Thứ năm, 13/5/2010, 17:47 GMT+7

Game thủ VN sẽ không được chơi sau 22h

Một quy định mới trong dự thảo Quy chế quản lý trò chơi trực tuyến chỉ cho phép doanh nghiệp cung cấp dịch vụ từ 8h sáng đến 22h hàng ngày.

Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, Trưởng Ban soạn thảo quy chế quản lý trò chơi trực tuyến. Ảnh: H.H.

Sáng 13/5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Quy chế quản lý trò chơi trực tuyến. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, Trưởng ban soạn thảo cho biết hiện có rất nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên đôi khi quá say mê, bỏ cả ăn cả học nên quy định buộc doanh nghiệp tắt server sau 22h, nhằm giúp họ điều chỉnh lại hành vi.

Có mặt trong buổi hội thảo và đứng trên quan điểm của một game thủ, anh Bùi Xuân Long, nói: "Tôi đi làm đến 17h rồi về nhà, sinh hoạt cá nhân, chơi với con cho đến lúc cháu ngủ khoảng 22h. Nếu lúc này, cơ quan quản lý bắt tắt server, chúng tôi sẽ mất quyền lợi giải trí cùng game online".

Đồng quan điểm với anh Long, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến như VNG, VTC Intecom, Asiasoft đều cho rằng tắt server từ 22h đêm đến 8h sáng sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu giải trí của những người trưởng thành, khách hàng trả rất nhiều tiền cho doanh nghiệp, khiến hoạt động duy trì trò chơi gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, đại diện của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, TP HCM, thành phố Hải Phòng và tỉnh Nghệ An đều bác bỏ những lập luận này. Họ yêu cầu phải có những điều luật kiểm soát game online chặt chẽ hơn nữa.

"Nếu như chúng ta không có cái nhìn xa hơn, mà chỉ toàn nhìn thấy vấn đề xấu, thì chắc chắn hiện nay VN không thể có số lượng người sử dụng Internet 23 triệu, chiếm tỷ lệ 26% dân số. Tuy nhiên, phát triển đi đôi với quản lý, chứ không thể để rơi vào tình trạng mất kiểm soát", Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn phân tích. "Việc quy định giờ chơi nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế tối đa mặt tiêu cực"

Thứ trưởng còn cho biết sắp tới, để quản lý tốt hơn, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an sẽ trình chính phủ việc làm chứng minh thư điện tử cho nhân dân. Từ đó, sẽ kiểm soát mọi hành vi cũng như độ tuổi game thủ khi vào quán Internet. Thời gian lấy ý kiến xây dựng dự thảo từ 21/4 đến 22/6, sau đó sẽ trình Thủ tướng xem xét và ký duyệt.

Một số điểm mới của dự thảo Quy chế quản lý trò chơi trực tuyến

Theo điều 13 của dự thảo, trò chơi trực tuyến sẽ được phân loại theo 2 yếu tố: loại hình game (đơn giản hay bình thường) và đối tượng người chơi (dành cho game thủ từ 18 tuổi trở lên hoặc không hạn chế tuổi).

Khoản 3 của điều này cũng quy định rõ game online được xếp loại ưu tiên là trò chơi không hạn chế về độ tuổi người tham gia, có nội dung kịch bản thể hiện rõ ràng mục đích giáo dục, quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam. Những sản phẩm còn lại là trò chơi trực tuyến không ưu tiên.

Về quy định giờ chơi cũng có sự thay đổi khi game online đơn giản và không hạn chế đối tượng thì được cung cấp dịch vụ liên tục 24 giờ/ngày. Đối với các trò chơi trực tuyến còn lại, doanh nghiệp chỉ được cung cấp dịch vụ từ 8h sáng đến 22h đêm. Trong khi đó, khoản 2 của điều 14 cũng quy định đại lý Internet chỉ cho người chơi game online từ 8h sáng đến không quá 22h đêm, và không cho phép game thủ là học sinh phổ thông lớp 1 đến lớp 12 chơi trong khoảng 8h đến 17h .

Trò chơi thuộc dạng ưu tiên thì có mức giới hạn giờ chơi 5 giờ mỗi ngày, các game còn lại là 3 giờ mỗi ngày.

Hoàng Huy

Hạn chế chơi game đến 22h mục đích làm gì?

Có phải là :
- Ép mấy đứa học sinh, sinh viên mê game bỏ học để được online (8h-22h) không?
- Để "hạn chế" game Việt và "phát triển" game nước ngoài phải không?
- Muốn tạo cho giới trẻ cơ hội "tìm hiểu game nước ngoài" tiếp thu cái mới hả?
- Muốn tăng tỉ lệ lước web xem phim xxx của nước ta vậy?
- Khích lệ giới trẻ "ra đường tụ tập ăn nhậu chơi bời" vậy?
- Làm như vậy là số người chơi game online ít lại à?
Theo tôi:
Không nên hạn chế thời gian online.
Mà phải phát triển game online, mà phải phát triển làm sau để cho game định hướng con người ta sống tốt - không bạo lực. Và chỉ có bậc làm Cha, làm Mẹ mới là cầu nối tốt nhất định hướng cho con họ. Tuyên truyền cho giới trẻ tác hại game online cũng như không "nghe tai này nó lại bay ra tai kia mất tiêu!". Mà phải tuyên truyền cho gia đình kìa.
Riêng tôi cảm thấy: "Càng không muốn thì càng xảy ra, càng muốn thì càng không xảy ra". ngược ngạo vậy đó.
Nếu game online được tuyên truyền như Kế hoạch hóa gia đình thì sau nhỉ ? hjhj! Xin hết.

@thanh phong

Bạn thanh phong đưa ra những lý do tức cười quá,chơi game rồi đi cướp giật ah.xian cho tại hạ hỏi những vụ án giết người dã man cùa năm 2001-2011 nó có liên quan gì đến game chăng,tôi đồng tình với ông nguyen long dạy con là phải biết định hướng cho nó.chứ cấm mà dc ư.không biết trình độ bạn thế nào nhưng những cái bạn nêu ra chứng tỏ bạn là người bất lực trong xã hội

Mọi người đừng so bì với các nước khác

Bản thân cũng là 1 người nghiện game, nhưng theo tôi nghĩ, viêc cấm đăng nhập sau 22h o VN là hợp lí. Các bạn nói các nhà quản lý ở nước ta quản lí ko đc thì cấm,tôi thấy hoàn toàn đúng, ko có gì sai, Bởi vì các bạn thây đó, người nước ngoài họ rât tự giác, còn chúng ta thì sao, tuyên truyền, khuyên bảo, tất cả cũng có rồi nhưng tình trạng chơi game sa đà co thuyên giảm ko..Tôi thấy mình đừng nên đòi hỏi quá nhiều ở các nhà quản lý. Tôi nghĩ dù thế nào đi nữa thì họ cũng là những người có đầu óc ko thua chúng ta đâu, nên việc đưa ra 1 quyết định chắc chắn họ đã tính toán kĩ lưỡng rồi. Cũng giống như bố mẹ của ta cấm ta hút thuốc và uống rượu thôi ^^!

Cấm có làm bớt tệ nạn xã hội không?

theo tôi nghĩ chơi game ko có gì là xấu cả. cái gì cũng có 2 mặt của nó. cái chính là do nhận thức của mỗi con người mà thôi. toi nêu lên ý kiến này ko pải để phản đối những chính sách của nhà nước. tôi chỉ mong bộ thông tin truyền thông xem xét thật ky những quyết định của mình. liệu cấm game online nhu vậy có làm cho bớt tệ nạn xã hội hay ko, hay là con tạo điều kiện cho người ta tim đến những thú vui khác mà những cái đó con tệ hại gấp mấy lần so với game online. tôi hi vọng bài viết của tội sẻ đến được với bộ TTTT và hi vọng họ sẻ có những biện pháp thiết thực hơn trong việc quản lí dịch vụ internet. đó là ý kiến của tôi và tội nghĩ cũng là suy nghĩ của tất cả những người đang chơi game online.

Chơi game không xấu

Toi phản đối dự thảo này, tôi là 1 game thủ KT và vừa thi đỗ đại học(23Đ thôi) .Tôi nhận thấy chơi game không hề xấu , nó chỉ xấu với những nguoi ham chơi vô độ, mà phần nhiều là thanh niên thất ngiệp ngồi nhà không có gì làm. Còn các vị đổ rằng tại chơi game mà gây ra tệ nạn xã hội, vậy xin hỏi mỗi năm có hàng trăm vụ giết nguoi vậy có mấy vị do game online. Có vài vụ vậy mà các ông cứ làm rùm beng lên như thảm hoạ ấy. Sau 22h thi đa phần là nguoi lớn chơi chứ còn đứa trẻ nào la cà ngoài quán net( mà nếu có thì cũng chứng tỏ gia đình đó đang xuống cấp, con mình cũng không quản đuoc) .Cấm thế khác nào đẩy nhung nguoi đi làm vào con duong không lối thoát khi mà hoàn thành hết nghĩa vụ với gia đình thì cũng đã gần 10h. MÀ ở thành phố cũng chẳng mấy ai ngủ lúc 10h cả, chắc sau khi ra luật này mọi nguoi lập dùm cái diễn đàn hẹn nhau đi đua xe và tán gái giải trí tạm vậy

Choi game thì đã sao

Theo tôi quy định cấm chơi game sau 22h là vô lý. Giờ đó thì có đứa trẻ nào duói 18t chơi chứ. Nếu có thì là do gia đình đó không biết cách quản lý con. Chứ quy định thế này chả khác gì "vơ đũa cả nắm'. Cái gì cung có mặt trái của nó, xin hỏi mấy ông nghiện thuốc lá mỗi ngày đốt 2 bao thuốc tốn 30k thì có hại không, rồi còn đầu độc những nguòi xung quanh nữa chứ. Nói thì các bố lấy lí do là "Ngiện rồi không bỏ đuoc".Rồi uống bia ruou rồi tham gia giao thông ,cafe vũ truòng có ai quản không .Những cái này nguòi lớn là Trùm nên chảng thây ai ra quy định cấm (Vì cấm là đánh ngay vào họ). Vậy mà chỉ vì cái cớ chơi game tốn tiền gây nguy hại cho xã hội mà cấm .Làm thế chỉ gây bức xúc cho những game thủ chân chính .Mà những nguoi ủng hộ toàn là những nguoi thiển cận bảo thủ hết chỗ nói. Các bạn chỉ nhìn thấy 1 mà không thấy 2 .Xin hỏi chơi game để giải strees và giao luu kết bạn thì không phải là lợi ích ah. Còn những thành phần cày game thì chỉ trách gia đình không biết cách dạy con để nó đi cả ngày mà không làm gì duoc. Thiwr hỏi không chơi game thì còn chỗ nào mà đi chứ trong khi VN chỉ lo phát triển mà không có sân chơi cho mọi nguoi. Giờ cấm từ 22h chắc các quán nuoc ven duong duoc dịp thu tiền rồi đây. Có khi vai tháng nữa tỉ lệ giết nguoi do mâu thuẫn trong quán nuoc tăng vùn vụt ấy chứ.Có vài ý kiên mong toà soạn post lên giùm

@le thanh phong

Bạn Thanh Phong có con chưa mà lại phát biểu phản khoa học thế nhỉ? Bạn nói "Thiếu gì chuyện làm ví dụ như dạy con học,trao đổi với con một số vấn đề gì đó làm cho gia đình ấm cúng và gần nhau hơn" buồn cười quá hà! Bạn đã ghi là sau 22 giờ, thì không lẽ đến giờ đó mà dạy con? Làm sao nó học được và lúc nào nó ngủ? Sau 22 giờ thì gia đình còn sinh hoạt chung á? Gia đình nào mà làm ăn ngược đời vậy nè.
Còn chuyện có cho con chơi hay không, thì gia đình nào "cấm biệt" thì cũng phản khoa học luôn! Càng cấm thì nó càng muốn biết. Quan trọng là định hướng cho nó. Bạn chơi điều độ, bạn biết những điều tốt điều xấu trong game, bạn mới có lý để nói với nó. Bạn mù tịt thì không bao giờ bạn nói nó nghe hết! Tôi chắc chắn đấy!
Nếu bạn có con gái mà bạn cấm nó quen bạn trai thì xác suất nó bị dụ là rất cao. Bởi lẽ thứ gì với nó cũng mới, cũng lạ (do nó chưa từng biết). Bạn có biết truyện "Công chúa ngủ trong rừng" không? Trong truyện đó có đoạn vua cha sợ công chúa bị kim xa (dùng để dệt vải) đâm chết nên ra lệnh đốt hết chúng và cấm công chúa ra khỏi cung, để rồi lần đầu tiên cô bé thấy nó cũng là lúc chết vì nó! Thay vào đó, việc hướng dẫn và định hướng có tác dụng hơn nhiều!
Còn một khi nó đã muốn bỏ học, trộm cướp, giật để lấy tiền rồi thì có game hay không cũng vậy thôi!

Tôi đồng ý cấm chơi game sau 22h

Theo tôi Bộ TT cấm chơi game sau 22h toi đồng ý kiến trên.Sao các bạn không nghỉ lại đi,Bản thân mình nghiện game có thoát ra được không? làm cho người suy tàn và kiệt sức nữa tới lúc đó các bạn sẽ nghĩ sao này con mình lớn lên sẽ không cho con mình vào con đường đó.Và tôi tin chắc rằng không một gia đình cho con em mình chơi game.Hừ các bạn nói 5h đi làm về ăn cơm hay sinh hoạt gia đình toi 22h rồi sao 22h làm gì à. Khi bạn hỏi như thế không biết ngượng hà không lẽ suốt dời bạn chỉ có game. Thiếu gì chuyện làm ví dụ như dạy con học,trao đổi với con một số vấn đề gì đó làm cho gia đình ấm cúng và gần nhau hơn. tới lúc con bạn nghiện game rồi bỏ học, trộm cướp,giật đồ để có tiền chơi game rồi lúc đó mới hối hận.

Bác bỏ luật cấm game

Tôi thấy việc cấm chơi game Online cũng đúng. Vì xã hội hiện nay có quá nhiều tệ nạn về game. Nhưng trong thực tế. Khi con người ta sinh ra đã mang 1 bản tính rồi. Như tôi chẳng hạn. Tôi chơi game từ năm cấp 2 ( lớp 8 ). Cho đến nay học xong Đại Học và đi làm. Tôi vẫn chơi game. Nhưng khi chơi game. Mỗi người đều có ý thức riêng. Tôi chơi game như vậy cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Thậm chí, còn không như mấy thằng vớ vẩn chả biết làm gì mà ra đường trêu gái. Giờ đi làm từ 7h sáng và 8h tối mới về. Giành cho vợ con tí thời gian. tắm rửa + ăn cơm đã là 10h. Khóa sever thế là hết. Và đó là tôi ở nhà. Còn mấy thằng chơi tiệm net thì sao. Sau 10h rủ nhau đi uống tí bia xả hơi về ngủ cho ngon hay là tụ tập làm gì đó. Thử hỏi đó có phải là phát sinh sau 22h cấm sever kô. Nếu muốn giới trẻ kô chơi game online nữa hoặc là chơi ít đi. Tôi xin đưa ra 1 biện pháp. Cần có chứng minh nhân dân để đăng kí game. Ai không có CMND thì kô được chơi. Vậy là trẻ em dưới 18 tuổi thì nghỉ luôn. Còn trên 18 tuổi thì đã là người lớn rồi. Họ sẽ tự nhận ra ý thức của mình. Chứ cấm game online kiểu này thì các tiệm net rồi sẽ thế nào. Hoặc là xin cái luật. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi chơi game tiệm net. tiệm nét nào có trẻ em chơi game mà bị phát hiện thì xử phạt hành chính ( nói xong câu này chắc mọi người tự hỏi rằng "ai đi kiểm tra mà biết". Thì con nhà ai, nhà đó tự quản lý". Thấy con chơi game bảo ko được thì đi báo chình quyền gô cổ thằng tiệm nét lại thì lần sau nó ko dám cho chơi nữa". Thế thì ai đi chơi game cũng phải mang CMND cho chủ tiệm nét kiểm tra. Vậy có phải hay kô. Nếu không muốn chơi game đêm thì cấm từ 12h đêm - 5h sáng. Vậy là chúng nó về nhà ngủ rồi. ngày thứ 7 và CN thì kô cấm nữa. Chứ cấm kiểu này khéo chúng nó chơi game nước ngoài thì cấm vào mắt. Có bắt được bọn nước ngoài đóng cửa sever không. Mà nó chơi game Offline hay game mạng lan với nhau thì làm thế nào. Đâu phải chỉ có game online là chơi được đâu. Mà thế hệ 9x nó hư hỏng đâu phải thằng nào cũng chơi game. Nó nghiện hút xì ke cướp giật đầy ra đấy. Mà thỉnh thoảng mới bắt được 1 2 thằng chơi game đi cướp thì đổi hết cho game online. Tôi thấy trên xe buýt Hà Nội móc túi đầy ra. Bắt được sao kô bảo là nó chơi game đi. Tại sao nó đi móc túi. Tại cái hoàn cảnh và cái xã hội đấy. Luật kô nghiêm đổ tại linh tinh. Các pác thử nghĩ xem. 100 vụ cướp giật + đánh nhau + nghiện hút + các phần tử xa đọa thì có bao nhiêu vụ do game. Vậy mà cứ đổ lỗi do game. Nực cười. Chẳng cấm được đâu.

Làm gì sau 22h

Mình có thấy bạn Trần Quốc Khánh nói, đại loại là như thế này: "trong đầu các bạn chỉ có gameonlie hoặc hút , hít đua xe à ngoài ra ko còn thú vui nào khác" , vậy tui xin hỏi bạn sau 22h bạn làm gì: đi ngủ,rủ bạn gái đi chơi, uống cafe, đọc truyện, hay dạo công viên, đá banh, hay là học bài, nghiên cứu khoa học, làm tiếp chuyện ở công ty còn dở dang,... Và trong những cái đó cái nào là giải trí.

Không quản lý tốt tệ nạn xã hội lại đổ tại GameOnline

Không hiểu mấy ông Bộ TT & TT lấy đâu ra cái suy nghĩ là tại GameOnline mà thế hệ 9x giờ có những hành vi đi trái lại thuần phong mỹ tục của người viêt như thế, tôi sinh ra ở Sơn La mảnh đất có giầu truyền thống buôn bán hàng cấm,thế hệ 9x ở chỗ tôi game cũng chẳng chơi mấy,nhưng hút hít thì nhiều tệ nạn cũng nhiều,và điều đáng buồn là những thằng chơi game lại là những thằng hiền lành tử tế,còn những thằng không chơi game lượn lờ ở đường thì là những thằng thích oánh nhau,thích gây sự,thích hút hít,hàng năm ở chỗ tôi có rất nhiều đợt tuyển nhân sự vào các trại giáo dưỡng nhưng tuyển đi tuyển lại nhân số vẫn tiếp tục tăng và không ngừng tăng

Cái đáng bàn ở đây nên là nền giáo dục của việt nam vì nó đang suy thoái một cách trầm trọng các trường thì mắc bệnh thành tích,thầy giáo thì mất chất "Thầy chẳng ra gì thì làm sao mà trò tốt được"người thầy dậy học giờ đây chỉ quan tâm đến tiền và tình điển hình nhất là các trung cấp,cao đẳng,đại học,muốn qua môn của thầy các em không cần phải học chỉ cần có tiền không có tiền thì chỉ cần có nhan sắc một chút đi với thầy một đêm là ok ngay.Mà thậm chí nhiều trường hợp giáo viên còn chủ động yêu cầu sinh viên đòi quan hệ nếu sinh viên không cho thì chù dập đủ đường,cái này cực kỳ phổ biến hầu như trường nào khoá nào cũng có,
cho thấy khâu quản lý giáo viên,giảng viên còn quá kém

Còn nói game online có tính bạo lực thì làm sao so được với các phim kiếm hiệp,hành động,kinh dị được,nó sexy ư liệu có thể sexy như các người mẫu chụp trên các báo thời trang ra hàng ngày được không,chưa kể đến các loại phim đen tràn nghập trên thị trường,giờ cửa hàng thuê băng đĩa nào chẳng có mấy loại phim đó

Quản lý Game online là đúng,nhưng không thể cấm và cũng không thể đổ lỗi thế hệ trẻ ngày nay thích bạo lực,thích quan hệ tình dục sớm là do game online được
mong nhà nước quản lý chặt chẽ khâu giáo dục ở việt nam và cái chú trọng nhất chính là tư cách của người thầy,nơi sản sinh ra các thế hệ tương lai của đất nước có tốt thì mới hi vọng đất nước tốt lên được

Hệ thống giáo dục đi xuống

Hệ thống giáo dục đi xuống

Không nên đỗ lỗi cho Internet.Tất nhiên đó chỉ là một phần nhỏ trong đó, công bằng ma nói thi nạn bạo lực học đường là do nhiều yếu tố. Trong đó có Gia Đình, Nhà Trường , và Xã Hội. Đièu tôi muốn nói ở đây là nền Giáo Dục VN xuống cấp nghiêm trọng. Khi mà nền GD chạy theo bệnh thành tích, nền GD chạy theo đồng tiền. Suy đồi đạo đức của Giáo Viên, gạ Tình lấy Điểm, ép học sinh quan hệ tinh dục để cho điểm, nâng học bạ , nâng Hạnh Kiểm, trong khi đó đạo đức của người thầy .......
Hạn chế dạy Tin Học trong nhà trường để ngăn chặn bạo lực là một việc làm thụt lùi của nền Giáo Dục . Khi ma Internet là một kho thư viện tri thức của nhân loại mà chung ta cấm nó thì đất nước chúng ta phát triển thế nào, tầm hiểu biết con người Việt Nam ra sao?.

Không được chơi games thì học sinh ngoan hơn à?

Học sinh giờ mở mồm là văng đủ thứ, cái đó do games à, cái đó do gia đình và nhà trường thôi, hs chửi bậy thầy cô mắng thì nó thù, thầy cô không dám oánh vì nó kiện thầy cô bị kỷ luật, đi tù. Hs giờ thả lỏng quá nhiều ưu sách, nên quá hư, khi phạm luật mấy anh cán bộ tranh thủ gán do cháu nó nghiện games. Luật không nghiêm nên các cháu nó coi thường, cướp giật tí không sao, khi bị bắt là nói do chơi games, thế là quy do games mà cháu nó hư, luật nghiêm trị mấy thằng hư thì đố bố nó cũng không dám, luật lỏng lẻo nó không sợ mới sinh hư.

Xin mọi người cho ý kiến và cùng đấu tranh vì công bằng:
ACE làm games cũng như các gamer cùng nhau thảo luận và hành động
- Tôi cũng như rất nhiều anh chị em kinh doanh games đều thấy bức xúc trước những quyết định không thể chấp nhận được:
Tôi đơn cử vấn đề sau: khu vực tôi làm kinh doanh phân ra 2 nhóm độ tuổi <14:
- Nhóm thứ nhất là các cháu được bố mẹ ông bà đưa ra quán gửi, khi nào có người nhà ra đón mới thanh toán về
- Nhóm thứ hai là đám thiếu niên hay tụ tập, nếu không ngồi chơi thì nó sẽ lang thang, quậy phá, trộm cắp
+ Vậy với quy định này tôi rất vui lòng đuổi cổ nhóm thứ 2, nhưng khi nhóm này không được chơi ở quán nào tôi chắc rằng chúng sẽ quậy tưng bừng ngoài phố, khi đó ai quản lí => bỏ ngỏ kệ chúng nó
+ Cấm nhóm thứ nhất: không cho anh em họ hàng gửi con cháu vào quán games giải trí sau khi học hành => Vô lí, không cho các cháu chơi => bắt các cháu chơi ngoài đường, hồ ao => xe cộ => tai nạn, bắt cóc, ai chịu thiệt hại: mấy ông TT-TT à, các cháu chơi ngoài quán có phần mềm quản lý chặn sex, ngồi chơi ở nhà chẳng chặn gì, ai cũng biết mạng là môi trường rất nhiều vius, chỉ cần vô mấy trang web game nhẹ là đã dính vius, các trang web xấu đã nhẩy vô rất nhiều. Tôi có thể khẳng định rất nhiều công ty hay chính ở TT-TT có nhiều IT cũng vẫn rất nhiều máy dính vius dẫn vào web sex, vậy các cháu tò mò vào xem rồi hậu quả ==>> do TT-TT cấm chơi ở quán nên các cháu về nhà chơi nên xem web xấu. TT-TT hãy suy xét kỹ lại, nếu vẫn quyết tâm làm và gây ra hậu quả thì người dân chúng tôi sẽ phải gánh chịu => người dân sẽ làm gì ...xin hãy tự hiểu... tức nước vỡ bờ

Sai ở đâu

tất cả game đều có những bạo lực riêng không chỉ riêng CF mà nếu nói game online là nguyên nhân của bạo lực thì nó chỉ co 5% là đúng còn để cấm chơi sau 22h là vô lý vì nếu cấm thì phải cấm các nhà sản xuất đừng làm game bạo lực nữa và khi các nhà cung cấp game đăng ký nhập game về bộ văn hoá truyên thông đã ký duyệt rồi cớ sao còn cấm cái sai ở đâu và do ai đừng đổi nỗi cho game mà hãy xem lại bản thân của các nhà quản lý cho chơi rồi lại cấm và hạn chế ,thế là sao? còn những gia đình có con em pham tội thì phải xem lại cách quản lý của gia đình đó đừng đổi lỗi cho ai và cái j

Với những người trưởng thành thì sao?

Bộ luật còn nhiều điều không được đúng lắm tôi thấy còn sai sót như : những người trưởng thành co công ăn việc làm đàng hoàng đi làm cả ngày ch ico buổi tối là được nghỉ ngơi, sao lại ko cho họ làm những việc họ yêu thich như chơi game online dang lẽ phải để giờ chơi từ 8h - 24h chu, de họ dc giải trí sau thời gian làm việc nữa cớ sao lai de 22h cấm ko cho choi nhu vay là quá bất công roi tôi thấy nên để thời gian choi từ 8h đến 24h là ổn nhất., mỗi ngày choi tối đa là 300 phút là dc rồi. để ko cho gamer choi hon 300 phut la do nhà phát hành thôi

Không quản được đừng nói là cấm

Tôi cũng không biết có thể coi mình là 1 game thủ nữa không,nhưng có lẽ là không vì tôi cũng không thường xuyên chơi.Nhưng dạo này qua báo Bưu điện Vn tôi được biết có những bàn luận xung quanh vấn đề Game online.có ý kiến cho rằng Game online là xấu phải coi nó là bạch phiến số cần phải loại trừ.với tôi 1 người rất bình thường chẳng phải là am hiểu về vấn đề này nhưng tôi biết nếu chúng ta đóng cửa 1 số trò chơi trực tuyến thì những người chơi game trong nước sẽ chuyển ra sever đặt ở nước ngoài.ngay cả bản thân tôi cũng làm vậy chứ chưa dám nói đến ai khác.và cũng có 1 số ý kiến làm tôi cũng hoang mang vì sẽ phân loại game online theo đó thì game mà tôi chơi có thể sẽ đóng cửa,thật nực cười.tôi chơi game Crossfire của VTC.theo đó thì game này thuộc game bạo lực,có tính chất đối kháng hay bắn giết.nhưng thử hỏi rằng game mà không có tính đối kháng thì người ta chơi làm gì?nếu coi đó là vấn đề bạo lực hay kích động bạo lực liệu đã chắc chưa?bạo lực không chỉ nảy sinh ra từ trong game (nếu có)mà còn rất nhiều nguyên nhân.từ gia đình từ xã hội.thử hỏi xem mấy tay anh chị giang hồ xem liệu có ai vì nghiện game bạo lực thnh xã hội đen không?câu trả lời chắc chắn là không.nếu tôi không nhầm những tệ nạn chỉ xảy ra khi những người chơi game vì quá ham mê.chơi ngày chơi đêm,mà những đối tượng này không thể có nhiều tiền bạc để có thể chơi nhiều như vậy?dẫn đến việc đi ăn trộm,ăn cắp,và lo ngại hơn là cướp của giết người.qua báo chí tôi cũng biết 1 số vụ án liên quan đến game online.liệu các nhà quản lý có thể xếp game Audition vào game bạo lực không?chắc chắn là không,không hề có 1 chút bạo lực nào ở đây cả?vậy mà vẫn xảy ra tình trạng cướp của,đánh nhau.đơn giản vì tiền.muốn có tiền để chơi game,để nạp thẻ cho nhân vật của mình được Pro.thế nên dẫn đến hành vi không đúng là điều rất dễ hiểu.như mọi người đều biết cấm game online đặt sever ở Việt nam không khó,nhưng việc này gây thiệt hại cho cả nhà phát hành cả người chơi,hơn nữa cấm game trong nước người chơi hoàn toàn có thể chơi ở sever nước ngoài không ai có thể quản lý nổi nữa.vấn đề duy nhất tuy phải nói đi nói lại là sự quản lý của nhà nước,của gia đình và tòa thể xã hội.các cơ quan chức năng có những biện pháp kỹ thuật quản lý giờ chơi của game thủ,quản lý thời gian hoạt động của đại lý Internet.gia đình cũng không thể không biết con cái mình đi đâu làm gì ngoài giờ học ở trường.và ở nhà trường thầy cô cũng quản lý học sinh của mình một cach nghiêm túc,riêng về nhà trường vì tôi đã chơi game ở gần một trường PTTH nên tôi thấy rất đáng buồn là số học sinh đi chơi game trong giờ học rất nhiều.không hiểu các thầy cô quản lý học sinh của mình trong giờ như thế nào?vấn đề này tôi xin được hỏi các thầy cô và nghành giáo dục.!!

Ủng hộ

Hỏi vậy mà cũng hỏi, sau 22h thì đi ngủ chứ làm gì. Sáng mai còn làm những công việc khác nữa. Tối ngày chơi game. Chơi game không xấu nhưng chơi có chừng mực thôi. có thấy ai làm giàu nhờ game, sống nhờ game đâu. toàn là chết hay nằm viện vì mê chơi game. Đi làm cả ngày thì tối về nghĩ ngơi đi.

Nên quản lý bằng chứng minh thư và giảm giờ chơi

tôi thấy nên kiểm soát bằng chứng minh thư .và giảm giờ chơi(8h->22h).nên cài đặt những phần mềm quản lý chơi game.

Liệu kết quả có được như mong muốn?

Xin được trích như sau: "Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng "Quản lý thời gian chơi nên suy nghĩ đến biện pháp kinh tế như tăng giá cước đối với những người chơi lâu, càng chơi nhiều thì giá cước càng cao. Như vậy trẻ ở tuổi vị thành niên không thể có nhiều tiền để chơi quá lâu”. " Liệu như vậy đã tốt chưa? Liệu như vậy có nảy sinh vấn đề gì khác? Hiện giờ tiêu cực xảy ra cũng là vì thanh thiếu niên thiếu tiền chơi game online. Vậy nếu khiến họ càng thiếu tiền hơn nữa thì thử hỏi liệu các tình trạng tiêu cực như ăn cắp, móc túi, cướp của... liệu có suy giảm hay sẽ tăng lên?

Tại sao phải cấm

Quý vị cấm để làm gì? việc chơi game có bỏ được hay không thì tuỳ vào người dân! nếu các người cấm chúng tôi chơi các game đó hoặc nghỉ online sau 22h thì làm gì? tôi đi làm về mệt mỏi ! không có việc gì để giải trí ! chúng tôi bỏ tâm huyết của mình vào đó rồi các người làm thế chẳng phải là chọc chúng tôi nổi điên lên àh ? các người chỉ biết làm những gì các người thích mà chẳng nghĩ đến người khác! sau 22h chẳng lẽ đi phá làng phá xóm ? nhậu nhẹt rồi từ đó chuyện xảy ra còn nhiều hơn nữa là khác !

Tất cả những loại hình giải trí đều có 2 mặt

Tui chỉ có vài lời thôi " cái áo giữ thì giữ từ lúc còn mới,khi cái áo đã bẩn rồi thì có giặt bao nhiêu nó cũng ko sạch được" mọi người siết giờ chơi game mà có rất nhiều bài phê bình phản đối như thế liệu có phải là 1 ý kiến sai ko......theo tôi các bạn đã sai lầm vì ko có cách quản lý đúng đắn với loại hình giải trí ảo này,1 phần do cha mẹ,1 phần do gamer...nếu mỗi người tự điều chỉnh thì tất cả cùng có lợi.....
Tất cả những loại hình giải trí đều có 2 mặt,gameonline cũng có lợi và hại nhưng lợi nhiều hay hại nhiều thì tùy theo mỗi người suy nghĩ,số người suy nghĩ được điều này thì cực kì ít vì phần lớn người dân đều giải trí gameonline chứ ko riêng j hoc sinh sinh viên cả:D
Đừng ép người khác phải làm nhứng gì mình muốn mà phải làm cho người ta hiểu được cái người ta đang làm là sai đó mới là cách giải quyết vấn đề

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao