Thứ hai, 24/5/2010, 17:55 GMT+7

Chuyến thăm VN một ngày của Tổng giám đốc Microsoft

Trong thời gian làm việc ngắn ngủi hôm 24/5, Steve Ballmer đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về điện toán đám mây với FPT và có 20 phút nói chuyện cùng sinh viên đại học Bách Khoa.

Chọn VN là quốc gia đầu tiên trong chuyến công du châu Á, sáng 24/5, Tổng giám đốc điều hành Microsoft có buổi giới thiệu điện toán đám mây và quảng bá các bộ sản phẩm Office 2010, SharePoint 2010, Visio 2010 và Project 2010 đến doanh nghiệp. Chiều cùng ngày, ông nói chuyện với hơn 1.000 sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội về tương lai của ngành công nghệ thông tin.

Chứng kiến buổi ký kết biên bản ghi nhớ giữa Microsoft và FPT về điện toán đám mây, Steve Ballmer đánh giá cao tiềm năng của đối tác VN và cho rằng bản ghi nhớ này sẽ đưa ra định hướng của hai bên về việc cùng phát triển nền tảng dịch vụ đám mây bao gồm truyền thông, hợp tác, lưu trữ và các dịch vụ hạ tầng đáp ứng nhu cầu của những khách hàng khác nhau.
Có mặt ở hội trường C2, Đại học Bách Khoa Hà Nội, lúc 15h30 chiều 24/5, với lối diễn đạt gãy gọn và cử chỉ hài hước, Tổng giám đốc điều hành Microsoft cuốn hút tất cả sinh viên theo bài diễn thuyết của mình.
Theo Steve Ballmer, tầm nhìn của Microsoft về tương lai với đám mây là trung tâm. Ở đó, năng lực của trung tâm dữ liệu quy mô Internet và sức mạnh các thiết bị như máy tính, điện thoại di động, TV kết hợp với nhau để chuyển đổi cách thức kết nối của con người.
Đa phần sinh viên có trong buổi gặp gỡ đều tỏ ra bỡ ngỡ khi lần đầu tiên được nghe, giới thiệu cũng như giải thích về điện toán đám mây.
"Điện toán đám mây sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho VN", Steve Ballmer nói. "Những người sáng tạo phần mềm, dữ liệu và các nội dung khác sẽ có khả năng phân phối trên toàn cầu và kiếm tiền một cách dễ dàng hơn. Chìa khóa thành công của mô hình kinh doanh này là bảo vệ được tính riêng tư, bảo mật cho người sử dụng".
Kết thúc 20 phút nói chuyện, Tổng giám đốc điều hành Microsoft khẳng định giới sinh viên chính là các nhà lãnh đạo, chuyên gia trong tương lai. "Họ sẽ phát triển sản phẩm mới trên nền tảng đám mây và giúp VN thực hiện được những mục tiêu về công nghệ thông tin".

Steve Ballmer là một trong những nhân vật đầy cá tính của làng công nghệ thông tin thế giới. Ông đảm nhiệm chức vụ CEO tại Microsoft từ năm 2000 và đã góp phần quan trọng trong quá trình mở rộng thế lực của hãng phần mềm Mỹ. Dù gần đây người ta nhắc nhiều đến cái tên Ray Ozzie trong vai trò kiến trúc sư trưởng thay thế Bill Gates, Ballmer vẫn là nhân vật quan trọng nhất trong việc lèo lái con tàu Microsoft trên đường duy trì ảnh hưởng với thế giới công nghệ.

Ông từng đến VN năm 2007 để chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác với Chính phủ VN, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, và gặp gỡ tập đoàn VNPT, FPT, ngân hàng BIDV...

Bài và ảnh: Hoàng Huy

Hay lắm Phong Nguyễn

Bạn nói hay lắm mỗi người điều có 1 ngành rieng Minh Tri Nguyên học ngành ji mà dám nói là IT VN như vậy, chuyện tương lai thì chưa ai biết được sẽ có 1 lúc nào đó VN mình sẽ trở thành 1 nước mạnh về CNTT, còn chuyện muốn hơn người khác thì cũng phải biết học đã mới sáng tạo thêm chứ muốn đứng trên họ thì phải biết thế lực của họ ra sao đã chứ

Đôi dòng của 1 du học sinh

Đối với những ai học và làm việc trong ngành IT thì khái niệm "điện toán đám mây" (cloud computing) không xa lạ và đã được giới thiệu từ năm 2007. Có 1 số bạn chỉ đọc 1 bài viết trên Vnexpress rồi kết luận này nọ về thế hệ trẻ VN thì thật là nực cười. Cũng giống như chỉ cần nghe kể 1 buổi nói chuyện của Obama về health care system tại Mỹ thì vội kết luận người Mỹ ủng hộ nó! Nói chung thì Steve Ballmer thuyết trình về cloud computing cũng chỉ là 1 cách quảng bá thương hiệu mà thôi (vì ai mà không biết Microsoft đang phát triển Window Cloud). Còn như bạn Minh tri nguyen nói về cái gọi là các hệ thống khác thì xin thưa rằng mỗi 1 công nghệ dùng với 1 mục đích riêng biệt. Mỗi application, mỗi technology được đưa ra là để phục vụ riêng cho business, study hay management chẳng hạn không thể so sánh tất cả 1 cách chung chung được. Bạn có lẽ là 1 người học và làm việc ở nước ngoài nên có cái nhìn khinh thường với ngành IT VN. Đồng ý VN là 1 nước nghèo, kém phát triển về công nghệ so với các nước tiên tiến nhưng trình độ IT của VN không hề thấp như bạn nghĩ. VN không có đủ tiền để phổ cập công nghệ đến mọi người dân nhưng giới trí thức của chúng ta có những hiểu biết về công nghệ không thua các nước tiên tiến (chỉ là không có nhiều điều kiện đề tiếp cận thực tế). Mình hiện đang là sinh viên theo hoc ngành IT tại Mỹ, đã từng tốt nghiệp ĐH tại VN. Cloud computing cũng chỉ mới được đưa vào như 1 môn hoc tại Mỹ trong năm nay mà thôi. Nó là 1 trong những xu thế phát triển tất yếu của OS trong tương lai. P/S: Bạn Minh tri nguyen viết tên hơi lạ lùng 1 chút. Nếu viết theo kiểu Tây thì phải là Tri Nguyen M., còn nếu theo kiểu Ta thì phải là Nguyen Minh Tri... mình không hiểu lắm cách viết của bạn.

Gửi Bạn Minh tri nguyen

Chào bạn Minh tri nguyen, minh thật sự không biết trình độ hiểu biết về công nghệ của bạn như thế nào. Và mình cũng đồng ý với bạn Hoàng Anh về việc thật sự buồn về bạn viết chữ đến nỗi không gõ được 1 từ có dấu, đến nỗi 2 từ tên Quốc gia Việt Nam mà bạn cũng không viết Hoa được trông khi những nước hay công ty bạn có lẽ bạn thích hơn hay sao đó mà bạn viết Hoa ấy nhỉ., thật là buồn chứ .......

Có lẽ hơi có sự hiểu nhầm

Là 1 trong những sinh viên ngồi tại hội trường C2 chiều 24/5. Tôi nghĩ ở đây có sự hiểu nhầm 1 chút trong bài viết này của VNexpress. - Đơn giản những tôi cũng như nhiều sinh viên ngồi nghe tại hội trường C2 ban đầu chỉ nghĩ rằng đó là 1 cuộc gặp đơn giản với ngài steve Ballmer nghe ông ấy nói về 1 vài điều gì đó về MS hay kinh nghiệm thành công, nhưng bất ngờ khi ông ấy nói về Điện Toán Đám Mây (Cloud Computing)- 1 chủ đề không hề được báo trước. - Hơn nữa, có lẽ ngưòi viết bài viết này hơi quá khi nói : " Đa phần sinh viên có trong buổi gặp gỡ đều tỏ ra bỡ ngỡ khi lần đầu tiên được nghe, giới thiệu cũng như giải thích về điện toán đám mây." Vì đối với sinh viên CNTT nói chung và sv CNTT Bách Khoa Hà Nội nói riêng , thì cloud computing là 1 khái niệm đã được nhắc đến từ trước, vào cũng nhiều người nói về nó. Có chăng chiều 24/5 Steve Ballmẻ đang giới thiệu về cách đi cũng như chiến lược sau này của họ về Cloud. Và đối với ý kiến cá nhân tôi thì việc MS nói về Cloud Computing là 1 bước thay đổi chiến lược, và MS cũng đâu phải là ngưòi đầu tiên chuyển hướng đi theo nền tảng này, có chăng là việc họ đang muốn cạnh tranh với các đối thủ khác mà trực tiếp ở đây láng máng hiểu có phải là GOOGLE ??? - Tôi không nghĩ rằng Steve Ballmer ngay từ đầu đến BKHN có mục đích để "dạy" cho sinh viên BKHN ngồi dưới về Cloud Computing. Với kiến thức hạn hẹp của 1 sinh viên, tôi nghĩ rằng việc nói như thế hơi có phần xúc phạm đến đội ngũ giảng viên ở BKHN cũng như là sinh viên ĐHBKHN,rằng cho đến giờ BKHN chưa biết gì về Cloud Computing, và 1 CEO chứ ko phải là kiến trúc sư trưởng của MS giới thiệu.... - Nếu nghe trực tiếp những gì Steve Ballmer nói ở hội trường C2 hôm vừa rồi, tôi nghĩ rằng sẽ không có những bức xúc và tranh luận ở trên.

Thế hệ trẻ VN buồn vì Minh tri nguyen

@Minh tri nguyen: Mình làm IT. Đang và đã làm với nhiều cty từ Vn và nhiều quốc gia khác!! Mệt, có mệt, khó, có khó! Nhưng mà mệt nhất là làm với mấy ông nội VN như bạn, biết, thì chằng biết tới đâu. Nói 1 thước tới trời, nói thánh nói tướng, nói hoành nói tráng,nói vỹ mô, nhưng chằng biết gì cả. Bạn nên bức xúc với chính bản thân mình đấy! Tôi buồn vì VN có người như bạn!

Gởi Minh tri nguyen

Ngay cả tiếng Việt có dấu mà không viết nổi, tên của mình cũng không biết đường viết hoa mà dám chê bai người khác và lên giọng dạy đời, thật nực cười.

Nói chuyện trên mây

@Minh Trí Nguyễn : nhận định của bạn như thế mà nói chuyện trên mây. Được như Ấn Độ gia công phần mềm cho Microsoft lấy ngoại tệ là tốt lắm rồi chứ ở đó mà đòi chuyện lên mây với những người có trình độ như bạn.

Không đủ tư cách để chê người khác

Về cái ý kiến thì mình không góp ý vì có thể 9 người 10 ý, thế giới là vậy, phải có ý này ý nọ thì phát minh sáng kiến mới ra đời. Nhưng cái cách mà cụ Nguyễn Minh Trí viết thì quá tệ, ngay cả cái dấu còn không có, cụ không trân trọng người đọc thì lấy ai trân trọng cái ý kiến của cụ hả? không lẽ thế hệ của cụ viết tiếng Việt không dấu.

@Minh tri nguyen : quá sai lầm

Bạn cứ nhìn xem thế giới điện toán hiện đang bị thống trị bởi ai? có phải chỉ loanh quang vài tập đoàn của Mỹ như Microsoft, IBM, Oracle, Goolge, Apple, Cisco... chăng? chính họ là những nhà tiên phong luôn dẫn dắt cuộc chơi của thế giới công nghệ này, ngay cả Châu Âu và Nhận bản phát triển tột đỉnh như vậy nhưng vẫn chưa có được một tập đoàn CNTT nào cho ra hồn mà phải phát triển dựa hoàn toàn trên nền tảng của những tập đoàn này đưa ra phải không? có ai đưa ra đựơc tiêu chuẩn nào riêng đâu. Nhận định của bạn là hoàn toàn sai lầm vì chúng ta phải nhận thức được thực lực của chúng ta, thành thật mà nói là trình độ CNTT của nước ta còn quá yếu thậm chí so với mấy quốc gia Đông Nam Á thì ta vẫn ở chiếu sau chứ chưa nói là có thể so sánh vớ các tập đoàn trên. Nhất là nạn phần mềm lậu tràn lan thì làm sao mà nền CNTT nước nhà phát triển cho được? Trong hoàn cảnh đó mà bạn biểu ta phải xây dựng một tiêu chuẩn riêng cho ta thì quả là bạn tự huyển hoặc mình đến mức hoang đường theo kiểu nói cho "sướng miệng" đấy bạn ạ. Những người khôn là những người biết đứng trên vai người không lồ để vươn lên chứ không phải tìm cách đứng ngang hàng với nó bạn ạ vài ta có thể bị đạp bẹp dí.

Gửi bạn Minh tri nguyen

Chào bạn. Tôi không bình luận về ý kiến của bạn, không biết có buồn cho thế hệ trẻ điện toán Việt Nam hay không nhưng bạn viết không dấu như vậy thì tôi thấy buồn cho bạn quá.

Minh Tri Nguyen nói thế là quá lời rồi

Tuổi trẻ VN rất nhạy về công nghệ, và luôn cầu tiến cái mới, cái tiến bộ. Điện toán đám mây là khái niệm mới trên thế giới và ở VN rất nhiều bạn trẻ đang theo đuổi lĩnh vực này. Minh Tri Nguyen hướng tuổi trẻ VN đi vào cái đa dạng, điều này rất đúng đắn. Nhưng đa dạng phải có cơ sở của nó, chứ không tự nhiên mà được. Nền tảng các công nghệ hiện nay được phát triển trên rất nhiều bộ óc lớn của nhân loại, và có nhiều đóng góp của các bộ óc của VN. Tôi nghĩ, việc tự thiết kế là rất tốt, và cần thiết; Nhưng trước hết cần làm tốt những việc "mượn" từ các nền tảng có sẳn, điều này sẽ giúp rút ngắn quá trình tiếp cận công nghệ, và tư duy phát triển. Tôi thấy thế hệ trẻ Vn rất tốt về công nghệ, rất đáng khuyến khích, khích lệ. Tuổi trẻ điện toán VN cần phát huy những gì mình có để ngày một tốt hơn. Không phải " Buồn cho thế hệ điện toán VN" được.

Gởi cụ Minh Trí Nguyễn

Chắc cụ Nguyễn đã già rồi nên mới buồn cho thế hệ trẻ. Nếu cụ Nguyễn có những ý kiến cao minh nên có những phương pháp tốt hơn để truyền đạt lại cho con cháu. Chứ già rồi ai lại đi vào cái bé tẹo này comment lung tung thế cụ nhỉ?

Buồn cho thế hệ trẻ điện toán VN

Buon cho the he tre cua viet nam. Chi biet nghe Steve Ballmer ve mot kia canh cua ong ta cung khong hieu noi nghanh ky thuat "dam may" cua Microsoft. Va du cho hieu di nua, do cung la ly thuyet cua bo may Microsoft thoi. The he dien toan tre viet nam nen co nhung tu tuong cao hon ve linh vuc thiet ke va mo trinh ky nang dien toan rieng, nen co cai nhin rieng biet hon, chu khong nen di theo cac tu tuong rieng biet cua Microsoft hay la cua bat cu ai (Oracle, Google, IBM...v..v...). Nen dien toan viet nam nen can xay dung trên hai duong loi co ban. 1) vai tro lanh dao thiet ke mo trinh ky thuat (lead role in computer architecture and design). 2) vai tro ap dung va trong coi, phat trien ky thuat tren moi lanh vuc (application, management and development of computer technology on all fields).

Neu the he tre con yeu ve tu tuong "tu thiet ke" thi nen "muon" (consult) them cac cao kien khac cua cac nha dien tu lon the gioi tu My sang Au sang Nga chu khong nen coi he thong rieng biet nao la "super" doi voi bat ky he thong nao.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao