E-mail
Bản In
2 vấn đề cần giải quyết
Thứ Nhất : -Đối với trẻ em dưới 18 tuổi ,cấm chơi bang đêm sẽ không có gì xảy ra,chúng sẽ đi ngủ . -Đối với người trên 18 tuổi , đối với dân ăn chơi họ sẽ làm gì nhỉ : trên thành phố tôi thấy họ đi đêm tụ tập ,...v.v một số hành vi xấu ,nhàn cư vi bất thiện mà. Thứ hai: - Chỉ một câu đơn giản : bí quá làm càn, không online được thì ta offline. Các vị làm cha làm mẹ ,thời gian chơi game thực chất cũng là giải trí mà thôi .Ở trên tôi đọc thật sự rất bất mãn ,một số người họ kêu không cho trẻ dưới 12 tuổi chơi game từ 7h đến 15h , xin lỗi anh chị nha,nói thật đừng giận ,anh chị có từng la không cho nó chơi game tu 7h đến 15h chưa ,tôi nghĩ là có rồi, nhưng tại sao nó lại còn chơi . Anh chj không đặt mình vào trường hợp nó ,cấm đôi khi không mang lại kết quả mà con có kết quả trái ngược ,học học học trong đầu anh chị còn cái gì khác không ,ví dụ chồng chị bắt chị đứng ngoài cổng nhà 1 tháng chị chịu không ,xin lỗi nha 1 tuần thôi là đã có chuyện xảy ra rồi .Còn các anh vợ ngày nào cũng 1 món không đổi ngày này qua tháng nọ có anh nào chịu không ,không ra ngoài ăn chắc anh ta không có vi giác .
Game bạo lực được thi đấu quốc tế. Tại sao cấm?
Asian Indoor game có 6 môn thể thao điện tử eSport thì hết 2 game nằm trong tiêu chí bị cấm là Warcraft: Dota Allstars và Halflife: Counter-strike 1.6. Cấm thế này thì Việt Nam mất thêm 2 bộ huy chương
Không biết sao nữa
Tôi cũng không biết nên ủng hộ chính phủ hay phản đối nữa. tôi cũng chơi game vì công việc của tôi luôn luôn chực chầu bên máy tính. tui có nhận xét rằng tất cả những gì chúng ta cần làm là thay đổi chính ý thức của mỗi chúng ta. Rất nhiều luật cấm trong nhiều lĩnh vực được ban hành nhưng có lẽ nó cũng chỉ giảm thiểu một phần nhỏ nào đó thôi (hầu hết mọi người biết tới luật đều nói câu"k quản được lại cấm"). Còn việc cấm game những giờ khua như vậy thì các bạn cũng biết rằng có tới 70% gamer là học sinh sinh viên, vậy thử cho một vài lý do nha: Đi học nguyên một ngày nếu về nhà chơi game thì bị gia đình quản lý, nếu tan học (chừng 5h chiều) rùi chơi game thì gia đình lo lắng và đi tìm, vậy nếu tối đi chơi game thì đương nhiên gia đình không cho. nếu những điều trên là đúng thì sao nhỉ? tôi tin chắc lượng học sinh cúp tiết nghỉ học chơi game sẽ gia tăng và bùng nổ như dịch cúm H1N1. không tin cứ chờ đi rùi biết liền. Hạn chế game là giảm thiểu những văn hóa không lành mạnh là đúng (trong game văng tục chửi bậy nhiều vô kể) nhưng từ cái lệnh này có lẽ còn nhiều điều phải xem xét đặc biệt là lớp học và nhà trường.
Sai lầm từ giới GO Việt
Mình đã từng tham gia chơi hầu hết các game online,từ thời mới có MU thôi,và mình thấy cách cư xử của cộng đồng GO Việt,rất nhiều bạn chơi game hay văng tục,chửi thề, khi chơi game mà thấy như thế thì thật là chướng mắt,như CF hay MU chẳng hạn,chửi thề quá nhiều thắng cũng chửi,chết cũng chửi,shock hơn nữa là mình phát hiện ra những gamer chửi thề thua mình phải hơn 10 tuổi rồi.Thiết nghĩ,muốn nhà nước thay đổi cái nhìn về GO Việt,thì cộng đồng GO Việt phải thay đổi đi thôi.Chứ cứ tiếp diễn những hành vi vô văn hóa,phát sinh lừa đảo để nạp tiền thì các bậc phụ huynh,nhà nước sẽ càng mạnh tay hơn.Nhà nước sẵn sàng hi sinh GO để đảm bảo việc phát triển văn hóa cho 1 thế hệ sau này,còn hơn là sống trong đống tiền rồi làm nô lệ mất nước.
Cấm chơi game Đột Kích phải chăng là sai lầm?
Nói cho đúng nghĩa thì chơi game online thì trên 90% là kich động bạo lực.Cơ bản là ý thức người chơi như thế nào thôi. Ví dụ chơi game Đột kích thì bảo là bạo lực,đồng ý có.Vậy những game khác thì sao ? vỏ lâm,phong thần, MU, kiếm tiên.... noi chung dại loại là thế.Nhưng game này chơi vừa mất rất nhiều tiền (bao nhiêu vụ cướp giậc,đánh nhâu vì những game này này là chủ yếu),những game này tuy co cốt truyện, nhưng nó cũng lạp ban hội di danh nhau,chính trong game đã làm nên những ban hội thật bên ngoài. vậy thì những game đó có bạo lực không ? Tôi chưa nghe những vụ nào nghiêm trọng xảy ra bên ngoai liên quan đễn game đột kích hay biệt đội cả.Nhưng không ít vụ lên báo chí vì mê game Võ lâm,phong thần... như giếc người cướp của để chơi game..v.v...Vì chơi game này rất tốn tiền,game thủ muốn chơi phải tốn tiền nạp vào để duy trì thời gian nhân vật,mua đồ quá đắt đỏ.v.v...Còn đột kích,không phải tốn tiền đó,thích thì mua ,không thich không sao,vẫn chơi được. Còn cái này mới là quan trọng nhất nè: Nếu không chơi được game trong nước thì các game thủ đổ ra server nước ngoài chơi,Vậy có nghĩa là:" Tiền của chúng ta rót vào túi cho họ,tự dưng chúng ta cho tiền họ mà chúng ta không hề thấy" .Đó là lý do mà các nhà chức trách cần cân nhắt.Chúng ta đã rót tiền cho người nước ngoài rất nhiều rồi,rất nhièu vụ rồi(tôi không muốn nói đến),trong khi trong nước thì " tẩy chay ", thế thì có nên không ? Tôi nói thế có gì sai máy pác thông cảm nha! (Namitp)
Từ nhận thức sai lầm dẫn đến sai lầm
Nói về cái lệnh cấm game online : - Bản thân GO không có tội, lỗi là do : 1.Cha mẹ không quản lý được con cái, chỉ biết quăng cho nó cục tiền rồi không thèm để ý gì nữa. 2. Chính quyền quản lý không nghiêm để các quán nét mở cửa thâu đêm. 3.Ý thức của người chơi game không tốt, không tự quản lý được chính bản thân mình. 4.Những người ra lệnh cấm GO chắc chắn chưa từng chơi GO. Đọc hết các bài viết của các bạn, thấy ai cung đưa ra ly do biện hộ cho mình. Theo tôi thấy không thể cấm GO mà điều quan trọng cần thiết nhất là phải quản lý được. Cấm quán net mở cửa sau 23h, quán nào vi phạm phường phạt, phường nào để quán net mở cửa sau 23h, quận kiểm tra thấy : phạt phường, thành phố kiểm tra thấy : phạt quận. Gia đình và nhà trường thi quản lý chặt thời gian của con em mình, như vậy sẽ bớt đi việc quá lãng phí thời gian vào việc chơi game. còn bảo la đóng của sever sau 23h, vô tình đã vi phạm quyền được giải trí của một số người. một số bạn chỉ đưa ra ý khiến cấm GO để làm trong sạch lớp trẻ, vậy lớp già chơi gảm thì chắc là xấu hết à. Tôi cũng chơi game, con tôi cung chơi game, nhưng mỗi nagỳ chỉ chơi 1h/người. nếu ta biết quản lý con cái của mình thì không cần mấy bác nhà nước cấm, con ta cũng không mắc phải tệ nạn được. có bạn sẽ bảo tôi là quản lý thời gian chơi ở nhà của con, còn thời gian nó ra ngoài thì sao? xin thưa 2 bố con chơi cùng 1 acc, quản lý được ngay, với lại thời gian biểu của con cái đã quản lý được rồi thì không cần phải bàn cãi nhiều. tù ngày báo chí đưa tin các vụ án liên quan đến GO, bấm chưa hết các đốt ngón tay, nhưng ngày nào cũng có vài chục vụ an khác do trẻ vị thành niên gây ra ma có phải do GO đâu, vậy thì đừng đổ tội cho GO, trách nhiệm là ở mỗi chúng ta đấy, các bậc làm cha làm mẹ ạ
@Joey Wheeler
Bạn chỉ chơi game off thì làm sao bạn hiểu được người đam mê GO chân chính ? Nếu tôi nói rằng trước đây khi chưa có máy tính thì không có web đen xxx , không có game bạo lực gì đó , không có ảnh hưởng tới nhân cách đạo đức lối sống gì đó của lớp trẻ , giờ đây mầy bác lãnh đạo khỏi phải nghĩ ra mấy cái luật để đối phó với tình trạng bạo lực giới trẻ gia tăng ( theo tôi nghĩ chỉ là sụ bất lực của giáo dục ) ... nhiều nhiều vấn đề tiêu cực khi có máy tính và mạng . NHƯNG nếu không có nó thì giờ đây cái đất nước này có phát triển được như thế này không ? Nhận định chủ quan , phiến diện , chỉ thấy cái xấu ( dĩ nhiên không tham gia nghiêm túc thì chẳng bao giờ thấy cái tốt ) , giải pháp đối phó ..ngắn hạn . Ah nói thêm là game off mang tính bạo lực gấp mấy lần GO đó ( gta : chặn xe lôi người ra giết cướp xe , giết cảnh sát , đánh - giết người vô tội hàng loạt - có thưởng :D ) Riêng tôi , mấy đứa em tôi chơi GO thì tôi vẫn theo dõi , tham gia , hướng dẫn chúng nó chơi game lành mạnh . Nhưng chơi mấy cái game off bạo lực thì tôi cấm tuyệt đối . Bạn bè , anh em tôi đều có niềm đam mê GO , nhưng mỗi người vẫn làm tốt vai trò của mình , tất cả chỉ là 1 vấn đề mà mọi người thường hay đùn đẩy , đỗ lỗi cho nhau : GIÁO DỤC .
Tiền thu được từ game lại đổ ra nước ngoài thôi
tôi nghĩ không nên cấm mà ta thực hiện diều này từ cha mẹ các em mới là cái gốc chứ cấm như thế chỉ là cắt cái ngọn đi thôi
Mê thứ dễ nghiện mà không nghiện mới đúng là hay!
Trước tiên, mời bạn Thông xem bài viết này đi (http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2010/08/3BA1E84D/) Đúng là game dễ nghiện, nhưng những người không nghiện mới đúng là hay. Phần lớn so sánh game với ma túy, nhưng bạn không biết rằng không một chiến sĩ phòng chống ma túy nào lại không được nghỉ phép để cai nghiện sau khi một chuyên án kết thúc hết. Tại sao lại thế? Xin thưa rằng "Không vào hang cọp sao bắt được cọp". Họ phải đóng vai người dùng, người nghiện thì mới có cơ hội vào hang ổ của bọn buôn ma túy được chứ. Nếu không thì bắt quả tang bằng niềm tin à? Không lẽ vì thấy họ nghiện thì nói họ là người hư hỏng, đua đòi? Nếu bạn nào so sánh game với ma túy, thì cũng phải công nhận rằng xâm nhập vào game mới hiểu được game. Xâm nhập không đơn giản bằng cách chơi để thể hiện mình, mà là tìm hiểu xem mình có thể can thiệp được những gì vào game. Những người viết auto, bot; những người tìm lỗi để hack perfect trong AU đều là những tay lập trình tốt. Game và ma túy khiến người ta dễ nghiện, không sai nhưng chưa đúng. Còn ý thức của người dùng nữa. Như đã nói, nếu chiến sĩ công an vì nhiệm vụ thì tốt, nhưng cũng có những người không vượt qua được, tiếp tay cho bọn buôn ma túy (như Vũ Xuân Trường) thì có chết cũng không hết tội. Còn vấn đề khóa IP, xem ra bạn vẫn quá tự tin. Bạn nói đúng, "không có gì là không thể", nhưng bạn quên mất còn câu này "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Chính vì "không có gì là không thể" nên chẳng thể cấm được cái gì hết.
Nguyên nhân từ trong lõi nhưng lại đi cắt từ ngọn
Không ai tự hỏi tại sao có những nhân vật nổi điên lên ra ngoài đường đâm người, giết người thân để lấy tiền chơi game online. Vấn đề tâm lý của họ như thế nào? Hoàn cảnh xã hội ra sao? Các "nhà tâm lý học" và "xã hội học" nhà ta lại nói chuyện chung chung, cái mà ai cũng biết, đạng "Ờ thì chơi riết rồi nghiện, nghiện thì xấu thành ra cấm cho nó lành". Thế còn có người đi chiếm đoạt tài sản để đầu tư làm ăn thì sao? Không lẽ lại "Ờ cấm luôn cho nó xong việc"?! Còn vấn đề bạo lực thì như thế nào là bạo lực chấp nhận được? Tại vì khi ta ngồi trong ghế nhà trường, bạo lực cũng hiện diện rất nhiều trong chương trình giáo dục. Chẳng hạn môn lịch sử: Một phe là ta, một phe là địch, rõ ràng lắm, và lấy súng ra bắn nhau. Cuối bài sẽ có thống kê ta giết được bao nhiệu thằng địch và lấy đó làm hào quang chiến trường. Chưa hết, tranh ảnh cổ động cũng "xay xát quân thù" không kém: phải có lưỡi lê, súng ống, mã tấu và quân thù thì nát thây dưới gót giày của công lý. Có ai thử ngồi lại và nghĩ "Huấn luyện như thế từ nhỏ, tình yêu thương, tha thứ và rộng lượng của giới trẻ tương lai sẽ như thế nào? Hay chỉ có hai cực của vấn đề là địch với ta và giải pháp duy nhất là bạo lực". Ngoài ra, phim ảnh bạo lực thì khỏi phải nói: phim dã sữ, kiếm hiệp có các hiệp khách phi thân ào ào cầm kiếm sáng choang, võ công càng cao, chém càng nhiều quân địch thì mỹ nhân càng đẹp. Cảnh sát thì hở một chút là nổ súng nhân danh Công lý. Phim xã hội đen thì các anh đẹp trai, tóc hai mái nhảy ra từ xe Toyota xã mã tấu vào kẻ thù và cũng có người đẹp mê tít. Nhiều hình thức truyền thông cổ xúy bạo lực như thế nhưng không, chúng ta phảinhất nhất cho Game online "lên dĩa". Chốt lại, tôi muốn nói một điều là các vị nhà báo và họat dộng xã hội khi muốn lên án điều gì thì nên phân tích nhiều mặt của vấn đề để người đọc có chỗ suy nghĩ và đánh giá theo hướng của mình. Nhét góc nhìn một chiều vào cổ họng của người đọc và tế thần con bê một cách quá lộ liễu là coi thường người đọc và thiếu sự chánh trực của một nhà báo.
Cấm không phải không thể
Thiệt chứ 1 số bạn gamer nói cấm thì qua server nước ngoài chơi, mình thấy hơi buồn cười. Những người làm an ninh về tin học thừa sức ngăn chặn các bạn làm chuyện này. Mấy trang về XXX như lauxanh, sexviet, vv... hay mấy trang về chống phá cách mạng bị cấm truy cập thì cấm các bạn truy cập đến những server của game nước ngoài cũng dễ dàng thôi. Các bạn có thể nói là có thể dùng cách đổi IP để chơi giống như để truy cập các trang trên thì nói thiệt với các bạn là ko tới 1% người trên mạng hiện giờ có thể kiếm ra 1 con sock hay proxy level 5 để mà chơi trơn tru đâu. Còn mấy con proxy tầm thường khác thì đảm bảo bạn chơi 5ph là chán ngay, không ổn định chút nào, vừa chậm vừa bị chết bất đắc kì tử, khác xa với lướt web. Game online có thể nhiều như sao trên trời thật, nhưng top game của Nhật Bản, Trung Quốc, hàn Quốc vv thì ko có bao nhiêu đâu, và thường top thì người ta chơi mới nhiều. Chơi những game vô danh tiểu tốt chưa bị cấm truy cập thì dở dở ương ương, ít người chơi với mình sẽ chán ngay thôi. Việc gì cũng có cách hạn chế nó tới mức tối đa, có điều những người có trách nhiệm đang bị cái gọi là lợi nhuận và ba cái lí do vớ vẩn kiểu như GO là phương tiện, người dùng mới quyết định, vv... che mắt thôi. Quy định lại vài giờ 1 ngày là vừa đủ cho 1 thú vui rồi. Nếu nhiều hơn thì là đam mê, mà đam mê 1 thứ dễ gây nghiện thì thật chẳng hay ho gì. GO là phương tiện thật, nhưng là 1 phương tiện ko lành mạnh và xa xỉ, như là thuốc lá và rượu vậy; lợi ích thì tí hon, mà tác hại kể ra thì dài. Nhân tiện có bạn nói là trước khi thuốc nổ ra đời, thì súng đạn làm gì có. THiệt với bạn chứ mình chưa thấy súng đạn có lợi ích gì hết, chỉ thấy số tuổi có thể giết người ngày càng càng nhỏ lại. Súng ở nước Mỹ này mấy người mà dùng vào mục đích tự vệ. Vậy nên mới nói không phải thoáng như nước ngoài là hay. Còn so sánh GO với các tệ nạn xã hội khác để rồi nói " cấm GO thì còn nhiều tnxh đó" thì mình hơi buồn. Không bước đi bước đầu tiên thì sẽ không bao giờ đến nơi được, nên xin đừng đứng núi này trông núi nọ, so bì với thứ khác; ý kiến đó không có tính chất đóng góp. Cấm đốt pháo lúc trước bị phê bình rất nhiều, nhưng sau này cũng rốt ráo và chẳng ai chết. Đội mũ bảo hiểm theo 1 góc nhìn nào đó mình thấy cũng tương tự như chuyện cấm và hạn chế GO. 2 việc này mức độ chỉ là cần thiết, nhưng nhà nước mình đã làm được rốt ráo việc đầu, dù cho trước khi thi hành có bao nhiêu kêu ca như không có chỗ cất mbh, nặng, khó chịu, vv; nên mình nghĩ muốn làm việc thứ 2 triệt để không hề khó.
Vấn đề suy nghĩ
Cùi cùi tôi thấy một bài toán đơn giản không biết tính như thế nào? chúng ta thử thống kê và so sánh xem tỉ lệ phạm tội trộm cắp cướp giật để lấy tiền chơi game và để lấy tiền chơi Heroin, cướp của giết người vì nghiện game và số vụ cướp của giết người vì nghiện ma túy, số vụ án hiếm đâm thì do những người chơi game, xem phim kích dục gây ra so với số vụ án của người sau khi dùng bia rượu rồi gây án. chúng ta phải biết cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó vấn đề là tùy cá nhân mõi người ý thức về nó như thế nào, học sinh chơi game ảnh hưởng việc học ư, nếu cấm chúng chơi game onl thì chúng chơi game off, không thì cũng bắn bi thả diều .v. v., vấn đề là ở bản thấn ý thức thôi!
Theo tôi nên sửa nội dung lại cái "luật cấm"
nên sửa lại là, cấm các quán nét cho trẻ em học các lớp từ 1-12 chơi trong khoảng 7-17h, nếu chơi ở nhà thì có cha mẹ chúng rùi khỏi lo, nếu cha mẹ chúng mà ko quản lý chúng thì đừng trách ai, như thế thì chuyện :Chúng ta không cần những đồng tiềh thuế lấy từ đa số học sinh đã xin hoặc lấy từ bố mẹ chúng để chơi Game!" sẽ ko có, vì chả có chơi nhiều để mà hết tiền
Gởi bạn Joey Wheeler
tôi đã đọc bài viết của bạn trong đó có đoạn:".Trước đây khi chưa có GO, trẻ con có thể ăn cắp tiền của cha mẹ để đi chơi điện tử nhưng không ai giết bà để lấy tiền chơi game cả. Trước đây khi chưa có GO, người ta có thể nhịn ăn sáng để dành tiền phá băng Final Fantasy X, nhưng không ai cướp giật, thức thâu đêm để chơi game cả. Trước đây khi chưa có GO, người ta có thể bắn Counter Strike mà không phải lo "thằng ABC hack, spec nó đi". OK đồng ý là INTERNET là nguyên nhân "lây lan" các tệ nạn xã hôi, nhưng nhớ rằng GO cũng là 1 phần của nó", cứ như là đổ lỗi cho GO vậy, vậy thì tôi nói vầy: 1. Trước đậy chưa có thuốc nổ thì cũng chả có ai sử dụng súng giết người, chả có ai dùng boom khủng bố cả. 2. Trước đây chưa có khoa học thì chả có cái gọi là boom nguyên tử giết người hàng loạt cả. 3. trước đây khoa học về sinh học chưa phát triển thì chả có cái gọi là vũ khí sinh học giết người hàng loạt cả. 4-Trước đây chưa có khoa học về hóa học thì chả có cái thứ gì gọi là THUỐC ĐỘC MÀU DA CAM cả.
@Nguyen Duc Cuong
Mấy bác ở VTV thì "cuốn theo chiều gió" thôi. Thấy báo đài nói nhiều về những mặt xấu do GO mang lại thì tập trung làm cho nó xấu thêm. Những chuyện khác, những cái chết khác do bia rượu, thuốc lá mang lại thì không bao giờ đưa lên TV cả! Như vụ côn đồ xông vô bệnh viện đâm chết người, sao không thấy đài đưa tin? Hay như vụ nhân viên ngân hàng chết do thua độ bóng đá bị thanh toán rồi cuộn xác bỏ xuống hầm xe sao không thấy đài đưa tin? Dự luật được thông qua thì có lẽ có, nhưng thực hiện được bao nhiêu lâu thì tôi không biết. Chúng ta có những cái quy định đầu voi đuôi chuột, hô hào thật to nhưng thực hiện không được gì. Điển hình là quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng. Đã phạt được ai chưa? Thậm chí trong clip hậu trường "Táo quân 2010" (phát hình hôm 6/2/2010), tôi còn thấy rõ NS Đức Khuê vừa họp vừa hút thuốc kìa! Còn nữa, hôm nay xem trailer của phim "Đầm lầy bạc" thì tôi thấy nó còn hơn game Đột kích nhiều!
Tội phạm nhiều là do ảnh hưởng Game?
Các báo của ta cứ khai thác thông tin kiểu "dậu đổ bìm leo" cứ có phạm pháp hình sự xẩy ra là quy kết ngay tại game . Cứ ung thư là do hút thuốc lá. Một ông quan chức phạm pháp là có khi lôi cả dòng họ, tổ tiền nguời ta ra đưa lên mặt báo. Phóng viên thử qua bộ công an kiểm tra thông tin xem thế kỷ 20 một năm có bao nhiêu vị thành niên phạm tội và sang thế kỷ 21 hàng năm có bao nhiêu em ? Chắc chắn là không ít hơn bây giờ. Còn đối với Nhà nước thì cứ cấm là an toàn cho mình nhất vì mình cũng chẳng hiểu nhiều về nó lắm, kệ các nước khác họ làm gì thì làm.
Ủng hộ hạn chế game online
Tôi ủng hộ hoàn toàn việc ngăn chặn hạn chế game online. Mong nghị quyết đi vào hiện thực nhanh chóng. Như ở bản tin VTV1 hôm qua nói " Chúng ta không cần những đồng tiềh thuế lấy từ đa số học sinh đã xin hoặc lấy từ bố mẹ chúng để chơi Game" !
Giải pháp cắt kết nối sever sẽ chẳng đi tới đâu
Sau khi đọc bài viết và các comment của bài viết này thì tôi xin có vài ý kiến: 1. Game minh họa bên trên bài viết là game 3Feel do Hàn Quốc sản xuất. Game KHÔNG ĐƯỢC cấp phép ở HQ và hiện giờ đã ĐÓNG CỬA. 2.@Linh Phạm (trang đầu tiên): VNEXPRESS của FPT mà FPT là 1 nhà phát hành game.. 3. Hầu hết các nhận xét nặng nề ở đây là của các game thủ GO. Các bạn nên xem lại lời lẽ của mình, có thể đó chính là nguyên nhân NGƯỜI LỚN TUỔI có định kiến về GO. 4.Mình cũng là 1 gamer nhưng mình không chơi GO. 5.Trước đây khi chưa có GO, trẻ con có thể ăn cắp tiền của cha mẹ để đi chơi điện tử nhưng không ai giết bà để lấy tiền chơi game cả. Trước đây khi chưa có GO, người ta có thể nhịn ăn sáng để dành tiền phá băng Final Fantasy X, nhưng không ai cướp giật, thức thâu đêm để chơi game cả. Trước đây khi chưa có GO, người ta có thể bắn Counter Strike mà không phải lo "thằng ABC hack, spec nó đi". OK đồng ý là INTERNET là nguyên nhân "lây lan" các tệ nạn xã hôi, nhưng nhớ rằng GO cũng là 1 phần của nó. 6.Các bạn nên nhớ rằng nhà nước không cấm game từ 4 năm trước khi GO bắt đầu phổ biến. Nhà nước chỉ bắt đầu cấm từ sau khi bị gây áp lực từ Quốc hội. 7.Cuối cùng mình đồng ý rằng: cắt kết nối server là hành động "ngắn nghĩ" - Thiệt hại cho các công ty trong nước. - Có thể cấm được trẻ con không chơi trong 1 thời gian nhưng rồi chúng sẽ lại tự tìm cách chơi những game ngoài luồng. - Sẽ chỉ nhận được sẽ nhận được sự phản ứng tiêu cực giới trẻ chơi GO. Cuối cùng mình cũng chỉ có một nhận rất rất cổ điển: GO nếu không quản lý được sẽ rất nguy hại. NHƯNG giải pháp cắt kết nối server hiện tại sẽ chẳng đi tới đâu.
Cấm sau 22h cũng không sai
Theo tôi thì sau 22 h ở ngoài hàng nét thì mai đi làm đi học cái gì.Tôi cũng chơi game online nhưng chỉ 1 đến 2 tiếng / ngày.Thực ra tôi thấy game về Việt Nam ko sức sống là vì quản lý game kém.Những game giải trí như đột kích thì nhiều hack.Chắc nhóc dưới 16 nhiều hơn.Nếu ko xiết chặt game online thì sẽ có 1 thế hệ cận thị (cả do học do xem tivi do choi game ) và trốn học.Về ngăn cách ngon ngữ thì thật sự ko khó.Vì sao?. Tuy học dốt ngoại ngữ nhưng khi đc hướng dẫn qua diễn đàn. dịch qua google thì ko khó.Khi chơi sv nuớc ngoài thì vui hơn trong nước do họ ko cày cuốc kiểu như bên ta.Lên lv cao là ta đi giết giết hay văng tục chửi bậy.Tôi chơi game Rohan chưa từng thấy ngững từ bậy bạ xuất hiện liên tục như game việt.Chắc tại game thủ bên họ nhiều tuổi hơn hoặc có giáo dục hơn chăng.?
- 250 công nhân Foxconn bị nghi ngộ độc do thuốc diệt khuẩn (28/07)
- Màn hình Sony SLCD đọ sắc với đối thủ
(28/07) - Tạm dừng cấp phép trò chơi trực tuyến để chờ quy chế (28/07)
- Lỗi ăng-ten không làm giảm sức nóng của iPhone 4 ở VN
(28/07) - ‘Máy tính bảng giá 35 USD của Ấn Độ không tồn tại’ (28/07)
- Máy tính bảng 10 inch của Motorola sẽ ra mắt vào tháng 11 (27/07)
- Nokia 5230 và X6 chạy Android bất ngờ lộ diện (27/07)
- HTC bỏ AMOLED chuyển sang dùng SLCD của Sony (27/07)
- 6 smartphone cao cấp vừa xuất hiện tại VN
(27/07) - HTC sẽ mang giao diện Sense lên Windows Phone 7
(26/07) - iPhone 4 lỗi vạch sóng gấp bốn lần thông thường (26/07)
- 6 phiên bản 'độ' iPad sáng tạo nhất
(26/07) - Trải nghiệm hệ điều hành Android trên máy tính
(26/07) - 'Cần nâng cao ý thức người dân về game online' (25/07)
- LG không cung cấp đủ màn hình cho Apple (25/07)












VnExpress tuyển dụng
Xin mọi người hiểu hơn về vấn đề
Thứ 1: Xin các bác, các cô nói rằng game online là 1 tệ nạn rút lại lời nói của mình. Sự thực nó không phải là tệ nạn. Nó không gây nghiện, nó không trực tiếp làm suy sụp sức khỏe của ngừơi sử dụng. Nó là 1 phương tiện giải trí lành mạnh. Thứ 2: Việc kết quả sau quá trình sử dụng ra sao của 1 dịch vụ, mặt hàng, là do người sử dụng, và ý thức của người sử dụng, hoàn toàn không phải do lỗi của mặt hàng đó hay nhà phát hành mặt hàng đó. Chú ý là trên hầu hết các game online hiện nay ở Vn có khuyến cáo độ tuổi người chơi và các lưu ý khác. Vậy suy cho cùng, trẻ em chơi game nhiều, trốn học, bỏ nhà, trộm tiền ra quán net chơi game là do sự quản lý không chặt chẽ của cha mẹ phụ huynh hay là sự quản lý không chặt chẽ của ban ngành đối với game online? Bậc cha mẹ nào cũng vậy, chắc chắn sẽ hiểu là với 1 đứa trẻ nhỏ thì ý thức được việc mình làm là đúng hay sai là việc hoàn toàn không đơn giản. Trong khi đó nhiều người trưởng thành với bộ não phát triển đầy đủ có thể ý thức được việc làm của mình là sai trái mà vẫn làm đó thôi. Thứ 3: Về việc cấm chơi game online sau 22h. Đây là 1 hình thức quản lý của các nhà chức trách, nỗ lực này đáng được coi trọng trong việc giúp cải thiện tình hình học sinh hiện nay với vấn đề đáng báo động là game online. Nhưng xét về mặt khác, nó có thực sự hiệu quả hay không? Như tác giả đã nói, việc chơi game nước ngoài, chơi ở sever nước ngoài hoàn toàn không khó. Người sử dụng chỉ cần 1 vốn tiếng Anh kha khá (lớp 6 7) là đã hoàn toàn có thể truy cập và hiểu, nắm bắt đựơc thông tin từ các game online nước ngoài, chưa kể, số lượng game miễn phí nhiều tóc mọc trên đầu. Và sự thật là tốc độ đường truyền trên dưới 200K/s là có thể thưởng thức thoải mái game online có máy chủ nước ngoài. (Kinh nghiệm bản thân) Tất cả những gì phải làm là đăng ký 1 tài khoản miễn phí, và download game, thế là trẻ em chơi game vẫn cứ chơi, nhà nước cấm game cứ cấm, đường ai nấy đi. Thứ 4: Hệ lụy của việc cấm game online là game thủ nước nhà sẽ bỏ game trong nước và tham gia nhiều hơn vào các game nước ngoài, hoặc có sever ở nước ngoài. Điều nay dẫn đến việc các công ty phát hành game ở Việt Nam sẽ phá sản, đóng cửa, và cuối cùng là 1 nền công nghiệp mới, đầy tiềm năng phát triền suy sụp. Ý kiến cá nhân: Cá nhân tôi cũng là 1 game thủ, ngoài việc đi học, chơi bóng và tham gia nhạc kịch ở trường thì thời gian còn lại tôi dán mắt vào máy tính và tivi. Sự thật là như thế, nhưng điều quan trọng nằm ở chỗ tôi biết phân phối thời gian hợp lý và cân bằng các họat động khác ngoài game. Tôi chơi game từ năm lớp 3, bây giờ đang lớp 11. Và vẫn gắn bó với game tới tận bây giờ. Tôi đã từng chơi game online, và cả tham gia tập luyện và thi đấu thể thao điện tử. Nhưng chưa bao giờ tôi có những hành động tiêu cực hoặc phạm pháp chỉ vì hoặc để chơi game. Điều này cần cảm ơn ông bà, cha mẹ, và các cô cậu trong gia đình bảo ban. Kết: Cảm ơn mọi người đã đọc post của tôi, mong mọi người hiểu cho game online và để ngành công nghiệp này phát triển mạnh mẽ, và hãy bảo ban con em mình giải trí lành mạnh, để không phải lên đây phàn nàn, bức xúc than vãn về hệ lụy của game online.