E-mail
Bản In
Cái ipad có vài trăm đô mà đem khoe cái gì
Nghe bạn bình luận mình thấy nực cười quá đi bạn ơi, cái ipad có vài trăm đô mà đem khoe cái gì, chẳng phải trong đầu bạn đang nâng cao giá trị của ipad lên sao, vì cái gì mà có giá trị ngta mới khoe chứ, đối với người nghèo thì chắc là thế, mac 23 triệu còn tèo với alien 80tr nói gì ipad vài trăm đô, ra đường thiếu gì em xách LV 3,4 nghìn đô, khoe cho nó đặp vào mồm à :)).
có tiền cứ mua xài..
có tiền thì cứ mua xài thử,ko mua mà cứ ngồi nhận xét ,một cái có mấy trăm usd còn rẻ hơn cái iphone,cả thế giới ngừoi ta xài ầm ầm.nhận xét theo cách ếch ngồi đáy giếng nghe mà bực mình.
MicroSIM
MicroSIM không hẳn là chiêu độc quyền của AT&T, một cải tiến nho nhỏ để làm cho kích thước các thiết bị về sau này càng nhỏ gọn mà thôi. Có thể lấy ví dụ với thẻ nhớ- ngày xưa người ta dùng SD và MMC, sau đó thu nhỏ lại thành RS-MMC, rồi microSD....
Bàn về Ipad
Tôi thấy những ban khen Ipad chẳng qua chỉ vì sỹ diện thích khoe mà thôi . Không nên so sánh laptop và Ipad . Ipad có tính trang trí , khoe khoang . Laptop được dùng để làm việc
Chiêu độc quyền SIM của AT&T và Apple quá ngây thơ!
Bản thân SIM điện thoại có kích cỡ như vậy là để vừa với khe cắm SIM phổ biến trên tất cả các loại điện thoại, chứ đúng là phần mạch điện tử bên trong không lớn như thế. Loại SIM "lạ" của AT&T và Apple chế ra chẳng qua thay vỏ to bằng vỏ nhỏ hơn chứ không có áp dụng công nghệ chống độc quyền cao siêu nào cả => minh chứng cho sự nghèo ý tưởng của Ipad. Mong Apple hãy chứng tỏ tài năng sáng tạo của họ vẫn còn với thế hệ Iphone và Ipad kế tiếp.
Cãi nhau làm gì?
Theo tôi thì không nên tranh luận, cãi nhau nhiều làm gì. Nếu thích thì mua và không thích thì thôi, thế là xong. Tất nhiên mỗi người đèu có đam mê và lý sự riêng của mình, người này thì thấy thích, thấy hay và mua, người khác thì thấy không thích và không mua. Xã hội là vậy và do đó mua hay không mua, thích hay không thích là chuyện muôn thuở, thôi không tranh luận nữa làm gì?!!!!
Hãy dùng IPad nếu thực sự cần
Mình cũng thích Ipad, đó cũng là 1 sự đột phá của công nghệ, nó cũng làm xôn xao cả 1 cộng đồng. Nhưng mình có laptop dùng cho công việc rồi, còn giải trí thì có Ipod Touch cũng OK. Nếu mà mua cái Ipad thì mình cũng có đủ khả năng để mua, nhưng nghĩ cũng không dùng đến nhiều lắm nên cũng chẳng mua. Nhưng được cái công nghệ Touch Screen theo mình thấy thì chỉ có của Apple hiện giờ là tốt nhất. Touch Screen của Ipad dùng tốt hơn những thiết bị khác.
Phong cách?
Theo mình mua con này chẳng để làm gì. Chẳng nhẽ sắm con này để mọi người biết là ta có đồ hàng hiệu mang theo mình? Thể hiện được đẳng cấp? Nếu thế ta dùng đồng hồ treo tường làm dây đeo cổ--> Ta có iPad clock. Dùng điện thoại để bàn không dây, làm dây đeo sau lưng như đeo balô--> Ta có iPad Desk Mobile. Thật hoành tráng, oai hơn con iPad này nhiều.
Tablet là xu hướng tương lai
IPad nói riêng hay Tablet nói chung là xu thế tương lai, là một máy tính nhỏ gọn có thể mang bên mình bất cứ lúc nào, chứ laptop quá cồng kềnh, còn ngồi một chỗ thì có PC. Bạn có thể làm việc bất cứ lúc nào khi đi bên ngoài hay nằm nghỉ. Đặc biệt cho việc đọc tài liệu, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, xem phim, nghe nhạc. Các sách báo tài liệu bây giờ toàn là trên máy tính, mà nằm ôm cái laptop mà xem thì không khả thi, khi đó Tablet rất tiện lợi.
Nhập siêu
Nhờ ơn mấy người sành điệu mà VN nhập siêu vài tỉ đô, tạo sức ép lạm phát. Chỉ khổ cho người nghèo. Đúng là sự sành điệu của người này là nỗi khổ của người khác.
Công nghệ
Công với chả nghệ, mua 1 thứ về mà không thể dùng được đến 30% khả năng của nó thì chỉ chứng minh công nghệ xài tiền hơn người chứ chẳng phải người sành công nghệ gì cả.
Công nghệ thì tuổi thọ rất ngắn, giờ cầm cái iPad ra đường thì có khoe được tí, 6 tháng sau lại thành công nghệ lỗi thời, thời trang lỗi mốt rồi. Thời đại công nghệ phát triển rất nhanh, nên mua đồ phù hợp với nhu cầu hơn là chạy đua với công nghệ.
Hàng cuả Apple không phải là kém, iPhone, iPad, iPod, Mac đều có những điểm mạnh điểm yếu riêng so với những sản phẩm khác. Nhưng rõ ràng đa phần người tiêu dùng, nhất là ở VN, hoàn toàn không biết và không thể sử dụng được hết ưu điểm về công nghệ của nó. Có chăng chỉ là dùng cái mác Apple để khoe của mà thôi.
iPad to quá
Tôi làm việc trên cơ quan và đôi khi ở nhà nên máy làm việc vủa tôi là notebook. nhà tôi có nhiều phòng và thỉnh thoảng trốn vợ con lướt web thì tôi dùng smartfone, nhiều người trước khi đi ngủ thích đọc sách, lướt web, có lẽ ipad đối với họ là lý tưởng nhưng tôi đang chờ Samsung Galaxy S, ôm ipad ngủ thì to quá, vợ ghen mất :-)
Nản quá !
Mình đọc mấy bài viết của các bạn, chỉ có thể nói được duy nhất 1 câu "Đúng là kiểu suy nghĩ của người Việt Nam".
Chỉ là đam mê công nghệ?
Tôi thấy ý kiến của mọi người ai cũng đều có lý cả. Một số người theo khuynh hướng truyền thống thì thích những cái cổ điển nhưng hữu dụng, còn một số người theo xu hướng làm mới bản thân,thích khám phá công nghệ nên dù họ đã có đầy đủ các điều kiện như laptop,desktop thì vẫn muốn mua IPad. Khi đã sử dụng Ipad họ thấy có những cái mới mà laptop chưa có được (ex:Thời lượng pin-sharing dễ dàng hơn ...) do đó họ yêu Ipad là điều bình thường. Còn những ai chưa xài Ipad(kể cả tôi) nếu có điều kiện,hãy dùng thử Ipad 1 thời gian (có thể thông qua 1 ai đó). Đến lúc đó mới nên có nhận xét về IPad. Theo quan điểm của tôi thì Laptop vẫn là cái chủ chốt nhất. Còn đến thời điển Ipad được như laptop ngày nay(cấu hình mạnh v v ) thì Laptop cũng đã phát triển tới 1 tầm mới rồi.
Hãy chọn thứ cần thiết
Nếu như có một chiếc laptop và một chiếc ipad với giá như nhau, thì tôi sẽ chọn laptop, đơn giản vì laptop thích hợp cho những người làm việc. ipad thì thích hợp cho những người sành điệu, những chức năng và ưu điểm của nó đều thiên về hướng giải chí.
Một ví dụ đơn giản: khi bạn mang cái ipad đến chỗ làm việc bạn sẽ làm gì khi đồng nghiệp đưa cho bạn cái usb để tải dữ liệu ??? (hay lại phải lên mạng upfile). bạn khoe với người iu rằng bạn có bản nhạc hay, tấm hình đẹp, nhưng khi người iu nói bắn cho em bài hát đó hay tấm hình đó thì bạn làm như thế nào. Laptop có thể cài vô số phần mềm thực dụng, còn ipad thì chỉ có thể dùng những gì có sẵn hay có trong kho của ipad mà thôi. Thêm nữa không có flast nên không thể xem video youtube, nghe nhạc trực tuyến chẳng hạn...
Ví dụ về sử dụng iPad làm gì?
Các bác không biết dùng vào việc gì àh? Ngoài việc đọc báo, lướt web, meeting... có 1 khả năng không thiết bị nào có được đó là trình diễn, huấn luyện, tại hiện trường. Ví dụ như bạn là huấn luyện viên bóng đá. Nếu sử dụng netbook thì trông rất ngố. Với cách sử dụng này, khi cho sinh viên thí nghiệm tại phòng thí nghiệm chúng ta rất dễ trình bày. Tương tự với các hình thức huấn luyện khác.
Ipad hữu dụng hay không?
Đọc của mấy bác, thấy có iFan rồi có antiFan......nhức cả đầu. Gởi iFan trước: iPad, iPhone, iPod touch, những công nghệ của Apple, phải nói rằng chúng rất là đẹp, và trời trang. Tùy theo loại người nào xài nó, có thể nói rằng mình có tiền và đi du học. Bạn mình, học bên design, 20 đứa thì 15 đứa xài Mac để mà design, còn bên lập trình thì cũng cỡ 18,19 đứa xài Win(Vaio, Samsung....) vì lập trình thì chủ yếu dùng Win hơi là Mac. Và cái gì cũng có mục đích riêng, đừng có nghĩ rằng đồ của apple là hoàn hảo hay là nhất cả. Chỉ cho thấy cái ngu của mình thôi. Còn antiFan, iPad, ừ thiếu này thiếu nọ. Nhưng suy cho cùng, ai nói rằng iPad thiếu Word, Powerpoint, Excel, thử dùng google doc chưa ?? ai nói rằng iPad không thể có cổng cắm vào máy chiếu và chiếu như laptop. iPad không hoàn thiện như 1 laptop, nhưg tính cơ động của nó thì hơn 1 laptop nhiều. Đầu tiên là khả năng pin.10h, thứ 2 là khả năng làm việc hiệu quả với multitasking (firmware 4.0 OS) thứ 3, iPad vẫn có thể xài powerpoint, excel, word với google doc, hoặc những ứng dụng trên iPad. 1 người làm kinh doanh, tùy theo mục đích, họ có thể xài iPad, hoặc có thể xài laptop. iPad đúng ra là con lai giữa iPod touch và laptop. iPad không......là gì cả, và làm chả đc gì nhiều vì không sync đc. Nhưng iPod lại thừa hưởng laptop nhờ khả năng hoạt động mạnh mẽ của chip A1. Kết luận, iPad, tùy người và tùy khả năng mỗi người, có người sẽ nghĩ rằng iPad là 1 tiêu sản, nhưg có người iPad là 1 tài sản. Nếu ai hiểu đc câu này có nghĩa là họ hiểu được họ phải làm gì. Thân :D
Mua cái này để làm gì
Theo mình thì mua cái laptop 3G có phải hơn không? còn dư tiền thì làm cái iphone nữa cho sành điệu. Chứ đi đâu cũng phải kẹp nách cái ipad này thì quả thật dị hợm... hay phải chăng đây chính là xu hướng tương lai ...
Đối với mình thì cũng chẳng để làm gì thật
Đúng là có một số trường hợp như vài người ở đây kể là công việc cần sử dụng ipad. Nhưng mình thấy đa số ví dụ như nhóm hành chính, văn phòng....ở công ty thì có máy bàn, ở nhà dùng laptop hay máy bàn. Thỉnh thoảng đi công tác thì phải mang laptop rồi. Còn rảnh rỗi ra quán cafe hay đọc tin tức thì dùng điện thoại chứ ai lại kè kè con ipad. Mình thì cũng chẳng biết dùng nó lúc nào đâu...mọi người thì tùy.
- Phiên bản iPhone lộng lẫy dành cho quý bà
(02/05) - 8 ý tưởng laptop độc đáo cho tương lai
(30/04) - 'Hattrick' tháng 4 của FPT Telecom (29/04)
- Hãng máy tính lớn nhất thế giới thâu tóm 'Cựu hoàng PDA' (29/04)
- 4 hãng công nghệ dẫn đầu top 10 nhãn hiệu thế giới (29/04)
- Hà Nội và TP HCM trên bản đồ Google Maps 3D
(29/04) - Dùng iPhone chơi game iPad trên TV 42 inch
(29/04) - Sony ngừng sản xuất đĩa mềm 3,5 inch (28/04)
- IBM ra mắt trung tâm hoạt động ứng phó sự cố (28/04)
- Cảnh sát lục soát nhà người đăng tin iPhone 4G (28/04)
- TV 3D đổ bộ vào thị trường VN (28/04)
- Thế giới 3D trên Google Maps
(28/04) - FPT Telecom nâng cấp băng thông gói MegaYou Flat (27/04)
- Macbook Pro chạy chip Core i7 nóng trên 100 độ C (27/04)
- Phần mềm dò mật khẩu Wi-Fi lan tràn trên mạng (27/04)












VnExpress tuyển dụng
Đâu phải nhắm vào thị trường Việt Nam
Apple làm iPad đâu phải nhắm vào thị trường Việt Nam mà mấy bạn bình luận.