Thứ ba, 2/3/2010, 00:02 GMT+7

Tin nhắn 'nhảm' gây bức xúc người dùng Yahoo Messenger

"Mỗi tin gửi đi, người ấy sẽ được giúp đỡ 200 VND từ Yahoo" hoặc "Nếu không gửi thông điệp cho 20 người trong friendlist, mẹ của bạn sẽ gặp nạn" là hai trong số những tin nhắn rác khá phổ biến.
>Trò lừa và tin đồn xáo động người dùng Yahoo tại VN

Nạn spam qua Yahoo Messenger là câu chuyện không hồi kết, một phần vì những kẻ phát tán tin nhắn luôn tìm ra cách để thuyết phục, dụ dỗ người đọc, còn người sử dụng lại ngây thơ tin vào lời lẽ trong thông điệp đó.

Người dùng trở thành spammer bất đắc dĩ

Trước đây, tại một số nơi đông đúc như bệnh viện, lễ hội... nhiều người nhận được các tờ rơi với nội dung khác nhau nhưng có cùng lời "đe dọa" rằng nếu chép hoặc photocopy thành nhiều bản gửi cho người khác, họ sẽ gặp may mắn, còn không tai họa sẽ sớm giáng xuống gia đình họ.

Khi công cụ chat phổ biến ở Việt Nam, những thông điệp tương tự đã tìm đường lên thế giới ảo như: "Nếu yêu mẹ, hãy gửi tin nhắn này cho 20 người khác nếu không mẹ bạn sẽ chết trong 2 ngày..." hay "Nhớ gửi cho 7 người thì bạn mới có 7 ngày suôn sẻ".

Hầu hết những người nhận được tỏ ra bức xúc và biết chắc chắn đây chỉ là trò đùa quá trớn của những kẻ ác ý, nhưng nỗi lo về sự an toàn của người thân buộc họ vẫn phải thực hiện yêu cầu kèm lời giải thích: "Xin lỗi đã gửi cho bạn và tôi nguyền rủa kẻ nghĩ ra tin nhắn này nhưng tôi không thể làm khác". Vô tình, họ đã giúp kẻ xấu truyền bá nội dung mê tín dị đoan và gây hoang mang cho chính bạn bè của mình.

Làm từ thiện bằng tin nhắn rác

"Ngày 18/1, trên đoạn đường 30-4, bạn X (xin được giấu tên) đã giúp đỡ một bà cụ qua đường nhưng tai nạn bất ngờ xảy đến. Hiện bạn ấy được điều trị tại bệnh viện 30/4, bị chấn thương sọ não và gãy chân trái. Rất mong sự ủng hộ của các bạn bằng cách gửi thông tin cho bạn bè trong friendlist. Mỗi tin bạn gửi đi Yahoo sẽ ủng hộ 500 VND. Send giùm nha, đừng lười nhé. Sống trên đời cần có một tấm lòng".

Những thông điệp rác kiểu này đã xuất hiện không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước nhưng số người mắc bẫy không vì thế mà giảm đi. Hiện trên nhiều diễn đàn trực tuyến vẫn có người thắc mắc liệu những hãng lớn như Yahoo, Microsoft, AOL... có thực sự tặng tiền cho người dùng hay không. Một số thành viên còn nhận xét: "Thấy bảo giúp người bệnh này bệnh kia. Cũng không biết thực hư ra sao nhưng cứ gửi bừa đi, cũng đâu có mất nhiều thời gian hay ảnh hưởng quá tiêu cực đến ai đâu".

Một kiểu tin nhắn rác quyên tiền phổ biến trên Yahoo Messenger.
Một kiểu tin nhắn rác quyên tiền phổ biến trên Yahoo Messenger.

Thực tế, đây chỉ là trò đùa "vô thưởng vô phạt" của người dùng Yahoo Messenger bởi các công ty uy tín không bao giờ làm từ thiện bằng con đường tiếp tay cho nạn spam và họ cũng không có công cụ lọc nội dung để biết đâu là tin nhắn tặng tiền giữa hàng chục triệu đoạn chat thông thường của người dùng.

Yahoo Messenger thành công cụ quấy rối

"Hiện bệnh viện Việt Đức HN đang điều trị cho một cháu bé 2 tuổi bị ung thư não nhưng gia đình khó khăn không có đủ tiền để trả viện phí. Chúng tôi kêu gọi lòng hảo tâm của các bạn bằng cách gọi tới số của người chú là anh Minh 0904... hoặc qua nick minhnt... để đóng góp tiền ủng hộ".

Tuy nhiên, chủ nhân số điện thoại và nick chat đó không hề có người cháu nào bị bệnh hiểm nghèo. Một ai đó đã cố tình phát tán thông tin cá nhân của anh khiến anh và những người có lòng tốt trở thành nạn nhân của kẻ "nhàn cư vi bất thiện".

Một số dạng tin nhắn rác khác

- Nếu thấy nick abc kết bạn (add) thì đừng chấp nhận, vì đây thực ra là một virus có thể xóa sạch dữ liệu trong tài khoản của bạn.

- Số người chết vì động đất tại Chile đã vượt quá 700. Hãy cầu nguyện cho họ bằng cách gửi tin nhắn này tới mọi người trong list. Hãy thể hiện tình yêu con người chỉ bằng vài lần nhấn chuột.

- Nếu nhận được đường link... thì đừng bấm vào. Đây là trang web chứa mã độc. Hãy gửi ngay tin này đến càng nhiều người càng tốt.

Một số dấu hiệu nhận biết tin nhắn và e-mail lừa đảo:

- Ngôn ngữ giật gân với nhiều dấu chấm than (!!!).
- Rủ rê người sử dụng gửi tin nhắn đó cho bạn bè.
- Kèm lời khẳng định "Đây không phải trò lừa".
- Quả quyết bạn sẽ gặp rủi ro nếu không thực hiện theo yêu cầu.

Lê Nguyên

Mong rằng trong tương lai Yahoo sẽ trở lên trong sạch hơn

Thực ra những tin nhắn rác kiểu này không xảy ra qua nhiều thì cộng đồng yahoo cũng cảm thấy bình thường, nhưng nó lại quá ào ạt với những mẩu tin giật gân, luôn đánh lừa được cộng đồng trên yahoo, mà không phải ai cũng đủ tỉnh táo để phân biệt được. Có người còn hỏi tôi 1 câu như: anh ơi đây có phải là tin nhắn rác hay không. Tuy nhiên có những đoạn văn nhỏ nói về ý nghĩa của cuộc sống thì lại rất cần thiết. Bản thân tôi cũng đã sưu tầm từ yahoo về những đoạn văn nhỏ đó thành 1 quyển sách. Trong cái dở cũng có cái hay. Mong rằng trong tương lai Yahoo sẽ trở lên trong sạch hơn.

Vui mà

"chúc cho ai đọc tin nhấn này đc nhiều niềm vui và hạnh phúc" tin nhấn trên thì sao nhi? tôi nghi với trình độ của người dùng như hiên nay rất ít người tin vào những tin nhấn spam, họ gởi bởi vì thấy vui, lấu lâu liên lạc với tụi bạn cũng có ích (có những người từ khi add tới h cũng chưa hề nói chuyện :D)

Spammer

Nhiều người gửi tin nhắn như thế, tôi hỏi tại sao và cũng nhận được câu trả lời như trên bài viết. Cho thấy 2 điều quan trọng: 1 là nhận thức người sử dụng internet chưa cao! 2 là họ vẫn còn tình người. Tuy nhiên, bọn spammer quá vô nhân đạo khi sử dụng tình thương và sự khờ khạo của mỗi con người để mua vui cho họ. Quả thật rất bệnh hoạn! Tuy nhiên tôi nghĩ nếu vẫn còn tin nhắn như thế xuất hiện thì chứng tỏ người VN ta vẫn còn một trái tim.

Công nhận tin nhắn nhảm thiệt

Nhưng theo tui bài báo nói quá, tui chưa bào giờ thấy ai bức xúc vì cái này. Rãnh rỗi thì sent 1 cái toàn list, ko thích thì tắt cái bụp đi chẳng có gì rắc rối đến mức gây bức xúc cả:D

Sử dụng chương trình gì cũng bị spam

Hiện nay ở VN Yahoo user nhiều nên bị spam, nếu sau này skype, windows live message sử dụng nhiều thì cũng bị spam thôi.

Đồng ý với Lê Tấn Dững

Rất vui khi được biết ý kiến của anh. Tôi bỏ dùng Y!M từ cách đây gần 10 năm vì thấy quá nhàm chán. Sau đó tôi chuyển sang dùng Skype thì thấy tốt hơn hẳn, có thể đàm thoại trực tuyến tốt hơn hẳn so với Yahoo, ít spammer.

Mọi người nên dùng Skype thay cho YM

Đúng là không thể phủ nhận sự phổ biến của YM. Nhưng có một chương trình rất là hay đó là Skype. Tuy nhiên, dùng skype để liên lạc với đối tác nước ngoài thì phổ biến hơn vì ở Việt Nam ít người biết đến chương trình này đặt biệt là học sinh sinh viên. Ai làm theo những spammer này đa phần là tin dị đoan, yếu bóng vía. Ngày xưa, khoàng năm 1990, dưới quê tôi thậm chí chưa có điện cũng bị kiểu spammer bẳng giấy trắng viết tay. Giờ hiện đại thì dùng internet và thêm nữa là điện thoại di động. Không biết bao giờ những trò vớ vẫn này mới chấm dứt. Nhưng tiên đoán YM và blog sẽ chết trong tương lai không phải là không có cơ sở!

Hãy gửi ngay bài báo này đến các bạn của bạn :P

Hãy gửi ngay đường link bài báo này đến các bạn của bạn qua Yahoo Messenger để cảnh tỉnh!!! Hehe. Spamer

Mình có cách tránh cực kỳ hiệu quả!

Mình là Fan của Microsoft nên mình dùng Windows Live Messenger, không dùng Y! Giao diện Live Messenger cực đẹp và dễ nhìn (chứ không rối mắt như Yahoo!) và được Việt hoá dễ swr dụng, tuyệt đối không bị mấy vụ spam rắc rối đó! Tính theo Vietnam thì Y! đưọc dùng nhiều nhưng tính trên toàn cầu thì Windows Live Messenger đưọc dùng nhiều hơn!~

Kết cục của Yahoo

Yahoo xuất hiện ở VN sớm nhất và sớm để lại dấu ấn của mình với Y!M, sau đó khẳng định vị trí của mình với công cụ blog360. Vậy mà giờ đây không những nhàm chán về tính năng mà Y!M và Blog360 Plus còn gây phiền toái với spam messages liên tục, trên Y!M thì nội dung lung tung bịa đặt, còn trên Plus thì nội dung quảng cáo tràn lan trong box comment. Vấn đề là tại dịch vụ của Yahoo quá tệ, hay vì người dùng quá thiếu ý thức, cả 2. Tuy nhiên cần phải nhìn nhận thực tế là Y!M ngày càng trở nên tẻ nhạt và xu hướng là sẽ xóa sổ, bản thân chat ko phải một dịch vụ đc ưa chuộng, thay vào đó trở thành công cụ "đốt" thời gian số 1; còn blog 360 Plus thì quá yếu đuối so với Blogger hay Wordpress.

Đã giải thích cho nhiều người lắm rồi

Gặp ai spam mình cũng gửi 1 bài hỏi đáp trong Y! và cũng thật bất ngờ. Rất nhiều người spam không phải vì rảnh rỗi mà họ không biết thực sự, trong đó có nhiều sinh viên là Bí Thư, cán bộ đoàn.

Virus?

2-3 hôm trước mình cũng gặp một hiện tượng khá lạ. Khi đăng nhập vào YH, lập tức YH tự động bật từng nick trong friendlist và send message. máy mình gần như treo luôn, không thể làm gì. Lúc đầu mình đã nghĩ là do virus, nhưng sau đó kiểm tra lại, thấy các message gửi trong friend list đều là các message quảng cáo cho các dịch vụ của YH, kèm link đính kèm. Mình đã gặp hiện tượng này 2 lần. Virus hay 1 cách quảng cáo của ỴH đây ???

Tôi đã từng là người bị quấy nhiễu

Chắc các bạn chưa biết được cái cảm giác khi mà trong một ngày có hơn 100 người gọi điện hỏi "bạn có phải bị teo não hay ko"! đây quả thật là một trò đùa cực kì gian ác, mọi người tuyệt đối không nên tin bất kì một tin nhắn nào có nội dung tương tự như thế

Thử làm 1 phép toán

Với các tin nhắn kiểu spam có nội dung yêu cầu người nhận hãy gửi cho 20 người khác. Ta hay thử làm 1 phép toán xem sao :) Giả thiết mọi người đều làm theo yêu cầu là gửi đến 20 người khác và qua 10 lần tin nhắn được gửi đi thì sẽ có tổng số bao nhiêu tin nhỉ. Đáp án là: 20 mũ 10 = 10.240.000.000.000 (mười nghìn hai trăm bốn mươi tỉ) Một con số đủ làm nghẽn bất cứ mạng chat dù đó là Yahoo hay MSN :) Hi vọng với con số trên nhiều người sẽ không tiếp tay spam nữa.

Thật buồn cười!!!

Mình nghĩ những ai đã từng tin và làm theo mấy cái vớ vẩn đó nên xem lại bản thân mình. Làm từ thiện nhờ gửi tin yahoo hay gặp chuyện này chuyện kia nếu ko gửi,... Nghe thật lố bịch!!

Mình rất lười và ghét 3 cái trò "trù ẻo" người khác

Ngày nào mình chả nhận được, nhưng cũng may vì mình rất lười và ghét 3 cái trò "chù oẻo" người khác, vì thế chưa bao giờ mình gửi mấy tin nhảm đó cho bạn bè^^

Trò lừa vờ vẩn

Rất nhiều lần tôi gặp phải mấy tin như thế này rồi,và cũng rất nhiều lần tôi từ chối không gửi rồi,nhảm nhí lắm,và tôi vẫn an bình,khoẻ mạnh.

Cảm ơn Lê Nguyên đã tổng hợp lại để nhiều người có thể "tự suy nghĩ"

Cảm ơn bạn Lê Nguyên đã tổng hợp và viết thành một bài báo! Những vấn đề này tôi liên tục gặp, và tôi luôn hồi âm lại giải thích vấn đề... nhưng hầu như ít có ai tiếp thu! Đọc những thông tin này, chỉ cần động não 1 tí là có thể thấy sự vô lý của nó! Người trẻ nên tập suy nghĩ.... chỉ những cái đơn giản này mà không chịu suy nghĩ thì.. hỏi thử gặp các vấn đề phức tạp hơn thì sao???!!!

Phải thông báo cho mọi người biết để tránh trở thành spamer

Tôi thì không bao giờ gởi những tin đại loại như vậy đi, dù tôi gặp rất nhiều các tin như vậy. Nhưng người viết ra những tin này không hiểu họ nghĩ gì nữa Phải có cách nào thông báo cho mọi người biết rằng đây chỉ là những thư rác thôi thì tôi nghĩ tình trạng này mới có thể ngưng lại. P@

Còn 1 lý do nữa là virus

Bạn Phương Liên đưa ra 3 lý do cũng đúng, nhưng bạn quên mất một lý do nữa: 4) Máy người bạn đó bị nhiễm virus. Có loại virus lây qua IM, nó thường xuyên gửi cho bạn những tin nhắn linh tinh (kể cả dạng quyên góp, ủng hộ) vài phút một lần, có khi cung cấp địa chỉ nhiễm virus. Tin nhắn kiểu này tôi nhận đầy, chỉ có điều là "mình không gửi thì thôi". Nó đúng là rác, tuy không ảnh hưởng trực tiếp tới mình nhưng làm mình bức xúc.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao