E-mail
Bản In
Gửi bạn NguyễnLong
Chưa có đt nào qua được IP về mặt cảm ứng , nhưng cái đó là hồi trước, còn bây giờ thì khác rồi bạn! bạn nói bạn là dân đam mê công nghệ thì bạn nên 1 lần thử em touch HD2 đi bạn, bạn đem em nó về bạn mày mò , khám phá em nó thì bạn sẽ hiểu thế nào là công nghệ thật sự! riêng mình thì các đời đt : apple , HTC mình đều xài qua. mình chỉ xin cạch em nokia!
Theo mình đánh giá: ip nghe nhạc, chup hình ok , cảm ứng mượt, chạy nhanh , kểu dáng đẹp nhưng cài phần mềm, nhạc, phim hơi phức tạp, không có video call và k chạy được đa nhiệm, nhưng ngược lại thằng Touch HD: màn hình 4,3'', nhìn nam tính hơn IP, chụp hình 5 chấm, cảm ứng như IP (đa điểm ) nghe nhạc hay, chụp hình phải nói là hơn em IP , và điều đặc biệt của em HTC đó là uprom và phần mềm hơi bị nhiều. và nhu cầu của mình là thường đi trên xe nhiều mà em HTC có chức năng wife router (dùng mạng 3G phát tín hiệu wifi) xài hơi bị ngon!nói tóm lại mấy bạn nên tự khám phá, xài thử rồi hãy phát biểu theo cách khách quan , đừng là fan của ai cả!
Cảm ứng đa điểm chỉ độc quyền ở Mỹ
Apple đăng ký độc quyền công nghệ Cảm ứng đa điểm (Multi-touch) chỉ ở thị truờng Mỹ (công nghệ này do Apple phát minh). Tức là các sản phẩm bán tại Mỹ đều không có công nghệ này. Tuy nhiên nếu sản xuất và bán ở nuớc khác thì vẫn được. N1 sản xuất tại châu á sẽ có cảm ứng đa điểm. Còn chuyện hack thì không bàn.
Công nghệ cảm ứng đa điểm chạm của iPhone vẫn rất mượt
Thế này nhé, ở đây đã có bao nhiêu người từng dùng cả iPhone lẫn N1? Rồi dùng luôn cả HTC HD? HD2? Droid? HTC Touch Pro? rồi dùng Nokia N900? Blackberry??? Có lẽ chả mấy người theo được đúng ko? Tôi cũng ko khác gì bạn. Tôi mới chỉ dùng iPhone các đời thôi, tôi chưa hề dùng qua các hãng khác, các đời máy khác của smartphone. Hì, bạn nói tôi ko yêu công nghệ. Hơi bị bé cái lầm. Tôi là 1 người rất thích công nghệ. Tôi có thể thức nguyên đêm cùng CES, cùng Come See Latest Creation...Tôi cũng đã từng rất phân vân khi lựa chọn có nên dùng thử N1. Vì tôi ko phải là đại gia để có thể 2 tay 2 súng, tay phải cầm tiểu liên iPhone 3GS, tay trái cầm súng trường bắn phát một N1. Nên mỗi lần đổi máy là mỗi lần tôi phải bán máy cũ đi rồi các thêm tiền mua máy mới. Hiện giờ đồ công nghệ mà tôi đang sở hữu có lẽ ko bằng nhiều người nhưng cũng ko phải là ít nữa. Và các bạn nói rằng fan iPhone là những kẻ hợm của? Tôi xin tự hào đứng lên mà khẳng định: Tôi là fan của iPhone OS, la fan của Mac OS. Nhưng tôi ko phải kẻ hợm mình, chắc chắn là thế. Tôi chỉ đam mê công nghệ, đam mê những tiện ích mà công nghệ đem lại cho mình trong cuộc sống mà thôi. Vậy ai có thể nói rằng tôi sai? Và xin nói 1 câu cuối, chẳng qua 3GS thắng thế trong cuộc đấu tranh tư tưởng của tôi khi muốn đổi N1 là vì nó hơn ở cái cảm ứng đa điểm chạm mà thôi. Cảm ứng điện dung của N1 lúc đó chưa thể thuyết phục được những người đã từng dùng qua IPhone với multitouch. Đến bây giờ thì công nghệ cảm ứng đa điểm chạm của iPhone vẫn rất mượt. Tuy ko được dùng các đời máy khác nhưng tôi đọc những bài đánh giá rằng chưa 1 ĐT cảm ứng nào vượt được iPhone về mặt này. Ko biết đúng sai thế nào?
Cảm ứng đa điểm
Nếu ai vẫn còn nghĩ IP độc quyền cảm ứng đa điểm thì lên Google search từ khoá " Hacker giúp nexus 1 có cảm ứng đa điểm " Mọi luật lệ đều có lỗ hổng
Đúng là xã hội
Chào các bác. Quả thật đúng là xã hội, mỗi người có một kiến khác nhau. Bản thân tôi đã dùng và đang dùng, cũng sẽ dùng IPHONE, tôi cảm thấy thích nó, điều đó không có nghĩa là nó không có những hạn chế của mình. Tôi luôn coi đó là một sản phẩm tốt (nhưng kô như một số người cứ khăng khăng 1 điều là tốt nhất) Các bác ở Vn không bao giờ coi phim chưởng HÔNGKÔNG à? có ai VÔ ĐICH THIÊN HẠ mãi được kô, cũng đâu có cái gì gọi là tốt nhất vĩnh cửu được, luôn luôn có hiện tượng sóng sau dồn sóng trước. Quan trọng là người sử dụng thích và chấp nhân nó là được rồi. Có rất nhiều bác quá cuồng nhiệt với IPHONE và có quá nhiều bác chẳng biết IPHONE là cái quái gì, chưa được nhìn, sờ, dùng thật 1 lần nhưnng cũng nhẩy vào nói bừa vài câu. Đây chính là nguyên nhân xảy ra "chiến tranh". Nói chung là các bác nên biết quan điểm của mình và hãy nhìn, nghe xung quanh, để phát biểu những câu có "trọng lượng" hơn chút xíu. Thân ái.
Gameloft không rút bỏ đầu tư vào Android
Thực tế là Gameloft không hề rút bỏ đầu tư vào Android. Vào ngày 20/11/2009, chủ tịch Gameloft đã tuyên bố "cắt giảm đầu tư vào Android", tuy nhiên, một tuần sau đó, 26/11/2009, Gameloft lại chính thức đưa ra thông báo "sẽ tiếp tục cung cấp các game chất luợng cao cho Android thế hệ thứ hai, mở đầu bằng Assasin's Creed". Không hoàn toàn rõ ý của Gameloft khi phát biểu sẽ cắt giảm đầu tư cho Android ngày 20 là thế nào, tuy nhiên chắc chắn một điều là hãng sẽ không rút bỏ đầu tư vào Android.
Phát biểu lung tung thật
Bạm Phạm Mạnh Cường cùng họ cùng tên với tôi mà phát biểu linh tinh quá. Bạn khẳng định "Không có bất cứ một điện thoại nào trên trái đất này có thể so sánh với IPHONE. Nếu IPHONE được chấm điểm 10 thì Nexus one hay Droid, hay HTC, BB, Palm..chỉ được 4-5 điểm..chỉ là đồ bỏ đi." Bạn có thể tra trên các website đánh giá hiện nay của nước ngoài, IP chỉ được 7.5 điểm so với HTC HD2 8.7 điểm. Chắc bạn chưa dùng HTC HD2. Vứt cái IP đi, mua cái HTC HD2 để được tiếng là sành điệu. Mọi tính năng IP thua hết. - Độ phân giải 800x480 ăn đứt 480x320 của IP, xem phim thì IP phải gọi HTCHD2 bằng cụ - Camera 5M ăn đứt 3M của IP - Cỡ màn hình 4.3 Inch ăn đứt 3.5 inch của IP, thêm cả đìeu này thì IP phải gọi HTCHD2 bằng kỵ - Cũng chơi cảm ứng đa điểm -Cũng có GPS và la bàn số - Cũng có cảm biến trọng lực để tự động quay ngang màn hình - Cùng có GPRS, EDGE, Bluetooth , wifi, 3 G nhưng Ip không có HSCSD có tốc độ gấp 3 lần GPRRS - HTC HD2 còn thêm cảm biến ánh sáng và khoảng cách - Đặc biệt tốc độ chip 1GHz nhanh gấp đôi IP. - Giao điện thời tiết đẹp thiên thần Mọi thứ đều hơn anh bạn cùng họ cùng tên ạ. Mua đi nhé và vứt IP đi nhé. Đừng tiếc cái IP nữa
Chắc chắn IP không phải là số 1
Đánh giá các chỉ số người ta chỉ cho IP có 7,5 điểm, XPeria X10 của Sony Ericsson 8,5 điểm còn HTC HD2 8.7 điểm cơ đấy. X10 chưa thấy bán ở VN nhưng HTC HD2 thì nhiều người mua rồi. Bạn dùng đi để biết rằng IP chưa ăn nhằm gì đâu. HTC HD2 có màn hình độ phân giải cao hơn (800x480) gấp gần 2 lần IP , tốc độ chíp nhanh gấp đôi, màn hình 4,3 inch so với 3.6 inch của IP. Kết nối với Internet siêu nhanh. Cũng dùng cảm ứng đa điểm. Có cảm biến hướng, cảm biến từ trường, cảm biến ánh sáng và cảm biến khoảng cách. Giao diện với dự báo thời tiết làm nền thật mượt mà. GPS và la bàn số siêu đẳng. Dâu sao cũng phải công nhận công của iPhone khi đã đưa ra được môt chuẩn mới của Smartphone. Kẻ đi sau sẽ thắng thế là chuyện bình thường.
Tùy sở thích mỗi người
Tôi nhận thấy ai cũng nói nghe hay chứ thật ra chả hiểu gì cả, mỗi người có 1 sở thích riêng, đừnng có ca ngợi ip quá, mỗi cái điện thoại đều có cái hay của nó.
iPhone gen4 sẽ là câu trả lời cho tất cả
So sách các loại khác với 3Gs giờ ko còn công bằng nữa rồi khi đã nó ra mắt hơn 6 tháng, hãy đợi gen4 sẽ thấy IP vẫn là người tiên phong.
Càng tranh cãi chứng tỏ IP càng nổi tiếng
Anti IP càng phản đối thì sức hút của IP càng lớn, tất cả các đt mới ra đời đều coi IP là chuẩn mực để so sánh. APPLE ko mất 1 xu mà được quảng bá miễn phí
cho nên các vị chê IP tức là làm lợi cho họ đó, ếch quá, toàn ngồi đáy giếng
Có hàng vạn lí do để bạn thích một thứ gì đó
Tôi cũng phải công nhận rằng rất nhiều fan ip tỏ ra quá cuồng nhiệt và đưa ra nhiều ý kiến chủ quan cho rằng ip no1. Nhưng ko nên vì thế mà các bạn anti ip vơ đũa cả nắm rồi phát ngôn những câu như: "fan ip ko biết tí gì về công nghệ". Tôi thấy không cần phải am hiểu 1 thứ gì đó mới có thể trở thành fan. Có hàng vạn lí do để bạn thích một thứ gì đó. ví dụ trong bóng đá, tuyển Ý có rất nhiều fan nữ, vì sao?? Có phải tất cả các fan nữ đó đều hiểu rõ về bóng đá không?? "họ" thích tuyển Ý chỉ vì "họ" là "Nữ" và các cầu thủ Ý rất điển trai. Vậy là thành fan rồi. Nói riêng như tôi thích IP. Lí do: đơn giản vì nó đẹp. Cho dù tôi có biết về công nghệ hay không thì khi được hỏi, lí do tôi đưa ra luôn là thế. Nếu 1 ngày Apple đưa ra mẫu ip quá xấu thì tôi sẽ không còn là fan của ip sau đó nữa và sẽ mãi dùng sản phẩm 3gs hiện nay. Những người đem công nghệ ra để nói như những bạn phía trên cũng không khác gì những fan ip mà họ phê phán. Thay vì đem ip ra khoe mẽ thì họ đem kiến thức công nghệ của họ ra trưng. Các bạn bảo những người dùng ip hay ca tụng ip khiến các bạn ngứa tai, vậy khi các bạn nói "fan ip chẳng hiểu gì về công nghệ" thì ai là người ngứa tai???? Thiết bị công nghệ cao giờ đây tích hợp hàng trăm ứng dụng trong 1 và theo tôi chỉ cần thấy thực sự mình thích gì từ nó. (thời trang, nhắn tin, surf web, game......) chỉ cần hâm mộ 1 trong số đó thôi ta cũng có thể trở thành fan của sản phẩm đó. Sự tranh cãi nên tạm dừng ở đây. Quan niệm không thể đem áp đặt.
Iphone là vô địch
Tôi nghĩ là Google sẽ mua lai Apple, rồi ngưng sản xuất IPhone ma chỉ sản xuất Nexus cho bà con khóc hu hu chơi.
Sở thích của người sử dụng
Theo tôi thì không nên so sánh làm gi cho mệt vì mỗi máy có những tình năng đặc biệt của riêng mình. Sở thích của mỗi người cũng khác nhau, co bạn thich MAC OS nên khả năng thich Iphone là rất lớn va ngựoc lại cũng có những ban la fan của micrsoft thì Windows mobile la số 1 chẳng hạn. Vì vậy, nếu so sánh hai máy thuộc hai thương hiệu khác nhau, hai nền tảng khác nhau thi lam sao co sự chinh xác được.
Đó là sở thích của mỗi của người
Tôi đang sống và làm việc tại Mỹ, tôi giám bỏ 1500 đô ráp một cái máy vi tính mới còn IPhone thì không đó là sở thích của mỗi của người. Bạn đừng suy diễn quá đáng như vậy và đừng kinh bĩ người khác. Việt Nam mình có câu "Cười người hôm trước hôm sau người cười".
Fan của Iphone sẽ thành fan của hãng khác nhanh thôi
Một điều đơn giản là họ đại đa số chỉ là những con người hùa theo phong trào. Nếu giả sử Nexus One mà trở thành đt có doanh thu cao nhất thì chắc chắn fan Iphone sẽ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và Nexus One sẽ có rất nhiều fan " cuồng ". Có 1 bạn còn đưa ra lý do "chưa biết cảm giác tự up firmware rồi Jailbreak thì sẽ ko thấy cái hay " . Giống như thể " chưa đi ăn cắp chưa biết cảm giác hồi hộp nó thế nào ấy ". Hoá ra dùng đt ko phải để cho công việc mà chỉ để phục vụ nhu cầu " khám phá " của bản thân. Thật đúng là quá rảnh !!!
Cho đến giờ iphone vẫn nhỉnh hơn
nhiều bác xác định lại hộ cái nhé, đây là nói về iphone và nexus one chứ hok phải so sánh giữa apple và google đâu. như tôi đang dùng iphone và rất thích iphone nhưng tôi lại hok thích mac book 1 tí gì cả. còn về chuyện máy nào hơn máy nào thì tùy theo mỗi nhu cầu của từng người, chỉ có điều smartphone là dùng hệ điều hành nên hay hay hok phụ thuộc rất nhiều vào kho ứng dụng hỗ trợ cho hệ điều hành đó, và ở đây thì tôi thấy cho đến giờ iphone vẫn nhỉnh hơn. Cứ nhìn vào cá kỉ lục doanh số bán hàng mà nó phá được là hiểu hết thôi :D
Xin trải nghiệm trước khi nhận xét!
Doc luot qua tat ca binh luan o day, có thể khẳng định là chưa ai dùng Nexus one, kể cả tác giả bài báo này. Tôi đang ở Singapore và đang dùng N1 được 1 tuần, nhận xét như sau: 1. Multitouch: N1 hỗ trợ rất tốt, chỉ là các phần mềm có sẵn trong máy không hỗ trợ vì dính vấn đề pháp lý thôi. (có thể dùng trình duyệt Dolphin để trải nghiệm). 2. N1 có ứng dụng nhận diện giọng nói tiếng ANh quá tốt, mấy hôm nay gửi tin nhắn (tiếng ANh) hầu như tôi chỉ đọc, sau đó chỉnh một vài từ là gửi ok. 3. Đồng bộ hoá và nghe nhạc: chất lượng âm thanh hơn hẳn iPhone, còn đồng bộ với iTunes thì tuỳ sở thích. Với tôi việc gắn chặt mọi thứ với iTunes là không thoải mái. Tôi có thể chỉ chép/xoá nhạc, phim theo cách vẫn là với cái máy tính, rất tiện lợi và "open" 4. Làm việc: thế mạnh tương đối của N1 vì nó tích hợp "native" với tất cả các ứng dụn của google 5. Số lượng ứng dụng: theo tôi không nói lên được nhiều, chất lượng mới quan trọng. Thời gian tới sẽ cho kết quả. 6. Đã kiểm chứng vấn đề độ nhạy và khả năng của màn hình cảm ứng, cái test trong video trên là không đúng. màn hình cảm ứng của N1 rất nhạy và nét, phản ứng khá chuẩn với user action. ... tóm lại: các bạn nên trải nghiệm trước khi nhận xét hay chê bai, nhất là với một hãng công nghệ mà với nó, thế giới quanh bạn trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn.
Số lượng ứng dụng là yếu tố quyết định
Khi so sánh hai chiếc điện thoại với nhau, số lượng ứng dụng là yếu tố quan trọng nhất. iPhone có đến 100.000 ứng dụng, trong khi Nexus One cũng chỉ có 16.000. À, mà có con điện thoại Freerunner, chạy được Debian Linux, cũng phải tầm 1.000.000 ứng dụng đấy. Hay kiếm con điện thoại xpPhone của TQ ấy, chạy được cơ man nào là ứng dụng nhá. Với chỉ tiêu về số lượng ứng dụng thì ĐIỆN THOẠI TQ là nhất!!!!
- Chip Intel Core 'lột xác' trong năm 2010 (19/01)
- Giao diện UI của 'bản sao iPhone ấn tượng nhất'
(18/01) - Apple đề nghị cấm nhập điện thoại Nokia vào Mỹ (18/01)
- Teen bị bắt vì thích làm 'khủng bố' tại Apple Store (16/01)
- Viettel sắp phân phối iPhone tại Việt Nam (15/01)
- 10 điện thoại hỗ trợ 3G giá hấp dẫn tại VN
(15/01) - 20% các công ty sẽ đóng cửa bộ phận IT (14/01)
- Động đất ở Haiti nhìn từ Google Earth
(14/01) - Doanh số Nexus One tuần đầu kém 80 lần iPhone (14/01)
- 2 mẫu laptop đột phá của Asus (13/01)
- Ngành công nghiệp phim 'người lớn' kỳ vọng vào 3D (13/01)
- Những con số thú vị về e-mail (12/01)
- Công nghệ 3D không cần kính bắt đầu lộ diện
(12/01) - Cảm ứng điện dung trên Droid và Nexus One thua iPhone
(12/01) - Google Nexus thứ hai sẽ có bàn phím (11/01)












VnExpress tuyển dụng
Apple 1 thương hiệu
Việc mọi sản phẩm điện thoại mới ra, bom tấn đều đem so sánh với Iphone là vì Iphone đã trở một chuẩn mới của điện thoại ! so về cảm ứng của Iphone có lẽ ko điện thoại nào qua mặt được, để xây dựng nên một thương hiệu điện thoại đứng thứ 4 trên thế giới hiện nay chỉ sau khi ra mắt iphone phiên bản đầu tiên mấy năm là điều mà hãng điện thoại nào cũng mơ ước. Muốn leo cao được như Iphone trước tiên phải biết mình kém hơn iphone điểm nào, vượt mặt được iphone rồi hẵn tính đến chuyện có so sánh với mình được hay không. Tới lúc vượt qua được iphone rồi thì chắc là mẫu điện thoại ấy lại được lấy ra mà so sánh với các mẫu khác cho mà xem :x