về mặt doanh thu lẫn đạo đức, chúng tôi không hề muốn khách hàng ‘nghiện game’. Khi chơi vô độ, chính họ sẽ không có đủ sức khỏe gắn bó với sản phẩm một cách lâu dài. Mặt khác nó cũng tạo dư luận không tốt về cộng đồng game thủ”.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho ra mắt hàng loạt trò chơi giáo dục, đẩy mạnh quảng bá game Audition English trong trường học để học sinh tiếp thu ngoại ngữ tốt hơn”, ông Nguyễn Lâm Thanh, Phó giám đốc VTC Intecom, cho biết. “Tuy nhiên, trò chơi dạng này chưa có sức hút với cộng đồng”.

Thuận thiên kiếm là game online đầu tiên do VN sản xuất, với hình ảnh và cốt truyện mang đậm tính dân tộc. Nhưng sản phẩm này chưa thu hút được nhiều người”, Tổng giám đốc VNG bổ sung.

Theo Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP HCM Lê Mạnh Hà, qua 5 năm, ngành game online VN chưa thực sự trở thành nền công nghiệp khi chỉ có duy nhất một sản phẩm do VN sản xuất là Thuận thiên kiếm. "Hạn chế, cấm nhập khẩu trò chơi trực tuyến cũng nhằm kích thích sự phát triển của ngành này", ông Hà nói.

Hiện tại Bộ Thông tin và Truyền thông đã dừng cấp phép trò chơi trực tuyến để chờ quy chế quản lý được ban hành.

Nhóm phóng viên

Cần khách quan hơn

Sau khi đọc hết 6 trang comment tôi thấy có 2 trường phái : đồng ý và không đồng ý. Nhưng đa số trường phái không ủng hộ game online lại là những người chưa từng chơi game online. Vậy có đủ khách quan khi mà mình chưa hiểu hết về nó mà đã kết luận không ? giống như câu chuyện thầy bói mù xem voi đấy ! Trách nhiệm đối với trẻ em mê game thái quá là đầu tiên là trách nhiệm của chính người bố người mẹ và gia đình. Không thể biện minh cho các phương pháp giáo dục gia đình mình với trẻ em không thành công là đổ cho do game được, càng không thể nhận xét là trước khi chơi game thì cháu học rất giỏi sau đó càng ngày càng tụt dần, các phụ huynh thực sự đã đi xâu xát với cháu chưa ? đâu có gì khẳng định là cấp 1 học giỏi nếu không có game online thì cấp 2, cấp 3 và đại học vẫn là học sinh giỏi được ? chưa kể là cách thức đánh giá mỗi cấp, mỗi nơi đâu phải là giống nhau và đánh giá đúng thực chất được. đơn cử nhiều trường hợp học sinh giỏi cấp 3 nhưng vẫn thi rớt đợi học , trong khi cùng lớp có những học sinh khá vẫn đậu được nhiều trường. Càng học cao chương trình học ngày càng khó hơn và mức độ cạnh tranh lực học khác hơn. Cho nên các phụ huynh trước khi đánh giá cũng phải xem xét lại mình là đã thực sự có trách nhiệm đầy đủ với con cái của mình hay chưa ? hay là với suy nghĩ là cứ chu cấp đầy đủ vật chất là sau này sẽ ra lò được một "thần đồng" ? Tại sao phụ huynh không thử cùng chơi với con của mình để hiểu thêm các tâm tư nguyện vọng của con mình ? rồi sau đấy hãy nhận xét, chứ khi mình còn không biết game là gì đã vội nhận xét là chưa toàn diện. Còn game online là một ứng dụng, một hình thức giải trí, đôi khi là hình thức luyện tập , một sản phẩm công nghệ cao của CNTT và của thời đại, không thể áp dụng phương pháp gọi là Cấm được, mà phải xét duyệt nó , tốt ủng hộ, xấu phải hạn chế là loại bỏ. Nhưng thế nào là tốt thế nào là xấu thì cần phải có 1 hệ thống xét duyệt và đánh giá cụ thể. Không thể tùy tiện cấm là cấm được. ngoài game online còn là game ofline tại sao không tính đến, trước khi có game online thì game ofline cũng đã có , vậy chúng ta chỉ phán xét với mỗi game online thôi sao ? Còn ý kiến cá nhân việc cắt đường truyền sau 23h, với người này là đúng người kia là sai, tôi không ý kiến nhưng có nhận xét là : Đại lý internet cũng là những nơi phổ cập tin học, nó không chỉ cung cấp dịch vụ GO mà còn nhiều thứ khác, dịch vụ thuê bao là hợp đồng cung cấp giữa ISP với đại lý thì việc áp dụng cấm phải dựa tren luật kinh doanh và hợp đồng giữa 2 chủ thể. Cũng có những điều áp dụng liệu quá khắt khe khi tại giữa 1 đô thị còn không có mặt bằng kinh doanh nhưng cấp những cơ sở cung cấp dịch vụ internet <200 m như trong trường hợp gần các trường mầm non ??? và có đảm bảo là sau khi những đại lý <200m bị cấm thì xã hội trở nên tốt đẹp hơn ? và tình trạng học sinh bỏ học đi chơi game sẻ giảm đi ? và 200m là quá xa để 1 học sinh nản và từ bỏ ? liệu pháp đó có thành công hay không thì thời gian sẽ trả lời ! (cá nhân tôi nghĩ rằng sẽ không ảnh hưởng nhiều, quan điểm này có thể nhiều người không ủng hộ, nhưng tôi nghĩ rằng thực tế sẽ chứng minh)

Game là xấu hay do ý thức con người

lâu nay mọi người cho rằng chơi game la xấu là có hại là ảnh hưởng tới học hành
để nói cho nghe nè
1 xấu hay tốt là do ý thức của con người
2 mức độ ảnh hưởng của game chỉ là 1 phần nhỏ thôi cái chính là do những yếu tố của gia đình
đó là ý kiến chung của khách hang vao tiệm net cua tôi còn đây là ý kiến của riêng tôi :
tại sao lại sinh ra trộm cắp để lấy tiền chơi game hả : nhà phát hành hạn chế giờ chơi gamer không thể co nhiều tiền như các đại gia mà đổ vào game được thì lấy đâu ra vật phẩm ra các loại tiền trong game ?? nếu đã han chế giờ chơi thì nên ghi rõ là game danh cho các đại gia nhiều tiền ai không có tiền đừng chơi vậy thì sẽ không có trôm cắp?? tại sao sinh ra bạo lưc cái này dễ hiểu hơn thử nhìn lại gia đình xem bố mẹ anh chị em đánh nhau >>>> bạo lực truyền hình thì nào là canh sat hình sự nào la phim mỹ nào là phim cuối tuần >> thử hỏi trong game co cảnh nào đẫm máu như phim cuối tuần của đai truyền hình ?? còn nữa có ai tạo điều kiện cho trẻ em vui chơi chưa ?? xin thưa là không thành phố con ít điểm vui chơi cho các em thì nông thôn chúng tôi lấy đâu ra ?? có những người đi làm cả ngay tối đến 12h mới về ngày thì người ta treo máy để train quái có ảnh hưởng gì đâu đến sức khỏe vậy mà hạn chế giờ chơi thì cũng coi như bắt buộc người ta phải nạp tiền rồi còn gì
còn vấn đề này là tôi bức xúc nhất đó la bộ vhtt và tt nói các game online mang tính bạo lưc không nên phát hành vậy tôi xin hỏi công ty vtc la trực thuộc bộ nào ??? va game đột kích là do công ty nào phát hành nếu không phải là do vtc ???
tôi chỉ có ý kiên vậy thôi các bác cứ nghĩ mà xem

Mềm nắn rắn buông

Đã đọc hết tất cả comment ở trên và rút ra 1 nhận xét thế này ! Đa phần các bậc phụ huynh muốn cấm game online hay đại loại nói các nhà phát hành game biện minh cho bản thân mình. Số còn lại (người yêu game có, thẳng thắn có, giới trẻ có,khách quan có, và cả chủ quan cũng có) thì ngược lại,ủng hộ game online ^^. Để cho khách quan mình xin tự nhận là 1 game thủ đồng thời là bậc phụ huynh luôn nhé ! Về mặt game thủ thì nói cho công bằng chơi game cũng chỉ để giải trí nếu nói chơi game mà ko ăn ko uốn thì có chăng chỉ là mấy tên nghiện game thui và bảo đảm với các bạn 90% chơi kiểu này nếu ko phải do cha mẹ quản ko chặt thì toàn là dân anh chị hoặc ở bụi.Mà những tên này khỏi nói cũng biết thuộc dạng gì rồi.10% còn lại thì là những người có công ăn việc làm đàng hoàng thời gian rảnh của họ đưa hết vào game nên quên cả ăn.Lấy điển hình như thầy Nhã (dạy tin học ) là 1 người có công ăn việc làm đàng hoàng nhưng vẫn chơi game đến quên cả ăn. Do đó đứng về phía game thủ mà nói thì GO cũng ko có tội quan trọng là do các anh chị chưa biết cách giáo dục con em mình thôi! Còn đứng về phía phụ huynh mà nói thì GO quả đã gây ra nhiều nỗi đau cho các bậc phụ huynh .Lấy ví dụ không xa đâu hết hiện tại có 1 số người (bên ĐHBK) mê game đến nỗi từ là 1 hs giỏi sau khi vào ĐH thì trở nên... mà cái này là do mê game mà ra nhưng các anh chị phải xem lại bản thân mình xem trong thời gian con em mình vào đại học liệu mình có theo dõi nó kĩ không lại là chuyện khác!Vì hẵn anh chị ai cũng biết năm thứ nhất cùa tất cả các trường ĐH là dễ nãn nhất khỏi nói chắc cũng biết rồi nào là môn triết,luận cương mác lênin ... Dám bảo đảm ít nhất 70% phụ huynh ở đây có con em vào ĐH rồi sa ngã.(Ở đây tôi không chê trách riêng gì ai vì bản thân tôi đã có kinh nghiệm trong chuyện này vì chính bản thân mình cũng chơi game mà!) 30% các phụ huynh còn lại phản đối ở trên tôi đoán có lẽ có con em mình chơi game (còn tuổi vị thành niên hoặc trẻ em)nhưng không biết cách làm sao để cấm nó chơi game đc.Cái này thì quá đơn giản rồi bảo đảm rằng khi nói chúng nó chơi game ko lo học chúng nó sẽ nói:Lo gì(nếu con bạn khá)hoặc đại loại như mẹ yên tâm con học với chơi hai cái rõ ràng...Chúng ta nếu thấy có thể mềm thì nên mềm còn nếu mềm mà không xong thì tốt nhất nên mua hẵn 1 cái máy tính bắt mạng cho chúng nó chơi luôn vừa tiện cho mình có thể đọc báo vừa dễ cấm đoán nó khi thấy nó chơi quá lâu!Còn nếu chúng nó đòi ra ngoài thì phải xem chừng, nếu có bạn bè rũ thì cứ cho nó đi vì thường thì bạn bè rũ chúng nó ít đi chơi game lắm toàn đi tán láo thôi...Còn nếu chúng nó chơi các trò theo kiểu phải có đồng đội mới hứng(la cho đã mà) thì cấm tiệt nó khỏi cho nó đi chơi luôn là xong (chỉ trừ khi có con gái rũ nó đi lại là chuyện khác,tại vì hơn 90% con gái không chơi các game thể loại kiểu la ầm ĩ nếu có chơi thì chỉ có các game kiểu như Au,hotstep ,nói chung là các game nhảy nhót mà cánh mày râu thì chả ai chơi mấy cái quỹ này bao giờ!) nên hễ là con gái rũ thì chắc là người yêu hoặc rũ đi SN hay ngày lễ gì đó hoặc may mắn hơn là qua kèm thằng con mình học .Đó là các hướng giải quyết mà mình nghĩ là cũng 90% giải quyết đc các anh chị thấy đc thì nên thử!Mình đã thành công với thằng nhóc nhà mình rồi :))

Gửi Minh trọng

Người ta có nói là ủng hộ mở cửa đến 23h đâu mà vi phạm pháp luật hả bạn.Cắt đường truyền sau 23h thì tiệm net update bằng "dây điện,sóng radio" hả bạn(^^)

Gia đình cũng phải có trách nhiệm chứ,đi chơi dến 11,12 giờ không về nhà mà gia đình không la mắng à.Mình thông cảm với bạn"Minh Trọng" vì mình biết bạn cũng có con em đang "nói dối để trốn gia đình đi chơi game, nhịn ăn nhịn tiêu, xin tiền, moi tiền của bạn " nên bạn bức xúc là điều tất nhiên.

Nhưng như cách suy nghĩ của bạn thì nên cấm luôn cả đài truyền hình phát sóng worldcup trong mùa bóng vừa rồi đã xảy ra biết bao vụ án trộm,cướp thậm chí giết người mà nguyên nhân chỉ có 2 là:"thua độ không có tiền chung và kiếm tiền cá độ" Vậy thì lỗi đó là do đài truyền hình hay do đội bóng?

Quản lý Game Online là điều nên làm nhưng gia đình xã hội cũng cần quan tâm đến các em nhiều hơn. Nếu có các khu vui chơi, các hoạt động cộng đồng ngoài trời hấp dẫn thì tôi nghĩ các em cũng chẳng thèm chúi mũi vào cái màn hình máy vi tính khô khan làm gì.

Đơn giản là giải pháp hoàn hảo

Tôi đồng ý là nếu không có biện pháp quản lý hiệu quả thì thanh thiếu niên dành thời gian cho việc chơi game online nhiều và không có thời gian để lo cho việc học hành và tương lai sau này. Nhưng tôi không đồng ý cách giải quyết của các ban ngành quản lý game các vấn đề sau: 1. Bạo lực học đường, bạo lực xã hội, giết người cướp của có phải là do ảnh hưởng của game online hay không, và nếu ảnh hưởng thì ảnh hưởng như thế nào, bao nhiêu %. Nạn ăn nhậu, cờ bạc, số đề, cá độ... những cái này mới dẫn đến những vụ giết người nhiều hơn... 2. Quyền được sử dụng đường truyền internet 24/24 là quyền của người dân, quyền của đại lý khi kí hợp đồng thuê bao đường truyền, cắt đường truyền của đại lý là vi phạm pháp luật, chỉ cắt khi đại lý đó vi phạm pháp luật về quy định kinh doanh. 3. Đã có luật kinh doanh internet, quy định rõ giờ mở cửa và đóng của, vậy chỉ cần áp dụng luật với chế tài mạnh hơn là được, ví dụ: cắt đường truyền, rút giấy phép kinh doanh nếu vi phạm quy định giờ mở và đóng của tiệm nét. Tôi nghĩ không có đại lý nào dám đạp đổ bát cơm của mình chỉ vì vài tiếng làm thêm không có bao nhiêu tiền. Các vị quản lý, mỗi khi có việc là hô hào đủ mọi biện pháp nhằm để né tránh, hoặc lấy lòng dân, rồi đâu lại vào đây, không có một giải pháp hoàn chỉnh, các vị hãy bình tĩnh, tìm một giải pháp quản lý hiệu quả hợp lòng đa số người dân, trong khi chờ đợi giải pháp đó thì cứ áp dụng luật hiện tại cũng đã giải quyết được vấn đề. Các vị hãy đọc quyển sách Đơn Giản Là Hoàn Hảo.

Lỗi là ở người chơi game

Lỗi không phải là ở game, nhà phát hành hay là vì các điểm internet công cộng mà là do nhận thức của cá biệt vài gamer. không phải ai chơi game cũng đi giết người, đâm chém, tự sát. Nếu game là xấu, là ảnh hưởng đến xã hội thì tại sao lại có 1 ngành công nghiệp game phát triển mạnh ở một số nước. Nếu game online bị nói mang tính bạo lực, cấm chơi game online quá 23h, thì thiếu gì game offline, bạo lực hơn cả game onl, nhiều game còn hơn cả bạo lực, mang nội dung và hình ảnh đồi trụy? cấm thế nào, chắc là không cho nhập đĩa game gốc, cấm download, sao chép game thành CD,DVD dưới mọi hình thức ah, cấm vậy mọi người sẽ đem USB, HDD đi chép => cấm xài USB, HDD ah? Cứ cho là cấm được đi, thú vui giải trí lành mạnh này mất đi, nhiều người sẽ "giải trí" bằng cách khác như đua xe, cờ bạc...... Tất cả cũng chỉ là ở nhận thức của mỗi người thôi. Đừng có quản không được là cấm.

Ai bảo game xấu

Tôi cũng là người chơi game từ khi vào đại học, những lúc rảnh rỗi những đứa bạn đi cafe , đá bi da, nhậu nhẹt,... còn tôi, tôi không thích vì những chỗ đó thường xuyên sảy ra cãi vã đánh nhau, thậm chí đã có những người bị đâm chết. Tôi ở nhà chơi game, giải trí và học hỏi được nhiều thứ, làm quen được nhiều người cũng cùng đam mê và chuyên môn nữa, nhiều khi có gì không hiểu , anh em hỏi nhau, thậm trí tâm sự cả chuyện đời thường ngày của mỗi người. Cũng có ngày tôi chơi game tới 5 tiếng, nhưng tôi vẫn tốt nghiệp đại học với bằng khá, thêm mấy cái bằng CCNA và MCSA bên ngoài nữa, tôi vẫn đam mê game. Bây giờ tôi đang tìm việc phù hợp, nhưng công việc sau này có điều kiện chắc rằng tôi vẫn chọn game và gd là niềm vui giải trí. Tôi vốn là người không biết nhậu, không thích hút thuốc. Mấy ông trên cao cứ thao thao bất tuyệt là game xấu, game bạo lực, nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường... còn các ông nhậu nhẹt, hút thuốc thì kêu là xã giao, mà nguyên nhân gây ra bạo lực gd, xã hội lại phần lớn là nhậu nhẹt và hút chích... Tôi thấy nhiều con ông cháu cha bên ngành giáo dục ở bên chỗ tôi học, nhiều đứa bỏ học, bỏ nhà đi vì tiền nó có quá nhiều "so với bạn cùng trang lứa", có trường hợp mẹ là Trưởng khoa , bố làm ông to bên quân đội vậy con ăn trộm đề thi mang đi bán lấy tiền tiêu xài, vậy thì tại đâu, tôi nghĩ vì gd quá quan tâm đến cái gọi là "xã giao" phần lớn là tôi thấy gd đó chỉ biết đi và đi, còn tiền cứ quẳng cho con hàng tuần, thế là xong. Tóm lại là mong mấy ông to ở trên hay loa loa đừng cấm cách mà tập trung vào giáo dục, tâm lý xã hội cho con em nhiều hơn là cấm đoán. bản chất game không xấu, cũng như các ông coi nhậu nhẹt hút thuốc không xấu ....mà là sở thích và xã giao, giải trí.

Đừng bảo tôi làm NET mà thanh minh

Bố mẹ các em đâu ? bố mẹ các em đã có trách nhiệm gì với các em chưa? Bố mẹ sinh con ra phải co trách nhiệm nuôi nấng , dạy bảo quan tâm chăm sóc con cái . như theo tôi quan sát nhưng em bỏ học chơi bời nghiện ngập, học dốt, chộm cắp , vùi đầu suốt ngày trong các quán net . thì những em đó đều có hoàn cảnh gia đình bố mẹ thường xuyên cái vã đánh chửi nhau . bố hoặc mẹ căp bồ . bố mẹ mải mê kiếm tiền không quan tâm đến con . con đi học hay đi chơi cũng không biết, con xin tiền không hỏi lí do dùng tiền vào việc gì đã cho , thấy đen trong phòng con sáng cứ nghĩ nó đang học không hỏi han gì biết đâu nó đang chơi game hoặc lướt web ( nhà có điều kiện ). Có nhưng ông bố bà mẹ con hoc lớp 7 rồi nhưng chưa 1 lần đi họp phụ huynh cho con . tất nhiên ai cũng phải kiếm tiền để mưu sinh . các ông bố bà mẹ luôn biện minh là bạn bịu không có thời gian , có thật sự bận đến mức đó không ? 1 ngày chỉ cần bỏ ra 15 phút nghĩ về con mình đang làm gì, chúng cần gì . 30 phút chò truyen chơi đùa thân mật với con. Chỉ vậy thôi nhưng rất nhiều người không làm được .
Nhà trường thì sao ? có thật sự là vì lợi ích trăm năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người ? cái thời tôi tôi con tin ( 8x ) chứ bây giờ tôi không nhìn thấy được điều đó. Nhà trường luôn chay đua theo thành tích . giáo viên luôn chèn ép nhau, nói xấu nhau . hết giờ trên lớp ra đường học sinh làm gì thì làm. Mấy thằng nhỏ đến chơi hỏi chúng 26/3 này nhà trường có tổ chức cắm trại không ? nó hỏi lại tôi cắm trại là gì vậy anh? Tôi cứ nghĩ nó đùa tôi hỏi thăng khác, nó bảo em học đến lớp 9 rồi mà chưa được cắm trai lần nào lúc còn nhỏ tháy các anh chị căm trại em thich lăm. Rồi đợt hè vừa rồi đang ngôi ê mặt vì vắng khách đột nhiên 1 lũ tre kéo vào ngồi NET, tôi hỏi nay sao bon em phai đi học à ? chúng nó trả lời nhà trường tổ chức hoạt động hè mà bon em chờ dài cổ chẳng thấy thầy cô đâu .
Gia đình nhà trường đã làm chòn trách nhiệm chưa?
Tôi con nhớ khi ở đọ tuổi các em tôi làm gì mà biết đến máy tính. Làm gì có chò gì chơi ngoài bắn bi , đánh dáo. thổi chun vong , treo cây bắt cồ cộ , ra đồng băt cá. Giờ các em muốn vậy cũng không được. cây thì các ông chặt để xây nhà cao tầng xây chung cư ruộng đồng thì các ông bán cho các doanh nghiệp mở công ty .thậm chí có những trường học còn không co sân chơi cho các em, thử hoỉ các ông các em có thể chơi ở đâu ? về biệt thự vườn nhà các ông chơi nhé
Các em rất cần co những khu vui chơi giải chí và miễn phí, các ông đã làm được chưa hay mới chỉ trên đầu ngón tay ? NET cung là hinh thức vui chơi giải chí nhưng mất phí vì chung tôi phải cắm sổ đỏ vay mượn đàu tư vốn liếng ra nên phải thu hồi lại. nhưng anh em tôi đã cố găng bình ổn giá cả ( 3000/h) từ bao năm nay. Trong khi đó các mặt hàng khác giá tăng vùn vụt .
Tôi cũng công nhận có 1 số game cũng có tính chất bạo lực. cái đó các ông chỉ cần yêu cầu nhà phat hành game chinh sửa lại là được tại sao các ông cứ đổ nên đàu anh em chúng tôi ? bác hồ dã nói , con người sinh ra đã vốn thiện , thiện hay ác là do giáo dục mà ra . thử hỏi mấy ông có thằng nào ngoan ngoãn khi bố mẹ nó nay tù mai tội , co thằng nào không chửi thề khi ngày nào nghe bố nó chửi thề , có thằng nào không nghiện game khi bố nó nghiện diệu . có đũa nào ngoan ngoãn ngồi ở nhà khi mẹ nó hay về khua . vậy mà cái gì các ông cũng đỏ lỗi tại game .
Bao nhiêu tệ lạn khác sao không thấy các ông không nhắc đến?ví dụ các ông cho rằng xổ số ích nước lợi nhà , tôi chẳng thẩy lợi lộc đâu nhưng tôi thấy nhiều nhà tan của nát nhà . nhiều thanh niên cũng chỉ vì thua lô đề mà đi cướp của giết người vì cái xổ số của các ông đấy. cứ quán bia bọt diệu chè song là chửi loạn xị ngậu đâm chém lân nhau thì các ông cũng để ngoài tai.

Gửi nguyễn hữu tuấn

Tôi thông cảm với bạn khi nhà bạn có mở 1 tiệm internet bạn bất bình cũng đúng vì nó ảnh hưởng đến doanh thu của gia đình bạn nhưng bạn cũng nên biết là luật đóng cửa quán game sau 23h đã có từ rất lâu việc bây giờ ngắt đường truyền internet cũng chỉ là bất đắc dĩ , việc bạn bất bình chính là gián tiếp tố cáo bạn đã vi phạm pháp luật.
Bạn có nghĩ là bạn gia đình bạn đang gián tiếp huỷ hoại cuộc sống của người khác không ??? Mặc dù 90% lỗi do gia đình quản lý nhưng hãy thử đặt mình ở vị trí họ bạn có những đứa con mà thường xuyên nói dối để trốn gia đình đi chơi game, nhịn ăn nhịn tiêu, xin tiền, moi tiền của bạn để đi chơi thâu đêm bạn có đau lòng không ???
1 ngày ban đã có 18/24h để kiếm tiền vậy chưa đủ sao ? bạn còn muốn người khác mất ăn mất ngủ vì những ng như bạn.
Tóm lại là dù có không cắt đường truyền nhưng việc bạn vẫn kinh doanh sau 23h đã là vi phạm PL chẳng lẽ bạn không hiểu hay sao mà còn lên đây than vãn.

Thật sự hài lòng về bài báo này!

Tôi thật sự hài lòng khi đọc bài báo này. Cần có những suy nghĩ CÔNG TÂM như vậy về game-online. Hãy làm 1 cái gì đó có ích và đúng lý hơn là CẤM ĐOÁN.

"Nếu lấy một số trường hợp cá biệt người chơi có hành vi bạo lực để nói tổng thể game xấu là thiếu công bằng" -> quá chí lý, khi không thể triệt tiêu cái xấu, đừng đổ lỗi cho cái khác.

Thật sự rất hài lòng về bài báo này.

Xem lại

Nhậu nhẹt và thuốt lá là tác hại lớ nhất sao nhà nước không cấm hoàn toàn. Nếu tính ra đồng tiền hằng ngày chi phí cho nhậu nhẹt va thuốt lá thì GO chỉ chiếm 1%.

Vui chơi giải trí

chơi game không phải là điều xấu, đôi khi mỗi người đều có niềm vui khác nhau , chơi game cũng sẽ đem lại nhiều niềm vui,nếu như ta biết cách quản lý bản thân mình.

Tôi chờ bài báo này đã quá lâu

Trích: "Nếu phân tích tác động thì game online không phải nguyên nhân chính dẫn đến bạo lực học đường, mà phần nhiều từ môi trường, gia đình, xã hội… " ...... Tôi đã đợi chờ một nhận định như thế này đã lâu lắm rồi. Bản thân tôi cực kỳ phản đối một số lượng nhỏ game thủ quá đam mê game online, chơi đến nghiện ngập, rồi từ đó gây ra những hậu quả xấu, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bộ phận những người chơi game online chân chính và mang tính chất giải trí như tôi và nhiều bạn trẻ khác. Tuy nhiên, không thể nhìn nhận vào một thành phần xấu như vậy để đánh giá cả một cộng đồng game thủ. Báo chí vẫn hay nói rằng game thủ vì ham chơi, thiếu tiền chơi game nên đi ăn cắp ăn trộm, thậm chí giết người cướp của, ...... Nhưng xin thưa, các vị nhầm hoàn toàn. Những thành phần đó nếu không chơi game online thì cũng đã trở thành những thành phần xấu trong xã hội rồi. Cái tính côn đồ và bạo lực đã ăn sâu vào máu chúng từ lúc cha mẹ sinh ra. Game online chỉ "thiếu may mắn" vì đã "tiếp nhận" một cách vô tình những thành phần đó để rồi bị lên án. Và nữa, thử hỏi trong 1 tháng, 1 năm, có bao nhiêu bài báo lên án những game thủ online b trong một cộng đồng game thủ lên tới hàng triệu triệu người như hiện nay.

Nên cấm có sàng lọc

Tôi nhận thấy thế này, bản thân tôi cũng là 1 game thủ các game của vinagame, FPT game, VTC game ( 3 nhà phân phối game online ) tôi đều chơi cả vì mê game mà tôi mở cả phòng Internet. Nhưng mà tôi thấy nếu bộ VHTT-TT có cấm thì cấm tất cả game bạo lực và có tính móc túi các game thủ ( đặc biệt la các game thủ nhí ) tui thấy chua chát lắm nhìu khi mấy đứa nhỏ toàn học sinh cấp 2 ,3 và kể cả sinh viên chơi game cả ngày đêm đã đành rồi mà còn nạp card tiền trăm tiền triệu vào acc của mình , nhìu lúc tôi hỏi tiền đâu mà có nhìu nạp card vậy mấy em nói Ba Mẹ cho nhưng tôi biết chác 50 % là chôm 50 % là lấy tiền học phí nạp card. nhìu lúc tôi ko muốn bán ko muốn cho các em chơi nhưng ko cho chơi thì mấy em cũng qua phòng net khác. Nếu nói và kể thì nhìu lắm. Tôi là người o TP HCM nhưng tôi cũng đưa ra 1 vài game đang tác động mạnh đến tầng lớp thanh thiếu niên cần cấm. Đi đầu là các game bắn súng giết lẫn nhau đột kích, biệt đội.... nhì là các game võ hiệp đi đầu là volamtruyenky,kiemthe.... thienglongbatbo,Mu....Điều thứ 3 là Bộ VHTT-TT nên khống chế thời gian khi chơi game online. như thế các game thủ sẽ chán dần bỏ game học hành lại thôi

Cấm là đúng, nhưng phải làm từng bước

Đã rất nhiều ý kiến ủng hộ và không ủng hộ việc cấm GOL. Tôi cũng là một người từng chơi game. Vào cái thời điểm 3 , 4 năm trước chúng tôi vẫn chơi GOL và vẫn đậu ĐH như thường vì vào lúc đó. Ý thức của chúng tôi là xác định rõ ràng thời gian chơi GOL và học ra sao. Đến nay việc các nhà phát hành game liên tục cho ra những game mới trong vòng vài tháng. Hoặc có khi nhiều game được phát hình cùng lúc. Điều đó làm giới trẻ nghiệnGOL nhiều hơn. Kèm theo đó là nội dung game và tính thương mại trong game quá cao. Việc mua bán trang bị ảo trong game trở nên quan trọng và được quy ra bằng tiền thật. Điều này gây ra ảnh hưởng cho các con nghiện game, khi muốn sỡ hữu 1 acc pro thì phải bỏ tiền thật ra để mua. Khi không có tiền sẽ dẫn đến việc cướp giật, trộm cắp là điều không thể tránh. Tôi đồng ý với việc quản lý chặc chẽ GOL, nhưng chúng ta cũng thấy như việc cay nghiện ma tuý thì ta cũng phải từ từ mà cắt cơn nghiện cuả nó.GOL cũng vậy khổng thể nói cấm là cấm ngay được phải để mọi thứ đi đúng quỷ đạo của nó. Nếu cấm ngay thì những người chơi game sẽ tranh thủ chơi thật nhiều trong thời gian có thể. Khi đó chẳng những không cấm được mà còn làm thế hệ trẻ nghiện GOL hơn và lao vào nó như thiêu thân. HÃY CỨU THẾ HỆ TRẼ VIỆT NAM TRƯỚC VẤN NẠN GOL. Hoàng Nam

Nên mạnh tay với game online

Chỉ có những game bạo lực, khiêu dâm, cổ xíu cho những trò ăn chơi nhảy nhót nên cấm. Có những biện pháp kiểm soát thời gian chơi. Các công ty cung cấp phải chịu trách nhiệm tạo ra cơ chế kiểm soát này vì họ là người hiểu rõ game họ làm ra và họ cũng là người thu tiền.
Để giải quyết các vấn đề trước mắt ta nên mạnh tay với game online vì các nhà cung cấp hiện nay chỉ nhằm vào túi tiền của người chơi, không quan tâm nhiều trách nhiệm với xã hội của họ. Chúng ta không nên tranh luận nhiều nữa, vì giữa cai được và cái mất của xã hội mọi người đều thấy (đừng vặn vẹo tôi con số trong trường hợp này vì nếu lạm dụng đó là việc làm có hình thức khoa học nhưng phản khoa học). Sau khi ổn định chúng ta vẫn không cản trở sự phát triển công nghệ giải trí này vì nó cũng chính đáng và hợp pháp.

Hà Quang

Chơi Game không xấu

Theo tôi chơi Game không xấu. Cái xấu là người chơi game ở độ tuổi nào? Tôi năm nay 35t, tôi cũng thỉnh thoảng chơi game mặc dù không ham. Nhưng tôi có một cậu em chơi Game từ nhỏ và đến năm nay 16 tuổi là một thành phần theo gia đình là hư hỏng mặc dù mọi người trong nhà đã dùng đủ biện pháp để dạy dỗ. Không có tiền chơi nên sinh ra ăn trộm tiền anh chị, không ăn trộm được thì đi ra ngoài ăn trộm điện thoại, rồi bỏ học bỏ nhà đi theo bạn bè. Tôi thấy hỏng cả một thế hệ.

Nên tổ chức 1 cuộc trưng cầu dân ý

GAME không xấu nhưng nó đã và đang làm cho hàng vạn học trò thành con nghiện game ăn sống theo game rồi phát sinh ra nhiều tệ nạn ..Tôi thấy có rất nhiều ý kiến trái ngược về game online nhưng đa số đều cho rằng game online lợi ít hại nhiều .. Đề nghị các nhà quản lý nên tổ chức 1 cuộc trưng cầu nên cấm hay không đối với game online .

Không có gì là xấu cả

Để hỏi Game là gì , và để trả lời cho câu hỏi này đúng với bản chất của Game thật khó . Đơn giản nó là trò chơi giải trí trên mạng bằng hình ảnh cộng với tư duy của con người , nói thế , nhưng chiều sâu của nó luôn có hai mặt của một vấn đề . Mặt tích cực là để giải trí sau khi làm việc căng thẳng , game là một thú vui mang nhiều thú vị cho chúng ta , nhưng mặt trái của nó cũng khủng khiếp như quả bom nguyên tử , nếu chúng ta để cho Game làm chủ chúng ta , nghĩa là khi chúng tha lệ thuộc vào nó , thì như một vết thương bị hoại tử dần dần , chúng ta sẽ khô cạn cảm xúc với tha nhân , huỷ hoại thực thể lẫn tâm thể , và có thể những hành vi tội phạm bắt nguồn từ đó . Những cảnh chém giết bằng dao , búa , móc , kiếm , súng , lựu đạn . . . cộng với cảnh máu tươi của đối phương tung toé thật rùng rợn , và lâu ngày sẽ mọc rễ trong chúng ta mà chúng ta không hay biết , đến khi thời cơ và hành vi thuận tiện gặp nhau , sẽ nãy sinh những điều không tốt lành cho chúng ta và đồng loại . Rồi những trò chơi săn tìm kẻ thù , góp vốn kinh tài , thoát y , ảo giác hành vi sex , tất cả sẽ thâm nhập chúng ta khi chúng ta bước ra khỏi phòng Game . Game là một tiêu khiển tốt , khi chúng ta biết nó và cũng biết phải dừng lại khi nào , đó là lẽ sống con người phải không các bạn . Không có gì là xấu cả , miễn chúng ta biết chọn lựa và đừng để mất chính mình . Khôn cũng chết , dại chũng chết , Biết mới sống và sống tốt cho xã hội . Thân ái !

Giới trẻ không còn kiểm soát được mình

Vì game online tôi đã mất đi nhiều người bạn, và suýt mất cả người yêu, nhưng rất may anh ấy sớm quay đầu, 2 năm trước, khi đi 1 buổi tiệc, hay cùng ngồi nói chuyện, bạn trai tôi và 1 số người trong nhóm chỉ nói toàn chuyện game, chuyện trả thù băng nhóm náo đó mà phải canh giờ khuya mới lên đánh, rồi chuyện theo đuổi tìm vợ chồng trong game, rồi từ đó họ lại liên lạc điện thoại và hẹn gặp mặt nhau, 2 cặp bạn tôi đã vì những mâu thuẩn như thế mà chia tay nhau, nhưng tôi may mắn giữ lại được người tôi yêu, và hạn chế anh tránh xa hàng tiếng đồng hồ để ngồi bên máy tính chơi GOL không kể ngày và đêm, giờ anh cũng chơi nhưng rất ít, vì giờ anh nhận thấy game không thể nuôi sống anh và mang lại hạnh phúc cho anh, nó làm anh ngu người và không còn sáng tạo, minh mẫn như trước. Giờ muốn kiểm soát game tôi mong cả xã hội cúng ta cùng chung tay để quán lý nó, con người tạo ra nó thì phải có cách quản lý và ngăn chặng những hậu quả đáng tiếc xảy ra cho thế hệ trẻ sau này.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao