Thứ sáu, 11/12/2009, 10:24 GMT+7

Thị trường LCD thế giới chấn động vì scandal 'làm giá'

Ảnh minh họa: TVSnob.
Ảnh minh họa: TVSnob.

4 trong số những nhà sản xuất tấm nền màn hình tinh thể lỏng TFT-LCD lớn nhất thế giới thông đồng với nhau để nâng giá sản phẩm.

LG, Sharp, Chunghwa Picture Tubes và mới đây nhất là Chi Mei Optoelectronics đã thừa nhận việc cùng nhau ép giá tấm nền LCD suốt từ tháng 9/2001 đến tháng 6/2006.

Các doanh nghiệp nói trên đã bị Bộ Tư pháp Mỹ phạt tổng cộng hơn 860 triệu USD (mức phạt kỷ lục trong lịch sử hoạt động của cơ quan này), trong số tiền đó có 400 triệu của riêng LG.

Sharp phải nộp 120 triệu USD vì "làm giá" với 3 doanh nghiệp khách hàng là Dell từ tháng 4/2001 đến tháng 12/2006 (mua tấm nền làm màn hình máy tính để bàn và laptop), Motorola từ 2005 đến giữa 2006 (màn hình điện thoại Razr) và Apple từ tháng 9/2005 đến tháng 12/2006 (dùng cho máy nghe nhạc iPod).

Trong vụ scandal này, hãng viễn thông Mỹ AT&T và sau đó là nhà sản xuất điện thoại Nokia là các nguyên đơn kiện những công ty nói trên vì những thua thiệt mà họ phải gánh chịu khi mua tấm nền LCD dùng làm màn hình điện thoại.

"Âm mưu thông đồng ép giá này đã làm ảnh hưởng tới hàng triệu người tiêu dùng máy tính, điện thoại và thiết bị điện tử gia dụng hàng ngày ở Mỹ", Thomas O Barnett, đại diện cơ quan chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ, phát biểu. "Việc xử phạt nặng các công ty liên quan là thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ điều tra và xử lý nghiêm khắc các liên minh quốc tế bất hợp pháp trong kinh doanh, bất kể các doanh nghiệp đó là ở đâu".

Minh Hồng tổng hợp

gửi bạn Nguyễn Nam and Kim

bạn xem lại xem. Bạn nói vậy không khách quan, tớ có đọc bài viết về sữa việt nam. giá sữa việt thấp hơn sữa ngoại nhìu ma chất lượng thì như nhau. người việt cứ mua mà đâu có bít. Còn bạn so sánh bên mình với nước ngoài ah. bạn thử xem bên giá ô tô ấy. Bạn Kim noi như vậy là bạn vơ đũa cả nắm rồi

Đồng ý với bạn Only: Người tiêu dùng chúng ta phải đoàn kết!!!

Bạn nói rất đúng, chúng ta phải đoàn kết để tự bảo vệ quyền lợi của chính mình cũng như của những người khác. Việc người tiêu dùng bị ép giá khi mua xe máy, oto, sử dụng các thực phẩm độc hại, mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng... đều do chúng ta chưa có sự cẩn thận trong tiêu dùng. Nếu chúng ta đoàn kết tẩy chay những hiện tượng móc ngoặc nâng giá, che giấu thông tin sản phẩm, dây dưa trốn tránh trách nhiệm thì lúc đó những doanh nghiệp, đại lý mới thực sự biết tôn trọng những "thượng đế" của họ.

Tuyệt vời

Chỉ có ở những nước có nền hành chính mạnh, có nền dân chủ cao, có nền tảng pháp luật vững chắc như Mỹ và Tây Âu mới có thể làm được điều này mà thôi, họ thật đáng ngưỡng mộ.

Gởi bạn Nguyễn Nam

Còn hỏi với trả lời gì nữa, một mớ trong số tiền chênh lệch đó chảy vào túi mấy quan chức chớ đi đâu nữa, con nít cũng còn biết nữa là...

Kêu ai?

Đó là câu chuyện ở nước Mỹ, phải nhưng cơ quan chuyên nghiệp mới phát hiện những việc làm sai trái, có hại cho người tiêu dùng. Còn ta thì sao nhỉ???
Đài, Báo đâu đâu cũng đề cập nhiều về giá ôtô và giá sữa ở Việt Nam cao ngất ngưỡn nhưng cũng chỉ cho vui thôi, có cái để đăng, để đọc thôi chứ có ảnh hưởng gì đâu và cũng chẳng cần "chiên gia" thì cũng biết điều đó. Và cuối cùng thì người dân chung ta đành phải chịu thiệt nhất. Nếu bạn có con nhỏ mà thì "thiệt ít", ráng "cày" để mua được ôtô thì "thiệt nhiều". Vậy muốn không bị thiệt thì đừng dùng mấy thứ đó!!!

Luật pháp thật là nghiêm

Luật pháp nước Mỹ thật là nghiêm để lấy lại công bằng cho người tiêu dùng. Thật đáng ngưỡng mộ.

Chúng ta hãy làm người tiêu dùng thông minh

Vần đề ai là người chịu trách nhiệm về giá cả trên trời ở VN, theo cá nhân tôi thây chính người tiêu dùng chính là nguyên nhân của việc này. Tại sao ta biết sữa bán giá quá cao ta vẩn mua. ( nhà sản xuất để giá cao hàng vần bán ào ào thì có nhà sản xuất nào giảm giá để giảm lợi nhuận không). Sức mạnh nằm trong tay khách hàng , trong tay người tiêu dùng. Tai sao chúng ta lại không biết phát quy sức mạnh của mình. ? . Như ở Mỹ, thì niềm tin người tiêu dùng là sức mạnh của nền kinh tế, khi người tiêu dùng không mua sắm nửa thì nước mỹ đã rơi vào khủng hoảng đó. Chúng ta hãy đoàn kết lại phát huy sức mạnh của người tiêu dùng buộc các doanh nghiệp phải có giá cả hợp lý cho sản phẩm của minh.

Người tiêu dùng Việt

Vậy các công ty ở Việt Nam ta, như các liên doanh sản xuất ô tô và xe máy (Honda VN) chẳng hạn, bán hàng với giá trên trời thì sao các bác?

So sánh với vấn đề giá sữa ở Việt Nam

Vấn đề này cũng tương tự như giá sữa, giá thuốc ở Việt Nam. Trong suốt một thời gian dài vừa qua, giá sữa ở Việt Nam cao một cách hoàn toàn không bình thường. Nếu so sánh thu nhập bình quân đầu người ở VN và các nước phát triển khác (ví dụ như Tây Âu, Nhật, Singapore...) thì thu nhập đầu người ở VN chỉ bằng 1/10 đến 1/20. Tuy nhiên, với mặt hàng sữa thì sao? giá sữa ở VN hiện nay cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần các nước phát triển nói trên. Lý giải cho điều này chỉ có thể nói là các doanh nghiệp nhập khẩu và sản xuất lớn trong nước đã và đang bắt tay nhau để kiếm lợi trên những đồng thu nhập ít ỏi của tất cả các gia đình có con nhỏ ở nông thôn hoặc những gia đình lao động phổ thông nghèo thành thị. Nhưng câu hỏi đặt ra là đã có cơ quan nào đứng ra điều tra, xử lý tình trạng này hay không? Xin nhường câu trả lời cho các cơ quan chức năng!

Phạt nặng

Phải phạt thật nặng để ko còn điều tương tự xảy ra.................

Cần trả lại tiền cho khách hàng

Tôi thấy, các nhà sản xuất máy tính, điện thoại,... mua linh kiện đắt về sản xuất, sau đó cũng bán cho người tiêu dùng giá cao chứ họ có bán lỗ đâu. Vậy tiền phạt đó phải được trả lại cho khách hàng chứ không phải cho nhà sản xuất.

Quyền lợi người tiêu dùng đâu

Ý kiến bạn Minh rất chính xác. Ai đền bù thiệt hại cho người tiêu dùng. Với lại nếu đã ép giá thì mấy công ty đó ép giá trên toàn cầu chứ đâu riêng nước Mĩ.các doanh nghiệp sản xuất TV của VN:TCL,VTB...có được đền bù thiệt hại?

Người tiêu dùng bị móc túi

Các công ty nâng giá bất hợp lý, vậy thì người tiêu dùng bị móc túi quá, chúng ta sẽ từ chối sử dụng các sản phẩm mà không đúng giá. đến khi đúng giá trị thì hãy mua. kẻo bị móc túi.
hãy là người tiêu dùng thông thái!

Môi trường kinh doanh ở Mỹ

Không ngờ những tập đoàn danh tiếng lại vẫn có những thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Họ lách luật được những 5 năm liền, trong 5 năm này người tiêu dùng phải chịu biết bao nhiêu là thiệt hại. Tuy nhiên vụ việc còn được phát giác ra, các công ty này đều bị phát nặng và sẽ là gương răn đe cho các công ty nào muốn làm ăn phi pháp. Đúng là môi trường kinh doanh của nước Mỹ.

Vậy ai trả tiền cho khách hàng

Nếu các hãng như Dell, Nokia. Apple bị ép giá phải mua màn hình đắt, và họ cũng đã bán với giá cắt cổ để có lời. Bây giờ họ được đền bù. Vậy những giá cắt cổ đã bán cho khách hàng ( do mua LCD đắt ) thì ai đền cho khách hàng ?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao