Chủ nhật, 25/7/2010, 09:18 GMT+7

'Cần nâng cao ý thức người dân về game online'

"Thay vì cấm đoán, các cơ quan quản lý phải tuyên truyền về mặt tiêu cực của trò chơi trực tuyến nếu chơi một cách vô độ. Gia đình cũng phải giáo dục con cái thay vì chỉ biết đổ lỗi cho game", Giáo sư, tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Lân Dũng trao đổi với VnExpress.net.
> Game online sẽ được quản lý một cách hài hòa/ Game thủ VN sẽ không được chơi sau 22h

- Ông đánh giá như thế nào về trò chơi trực tuyến?

- Game online là một sản phẩm giải trí, vì thế nó rất hấp dẫn. Ngay vợ tôi những lúc rỗi rãi cũng cảm thấy thích thú với những game mini trên máy tính. Tuy nhiên, ham chơi một cách vô độ sẽ đem lại những hậu quả khôn lường.

Đơn cử anh bạn tôi, Viện trưởng một viện nghiên cứu nhà nước, có con luôn tìm cách đắm chìm trong thế giới ảo mà không có cách nào khuyên bảo được. Tôi còn biết một doanh nhân đã làm phá sản cả công ty của mình cũng chỉ vì mê game. Mặt tiêu cực của trò chơi trực tuyến là vậy, nhưng nếu chỉ suốt ngày chỉ trích, thậm chí là cấm đoán, theo tôi không giải quyết được tận gốc vấn đề.

- Đứng trước vấn đề tiêu cực của game online, nhiều ý kiến cho rằng cần phải loại bỏ hình thức giải trí này ra khỏi xã hội. Ông có bình luận gì?

Giáo sư, tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Lân Dũng. Ảnh do nhân vật cung cấp.
- Nếu cấm các trò chơi từ các đơn vị phát hành game trong nước, người ta có thể chuyển sang các trò chơi có server ở nước ngoài do các công ty nước bạn cung cấp. Đương nhiên, những game này không được kiểm soát về mặt nội dung, chúng có thể mang những yếu tố không lành mạnh như khiêu dâm, bạo lực và Nhà nước không có cách gì để kiểm soát. Đồng thời, lượng tiền mà người chơi bỏ ra để chơi lại chảy ra nước ngoài. Vì thế, điều này có khi còn mang lại tác hại gấp bội.

Trước đây, về mặt kiểm soát trên Internet chúng ta đã gặp nhiều thất bại. Đơn cử như cơ quan quản lý đăng tin "đánh sập" trang web Mocxi. Nhưng khi trang khiêu dâm này bị đóng cửa, hàng loạt website khác vẫn tồn tại hay càng xuất hiện nhiều thêm. Hiện nay, nội dung trên Internet là không cấm được. Gặp tường lửa mà dùng Google tìm kiếm, rồi bấm vào "Đã lưu" lại thấy xuất hiện nguyên vẹn.

- Theo ông, xã hội cần phải tiến hành những biện pháp gì để giảm tối thiểu những mặt tiêu cực của game online?

- Như tôi nói, cấm đoán sẽ không mang lại nhiều kết quả. Tôi phản đối cách nói: "Mở cửa ra nhưng không được để ruồi muỗi bay vào". Vấn đề là chúng ta phải tạo miễn dịch, để ruồi muỗi có bay vào nhưng vẫn không hề gì thì mới tối ưu. Vì thế, cần dùng những phần mềm có thể kiểm soát được việc cửa hàng Internet game mở cửa quá giờ quy định. Cũng không nên cho học sinh chơi đến tận 11 giờ đêm, như thế còn học hành vào lúc nào được nữa. Các cơ quan quản lý nên tìm hiểu chính sách của chính phủ Hàn Quốc, quốc gia đã sản xuất và phát hành game online vào loại hàng đầu thế giới. Họ đã quản lý rất tốt, nên xem họ quản lý ra sao rồi áp dụng một cách linh hoạt vào nước ta.

Cần đẩy mạnh việc tuyên truyền đến từng gia đình, từng người dân, để nâng cao ý thức của toàn xã hội về tác hại của game online nếu chơi vô độ. Điều này tương tự như ở các quốc gia phát triển, người ta đã không cấm phim sex, đồ chơi tình dục, mại dâm, cờ bạc..., vậy mà vẫn bình thường, vì dân chúng có hiểu biết đúng nên không đưa đến các tác dụng tiêu cực gì lớn.

- Trách nhiệm của gia đình trong việc ngăn chặn mặt tiêu cực của game online?

- Độ tuổi thanh thiếu niên rất dễ đam mê game vì trò chơi trực tuyến cũng có yếu tố kích thích tâm lý, lại còn có thể kiếm tiền nhờ bán vật phẩm, bán tài khoản... Mà lúc đã để xẩy ra tình trạng "nghiện game" rồi thì rất khó kiểm soát và dứt bỏ.

Vì thế, các bậc phụ huynh không nên chăm chăm chỉ trích mà cần nhìn lại xem họ đã giáo dục con cháu như thế nào. Không phải giáo dục bằng cách thuyết giảng chơi game có hại này, hại khác mà hãy giáo dục rằng: "Tương lai của các em là ở chính bản thân các em". Gia đình phải gây được lòng tự trọng cho con cái và không bao giờ để chúng dựa dẫm vào của cải do bố mẹ sẵn có. Nếu không làm được điều này, đứa trẻ sẽ thấy tài sản có sẵn vô khối rồi, cần gì phải tốn công học tập, phấn đấu. Chúng sẽ suốt ngày lêu lổng, chơi bời với đám bạn bè. Nếu không phải là game, chúng cũng tham gia vào các hoạt động xấu khác như cờ bạc, rượu chè, trai gái, ma túy...

Môi trường gia đình tác động rất lớn đến việc hình thành nên nhân cách con người. Các bậc làm cha mẹ cần quan tâm đến bạn bè của con cái mình là những ai, tốt hay xấu, chúng ham thích xem phim gì, ham thích đọc loại sách gì, từ đó mới có thể kịp thời điều chỉnh.

- Ý kiến của ông về định hướng phát triển game online ở nước ta?

- Cần kiên quyết ngăn chặn và cấm tuyệt đối những sản phẩm có nội dung không lành mạnh. Phải khuyến khích phát triển nhập và sáng tạo ra những trò chơi game lành mạnh, có giá trị giáo dục tốt. Giúp nhiều người tiếp cận với Internet qua game, vì game là một trong những công cụ giúp người sử dụng dễ dàng làm quen với việc điều khiển thành thạo máy tính.

Hoàng Huy thực hiện

Game và Gia Đình

"Phải cấm hẳn tất cả game bạo lực và sex. Con tôi cũng suýt hư hỏng vì chơi gam nếu mẹ nó không kiên quyết buộc nó phải bỏ.Hiện nay nó đã tốt nghiệp đại học, nó luôn cám ơn mẹ nó đã giúp nó đúng lúc, nếu không nó đã không được học hành như hôm nay. Thường thì người chơi thích game bạo lực, mà game bạo lực thì có hại nhiều hơn có hại, và các cửa hàng game sống được là nhờ nó, nếu không có game bạo lực thì các cửa hàng game chắc chắn đóng cửa. Theo tôi nên cấm hẳn tất cả game bạo lực và sex." Bạn nói đúng nếu không có mẹ cậu ta thì cậu ta không có ngày hôm nay, nhưng nếu mẹ cậu ta quan tâm và gần gũi với cậu ta sớm hơn chắc không phải trải qua 1 lần suýt mất tương lai đúng không, con tre can dung quan tam chu khong phai la cam game.........................................

Không nên cấm sau 22h

Các bạn ah, tôi nghĩ ko nên cấm sau 22h vì dù sao thì có PH nào mà cho con cái chơi sau 22h đâu, mà còn rất nhiều PH phải thức đêm làm việc, làm báo cáo,... thì nếu cắt mạng thì làm sao. Ngoài ra còn rất nhiều HS cần máy tính ko phải để chơi mà có khi học thì sao??? Các bạn thử suy nghĩ xem sao vì theo tôi, như cắt như vậy chỉ giảm thiểu được số rất nhỏ những thanh niên ko có sự quản lí của cho mẹ lẻn ra chơi game, mà nếu cấm thì những ng đó sẽ làm ji`, tất nhiên là ăn chơi lêu lổng ngoài quán bia, kể lể với bạn bè về việc cấm game online.
Kết luận là, ko nên cắt internet sao 22h!!!

Cứ cấm hết là tốt nhất

Cháu ủng hộ bác Dũng. Cháu cũng là 1 gamer,cháu cũng nghiện game, nhưng cháu biết cân bằng giữa chơi và học hành và các việc khác trong cuộc sống.Cháu xin nói thế này với các bác lãnh đạo. Nếu các bác cấm GO Việt Nam thì chúng cháu xin phép được di cư ra GO nước ngoài. Khi nào các bác cắt internet toàn quốc thì chúng cháu chịu.Việc gì các bác cũng đổ lỗi do GO là sao? Các mặt tích cực của GO thì các bác không chịu nhìn nhận( có lẽ do thời của các bác không có internet, hay do quá bảo thủ, cứng nhắc..).Hàng triệu gamer sẽ làm gì nếu các bác cấm trong những giờ họ nghĩ ngơi và những lúc nghĩ xã hơi với những chương trình học quá nặng, thiếu những nơi vui chơi lành mạnh, những gamer lại chạy sang các loại hình khác có thể là: đua xe, ăn nhậu, bài bạc,..v.v.v. Rồi lúc đó các bác lại đổ lỗi cho ai???????

Lợi ích của GO?

Dạo này trên mọi thông tin đại chúng lúc nào tui cũng bắt gặp chủ đề " tác hại của game online", vậy tại sao ko ai thử tìm hiểu xem game online CÓ ÍCH LỢI GÌ KO?

Trước giờ chỉ có cấm pháo là có tác dụng nhất

Từ trước đến nay tôi thấy chỉ có cấm pháo là có tác dụng nhất và được thi hành nghiêm chỉnh nhất. Còn mấy cái cấm khác thì... cấm cho vui. -Chông tham nhũng, tham ô: xuất hiện PMU18 -Chống hàng gian hàng giả: xuất hiện "nhãn lồng Hưng Yên" từ Trung Quốc, gạo Việt Nam nhãn hiệu Thái Lan. -Chống bia rượu: thực tế đã chứng minh, thậm chí VTV còn giới thiệu cả rượu Ba Lây, bia Thăng Long, bia Đại Việt, bia Tiger, nội ngoại đủ kiểu. -Chống thuốc lá: từ ngày 1/1/2010 hút thuốc lá nơi công cộng bị phạt tiền, xin hỏi đã phạt được đồng nào chưa? -Phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông: ở Hà Nội, Nghệ An,... đầy cảnh "tóc gió thôi bay" đấy thôi. -Khuyến khích nhân dân xây nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn: các bạn về miền Tây sẽ thấy những căn "nhà chòi" chuyên dụng trên ao cá, thậm chí trên sông. -Nước sạch vệ sinh môi trường: có mấy cái ao đen ngòm ở Hà Nội và TPHCM, có sông Thị Vải quanh năm sủi bọt, Quảng Ngãi cá nổi trắng sông Trà Khúc... -Chống phá rừng: thế mà sau trận lụt lịch sử thì sông đầy gỗ khối. -Khuyến khích người Việt dùng hàng Việt: nông ngư cơ xài 1 năm đã hư, không có đồ thay, phải mua cái mới. Chừng nào mấy cái cấm trên được thực hiện hoàn toàn nghiêm túc thì hãy nghĩ tới chuyện cấm game online các bậc cha mẹ à.

Phản hồi từ game thủ

Đã chơi khá nhiều game và chơi một thời gian dài , mạn phép được đưa ra ý kiến của mình:

Tôi hoàn toàn đồng ý với GS tôi cũng tự nhận thấy mình vì game mà đã hư hỏng rất nhiều lấy trộm tiền gia đình này. Cũng may mà chưa ăn trộm ăn cắp của ai. Việc quan trọng nhất chính là Giáo dục cho game thủ vì thường thì các game thủ mới bắt đâu chơi ở độ tuổi Teen không hản đã nhân thức đc game nào tốt.
Hồi trước khi chơi game online tôi chỉ thấy ai cũng cấm, nói xấu game. Nhưng chưa một ai dạy tôi hay chỉ cần nói với tôi câu nên chơi game gì nên chơi như thế nào. Khiến cho tôi trở nên càng ham chơi. Bầy giờ lớn rồi tự nhận thức đc.
Bây giờ ai cũng cấm rồi xã hội lai cho là game online xấu. Nhưng khi 1 ngưòi chơi vào thấy nó hay gắn kết cộng đồng thì họ cho rằng mọi ngưòi không biết gì hết mà chỉ đc cái nói lung tung kiểu như câu: Không biết gi cũng nói và thế là họ không nghe ai nữa . Càng cấm càng ghét và càng chơi .

Nhưng nếu giáo dục cho game thủ không chỉ đã chơi lâu năm mà cả nhưng ai mới chơi hoăc không chơi nhận thức rõ về game khuyến khích chơi game điều độ lành mạnh thì điều đó quá tuyệt vời nó lại khiến cho game trở thành một thứ giáo dục con ngưòi giải trí nơi giao lưu tình cảm. VD như tôi nhờ game tôi có thể quen rất nhiều bạn tuy ở rất xa nhưng cũng rất gắn kết biết dc nhiều điều trên những nơi trên nước mình ,,,,,,,,,,

Vậy thì cấm rượu bia & thuốc lá trước đi

@( Hoàng Quân ): Anh nói chuyện cực thì thiếu suy nghĩ. "Các thứ gây nghiện nên quản lý nghiêm ngăt". Vậy rượu bia thuốc lá tác hại của nó như thế nào. Hệ quả của nó còn nghiêm trọng hơn gấp vạn lần. Nhậu xong thấy mặt ghét thì đánh, đi đám cưới nhậu xong cũng giết chết người, 2 thằng bạn thân nhậu xong 1 thằng chết 1 thằng vô tù. Các tin tức như vậy tôi nghe thường xuyên từ lúc còn bé. Sao ko ai cấm cả. Tôi nghĩ anh ko nghiện rượu thì cnũg nghiện thuốc. Giờ mà quốc hội cấm rượu & thuốc lá. TÔI NGHĨ CHẮC SỐ NGƯỜI LÊN TIẾNG PHẢN ỨNG CHẮC CÒN ĐÔNG GẤP TRIỆU LẦN BÂY GIỜ. Và tôi nghĩ anh chắc cũng là 1 trong số đó.

Cơ sở nghiên cứu nào để đưa ra chính sách?

Tôi không hiểu nhà nước ta đưa ra chính sách cho GO dựa vào cơ sở nghiên cứu nào? Hàng triệu người đang có nhu cầu giải trí sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, thì tối đến lại tắt internet, tắt GO??? trong khi đó mới chỉ có vài trường hợp vì GO mà gây ra tội(Đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh). Công nghiệp nội dung internet là xu hướng phát triển tất yếu, nếu cấm đoán nó thì khác gì chống lại một dòng lũ đang chảy, ta chỉ nên lái dòng cho nó chảy đúng theo ý của ta mà thôi. Tôi không dám phản đối các chính sách của chính phủ, các chính sách cũng chỉ mong tốt cho xã hội, mang lại một xã hội tốt đẹp, Tuy nhiên chính phủ cũng nên lấy ý kiến của người đân để xây dựng chính sách cho hợp lý. Tôi chưa thấy một chính sách mới nào của chính phủ đưa ra lấy ý kiến rộng dãi của xã hội cả.

Đừng đổ hết tội cho game online

Ai cũng biết rằng mỗi sự việc đều có 2 mặt tốt, xấu của nó. nhưng cứ chăm chăm vào một mặt thì cũng chẳng hay ho gì. theo tôi thấy việc cấm game online không phải là hành động đúng. mọi người nói vì game online mà thế hệ trẻ thế này, thế kia mà lại quên đi trách nhiệm của gia đình, nhà trường xã hội trong việc quản lý. như vậy có khác gì những người đảm đương trách nhiệm này đang thoái thác trách nhiệm của họ đâu

@Trần Hoàng

"Gia đình tôi cũng có một thằng con, và cũng giáo dục cho nó biết rằng việc học tập của nó bây giờ sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, công ăn việc làm của nó sau này. Xin nói thêm răng gia đình tôi cũng chẳng giàu có gì 2 vợ chộng đều là công chức phổ thông, chỉ có lương, với mức lương dưới mức trung bình khoảng 4 triệu/ tháng. Thế mà dạy dỗ thế nào cũng không được. chán......cũng chỉ vì Game online" Đọc bài của anh Hoàng tôi thấy đúng vô cùng! Đúng là bởi vì đây là tình hình chung của phụ huynh: BẤT LỰC TRONG VIỆC DẠY CON RỒI ĐỔ RA XÃ HỘI. Anh nói rằng anh có con trai một, thế mà còn "dạy dỗ thế nào cũng không được" thì xin hỏi anh chị làm cha mẹ kiểu nào??? Anh "chán" game online, còn chúng tôi chán anh đấy! Con mình mà dạy không được thì nhà trường và xã hội làm sao mà dạy được? Nó sống với anh từ nhỏ mà, 6 tuổi nó mới đến trường đấy chứ! Còn xã hội quản lý nó chậm hơn nữa. Nên nhớ rằng tâm lý "trăm sự nhờ thầy" ấy là của... 15 năm trước rồi, lúc đó thầy cô có rất nhiều quyền hạn. Giờ thì sao? Thầy cô không được đánh học trò, chỉ có học trò được đánh thầy cô thôi! Thầy cô không được la rầy học trò, chỉ có học trò là được chửi mắng thầy cô thôi! Học trò không phải đến nhà thầy cô để học, chỉ có thầy cô đến nhà học trò năn nỉ nó học thôi! Mấy cái đó đáng quan tâm hơn sao anh không nói? Anh có nghĩ rằng 3 thứ tôi kể phía trên là do game online không? Trong game, tình "phu thê", "sư đồ" rất quan trọng đấy anh à. Nhiều khi hơn hẳn ngoài đời đấy, "ly dị" trong game thì mất một khoảng thời gian mới được "tái hôn", ai đơn phương hủy quan hệ "sư đồ" thì dù thành "cao thủ", hắn vẫn không nhận được ưu đãi từ hệ thống đâu! Và còn một thứ trong game có mà đời thực không có được: chế độ một vợ một chồng luôn đảm bảo, đừng mong có chuyện ngoại tình, tình tay 3 trong game!!!

Cần có sự hiểu biết và đánh giá khách quan

Đã là giải trí thì không có gì xấu và phải cấm đoán hay loại trừ cả . Nếu muốn loại trừ thì Bia rượu Thuốc lá là cái cần phải làm ngay và làm trước nhất . Hãy tìm hiểu thật kỹ và phải thật sự hiểu về Game Online ( GO ) thì mới có quyết định sáng suốt và công bằng cho nó được ( Không phải ai cũng có trình độ và khả năng để chơi và giải trí với GO đâu nó không dể bia rượu thuốc lá đâu ) và cũng chưa có hại và kèm theo nhiều tệ nạn và dịch vụ những ảnh hưởng xấu của bia rượu và thuốc lá đâu. Vấn đề chính ở đây là chúng ta hãy có cái nhìn thẳng thắn và khách quan về nó để có hướng giải quyết tốt như những nước có nền công nghiệp game và dân trí cao hơn ta như Hàn quốc , Nhật Bản ...... Hãy bắt đầu từ những người lớn trước , những người có vị trí cao nhất . Vì không có GO thì sẽ có những thứ giải trí khác mà thôi . Tôi xin nhắc lại rằng để làm ra một sản phẩm GO không đơn giản 1 chút nào, họ được đào tạo từ đâu hay vẫn chính từ những mái trường từ những thầy cô , giáo sư , tiến sĩ những người vẫn được coi là tấm gương cho đạo đức là lối sống lành mạnh đúng đắn . HÃY TRẢ LẠI SỰ CÔNG BẰNG CHO GO ! NTQUANG

Giải pháp nào tốt nhất

Bản thân tôi cũng từng là một game thủ của võ lâm truyền kỳ, đối với tôi game là một trò giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng, games online chẳng có gì là xấu nếu chúng ta biết bố trí thời gian để lấy nó làm trò giải trí, thư giãn. Tự mỗi game thủ phải biết nhìn nhận và mỗi gia đình nên giáo dục cho con cái mình mặt là tiêu cực và mặt nào là tích cực của game online.

Tại sao các bậc phụ huynh cứ nhìn vào mặt tiêu cực của game online mà đánh giá cái xấu, tại sao chúng ta không tự kiểm tra lại mình, gia đình mình có dành thời gian cho con cái hay không hay chỉ lo cho công việc kiếm tiền của mình. Nuôi dạy con cái không chỉ bằng tiền mà còn bằng sự giáo dục tư tưởng, triết lý làm người và cả ý thức cho con mình tương lai sau này.

Internet, games online đây cũng là một ngành công nghiệp. Internet, game online phát triển nó đánh giá được sự phát triển tư duy của con người, học thức và sự văn minh. Internet là cả một thế giới thu nhỏ nếu chúng ta biết khai thác, biết học hỏi từ internet. Trước đây nhà nước ta có công văn yêu cầu đóng cửa các tiệm internet nằm trong khoản cách 200m cách cổng trường học, như vậy nếu 201m thì có khác gì 200m. “giả sử nếu có một tiệm internet của một gia đình nằm ở trung tâm phát triển của địa phương và nằm trong khoản cách 200m cách cổng trường học và bị đóng cửa thì người ta chuyển vào hẻm sâu hơn, cách xa trường học thì liệu chúng ta có quản lý tốt hơn không”. Nếu đây là giải pháp hạn chế tiêu cực thì vô tình chúng ta tự làm khó mình.

Tại sao chúng ta không quản lý và sàn lọc nội dung xấu từ server, từ nhà cung cấp và quản lý mạng, tại sao chúng ta không hạn chế giờ online của các games thủ, của máy chủ server. Tôi thấy giải pháp hạn chế giờ online của các games thủ và hạn chế giờ mở của server từ 7h sáng đến 22h tối là hợp lý nhất. Nếu đóng cửa tiệm internet thì ở gia đình có nối mạng thì chúng ta có hạn chế được cái xấu không?
Nếu cấm games online ở server Việt Nam thì game thủ chuyển sang server nước ngoài thì nhà nước ta thất thoát một lượng ngân sách không nhỏ, tự chúng ta đi làm giàu cho nước ngoài vì đây cũng là một ngành công nghiệp giãi trí. Trên đây là ý kiến đóng góp của cá nhân tôi, tôi luôn muốn xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển hùng mạnh trên mọi mặt.

@ Trần Hoàng

Gửi Trần Hoàng. Tôi thực sự lo lắng cho con của bạn, khi bố mẹ đã nói "Thế mà dạy dỗ thế nào cũng không được. chán......" Bạn nói rằng tất cả là tại game online. Những điều bạn nói như "học tập của nó bây giờ sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, công ăn việc làm của nó sau này" nhiều đứa trẻ không hiểu hoặc cố tình không hiểu những điều đó đâu. Nó sáo rỗng và giáo điều lắm. Tôi kể 1 trường hợp thật sự của em họ tôi, để những vị phụ huynh thấy 1 cách giáo dục con cái như thế nào. Gia đình cô chú tôi có 1 thằng con trai, năm nó vào cấp 3 thì ông chú tôi nhận công tác đi xa. Chính chú tôi đã thừa nhận trong khi ông vắng nhà thiếu sự giáo dục thì thằng con đâm ra chơi bời lêu lổng. Thậm chí còn bỏ nhà đi. Nhưng sau khi chú tôi về, ông đã mất bao công sứ tìm con về, đầu tiên ông chuyển trường cho nó để cách ly đám bạn cũ. Sau đó hằng ngày ông tự thân đưa đó nó đi học trong hơn 1 năm trời, là giám đốc công ty bạn trăm công nghìn việc và cũng thừa khả năng kinh tế để thuê người đưa đón thằng con, nhưng hàng ngày ông vẫn về nhà vào buổi trưa đưa con đi học, chiều 4h30 đứng đợi trước công trường đón về. Thằng em tôi giờ đã tốt nghiệp đại học. Có bao nhiêu vị phụ huynh làm được như thế trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh, hay là chỉ có những vị kêu ca về chuyện bận kiếm tiền, rồi đổ lỗi cho xã hội lôi kéo là nhiều. Thậm chí tôi đọc trên báo còn thấy có vị con chơi game thì tống vào trường nọi trú, như vậy đứa trẻ càng thiếu sự quan tâm của gia đình.

GO giúp em rất nhiều

Em là sinh viên, sống xa nhà, nhút nhát, ít giao tiếp, ít bạn bè. Em chơi GO đc 1 năm, 3-4 tiếng mỗi ngày trừ thời gian đến trường và e nhận thấy, GO ko làm cho con ng xấu đi, nhờ GO mà e đã có đc thêm đc rất nhiều bạn, em có thể tự tin đi đến những buổi offline vài chục đến vài trăm người của GO và phát biểu 1 cách tự nhiên trước họ, đó là điều em chưa bao h làm đc. GO là 1 thế giới thu nhỏ, cũng có người đứng đầu, lãnh đạo, đối nội, đối ngoại,... GO tập cho ta tính lãnh đạo, đồng đội, xử lý tình huống theo nhìu hướng,v.v... Nếu chúng ta biết nhìn nhận và giải trí 1 cách hợp lý thì GO sẽ làm thay đổi con ng ta theo hướng tích cực, là cầu nối giúp chúng ta gần nhau hơn.

Một góc độ khác về game

Mọi sự việt đầy có 2 mặt của nó cả. Game online chỉ nhằm mục đích giải trí đơn thuần, giúp xả stress sau một thời gian làm việt , học hành .Nhưng mặc trái của nó khi lạm dụng quá mức lại vô cùng . Game Online ko yêu cầu bằng cấp ; dù họ là một công nhân , một nhân viên vệ sinh quét dọn phố và cả những người làm lại cuộc đời ; khi họ vào Game đều đc xem trọng đối xử không phân biệt . Tùy theo Gamer rãnh giờ nào chơi giờ nấy , nếu các Bác đóng time chơi hay họ sẽ chuyển hướng qua các Game nước ngoài . Học sinh trẻ em vấn đề giải trí không kém quan trọng trong quá trình phát triển , cấm trẻ em chơi Game một vấn đề cần cân nhắc . Tùy theo Game thủ thời gian khác nhau họ có mới Tham gia Game .

Cần xem lại ý thức của những người chơi game.

Người VN mình hễ làm cái gì đều làm hết mình và tính ăn thua rất là cao. Tôi chơi game từ bé cho đến giờ nhưng chưa bao giờ thấy mình nghiện cả. Tôi hiện vẫn chơi cả game online và offline nhưng tôi rất dị ứng cái kiểu chơi của dân Vn mình. Họ không chơi game đúng nghĩa mà phải gọi là "cày" mới đúng. Họ cố "cày" cho được level cao, đồ mạnh, lập bang hội đi săn boss. Những thứ đó là cho game online mất đi sự hấp dẫn vốn có của nó mà chỉ còn tính ăn thua ở những người chơi. các nhà cung cấp game OL thì chỉ chăm chăm vào việc tổ chức các sự kiện và bán đồ ảo. Tôi đã từng chơi và thấy rất hiếm người thưởng thức vẻ đẹp thực sự của game và tìm hiểu về những địa điểm sự kiện nhân vật trong game. Tất cả chỉ là cày và cày. Có mấy người chơi tự hỏi rằng tại sao Game OL tại VN chủ yếu là game 2D chưa. Trong khi trên thế giới game 3D rất là thịnh hành vì hình ảnh trong game rất thực từ khung cảnh, kiến trúc và cả con người. Dĩ nhiên là game 3D đòi hỏi cấu hình máy cao và mạng phải mạnh nhưng đâu phải là VN mình không đáp ứng được. Chẳng qua là vì những người chơi game của mình họ không quan tâm đến điều đó, cái họ quan tâm chỉ là ai mạnh hơn ai mà thôi. Trở lại vấn đề chơi game, ngày trước tôi rất thích game Cửu long tranh bá vì tôi đam mê thế giới võ hiệp và game đáp ứng được sở thích của tôi từ những khung cảnh rất đẹp, những chiêu thức đẹp mắt nhưng tôi trong game cũng chỉ là kẻ độc hành vì tôi lên level rất chậm vì tôi không cố tâm luyện cho mình mạnh nên những bạn bè tôi kết bạn dần dần họ bỏ rơi tôi. Tội vẫn chơi game nhưng tôi chơi game offline nhiều hơn game online vì nó có những cốt truyện rất hay và đầy ý nghĩa hay những game chiến thuật buộc bạn phải suy nghi xem mình phải làm gì hơn là cứ lao đầu vô chơi mà không nghĩ. Những ai đã từng chơi game trước khi có game Online chắc họ sẽ biết những tựa game như Final Fantasy, Age of Empire, War Scarf.....Về game online tôi cũng dần chuyển qua chơi ở các server nước ngoài vì ở đó tôi gặp được những người chơi game thực sự và biết cách cư xử hơn trong môi trường ảo.

Tại sao phải cấm?

Tôi nghĩ rằng cấm, hạn chế giờ truy cập v.v... đều là những giải pháp không đúng vì lẽ :
- Trách nhiệm quản lý con cái trong việc chơi game là của cha mẹ không thể đùn đẩy trách nhiệm đó cho nhà trường, cho xã hội, ngay cả 1 GS Tiến sĩ đôi lúc củng chưa quan tâm đúng mức đến con mình - quí PH nên xem lại mình đã quản lý, giáo dục con cái đầy đủ chưa hay là vì lo làm ăn nên nuôi dạy con theo kiểu người ta nuôi gà : đói cho ăn, khát cho uống, nói cách khác hơn là chỉ có nuôi chứ không có dạy.
- Mọi người nói rất nhiều về những trường hợp nghiện game dẩn đến những hành động quá khích thế nhưng con số cụ thể là bao nhiêu, số thanh niên đó chiếm bao nhiêu % chứ trên báo chí thì chỉ thấy dẩn ra vài trường hợp cụ thể trên tổng số mấy chục triệu thanh niên thì có đáng ầm ỉ không.

Game Online không độc hại

Game Online ko có hại . Nếu chúng ta biết cách sử dụng. Đúng lúc . Đúng nơi .

Games online: quản lý không thực sự đơn giản

Mình là 1 trong số những con người chơi games từ hồi offline, đến lúc online; thực sự về độ cuốn hút của nó là cực kì lớn đối với mọi người, mọi lứa tuổi, nhất là lứa tuổi "teen", họ có thể cắm đầu vào cày cả 1, thậm chí 2 ngày, thông trưa, suốt đêm. Mình đã từng có thời gian thông đêm, suốt sáng với những trò đó và mình biết rằng, chỉ có chính mình, chính quan điểm, cũng như bản lĩnh của mình thôi. Nhiều lúc biết là nó hại đấy, nhưng vẫn đâm đầu vào.Thời điểm mà lao vào như 1 con thiêu thân là lúc học đại học vì xa nhà nên ai quản lý nổi. Còn học sinh, cũng là đối tượng đáng quan tâm, tuy nhiên vẫn chịu sự giáo dục, và quản lý chính của gia đình. Vấn đề bây giờ là cơ quan quản lý của Nhà nước vào quản lý thế nào? Rất là khó. Mình đồng tình quan của GS, TS Dũng. Cấm games ko thể giải quyết đc vấn đề và khẳng định rằng là: "Không thể cấm đc games online". Vấn đề giải quyết chính vẫn là quán nét, gia đình, nhà trường và cơ quan quản lý sát sao.

Cho mình có thêm ý kiến

Mình trên 38 tuổi, cũng hay lên mạng xem báo điện tử thấy thảo luận cũng vô mà bỏ phiếu chống cho mình nếu không thì sau 22h mà không vô đọc báo được thì có mà đi đâu vì mình chỉ có 1 TV cho con xem, và 1 máy tính để mà vô net cho nó có tính thời đại.

Trước đây mình đi học cấp 2,3 thì cũng thấy việc bỏ học, đi chơi đàn đúm thi rớt.
Cũng có đánh nhau trường này trường kia, cũng thấy các bạn trường khác mang dao qua trường mình thanh toán bạn mình. Và chắc là khi đó không phụ huynh nào đổ thừa là do mạng hay game gì rồi. Khi việc xảy ra thì các phụ huynh nói bất ngờ và đổ lỗi nhà trường không quan tâm con em họ. Khi đo cô giáo hiệu phó mới nói : Các em ở trường chỉ vài tiếng trong ngày, còn thì thời gian còn lại là phần của gia đình phải tự lo, đâu phải cứ đổ hết nhà trường hay xã hội. Con em mình mà mình không quản được thì ai mà quản cho.

Tiện đây cũng nói về cấm. Ở Mỹ thì chuyện kiểm soát súng cứ tranh cãi hoài mà không kết thúc là có cấm hay không. Vì bao đời Tổng thống dân cử đều lãng tránh vấn đề này mà không cấm dù có ông đã thừa nhận sự tác hại của nó ghê gơm mức nào. Phe chống đối có câu " Súng không giết người, chỉ có người giết người "
Còn phe ủng hô không có câu nào hơn .

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao