E-mail
Bản In
@Nguyen Pham
Chú đã viết là "Cá nhân tôi ủng hộ việc ban hành các quy định này vì đây chỉ là những trò chơi giải trí, vô bổ, không hề giúp cho mọi người bất kỳ kỷ năng gì, từ tư duy logic hay suy luận, kỷ năng phán đóan như 1 số người ủng hộ games hay đưa ra. Nhưng ảnh hưởng nguy hiểm thì nhiều, nhất là việc trẻ em bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ học, ăn cắp vặt để có tiên nộp cho các công ty GO, các chủ tiệm internet..." và "Các bạn trẻ hay suy nghĩ tích cực hơn đi, tại sao không dành thời gian chơi thể thao, đọc sách...", thế đã bao giờ chú thấy cảnh các học sinh do học bài và làm việc quá sức, thất bại trong thi cử nên đã tự tử bằng việc uống thuốc sâu, hoặc nhẹ hơn, trở thành người tự kỉ, nhút nhát chưa ? Bản thân em là 1 học sinh, năm nay học lớp 11 và là học sinh giỏi 10 năm liền, đã từng trốn thử 1 buổi học thêm ca cuối từ 7g30 đến 9g để vào quán net giải trí. Chỉ mất 1 tiếng 30 phút, thay vì phải tiép tục học thêm trong khi đã mệt nhoài nhồi nhét kiến thức suốt từ 6h sáng đến 7g30 tối, em đã được giải trí, xả xì trét 1 cách lành mạnh, có chừng mực và khá hiệu quả. Tuy đúng là việc chơi GO không giúp gì cho việc hoàn thiện các kĩ năng sống, nhưng đó cũng là 1 góc giải trí nho nhỏ cho những bạn trẻ, đang phải bù đầu học các kiến thức được Bộ GD cho là "giảm tải", thiên về lý thuyết, thiếu về thực hành. Thử hỏi, từ 6h sáng đến 9h tối, chỉ có việc là "học thuộc lòng các lý thuyết, làm bài tập về nhà, đọc thêm sách nâng cao." 9h30 tối về đến nhà , còn có thể chơi nổi môn thể thao nào, đọc được cuốn sách nào ngoài SGK, chưa kể còn bài vê nhà ? Áp lực lên học sinh, sinh viên đang ngày càng tăng, trong khi phụ huynh chỉ nhìn vào cái xấu của thiểu số, đem đi chỉ trích cái tốt của đa số mà không nhận ra rằng họ đang biến các em nhỏ của mình thành những người luôn căng thẳng, không hề biết giải trí là gì, chỉ biết ăn, ngủ , và học. Thời gian để chơi thể thao, hay thậm chí 10' chơi game, cũng không có. Tái bút: Ý kiến của cháu là để bổ sung cho ý kiến của chú Phúc Nguyên. Cảm ơn mọi người đã đọc và bình luận.
@Nguyen Pham
"Việc cấm xe chạy qua ngã tư khi đèn đỏ là ví dụ dễ hiểu nhất cho việc ban hành các luật cấm hay han chế video game." Cái này là ví dụ hay phản ví dụ vậy bạn? Bạn dám chắc rằng việc cấm này đã thực hiện triệt để chưa? Ở Hà Nội và TPHCM cảnh vượt đèn đỏ đầy ra đấy bạn à. Cả chuyện đội nón bảo hiểm cũng thế. Ở Hà Nội đầy ra đấy, thậm chí lái xe bằng chân nữa mà đã xử nghiêm chưa? Tôi thấy nó là phản ví dụ thì đúng hơn là ví dụ đó bạn ơi! "Cá nhân tôi ủng hộ việc ban hành các quy định này vì đây chỉ là những trò chơi giải trí, vô bổ, không hề giúp cho mọi người bất kỳ kỷ năng gì, từ tư duy logic hay suy luận, kỷ năng phán đóan như 1 số người ủng hộ games hay đưa ra. Nhưng ảnh hưởng nguy hiểm thì nhiều, nhất là việc trẻ em bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ học, ăn cắp vặt để có tiên nộp cho các công ty GO, các chủ tiệm internet..." Đọc bài này trước đi bạn nhé http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2010/08/3BA1E84D/ Bạn chỉ biết có trẻ em thôi sao? Nước mình hiện nay bao nhiêu phần trăm là người lớn và bao nhiêu phần trăm là trẻ em vậy bạn? Tôi thì thấy nó giúp ích cho tôi khi học môn đồ họa 3D đấy! Tôi thì thấy bạn lại đưa ra câu mà các phụ huynh hay đưa ra đấy. Nó bỏ ăn bỏ ngủ mà gia đình không có biện pháp nào sao? Bao nhiêu gia đình than là con nghiện game mà lại đưa nó vào trại cai nghiện, chỉ vài người thôi à. Còn lại chỉ biết trách này trách nọ mà không bao giờ chịu trách nhiệm phần mình hết, toàn đổ lỗi cho người khác thôi.
"Các bạn trẻ hay suy nghĩ tích cực hơn đi, tại sao không dành thời gian chơi thể thao, đọc sách..." 22 giờ mà chơi thể thao thì ngủ thế nào được vậy bạn? Còn ban ngày không rảnh để chơi game thì làm gì chơi thể thao được, bạn nói xem nào. Còn đọc sách à? Cả ngày đi làm, tối về đọc sách thì không bị stress nặng mới lạ!
"các công ty IT chọn chiến lược viết các softwares có ích hơn để sản xuất kinh doanh ???" Bạn nghĩ rằng viết soft có đủ sống không, khi giá phần mềm thì quá cao nên dễ bị crack, viết miễn phí thì ăn không khí để sống sao. Vả lại, phần mềm thì chỉ có những người có kiến thức chuyên ngành mới xài được. Bạn không học vẽ kỹ thuật mà vô AutoCAD coi có biết gì không!
Sao không xử lý các tệ nạn khác trước
Nước ngoài người ta còn sản xuất Game để cho người sử dụng internet chơi game vậy thì tình trạng an ninh xã hội của họ chắc rất là nguy kịch rồi nhỉ.Nước ta mới có mấy vụ thôi mà đã ầm ĩ lên rồi,với tôi thì tôi cho rằng với những con người không có đủ bản lĩnh để kiểm soát những hành động của mình thì không trước thì sau họ cũng sẽ có những hành động không như chúng ta mong muốn họ không phạm tội vì game thì họ cũng sẽ phạm tội về cái khác thôi vậy thì các vị cứ tìm hiểu và cấm đi.Thử hỏi những vụ cờ bạc tham ô chúng ta đã giải quyết được chưa đã dứt điểm chưa,những vụ án mạng do cờ bạc cá độ bóng đá nhiều hay ít so với những vụ án của game online vậy tại sao lại mất công bàn cãi vế cách sử dụng game online làm gì, hay là lãnh đạo tham ô đánh bạc thiệt haị hàng chục hàng trăm tỷ đồng của nhà nước thì sao, nếu số tiền đó mà chia cho việc bồi thường 1 án mạng thì sẽ được bao nhiêu mạng đây.Vậy tại sao không thấy nói gì đến cái việc xử lý và cấm cờ bạc với cấm hút thuốc lá,hút thuốc lá nơi công cộng thì thế nào. Tôi cũng là 1 người bị tàn thuốc lá bay vào mắt khi tham gia giao thông vì đằng trước mặt tôi có người hút thuốc lá vẩy tàn thuốc và tàn thuốc bay vào mắt tôi khi đó nếu xảy ra tai nạn giao thông với tôi thì tôi biết kiện ai đây hay là chấp nhận sự rủi ro của mình do người khác mang lại,mà nghiện thuốc lá cũng là 1 trong những tệ nạn xã hội sao không làm dứt điểm như mũ bảo hiểm nhỉ,tại sao bao nhiêu năm rồi chúng ta vẫn cứ chỉ nói cấm hút thuốc lá nơi công cộng mà không thấy ai làm gì cả sao cứ phải bàn cãi cách cấm hút thuốc lá nếu như không còn sản xuất thuốc lá như cấm sản xuất thuốc phiện ấy,rất nhiều và rất nhiều những cái còn phi lý lắm nên cấm game online cũng vậy thôi,
Tôi ủng hộ việc ban hành các quy định này
Rat nhiều người phản đối việc hạn chế GO bằng lập luận chê bai :cứ không quản lý được là cấm".
Thực ra thì bao giờ luật pháp cũng đi sau hiện thực thực tế của hoạt động của con người, ví dụ, vì có xe cộ lưu thông và không ai chịu nhường ai nên mới có luật giao thông và đèn xanh đèn đỏ. Việc cấm xe chạy qua ngã tư khi đèn đỏ là ví dụ dễ hiểu nhất cho việc ban hành các luật cấm hay han chế video game.
Cá nhân tôi ủng hộ việc ban hành các quy định này vì đây chỉ là những trò chơi giải trí, vô bổ, không hề giúp cho mọi người bất kỳ kỷ năng gì, từ tư duy logic hay suy luận, kỷ năng phán đóan như 1 số người ủng hộ games hay đưa ra. Nhưng ảnh hưởng nguy hiểm thì nhiều, nhất là việc trẻ em bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ học, ăn cắp vặt để có tiên nộp cho các công ty GO, các chủ tiệm internet...
Các bạn trẻ hay suy nghĩ tích cực hơn đi, tại sao không dành thời gian chơi thể thao, đọc sách...các công ty IT chọn chiến lược viết các softwares có ích hơn để sản xuất kinh doanh ???
Học hỏi
sao mình không học hỏi nước khác nhĩ, người ta đem game vào nước mình thì bạo lực tràn lan, vậy không lẽ nước họ còn khủng khiếp hơn hay sao, mình nên học hỏi cách quản lý của người ta...hay học hỏi cuba củng đuợc, chỉ có các cơ quan nhà nuớc mới đuợc sử dụng internet.
Ý chí
Các bạn hãy chơi game online lành mạnh và biết giữ sức khoẻ cho bản thân bạn cũng như tinh thần để học tập và làm việc. ( NGƯỜI CHƠI GAME Chứ ĐỪNG ĐỂ GAME CHƠI LẠI MÌNH ). Xin cảm ơn
@Đặng Huy Tùng
Bạn thừa nhận bạn là người nghiện game, và bạn nói "HÀNH VI NGHIỆN NGẬP LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN XÃ HỘI". Vậy ai học logic học cũng có thể nói: "Bạn đã làm ảnh hưởng đến xã hội". Bao hàm trong dấu ngoặc kép của bạn đã khiến người ta nghĩ về bạn thế nào rồi? Bạn có chịu được điều đó không? Bạn dứt được game online là do ý chí của bạn mạnh, chứ không phải do game online. Dù sao thì cũng chúc mừng bạn. Nhưng cái cách "suy ta ra người" ấy thì chẳng hay ho gì! Còn chuyện này nữa, bạn nghĩ rằng chuyện đội mũ bảo hiểm đã được thực hiện nghiêm túc sao? Đừng có mơ nhé, xin mời ra Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh để thưởng thức cảm giác "tóc gió thôi bay, người đi đường tránh xe máy" nhé! Chỉ có mấy tay nghiện mới bày trò giết người cướp của, trộm cắp, "chà đồ nhôm" để lấy tiền đua top! Chứ nếu chơi mỗi ngày từ 21:30 đến 23:30 thì chẳng vấn đề gì hết! Đua top ư? Không đủ tiền! Cày ư? Không có thời gian, còn phải ngủ để hôm sau đi làm! Mua acc ư? Không có dư tiền để làm việc đó đâu! Nhóm ủng hộ dự luật tập trung vào 2 thành phần: một là phụ huynh và mấy người vợ, hai là những người tự xưng là "từng nghiện game". Phụ huynh và mấy người vợ viết bài lên chỉ cho thấy sự yếu kém trong việc quản lý người thân của họ. Còn những người tự xưng "từng nghiện game" chỉ cho thấy được một ý: Ý CHÍ MỚI CHÍNH LÀ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH HÀNH ĐỘNG.
chuyện vui y' mà
Năm 2009,Bộ ytế là cấm các bạn be bé,thấp kg một tý không được đi xe môtô,để tránh tai nạn giao thông.........năm nay thì bộ TT-TT cắt đường truyền internet đại lý,cấm chơi game online,để giảm tệ nạn............hehe,vui thật là vui
Hoàn toàn ủng hộ
Đồng ý là cái gì cũng có 2 mặt, chủ yếu chỉ dứ vào ý thức của người chơi game online. Nhưng một khi ý thức đó không có thì phải dùng luật, phải cứng rắn. Tôi cũng đã từng là 1 game thủ online, mặc dù tôi vẫn học và đi làm bình thường, nhưng bây giờ nghĩ lại quả thực thấy mình đã mất quá nhiều thời gian vào nó. Một chút tiền thuế nhưng lại làm hỏng cuộc đời rất nhiều bạn trẻ & cũng không bõ xây những trung tâm cai nghiện game. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc hạn chế giờ chơi game và độ tuổi chơi game !
Sự bất lực
Sử dụng Internet là sự văn minh tiến bộ, là nhu cầu cần thiết của những người cần sử dụng Internet cho công việc cũng như giải trí trong thời đại công nghệ thông tin. Nên việc hạn chế chơi game hay ngắt mạng sau 22h thì đó là sự bất lực của cơ quan quản lý và sự bất lực của gia đình và xã hội trong cách quản lý và giáo dục con em họ.....Cần phải xem xét lại.
Tranh cải hoài củng thế thôi
Tranh cải hòai củng thế thôi...quyết định như vầy đi : tiệm nét chỉ được mở cửa hoạt động từ 6h-23h , quản lý trò chơi và các trang web có nội dung ko lành mạnh bằng phần mềm quản lý do bộ văn hóa cung cấp, ngoài ra tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm giáo dục giới trẻ ngày nay ý thức được đâu là thế giới thực và đâu là thế giới ảo , nhà nước cần chú trọng đến việc mở nhiều sân chơi lành mạnh bổ ích cho giới trẻ hơn, nhà trường cần chú trọng việc rèn luyện đạo đức,nhân cách cho hs nhiều hơn ,gia đình phải quản lý con em mình "chơi có chừng, dừng đúng lúc" ok ? . chúc tất cả mọi người luôn có cuộc sống an vui hạnh phúc bên thời đại kỷ thuật số.
Ngăn chặn càng sớm, càng tốt
Các bác thử nghĩ xem, Game có phải một thứ vũ khí không? Con người rất giỏi giang khi chế tạo ra hàng loạt vũ khí như: súng, đạn, bom, mìn, etc… để rồi làm gì, để rồi lại đi giết người hàng loạt(như vậy đã sáng suốt chưa). Cũng may là nghành công nghiệp vũ khí này đã được giám sát một cách chặt chẽ, và chỉ có những ai mới có thể sử dụng. Nếu không thì sao nhỉ, nếu được sử dụng tràn lan một cách thoải mái thì xã hội này sẽ ra sao?
Những người đã sản xuất ra game đều là những người rất thông minh, tài tình và có nhiều ý tưởng nên mới có thể làm ra những game như vậy. Biết rằng game là để giải trí, nhưng phần lớn những người chơi game có phải là để giải trí không khi mà họ ngồi trước máy tính suốt ngày, làm việc và học tập thì ít, phần lớn thời gian là để dành cho game, đầu tư tiền vào chơi game(sáng suốt chưa?). Cứ như vậy thì lấy tiền đâu để tồn tại, để trả tiền cho game. Để rồi tệ nạn lại phát sinh: cướp giật, móc túi, trộm cắp, thậm trí có cả giết người để có tiền tiêu sài và chơi game.
Như vậy game là một thứ vũ khí! Tuy rằng ban đầu nó chưa ảnh hưởng gì nhiều nhưng lâu dần nó sẽ phá hoại cả phần lớn thế hệ trẻ trong đó có cả tầng lớp trung niên, và đến khi họ nhìn nhận ra thì đã quá muộn.
Biết rằng nghành công nghiệp game là một nghành hái ra tiền, nhưng tiền đó từ đâu mà ra, không phải cả thế hệ trẻ đã đầu tư trí tuệ, thời gian và tiền của một cách không cần thiết và bất hợp lý đó sao. Như vậy có nên không?
Nên dừng ngay việc phát hành các loại game mang tính chất bạo lực, phải đầu tư thời gian và tiền của(đã không còn là giải trí). Biết rằng không phải ngày một ngày hai có thể làm được việc này, nhưng game cũng từ công nghệ mà ra thì hãy dùng công nghệ mà ngăn chặn nó. Kết hợp với những biện pháp mạnh thì không gì là không thể làm được, chỉ có làm hay không mà thôi.
(Nguyễn Nam)
Ai nói là "đổ lỗi cho game"
Mấy cậu nghiện game kia chỉ nghĩ lợi ích cá nhân cho mình. Nào là tính "hai mặt", "quản lý kém", nào là "không biết gì về game", nào là "tầm nhìn hạn hẹp"... TẤT CẢ CHỈ LÀ BAO BIỆN CHO HÀNH VI NGHIỆN NGẬP LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN XÃ HỘI ... Tôi đã từng nghiện game Võ Lâm 2 ngày đêm. Ai nói cũng không nghe, chỉ đến khi mắt "nhập nhèm và gầy rộp đi cộng với ý chí của mình tôi mới đứt đoạn được với game này. Bản thân chơi game chẳng đem lại lợi lộc gì cho người chơi ngoài cảm giác thích thú "ảo". Còn đối với xã hội thì nhức nhối ai chẳng thấy móc túi trộm của bố mẹ, nào là cắm đồ đạc, trộm cắp, cướp giật. Điểu đáng nói hơn là chủ yếu người chơi game lại ở lửa tuổi tò mò thích thể hiện là giới trẻ. Trong khi đó lứa tuổi này đang cần được giáo dục cách sống lành mạnh. Quan điểm của tôi cần làm mạnh tay hơn nữa, làm nghiêm túc thực sự như việc quy định về cấm pháo, và đội mũ bảo hiểm ... ! Tôi mong không còn ai nghiện game như tôi nữa !
Thay đổi "Tư duy 4000 năm"
Không quản lý được là cấm, điều đó thể hiện năng lực quản lý kém, tư duy yếu kém. Game là một hình thức giải trí, có người thích đọc báo, có người đọc truyện cả ngày, có người xem phim cả ngày,..... Đói thì ăn, khác thì uống, buồn ngủ thì ngủ,... chỉ có vậy mới hết đói, hết khác, hết buồn ngủ..... Những gì thuộc về nhu cần thì cần phải đáp ứng. Điều mà tất cả chúng ta phải thay đổi trong tư duy, thay đổi quan niêm, thay đổi cái gọi là văn hoá 4000 năm. Chúng ta đang suy nghĩ trái với quan niệm tư duy biện chứng.
Chúng ta hãy nhìn xa hơn
Mến chào bạn đọc báo !
Tôi xin tự giới thiệu, năm nay tôi 27 tuổi, tôi cũng là một chủ dịch vụ internet, và cũng từng là một game thủ chơi game online suốt ngày đêm trong khoảng 2năm!
Quá trình tôi mở nét cũng là thời gian tôi bắt đầu làm quen với game online, và nghiện nó giờ nào không hay, tôi đã bỏ ăn, quên ngủ mà bỏ bê cả công việc làm ăn của mình, thời gian trôi qua, việc làm ăn của tôi thua lỗ do không chú ý làm ăn và kiếm được bao nhiêu tôi đổ vào game hết.sau 2 năm chơi game online tôi mới tình cờ đánh thức được chính bản thân mình do 1 lần đi họp lớp, thấy bạn bè ai cũng thành đạt và làm ăn khấm khá, tôi cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình, và tôi đã tập cai nghiện game online,bắt đầu lại quá trình học tập và làm ăn.
Các game thủ thân mến, tôi cũng cảm nhận được các bạn đang bức súc với chính sách của nhà nước, tuy nhiên, các bạn hãy tự đánh giá lại bản thân mình xem, nếu chúng ta ý thức tốt, và biết chịu trách nhiệm với bản thân mình về học tập, sức khỏe và nhiều vấn đề nhạy cảm nữa thì nhà nước có phải dùng biện pháp này không ? các bạn chỉ biết vì bản thân mình mà không biết nhièn xa tương lai của các bạn(xin lỗi, tôi không nói những game thủ chơi game để giải trí, mà nếu có giải trí họ cũng lo công ăn việc làm của họ chứ không dành thời gian cho game nhiều.và tôi chắc rằng họ cũng đồng tình với các biện pháp quản lý của nhà nước).Các bạn à, rồi một ngày nào đó khi bước ra đường, trong tay các bạn không có gì để đảm bảo tương lai cho chính mình thì lúc đó sẽ hối hận và lại bài ca than trách nhà nước tại sao không quan tâm đến cuộc sống của chúng tôi!(trường hợp này chính bản thân tôi cũng vậy !), các bạn không còn trẻ con nữa, hãy dũng cảm mà đối mặt với sự thật là chới game tốn quá nhiều thời gian cho chính mình mà không đem lại lợi ích gì cho bản thân và tương lai của bản thân cả!
Tôi rất mong các bạn hãy vì MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG của chính mình mà hãy thức tỉnh!
Chân thành cảm ơn đã đọc comment của tôi!
Các nhà quản lý chỉ làm cho có
Theo dõi vấn đề này bấy lâu, tôi thấy các nhà quản lý Việt Nam chỉ làm cho có, cho dư luận khỏi trách móc mà không thèm quan tâm đến hiệu quả cũng như các tác động tiêu cực từ các quyết định của mình! Nghe có vẻ quyết liệt đấy nhưng sẽ chả đi đến đâu. 1/ Phân loại các hình ảnh bạo lực trong game để phân loại người chơi ư. Xong rồi sẽ làm gì, liệu có quản lý đưọc tuổi của người chơi tại các tiệm internet không! 2/ Nếu muốn quản lý thì nên xây dựng cơ sở hạ tầng cho các trung tâm giải trí, kết hợp với tư nhân đầu tư máy móc trang thiết bị, rồi nhà nước vô đó quản lý có phải dễ hơn là để nó phát triển tự phát thế này không! Tôi chỉ đơn cử như nhà văn hóa phường xã ở VN thì có đến 95% là bỏ hoang. Nếu biến nơi đó thành điểm truy cập thì đảm bảo lúc nào cũng đông vui. tha hồ có kinh phí duy tu bảo dưỡng. Lại dễ quản lý!
Hoàn toàn ủng hộ
Tôi hoàn toàn ủng hộ với quyết định này,chúng ta đều biết tác hại của game online gây ảnh hưởng không nhỏ đến một bộ phận giới trẻ hiện nay !
Những ý kiến phản đối ở dưới chắc chắc là của những người mê game hoặc đại lý Net !
không đóng máy chủ game là đúng vì những người nào ở nhà thì có thể chơi game,còn tiệm net thì nên cắt,thậm chí thời gian đóng cửa nên sớm hơn để tránh những tiêu cực có thể xảy ra như những vụ giết người hay cứu net như thời gian vừa qua !
Cấm vậy còn game gì mà chơi
Cấm vậy còn game gì mà chơi, hay chơi line, pikachu, cấm vậy chơi game offline ai đến nhà mà cấm, ko thì cứ server world mà chơi. Chơi nhiều hay ít là do người chơi và gia đình họ quản lý thôi.
Rất hoan nghênh
tôi rất hoan nghênh việc cấm tất cả các game online. Những thứ game đó gây ra bao tệ nạn trong xã hội từ trộm cắp đến giết người. nhân cách và hành vi của biết bao con trẻ bị ảnh hưởng, học hành giảm sút. chẳng những vậy, Game online còn gây phiền phúc cho những người không chơi game như mất ngủ, ồn ào, an ninh nữa. phần lớn game đó được làm từ hàn quốc, bạo lực, không có ý nghĩa gì hết cho sự phát triển xã hội. thiết nghĩ cấm mấy thứ game vớ vẫn đó được phần nào thì đõ phần đó cho xã hội!
- Clip 'kẻ quay lén xấu xa' gây chú ý nhất Internet tuần qua
(27/05) - Tablet 'lai' laptop chạy Windows 8 của Dell lộ diện (27/05)
- Những ý tưởng quái chiêu dành cho vỏ iPhone
(27/05) - 'Hiện tượng YouTube' chụp ảnh cưới cho ông chủ Facebook (26/05)
- Sau Yahoo, Facebook có thể sẽ cho ra trình duyệt riêng (26/05)
- Lỗi ăng-ten không làm giảm sức nóng của iPhone 4 ở VN
(28/07) - ‘Máy tính bảng giá 35 USD của Ấn Độ không tồn tại’ (28/07)
- Máy tính bảng 10 inch của Motorola sẽ ra mắt vào tháng 11 (27/07)
- Nokia 5230 và X6 chạy Android bất ngờ lộ diện (27/07)
- HTC bỏ AMOLED chuyển sang dùng SLCD của Sony (27/07)
- 6 smartphone cao cấp vừa xuất hiện tại VN
(27/07) - HTC sẽ mang giao diện Sense lên Windows Phone 7
(26/07) - iPhone 4 lỗi vạch sóng gấp bốn lần thông thường (26/07)
- 6 phiên bản 'độ' iPad sáng tạo nhất
(26/07) - Trải nghiệm hệ điều hành Android trên máy tính
(26/07) - 'Cần nâng cao ý thức người dân về game online' (25/07)
- LG không cung cấp đủ màn hình cho Apple (25/07)
- Apple hoãn phát hành iPhone 4 màu trắng đến cuối năm
(24/07) - Những sự kiện công nghệ nổi bật trong tuần
(24/07) - Smartphone lạ của Sony Ericsson xuất hiện trên mạng
(23/07)













VnExpress tuyển dụng
Do ý thức người dân
thử hỏi trên đât nước tỉ lệ người phạm tội vi chơi GO ,Off chiếm bao nhiêu,trong khi do tỷ lệ về những người phạm tội vê kinh tê và xã hội,lô đề cờ bạc la bao nhiêu các bác bit ko..kêt cục vẫn là do y thức của người tiêu dùng..và cach của nhà quản lý...G O cung giống nhu rất nhiều hinh thức giải trí khác và cũng là một cách để quảng bá internet,thử hỏi may bác đưa ra luật cấm đã tùng sử dụng GO chưa, và có quản lý dc G Off ko.Hay ta cứ quản lý theo kiêu thấp bé nhẹ cân là ko đi xe máy, cấm lô đề nhưng công ty xổ số vẫn cứ mở dân tình vẫn có kết qua để so..tất cả thua GD ý thức người dân mà các bác lãnh đạo cần chú trọng nhât...chứ còn cấm lô ta chơi đề chơi xổ số thì cũng bằng hòa!