Thứ sáu, 2/7/2010, 10:40 GMT+7

Vertu khai trương gian hàng thứ 3 ở Việt Nam

Hôm 1/7, hãng sản xuất điện thoại sang trọng hàng đầu thế giới kết hợp với nhà phân phối FPT mở thêm một showroom tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội đồng thời giới thiệu bộ sưu tập Ascent 2010.

Đây là cửa hàng đầu tiên của Vertu tại Đông Nam Á được xây dựng theo thiết kế mới. Trong buổi khai trương còn có sự góp mặt của ông Perry Oosting, Chủ tịch Vertu toàn cầu.

Tại buổi lễ, Vertu đã giới thiệu bộ sưu tập điện thoại Ascent 2010 gồm 5 phiên bản (với giá bán từ 118 triệu đến 164 triệu đồng) được lấy cảm hứng từ biểu tượng của quyền lực, hiệu suất và công nghệ. Đây là lần đầu tiên Vertu sử dụng chất liệu nhôm thường sử dụng trong ngành hàng không để làm vỏ bọc và sử dụng kết hợp với chất titanium.

Ảnh 5 phiên bản Ascent 2010.

Ascent 2010 được trang bị camera 5 megapixel với ống kính bảo vệ bằng tinh thể Sapphire và đèn flash LED 22 lux. Một đặc điểm độc đáo nữa là dòng sản phẩm còn tích hợp sẵn bộ nhạc chuông do nhóm Unkle (Anh) thể hiện.

Ảnh hoa hậu Mai Phương Thúy và người mẫu bên Ascent 2010.

Thế Mạnh

Vertu thì quá đỉnh rồi

Vertu thì quá đỉnh rồi. Vertu là công ty con của Nokia nên chất lượng cuộc gọi của Vertu không phải bàn. Nokia sản xuất điện thoại không có chuyện mất sóng như iPhone 4 bao giờ cả. Nhưng với giá như này thì nó chỉ phù hợp với những doanh nhân rất lớn. Người bình thường mà cầm chiếc này gây phản cảm. Vì người ta sẽ nghĩ đến: 1 - đồ ăn trộm, 2 - hàng nhái, 3 - đùa đòi ngu xuẩn.

Có gì là mãi mãi - Gửi thợ mỏ

>>"Phong độ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi" Có gì là mãi mãi đâu. Con người đâu có thoát khỏi vòng "sinh - lão - bệnh - tử". Đẳng cấp hay phong độ thì cũng đến lúc về với đất. Thợ mỏ hay vua thì sau này cũng là hạt cát mà thôi :(

Giá trị là do chính mỗi người sử dụng

Vertu, Iphone, Nokia 1200... cái nào cũng là điện thoại, cái nào được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả thiết thực cho chính chủ nhân của nó thì cái đó là SỐ MỘT. Đối với tôi thì bé LG KM900 Arena của tôi là SỐ MỘT với tôi! Còn mỗi người các bạn thì sao?

Cực xảo quy chân

Bất kỳ cái gì khi đã phát triển đến đỉnh cao nhất rồi (người ta thường gọi là đạo), nó sẽ trông giống cái kém nhất. Nhiều chức năng thì đến lúc nào đó người ta cũng chán thôi. Bản thân tôi cũng từng dùng qua một vài smartphone, để rồi bây giờ lại sử dụng Nokia 1200 + giấy bút. Nếu cũng nhiều tiền, chắc chắn tôi sẽ lựa chọn Vertu hoặc Tag Heuer. Nếu quá lệ thuộc vào các thiết bị điện tử, chúng ta sẽ đánh mất chính mình. Vertu là một đỉnh cao, nó chính là cái lẽ cực xảo quy chân vậy!

Chẳng biết Vertu là điện thoại gì

Toi song o Melbourne hau het cac ban be toi biet deu khong biet den dien thoai Vertu la gi va moi nguoi cung chang quan tam.

Co le dan Uc thuc te ve su tien dung va mon hang cua ho mua sam hon chang?

Có thể bạn chưa biết

Vertu là dòng điện thoại sang trọng của hãng Nokia. Chính vì sự sang trọng riêng biệt đó mà trên từng cái điện thoại Vertu sẽ ko hiển thị tên nhà sản xuất Nokia.

Đẳng cấp thật sự

Tôi không phản đối là người có tiền thì được phép hưởng thụ mà kể cả người không có tiền nếu thích cũng có thể hưởng thụ. Tuy nhiên tôi thấy một số người cho rằng để khẳng định đẳng cấp thì phải dùng Vertu, phải đeo đồng hồ Thụy Sĩ, phải thế nọ thế kia là không chính xác lắm. Đối với một người mà như chúng ta hay gọi là "Đại gia" thì đẳng cấp của họ thể hiện ở sự thành đạt, kiến thức và sự hiểu biết của họ còn các thứ khác chỉ là đồ trang điểm thôi.

Tiền nào của nấy

công nhận là về chức năng thì Vertu không có gì là cao cấp, đơn giản vì đây là một nhánh của Nokia thôi mà. Nhưng thực sự thì trong nó chứa đựng cả đỉnh cao công nghệ đấy bạn ạ. Công nghê sản xuất siêu xe, máy bay vũ trụ đều áp dụng cả vào đấy, điện thoại binh thường không đọ nổi đâu. Nói chung là tiền nào của nấy thôi

Khẳng định sự thành đạt

Khi 1 người thành công trong sự nghiệp, tại sao họ không thể tự thưởng cho mình một số tiện ích cao cấp? Họ thích đi xe xịn, vd: Mer, BMW, Audi...họ mặc đồ hiệu, xài đồng hồ Rolex...vậy tại sao không thể xài Vertu chứ. Một khi bạn đã sử dụng đồ hiệu rồi mà quay sang sử dụng lại đồ thường thì sẽ cảm nhận được sự khác nhau rất xa. Thêm vào đó, nếu bạn sử dụng những vật dụng đắt tiền thì điều đó nói lên sự thành công của bạn. Thử nghĩ xem nếu bạn đi ký hợp đồng trị giá vài triệu USD với đối tác mới, nếu họ không nhìn thấy được sự thành công của bạn liệu họ có tin tưởng làm ăn với bạn không? Trong giao tiếp, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, điều đó giúp đối tác tin tưởng và cảm thấy an toàn khi làm ăn với bạn. Ngoài ra, các bạn nghĩ những người nhiều tiền không làm từ thiện sao, họ làm từ thiện là 1 chuyện, tiêu sắm cho cá nhân là chuyện khác, đâu nhất thiết là làm từ thiện rồi không mua sắm cho bản thân. Vài dòng suy nghĩ mong cùng chia sẻ với các bạn!!!

Không thích

Mình thích mấy bạn nữ cầm điện thoại hơn hihi...

Có tiền chẳng tội gì không dùng

Theo tôi thì ai có tiền thì mua. rất ủng hộ. điều đó cho thấy đẳng cấp người Việt càng ngày càng nâng cao. buồn hơn nhiều khi những thương hiệu nổi tiếng chẳng thèm ngó ngàng gì đất nước bạn. Việt nam càng ngày càng có nhiều người giàu. thử hỏi có tiền nhiều không tiêu thành hà tiện ah. về già chết có mang theo được đâu. nên học hỏi cách kiếm tiền của họ để nay mai mình cũng được sở hữu nó....

Ý kiến của mình

Đánh giá cái gì đó thì phải đứng trên lập trường khách quan.
Theo mình thì đó là điểu đơn giản.

Vertu thực ra chỉ là một trong hàng loạt các sản phẩm mà được người ra gọi là " Hàng hiệu" hay " đẳng cấp" hay " Pro" gì gì đó như xe hơi, du thuyền, trang sức, quần áo ... hay thậm chí là du lịch ngoài vũ trụ.

Một chiếc điện thoại đặc biệt như vậy: Chế tạo hoàn toàn thủ công với các nhà thiết kế hàng đầu, là các thợ thủ công tay nghề cao, chế tạo cực kỳ tinh xảo. Vật liệu thì cực kỳ quý hiếm hay đắt đỏ.

Muốn mua được nó thì không phải đơn thuần chỉ có tiền, một số mặt hàng xa xỉ khác còn phải đặt mua và không phải đặt là được mà nhà sản xuất còn xem xét đánh giá người muốn sở hữu nó là ai. vì vậy bạn có tiền chưa chắc đã mua được.

- Còn về vấn đề "quy ra thóc" thì người mua họ cũng quy rồi. Họ có hàng tỷ tỷ tấn thóc và họ dùng vài trăm tấn để mua thôi.

- Còn vấn đề "quyên góp" hay "từ thiện" thì từ xưa đã có câu " trên đường chỉ có 2 loại người là người vì danh và kẻ vì lợi" và có lẽ nay cũng vẫn thế.Tiền họ kiếm ra trước tiên để phục vụ họ và vấn đề đó nếu mà ai cũng làm thì có lẽ ta sẽ là trở về thời nguyên thuỷ, không có nhà nước hoặc là " Xã hội Cộng sản" không còn áp bức và nhà nước tự mất đi. --> lâu , rất lâu đó

- Vấn đề công nghệ thì các cậu thực chưa suy nghĩ kỹ: Vật liệu sản xuất ra không phải là hàng hiếm thì cũng là vật liệu công nghệ cao, chế tạo bằng tay nhưng mà hết sức tinh xảo, một số khâu máy móc chưa chắc đã bằng.
Nên tham khảo một số khâu trong chế tác đá quý, vật liệu sản suất, hay chế tạo xe Rolls-Royce...

- Vấn đề còn lại đánh giá tuỳ mọi người nhé: khi nào kiếm đủ $$$ dư dảnh thì xem bạn sẽ mua Vertu hay không?????????????????????????????????????

Đẳng cấp phải là đây này!

Nếu hiểu đẳng cấp là như vậy thì Vertu chả là cái gì cả. Goldvish mới gọi là đẳng cấp cơ các bạn ạ! Chiếc Goldvish đắt nhất giá 1 triệu USD, quy đổi ra là gần 40 tỷ tiền Việt đấy ạ. 100tr-200tr của Vertu thì là cái gì!

@Thái Sơn

Mỗi người trong chúng ta ai chả có ao uớc làm giàu, thoát khỏi cảnh nghèo khó. Sở hữu những món đồ đắt tiền, nhà lầu xe hơi. Chính những thứ đó làm chúng ta thêm cố gắng kiếm tiền. Bạn nghĩ 1 ng giàu có cứ dùng đồ bình dân rồi thừa bao nhiêu tiền lại đem cho người nghèo mà tốt ư ? Thế xã hội làm sao phát triển đc ? Ng nghèo làm sao cố gắng vươn lên ? Nói cách khác mình rất ghét cái ý kiến bảo rằng nuớc mình nghèo và khuyên những ng giàu không nên dùng đồ đắt tiền. Nếu bạn có tiền tỉ bạn có dùng 1200 không ?

So sánh với IPHONE?

Giờ còn có người so sánh Vertu với Iphone! Sao ko so sánh cái Iphone với cái laptop ấy, nó có chức năng gì mà còn mắc hơn cả laptop thế?

Kim cương hay nuớc?

Cũng hay đấy, lại nhớ đến một bài học, tại sao kim cuơng chả có giá trị ứng dụng thiết thực trong việc sử vào đời sống hàng ngày lại đắt, trong khi ấy thì nguồn nuớc ngọt ngày một can kiệt thì lại rất là rẻ? có lẽ giá trị đồ vật tỉ lệ nghịch với hiệu quả sử dụng mà nó mang lại...

Kiếm tiền là năng lực, tiêu tiền là văn hoá

Chào mọi người! Xem ra phong cách "Công Tử Bạc Liêu" vẫn còn có nhiều ý kiến khen chê. Mỗi người đều có 1 cách suy nghĩ và 1 cách sống khác nhau. Có người thích "tự thưởng" cho mình những thành quả mà mình khó nhọc đạt được. Có người thích chuyển những thành quả mình có được vào việc Từ Thiện, Tích Đức cho con cháu về sau, v.v... Tôi may mắn nghe được 1 lời dạy từ một người, mà hiện cũng là 1 người đóng thuế trong Top 100 của Nước mình. "Kiếm Tiền là Năng Lực, Tiêu Tiền là Văn Hoá". Đúng vậy, Obama, Bill Gates, Warren Buffet.... không xài sang, tuy nhiên, song song đó vẫn còn có Aman Abramovich, Paul Allen, ..... tiêu tiền thuộc "hàng khủng" với những món đồ chơi cực sang. Sao cũng được, miễn là làm ăn hợp pháp và tiêu tiền bằng chính năng lực mình làm ra, và miễn là bản thân thấy Happy là được. Có đúng không các bạn?

Tiền nào của nấy

Những người xài điện thoại Vertu không thèm khoe gì đâu mấy bạn. Cũng chẳng cần thể hiện đẳng cấp làm gì. Tôi sử dụng Vertu là do các yếu tố sau: Thiết kế đẹp vừa ý tôi + làm bằng thủ công rất sắc sảo + Chất liệu quí + Chất lượng rất tốt (tôi không cần nhiều tính năng). Cái gì cũng có cái giá của nó!

Không nên thu phí như vậy

dung la sang trong va dang cap. nhung dung nghi la kiem ra tien ma 200t la nho. cac ban nghi nhu vay la nham to đay. ca ke khogn co tien cac ban van mua dung duoc ma. nhung o doi nguoi ta chi noi co dang hay khong thoi. giong nhu o nuoc ngoai nguoi ngheo van co the mau xe 1t -2t do la chuyen bt nhung ma mua xong cac ban co du tien nuoi no khong moi lan sẻrvice xe la no se khac thoi. vi nhugn xe day moi lan sua sang la may chuc ngan vay. cung giong nhu dien thoaqi neu no hong ban se phai sua vi do dat tien nhung khi sua tienb no khong re vay thoi. o doi chi co dang hay khogn dang. con nhung ji giai quyet bang tien deu la co the duoc chi la van de thoi gian.

So sánh là khập khiễng

Vertu mà bán tầm dưới 10 triệu có khi không nhiều người mua. Vì với giá rẻ thế, nhiều người sẽ so sánh chức năng rồi bảo: điện thoại chỉ có chức năng nghe, goi sao bán đến 10 triệu. Nhưng 200 triệu thì lại có người thấy .. rẻ. Nói chung mỗi đối tượng khách hàng, mỗi phân khúc thị trường sẽ có tiêu chí lựa chọn khác nhau.

Nhân đây mời các bạn anti iphone (thường bảo iphone không có gì hơn máy khác sao bán giá mắc hơn nhiều lần) vào ném đá vertu nào ...

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao