Thứ sáu, 12/3/2010, 09:48 GMT+7

Apple không được độc quyền dùng chữ 'i' trong sản phẩm

Hãng công nghệ Mỹ vừa bị giáng một đòn mạnh khi tòa án tuyên bố họ không có quyền ngăn cản những công ty khác đăng ký thương hiệu có chứa chữ "i" thường.

Một công ty nhỏ ở Sydney (Australia) đã đăng ký thương hiệu DOPi để đặt tên cho các túi đựng laptop, điện thoại... của Apple. Tuy nhiên, Apple cáo buộc rằng DOPi (viết ngược của iPod) quá giống tên dòng máy nghe nhạc đã đạt doanh số hơn 100 triệu sản phẩm của họ.

Tuy vậy, tham vọng "sở hữu" chữ "i" đã bị dập tắt khi tòa án không đồng tình với lập luận của "Quả táo" rằng việc dùng chữ "i" trong thương hiệu như iSkin, iSoft... khiến khách hàng tưởng họ đang mua một sản phẩm Apple.

Apple không thể chứng tỏ được "một người với nhận thức và trí nhớ bình thường" sẽ mặc định tên một sản phẩm với chữ i là thuộc về Apple. Các luật sư chỉ có thể chứng minh người ta sẽ "băn khoăn" liệu DOPi và iPod có cùng do Apple sản xuất hay không.

Đây không phải lần đầu Apple ra tòa vì những vụ kiện liên quan đến thương hiệu. Năm 2007, Cisco kiện Apple vì sử dụng tên '"iPhone" cho điện thoại mới (thời điểm đó, Cisco sở hữu bản quyền tên gọi iPhone) nhưng một tháng sau đó 2 hãng đã thỏa thuận để Apple tiếp tục dùng tên này.

Logo của Woolworths và Apple.
Logo của Woolworths và Apple.

Tháng 10 năm ngoái, Apple cho rằng logo của siêu thị Woolworths ở Australia quá giống hình quả táo.

Năm 1978, Công ty Apple Corps (hãng thu âm cho ban nhạc Beatles) kiện Apple Computer vì trùng thương hiệu. Họ đã nhiều lần ra tòa tranh chấp cho đến tháng 2/2007 khi hai bên thống nhất chia sẻ quyền sử dụng thương hiệu Apple.

Châu An (theo The Age)

iPhone là của tui

thương hiệu iPhonee là của tui, iphonee >< iphone nhé, haha, của tui có 2 chữ e, chữ i ai sài ko dc, nếu nói chữ là của Apple thì phải hỏi người sáng lập ra bảng ký tự abcdefghjkl.... =)), nực cười quá ông Apple ơi, đã vừa ăn cắp vừa la làng, đúng là mặt dày, trơ trẵn

Apple mua chữ i

Tôi mua chữ e. Ai có tiền là có thể mua một chữ, dần dần về sau không còn chữ nào để bán. Anh mở miệng ra nói chữ e của tôi là tôi thưa anh liền. Sở hữu thương hiệu không có nghĩa sở hữu chữ nghĩa!

Lại chuyện thương hiệu...

Càng ngày thương hiệu càng chiếm 1 phần không nhỏ trên con đường đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Ra đường với i-Phone, Rolex, Pierre Cardin...đó là chuyện dễ với người tiêu dùng nhưng không dễ của người làm Marketing, PR... Nhưng nhiều khi nó làm nên những sự tréo ngoe như trên. DOPi và i-POD... Tôi nghĩ hình ảnh quả táo cũng như hàng loạt sản phẩm "i" của Apple đã quá thành công và tạo nên 1 thương hiệu mạnh trên toàn thế giới, chính vì vậy có lẽ không ai muốn "dính dáng" đến nó để rồi "chìm xuồng" trong chính thương hiệu của mình. Đó là về các thương hiệu khác. Còn về phía Apple, đúng là phải bảo vệ thương hiệu nhưng làm gì thì cũng vừa phải, không nên quá cố chấp, đặt nặng vấn đề để rồi vuột mất thương hiệu mà mình đã dày công tạo ra.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao